Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động

Nhằm nâng cao nhận thức về chính sách pháp luật liên quan đến người lao động, nhất là những điểm mới về quyền và nghĩa vụ của người lao động, sáng nay (29/10), báo Lao động Thủ đô phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín tiếp tục tổ chức buổi giao lưu trực tuyến với chủ đề “Chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội liên quan đến quyền, nghĩa vụ của người lao động và người sử dụng lao động” tại huyện Thường Tín.
Trực tuyến hình ảnh: Đối thoại về những chính sách mới liên quan đến công chức, viên chức, người lao động Giải đáp những vướng mắc về pháp luật lao động cho gần 300 công nhân, viên chức, lao động Trực tuyến hình ảnh: Hỏi - đáp những điểm mới của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức

Đây là hoạt động thiết thực chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020 – 2025); hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Với sự tham gia giao lưu, trả lời câu hỏi trực tiếp của các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực pháp luật lao động, buổi giao lưu hướng tới mục đích trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật về lao động cho đoàn viên, người lao động và chủ sử dụng lao động, qua đó góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp.

Từ 8h: Công nhân viên chức, lao động thực hiện công tác phòng, chống dịch

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Gần 300 công nhân viên chức lao động đến từ các đơn vị trên địa bàn huyện Thường Tín tham gia buổi giao lưu trực tuyến.

8h30: Chương trình ca nhạc

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động

8h45: Khai mạc buổi giao lưu

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Đại biểu tham dự chương trình: Ông Lê Đình Quảng – Phó trưởng ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; bà Lê Thị Bích Ngọc - Ủy viên Thường vụ Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô; ông Kiều Xuân Huy – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thường Tín; ông Lê Tuấn Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc huyện; ông Lý Văn Dũng - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện; bà Trịnh Thị Phương Thảo - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Phát biểu chỉ đạo buổi giao lưu trực tuyến, ông Lê Đình Hùng – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội nhận định: Việc tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động để họ hiểu được quyền, nghĩa vụ và lợi ích chính đáng của mình là một trong những vai trò của tổ chức Công đoàn. Trong nhiều năm qua, báo Lao động Thủ đô đã thực hiện tốt vai trò kết nối người lao động với những chuyên gia, nhà hoạch định chính sách. Các cuộc giao lưu trực tuyến là kênh thông tin hữu ích trang bị, nâng cao kiến thức pháp luật cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. “Hôm nay Liên đoàn Lao động huyện và báo Lao động Thủ đô chọn chủ đề về chế độ tiền lương và bảo hiểm xã hội tôi đánh giá rất cao. Bởi đây là hai nội dung tác động căn bản, trực tiếp đến đời sống thiết thực, đoàn viên công đoàn và người lao động. Do vậy tôi rất mong các thủ trưởng đơn vị, người sử dụng doanh nghiệp, cán bộ công đoàn và người lao động thoải mái chia sẻ vướng mắc của mình để các chuyên gia giải đáp để việc thực hiện Luật được đúng và trúng tránh sai sót sau này.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động

Khai mạc buổi giao lưu, bà Lê Thị Bích Ngọc - Tổng Biên tập báo Lao động Thủ đô cho biết, cuộc giao lưu trực tuyến hôm nay, Báo Lao động Thủ đô và Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín chọn chủ đề về chính sách tiền lương và bảo hiểm xã hội để hội nghị hỏi đáp, giao lưu, đối thoại. Đây là hai lĩnh vực người lao động cũng như người sử dụng lao động hết sức quan tâm, vì nó là một trong những thành tố quan trọng quyết định đời sống, việc làm của mỗi chúng ta. Tại cuộc giao lưu trực tuyến lần này, Ban Tổ chức đã mời các chuyên gia rất am hiểu về pháp luật lao động, tiền lương và Bảo hiểm xã hội để trả lời các câu hỏi, những khúc mắc mà trong quá trình thực hiện, giải quyết chế độ, chính sách, người lao động và người sử dụng lao động đang gặp phải. Buổi đối thoại, giao lưu này được truyền trực tuyến trên báo điện tử laodongthudo.vn, nên ngoài các câu hỏi của người lao động tại khán phòng, nhiều bạn đọc trên cả nước đang theo dõi cuộc giao lưu trực tuyến trên Báo cũng sẽ gửi câu hỏi của mình đến với các chuyên gia và mong được giải đáp.

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động

Phát biểu tại chương trình, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín Trịnh Thị Phương Thảo cho hay, Liên đoàn Lao động huyện Thường Tín phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức buổi giao lưu trực tuyến hôm nay nhằm góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành chính sách pháp luật, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ. Để buổi giao lưu trực tuyến đạt kết quả tốt, chúng tôi đề nghị các đại biểu, trên cơ sở những nội dung còn chưa rõ trong chính sách tiền lương, Luật Bảo hiểm xã hội, Bộ luật Lao động; những vấn đề còn vướng mắc trong thực tiễn sẽ mạnh dạn nêu ý kiến, đặt câu hỏi để các chuyên gia tư vấn, giải đáp làm rõ những tình huống có thể gặp phải.

9h10: Hỏi đáp giữa các chuyên gia và công nhân viên chức, lao động: Mời bạn đọc xem toàn bộ nội dung phần trả lời của các chuyên gia tại đây

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Liên đoàn Lao động Thành phố, Báo Lao động Thủ đô và Huyện Thường Tín tặng hoa các chuyên gia
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động

Các chuyên gia trực tiếp giải đáp thắc mắc của công nhân, viên chức lao động tại chương trình: Ông Lê Đình Quảng – Phó trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Tạ Văn Dưỡng – Trưởng ban Chính sách pháp luật, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội; bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng truyền thông và phát triển đối tượng, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội.

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Ông Trần Xuân Quang - Chủ tịch Công đoàn Công ty Cocacola Hà Nội đặt câu hỏi: Doanh nghiệp cắt giảm lao động, thuê nhà thầu phụ trên cùng một công việc. Vậy việc làm như thế có đúng không?Trong thời gian Covid-19, một số lao động phải nghỉ ở nhà. Chế độ tiền lương họ được hưởng như thế nào?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động

Ông Nguyễn Ngọc Phán - Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Tân Minh hỏi: Tôi được biết các trường hợp an toàn lao động tại đơn vị sản xuất có nhiều tình huống tai nạn khác nhau. Với trường hợp người lao động được xác định bị tai nạn lao động mà nghỉ 1 tháng để điều trị trị thì có được đơn vị trả 100% lương không?Tôi là giáo viên, được biết từ 1/7/2020 sẽ bỏ biên chế suốt đời, việc bỏ biên chế sẽ thay bằng hình thức hợp đồng như thế nào, chế độ có gì thay đổi không? Từ 1/7, bên cạnh việc nâng ngạch sẽ có xét nâng ngạch, đối tượng nào thì được xét nâng ngạch?

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Chị Đỗ Thị Thanh Hải - Trường Trung học cơ sở Dũng Tiến hỏi: Theo Luật An toàn vệ sinh lao động năm 2015 có hiệu lực từ 1/7/2016 thì cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải được người sử dụng lao động tổ chức khám sức khoẻ định kỳ hằng năm, riêng lao động nữ phải được khám chuyên khoa phụ sản. Tôi xin hỏi, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động khối trường công lập có được khám sức khoẻ định kỳ không? Hiện nay pháp luật có quy định cụ thể không? Ở đơn vị tôi có một đồng chí nam sinh năm 1970, vào nganh Giáo dục từ tháng 12/1992, thời gian đóng bảo hiểm đến tháng 10/2020 là 27 năm 10 tháng. Hiện nay do sức khoẻ của đồng chí đó không đảm bảo nên có nguyện vọng được nghỉ hưu sớm. Vậy đồng chí đó có đủ điều kiện nghỉ hưu sớm không? Thủ tục nghỉ hưu là gì? Cách tính tiền lương cho đối tượng nghỉ hưu sớm là gì?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Anh Dương Thanh Tuấn - Công đoàn xã Khánh Hà hỏi: Theo Quy định 34 có hiệu lực 2019, quy định cán bộ không chuyên trách cấp xã là được đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc. Đối với cán bộ như đoàn thể, bí thư, trưởng thôn… chỉ có thể làm 1-2 nhiệm kỳ hoặc thay đổi công việc thì bảo hiểm xã hội được giải quyết thế nào?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Chị Trần Thị Ngọc - Trường Mầm non Thư Phú hỏi: Khi bỏ biên chế suốt đời thì chúng tôi có phải tham gia các kỳ thi công chức, viên chức để được vào làm việc tại các cơ quan nhà nước hay không? Việc thay đổi chế độ như vậy có ảnh hưởng gì đến việc tuyển dụng của các cơ quan nhà nước hay không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Anh Nhân Ngọc Quyến - Công ty Hiếu Linh hỏi: Chế độ bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện khác nhau như thế nào? Người chồng sẽ được hưởng chế độ thai sản như thế nào nếu cả hai vợ chồng cùng tham gia bảo hiểm xã hội và nếu chỉ có người chồng tham gia?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Ông Phan Anh Thắng - Công ty Cổ phần Dịch vụ Thương mại Thường Tín hỏi: Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ 01/01/2021, trong đó tại điều 170 có quy định người lao động có quyền thành lập, gia nhập và hoạt động đồng thời tại Công đoàn cơ sở và tổ chức đại diện người lao động tại doanh nghiệp. Xin hỏi: Khi doanh nghiệp đã có tổ chức công đoàn cơ sở rồi thì có bắt buộc phải thành lập thêm tổ chức đại diện người lao động hay không? và ngược lại khi doanh nghiệp đã thành lập tổ chức đại diện Người lao động rồi thì doanh nghiệp đó có thể từ chối thành lập công đoàn cơ sở hay không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Ông Lê Đình Quảng – Phó trưởng Ban Quan hệ lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trao quà cho công nhân lao động tham gia phần giao lưu.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Bà Lê Thị Bích Ngọc - Tổng Biên tập báo Lao đông Thủ đô trao quà cho người lao động trả lời đúng câu hỏi phần giao lưu
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Ông Lý Văn Dũng - Ủy viên Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận huyện trao quà cho người lao động trả lời đúng câu hỏi của Ban tổ chức.
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Bà Quyền Thị Kim Oanh - Chủ tịch Công đoàn xã Vạn Điểm hỏi: Người tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện bao lâu sẽ được hưởng chế độ? Cách tính lương hưu ra sao? Người làm việc tại một công ty có tham gia Bảo hiểm xã hội được 3 năm, sau đó nghỉ và không tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hai năm sau người đó đi làm tại một công ty khác và tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội. Vậy người đó có được cộng nối thời gian đã tham gia bảo hiểm xã hội không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động
Chị Hoàng Thúy Uyên - Trường Mầm non Nghiêm Xuyên hỏi: Tôi tham gia Bảo hiểm y tế, song khi đi khám và điều trị ở cơ sở y tế địa phương chỉ được hưởng chế độ bảo hiểm y tế các ngày trong tuần, thứ 7, chủ nhật cá nhân phải tự thanh toán. Như vậy có đúng không?
Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động

Bà Đỗ Thị Thanh Huyền - Trường Mầm non Vân Tảo hỏi: Tôi xin hỏi, khi chuyển công tác, có phải đăng ký chuyển nơi khám chữa bệnh ban đầu không?

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động

Ông Nguyễn Xuân Pôn - Trường Trung học cơ sở Hồng Vân hỏi: Tại đơn vị tôi có một nhân viên hợp đồng (Hợp đồng 68), xin hỏi phải sắp xếp công việc như thế nào cho nhân viên này? Nếu chuyển nhân viên đó làm bảo vệ thì chi trả chế độ như thế nào? Phụ cấp nghề nghiệp đối với nhân viên y tế tại trường học được thực hiện như thế nào? Giáo viên nghỉ ốm chuyển sang Bảo hiểm xã hội thì được hưởng chế độ bao lâu?

Trực tuyến hình ảnh: Giải đáp những thắc mắc về chính sách liên quan đến người lao động

Chị Phạm Thi Tâm - Trường Mầm non Vân Tự hỏi: Viên chức đến tuổi nghỉ hưu thì được nghỉ hưu rồi, nhưng trước đó có tham gia bảo hiểm thất nghiệp thì có được hưởng chế độ bảo hiểm thất nghiệp không?

11h: Bế mạc chương trình

Nhóm P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Phường phải có quy mô dân số từ 21.000 người, diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban hành Nghị quyết số 112/2025/UBTVQH15 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính, đã được Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua tại Phiên họp 52. Tiêu chuẩn của phường được quy định tại Nghị quyết gồm quy mô dân số từ 21.000 người trở lên. Diện tích tự nhiên từ 5,5 km2 trở lên.
Hà Nội: Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép

Hà Nội: Liên tiếp triệt phá các vụ buôn bán, tàng trữ pháo nổ trái phép

Thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng Công an thành phố Hà Nội đã liên tiếp phát hiện, bắt giữ các đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ pháo nổ với số lượng lớn. Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra đang củng cố hồ sơ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.
Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng "dân chủ" để chống phá Đảng và Nhà nước

Cảnh giác trước thủ đoạn lợi dụng "dân chủ" để chống phá Đảng và Nhà nước

Hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, việc giữ vững ổn định chính trị và bảo vệ nền tảng tư tưởng trở thành yêu cầu cấp thiết. Tuy nhiên, các thế lực phản động vẫn không ngừng lợi dụng chiêu bài "dân chủ, nhân quyền" để xuyên tạc các vụ án hình sự, hòng gây lôi kéo, kích động dư luận. Phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Đài vừa qua đã khẳng định tinh thần thượng tôn pháp luật và sự kiên quyết trong đấu tranh với các hành vi vi phạm.
Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Hà Nội triển khai 8 nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch công tác tư pháp trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2026. Theo đó, năm 2026 thành phố Hà Nội sẽ triển khai thực hiện 8 nhiệm vụ trọng tâm trong lĩnh vực này.
10 điểm mới, nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

10 điểm mới, nổi bật của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội

Năm 2025, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tạo dấu ấn nổi bật với việc tinh gọn bộ máy, đổi mới công tác tổ chức đại hội, đẩy mạnh chuyển đổi số và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa… Những kết quả toàn diện đó tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm đoàn kết, cầu nối vững chắc giữa Đảng, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 3/1: Trời âm u, gió Đông Bắc cấp 3

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 3/1, khu vực Hà Nội nhiều mây, không mưa, gió Đông Bắc cấp 3, trời rét.
14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

14 nhóm đối tượng người có công được nhận quà của Nhà nước dịp Tết

Bộ Nội vụ đã hướng dẫn các địa phương tổ chức chi trả quà của Đảng, Nhà nước dịp Tết Nguyên đán 2026. Theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ, có 14 nhóm đối tượng người có công được tặng quà.

Tin khác

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Phường Xuân Đỉnh chung tay chăm lo Tết Bính Ngọ cho phụ nữ, trẻ em khó khăn tại Điện Biên

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã tham gia đoàn công tác của Trung ương Hội LHPN Việt Nam do Phó Chủ tịch Thường trực Trần Lan Phương làm trưởng đoàn, tổ chức chuỗi hoạt động thăm hỏi, tặng quà Tết cho phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại tỉnh Điện Biên, góp phần sẻ chia, lan tỏa tinh thần nhân ái nơi vùng biên giới.
Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng giữ gìn môi trường sạch đẹp

Hưởng ứng chủ trương hạ rào Công viên Thống Nhất và chào mừng công tác quản lý, duy trì Công viên được bàn giao về phường Hai Bà Trưng, ngày 26/12, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng đã tổ chức ra quân vệ sinh môi trường và làm đẹp các hạng mục, công trình công cộng.
Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Dấu ấn xung kích của tuổi trẻ phường Hai Bà Trưng

Với tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, lan tỏa lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và trách nhiệm bảo vệ, xây dựng quê hương, trong 3 ngày (từ 19 - 21/12), Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh phường Hai Bà Trưng (thành phố Hà Nội) đã tổ chức “Hành trình Tôi yêu Tổ quốc tôi” và triển khai các hoạt động tình nguyện mùa Đông năm 2025, Xuân yêu thương năm 2026, tại các xã biên giới thuộc tỉnh Cao Bằng.
Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Đại Thanh tăng cường tuyên truyền phân loại, xử lý rác thải tại hộ gia đình

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Đại Thanh phối hợp với Phòng Kinh tế vừa tổ chức Hội nghị hướng dẫn phân loại, xử lý và tái chế rác thải tại các hộ gia đình trên địa bàn. Hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, thay đổi thói quen sinh hoạt của hội viên phụ nữ và người dân, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, xanh - sạch - đẹp tại địa phương.
Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Bồi đắp niềm tự hào truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam cho thế hệ trẻ phường Yên Nghĩa

Sáng 13/12, tại Trường THCS Đồng Mai (phường Yên Nghĩa, Hà Nội), Hội Cựu chiến binh phường phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự phường và nhà trường tổ chức chương trình “Nói chuyện truyền thống” nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025). Hoạt động góp phần bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc cho thế hệ trẻ.
Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Đẩy mạnh giải ngân Quỹ Hỗ trợ nông dân để giúp hội viên phục hồi sản xuất sau mưa lũ

Chiều 10/12, Ban Chấp hành Hội Nông dân thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị lần thứ nhất nhiệm kỳ 2025 - 2030 để xem xét, thảo luận và thông qua các văn bản định hướng hoạt động của Hội trong cả nhiệm kỳ và trong năm 2026. Hội nghị do đồng chí Phạm Hải Hoa, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội chủ trì, với sự tham dự của 53 Ủy viên Ban Chấp hành.
Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Xem thêm
Phiên bản di động