Công an Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, không có vùng cấm, ngoại lệ

(LĐTĐ) Tại buổi họp báo của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội chiều 19/1, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky, Phó Giám đốc công an thành phố Hà Nội đã trả lời các câu hỏi về tiến độ điều tra vụ cháy chung cư mini ở Thanh Xuân; giải pháp chống ùn tắc giao thông, xử lý cán bộ vi phạm nồng độ cồn...
Xử lý 22 trường hợp vi phạm nồng độ cồn trong ngày đầu tháng 12 TP.HCM: Chuyển danh sách 37 cán bộ vi phạm nồng độ cồn về cơ quan chủ quản xử lý

Vụ cháy chung cư mini vẫn đang trong giai đoạn điều tra

Về tiến độ điều tra vụ cháy chung cư mini khiến 56 người tử vong, tại quận Thanh Xuân, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho biết, ngày 23/9/2023, xảy ra vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan công an đã tập trung tiến hành điều tra, khởi tố vụ án và bắt giam chủ chung cư mini là Nghiêm Quang Minh (sinh năm 1979; hiện trú tại Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội).

Công an thành phố Hà Nội đã có kế hoạch điều tra, xác định tất cả các yêu cầu, nhiệm vụ điều tra của vụ án đặt ra, trong đó có nhóm hành vi vi phạm trật tự xây dựng nhưng không được kiểm tra và xử lý triệt để.

Công an Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, không có vùng cấm, ngoại lệ
Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky trả lời các câu hỏi tại buổi họp báo của UBND thành phố Hà Nội.

“Chúng tôi đã tiến hành điều tra trong thời gian vừa qua và đang phân loại, cụ thể hóa trách nhiệm của cá nhân, tập thể để xảy ra vi phạm. Cơ quan chức năng sẽ tiến hành các biện pháp tố tụng”, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky nói và cho biết, hiện vẫn đang trong giai đoạn điều tra. Khi có kết quả xử lý, sẽ kịp thời thông tin đến các cơ quan báo chí.

Trả lời thêm về nội dung này, Chánh Văn phòng - Người phát ngôn UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng cho biết, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy đang kiểm tra 3 tổ chức Đảng (Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân, Đảng ủy phường Khương Đình, nhiệm kỳ 2015-2020 và 2020-2025) và các cá nhân liên quan. Nội dung này khi có kết quả sẽ thông tin tới báo chí.

575 trường hợp đảng viên, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn

Bên cạnh đó, liên quan đến kết quả sau một tháng ra quân đảm bảo an toàn giao thông, trật tự đô thị, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky gửi lời cảm ơn trân trọng tới các cơ quan thông tấn báo chí đã đồng hành cùng lực lượng Công an Thành phố.

Công an Thành phố hiện đang triển khai đồng bộ tất cả các cái giải pháp, biện pháp để thực hiện công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông theo chỉ đạo của Thành ủy Hà Nội, tập trung vào tuần tra, kiểm soát và xử lý chống ùn tắc.

Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho biết, trong lĩnh vực giao thông Công an Thành phố đã xử lý 29.134 trường hợp vi phạm; xử phạt hơn 53 tỷ đồng.

Công an Hà Nội xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn, không có vùng cấm, ngoại lệ
Toàn cảnh buổi họp báo.

Trong đó, Công an Thành phố tập trung xử lý nghiêm các nhóm vi phạm trọng tâm là nguyên nhân xảy ra tai nạn giao thông như: Vi phạm nồng độ cồn (7.068 trường hợp), xe quá khổ quá tải (906 trường hợp), vi phạm tốc độ (733 trường hợp). Công an Thành phố cũng xử phạt 7.506 trường hợp vi phạm trật tự đô thị, phạt tiền 4,5 tỷ đồng.

Hiện nay, Công an Thành phố đang tập trung chỉ đạo kiểm tra vận tải hành khách, vận tải container theo chuyên đề của Bộ Công an để phục vụ sự đi lại của nhân dân trong dịp Tết, du xuân...

Về chống ùn tắc, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho biết, Công an Thành phố và Sở Giao thông Vận tải đang phối hợp chặt chẽ để có các giải pháp căn cơ.

Công an Thành phố đã ban hành Phương án 4 chống ùn tắc phục vụ nhân dân đi lại dịp Tết đến, xuân về. Công an Thành phố cũng sẽ duy trì lực lượng lúc sáng, chiều, giờ cao điểm ở hơn 200 điểm nút thường xuyên xảy ra ùn tắc để điều tiết giao thông.

Tất cả các điểm ùn tắc đều có lực lượng chức năng giải quyết kịp thời. Giao thông ở Hà Nội trong những ngày gần đây được cải thiện đáng kể...

Liên quan đến việc xử lý vi phạm nồng độ cồn với các đảng viên, công chức, viên chức của Thành phố trong năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Hồng Ky cho biết, năm qua, Công an Thành phố đã xử lý vi phạm nồng độ cồn hơn 73.000 trường hợp. Công an Thành phố luôn xác định rõ xử lý nghiêm vi phạm nồng độ cồn; không có vùng cấm, không có ngoại lệ.

Công an Thành phố cũng tiến hành xác minh nhân thân 575 trường hợp đảng viên, công chức, viên chức vi phạm nồng độ cồn. Theo quy định, các trường hợp này sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định của cơ quan, ngành chủ quản...

Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

Đồng Nai: Bắt giữ đối tượng giết người, phân xác phi tang

(LĐTĐ) Làm việc với cơ quan điều tra, bước đầu đối tượng Danh Sơn khai nhận do mâu thuẫn tình cảm nên đã giết chết chị Ng. sau đó phân thành nhiều phần để phi tang.
Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4  - 1/5

Vinhomes ra mắt hàng loạt điểm vui chơi - giải trí - mua sắm mới nhân dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Trong 2 ngày, 26 và 27/4, Công ty Cổ phần Vinhomes khai trương và đưa vào hoạt động phố thương mại K-Town tại tổ hợp Grand World phía đông Hà Nội, đồng thời khai trương kỹ thuật hai công viên văn hóa đặc sắc ven sông tại Hải Phòng là Công viên Văn hóa Hàn Quốc K-Park và Quảng trường châu Âu tại thành phố Đảo Hoàng Gia - Vinhomes Royal Island với hàng loạt hoạt động văn hóa giải trí và nghệ thuật hấp dẫn.
HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.

Tin khác

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

TP.HCM: Tăng cường phương tiện phục vụ đi lại dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ tăng cường phương tiện giao thông để phục vụ nhu cầu đi lại của người dân dịp Lễ 30/4 và 1/5.
TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

TP.HCM: Gần 400 vị trí quảng cáo sai quy định chưa được tháo dỡ

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) yêu cầu Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan làm rõ trách nhiệm của các sở, ngành, địa phương để xảy ra những công trình quảng cáo ngoài trời không đúng quy định; đề xuất xử lý nhằm chấn chỉnh, không để tiếp tục tái diễn.
TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

TP.HCM: Tình trạng xe dù, bến cóc gia tăng

(LĐTĐ) Thanh tra Sở Giao thông vận tải (GTVT) Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) phát hiện 87 vị trí có hoạt động đón, trả khách không đúng quy định (xe dù, bến cóc) trên địa bàn, tăng 17 điểm so với tháng 10/2023.
Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

Hà Nội: Tăng cường quản lý phòng thuê trọ có dạng “hộp ngủ”

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội yêu cầu tăng cường quản lý trật tự xây dựng đối với nhà ở nhiều căn hộ, cơ sở dịch vụ cho thuê trọ, đặc biệt là các cơ sở kinh doanh dịch vụ cho thuê trọ có dạng “hộp ngủ” để kịp thời khắc phục các tồn tại, hạn chế.
Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

Quán triệt tinh thần "từ sớm, từ xa" trong xây dựng văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai

(LĐTĐ) Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu quá trình xây dựng các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Đất đai năm 2024 trên tinh thần "từ sớm, từ xa", giải quyết dứt điểm những vấn đề còn ý kiến khác nhau, bảo đảm tính đồng bộ, nhất quán trước khi trình lên cấp thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

Hết thời lo giữ tiền lẻ để gửi xe

(LĐTĐ) Nhiều năm trước, Hà Nội đã sớm “ấp ủ” các kế hoạch thu phí trông giữ phương tiện không dùng tiền mặt, nhưng thời điểm đó, dịch vụ và cả công nghệ thanh toán vẫn còn nghèo nàn, chưa tiện dụng. Nay mọi thứ đã thay đổi khi công nghệ thanh toán không tiền mặt đã phát triển vượt bậc với nhiều tiện ích và đa đạng hơn và đây là thời điểm thích hợp để tái khởi động các dự án thu phí không dùng tiền mặt với những đòi hỏi cao hơn, thiết thực hơn.
Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

Nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về giao thông trong học đường

(LĐTĐ) Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm tự giác chấp hành Luật Giao thông cho người tham gia giao thông, nhất là đối với học sinh, huyện Thanh Trì đã tăng cường tuyên truyền pháp luật giao thông đến các trường học trên địa bàn huyện.
Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

Hà Nội dự tính đầu tư cải tạo, xây mới 38 chợ trong giai đoạn 2024-2025

(LĐTĐ) Theo kế hoạch, giai đoạn 2024-2025, thành phố Hà Nội sẽ đầu tư xây mới 17 chợ (năm 2024 đầu tư xây dựng hoàn thành 5 chợ; năm 2025 hoàn thành 12 chợ), đồng thời, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp 21 chợ.
Xem thêm
Phiên bản di động