Công an Hà Nội kể chuyện rà 6 km sông Nhuệ tìm nữ sinh Học viện Ngân hàng

Chiều nay (29/10), Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức Họp báo công bố kết quả điều tra, khám phá vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra ngày 23/10, tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội. Đây là vụ án mạng nghiêm trọng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận trong mấy ngày qua.
Ổn định việc làm sau khi học nghề Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động

Công an thành phố Hà Nội thông tin, 22h 00 ngày 24/10, Công an huyện Thường Tín nhận được đơn trình báo của chị Đào Thị Thuận (sinh năm 1974, đăng ký hộ khẩu thường trú tại thôn Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín) về việc con gái Trần Thuý Hiền (sinh năm 2002, sinh viên năm thứ nhất Học viện Ngân hàng) bị mất tích từ tối ngày 23/10.

Sau khi tiếp nhận đơn trình báo, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an huyện Thường Tín khẩn trương triển khai đồng bộ các biện pháp, tổ chức điều tra, xác minh. Đến ngày 26/10/2020, Công an Thành phố đã làm rõ và tiến hành triệu tập đối tượng liên quan đến vụ án là Nguyễn Xuân Trung, sinh năm 1985, hộ khẩu thường trú tại thôn Yên Phú, xã Văn Phú, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Công an Hà Nội công bố kết quả điều tra vụ sát hại nữ sinh Học viện Ngân hàng ở Thường Tín
Chiều 29/10, tại trụ sở Công an Hà Nội, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc (thứ hai trừ trái qua) trao bằng khen cho một số cán bộ tham gia phá án vụ nữ sinh bị sát hại (Ảnh: Hữu Minh)

Căn cứ tài liệu đã điều tra thu thập được và lời khai ban đầu của Nguyễn Xuân Trung, xác định sơ bộ nội dung vụ án như sau: Nguyễn Xuân Trung là đối tượng nghiện ma túy. Khoảng 18h00 ngày 23/10/2020, Trung rủ Nguyễn Văn Quân (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại thôn Quất Lâm, xã Quất Động, huyện Thường Tín, Hà Nội, là bạn nghiện của Trung) đi trộm cắp 2 bộ cốt pha kim loại tại công trình tại Đội 8, xã Tiền Phong, huyện Thường Tín, Hà Nội.

Trong quá trình mang 2 bộ Cốp pha trên đi tiêu thụ, khi đến đường sông Nhuệ, thuộc địa phận xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Trung thấy cháu Hiền đang sử dụng điện thoại. Trung bán 2 bộ cốp pha trên cho 1 cửa hàng tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín được 500.000 đồng.

Khi Trung quay lại thì thấy cháu Hiền vẫn đang đứng nghe điện thoại, Trung nảy sinh ý định cướp tài sản của cháu Hiền. Trung nói với Quân: “Anh ơi chỗ kia có con bé nó đang đứng không biết làm gì, anh em mình ra đẩy nó xuống mương rồi lấy xe”. Thay vì ngăn cản, Quân trả lời: “Nếu cảm thấy làm được thì làm, không thì thôi”. Sau đó, Trung điều khiển xe máy quay lại khu vực cháu Hiền đang đứng...

Trung bảo Quân ở lại trông xe rồi đi bộ về phía cháu Hiền đang đứng và bất ngờ đẩy vào lưng cháu Hiền làm chiếc điện thoại rơi xuống đất còn nạn nhân ngã xuống bờ sông Nhuệ. Cháu Hiền sợ hãi van xin nhưng Trung vẫn không buông tha. Kẻ thủ ác tiếp tục dìm nạn nhân xuống nước...

Khi thấy cháu Hiền không cử động, đối tượng lên bờ vứt kính, mũ bảo hiểm của nạn nhân xuống sông Nhuệ; nhặt chiếc điện thoại và điều khiển xe đạp điện của cháu Hiền đến chỗ Quân đứng đợi. Quân đi cùng Trung đến khu vực cầu Xém thì Quân đi về còn Trung tháo biển kiểm soát xe đạp của nạn nhân vứt xuống sông Nhuệ.

Công an Hà Nội kể chuyện rà 6 km sông Nhuệ tìm nữ sinh Học viện Ngân hàng
Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn (thứ tư từ trái sang) trao tặng bằng khen cho các cá nhân, tập thể tham gia phá vụ án

Trung tiếp tục điều khiển chiếc xe đạp của nạn nhân đến khu vực cánh đồng thôn Yên Phú, xã Văn Phú thì giấu chiếc balo của cháu Hiền tại mương nước. Chiếc xe đạp điện trên, đối tượng mang bán với giá 2.800.000 đồng, bán điện thoại di động được 500.000 đồng, Trung chia cho Quân số tiền 700.000 đồng.

Hồi 12h10 phút ngày 27/10/2020, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể cháy Hiền tại khúc sông Nhuệ thuộc địa phận thôn Gia Khánh, xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, Hà Nội, xác định sơ bộ nguyên nhân cháu Hiền tử vong do ngạt nước.

Đến khoảng 20h30 phút cùng ngày, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Công an thành phố đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Văn Quân (là nghi phạm thứ 2 trong vụ án), khi đối tượng đang lẩn trốn tại xã Hà Hồi, huyện Thường Tín, Hà Nội. Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội đã thu hồi tang vật là chiếc xe và điện thoại di động của cháu Hiền.

Đại tá Nguyễn Tiến Tần, Trưởng Công an huyện Thường Tín cho biết thêm, khi xác định và bắt được nghi phạm Trung, từ lời khai này, Ban chuyên án một mặt tập trung bắt nghi phạm Quân, một mặt nỗ lực tìm kiếm thi thể em Hiền.

"Sáng 27/10, dòng sông Nhuệ rất bẩn, ở đầu sông nước dâng sau những trận mưa, những bao tải rác theo đó trôi về. Căn cứ vào những dấu vết tại hiện trường, các lực lượng đã rà soát khoảng 6km đường sông. Chúng tôi phải trực tiếp gỡ từng bao tải, trong đó có xác nhiều vật nuôi, rồi huy động gần 400 công an viên, nhân dân, lực lượng cứu hộ, sau gần 10 tiếng đồng hồ đã tìm thấy thi thể nạn nhân", Đại tá Tần chia sẻ.

Hiện Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, Công an huyện Thường Tín củng cố hồ sơ, tài liệu chứng cứ, khởi tố vụ án, khởi tố bị can, xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Tại buổi họp báo, cơ quan chức năng đã trao thưởng và tặng Thư khen, Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong điều tra khám phá nhanh vụ án giết người xảy ra ngày 23/10, tại xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Công an - Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc ghi nhận, biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, quyết tâm phá án trong thời gian nhanh nhất của các lực lượng đồng thời nhấn mạnh, việc kịp thời điều tra, phá thành công vụ án đã góp phần củng cố niềm tin của cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân đối với lực lượng Công an trong công tác giữ gìn an ninh, trật tự.

Đồng chí mong muốn trong thời gian tới, lực lượng Công an thành phố Hà Nội cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác nắm tình hình, kịp thời giải quyết các vụ việc phát sinh từ cơ sở.

"Đặc biệt, chủ động tham mưu với thành phố, Uỷ ban nhân dân thành phố lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả hơn nữa đối với các loại tội phạm, giữ vững ổn định an ninh, trật tự trên địa bàn. Tiếp tục nhân lên những thành tích của cá nhân, tập thể trong phong trào bảo vệ vì an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII", Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh.

Trong Thư khen gửi Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an đề nghị Công an thành phố Hà Nội khẩn trương mở rộng điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ đề nghị truy tố đối tượng theo quy định pháp luật nhằm răn đe, phòng, ngừa tội phạm. Mong các đồng chí phát huy kết quả đạt được, tiếp tục lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong công tác và chiến đấu.
Kim Tiến - Hữu Minh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

TP.HCM: Triệt phá đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc “thạch tín” dùng trong nha khoa

Ngày 28/1, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) cho biết, vừa triệt phá một đường dây sản xuất, mua bán trái phép chất độc Arsenic trioxide (thạch tín trắng) với số lượng lớn, được tiêu thụ cho nhiều cơ sở nha khoa, tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng.
Triệt phá 2 xưởng phân kim "đầu độc" sông Đuống bằng hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại

Triệt phá 2 xưởng phân kim "đầu độc" sông Đuống bằng hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại

Hơn 6,7 tấn chất thải nguy hại vừa bị phát hiện xả thẳng ra ven sông Đuống từ hai xưởng phân kim trái phép, đe dọa trực tiếp đến an ninh nguồn nước và môi trường Thủ đô.
Cẩn thận với thuốc xương khớp "xách tay"

Cẩn thận với thuốc xương khớp "xách tay"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá thành công đường dây sản xuất, buôn bán thuốc giả quy mô lớn, lật tẩy thủ đoạn pha trộn tân dược nguy hiểm vào các sản phẩm gắn mác "thuốc đông y".
Xem thêm
Phiên bản di động