Vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Sĩ tử nhẹ nhõm, tự tin, hướng về tương lai

Sáng 27/6, các thí sinh theo học Chương trình giáo dục phổ thông mới 2018, chính thức hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2025 bằng hai môn thi tự chọn cuối cùng. Tại Hà Nội, sau chuỗi ngày tập trung cao độ, nhiều em rạng rỡ, tự tin và không giấu nổi niềm vui nhẹ nhõm khi đã hoàn thành hành trình quan trọng đầu tiên trong đời.
Sĩ tử Hà Nội sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, tự tin bước vào chặng đường quan trọng “Con làm bài xong rồi à?” - Câu hỏi nhỏ, tình yêu lớn từ những phụ huynh tâm lý Sĩ tử bước vào bài thi tự chọn Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025

Nhẹ nhõm và đầy kỳ vọng

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 là năm đầu tiên theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Kỳ thi được tổ chức cho 2 đối tượng, tương ứng với 2 bộ đề thi: Đề thi cho thí sinh theo chương trình mới (Chương trình giáo dục phổ thông 2018) và cho thí sinh theo chương trình cũ (Chương trình giáo dục phổ thông 2006).

Hà Nội là địa phương có quy mô thí sinh dự thi lớn nhất cả nước với gần 123.000 thí sinh, trong đó, số thí sinh thi theo Chương trình mới là trên 120.000, đạt tỷ lệ khoảng 99,5%; số thí sinh thi theo Chương trình cũ là hơn 1.500, đạt tỷ lệ trên 85%.

Vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Sĩ tử nhẹ nhõm, tự tin, hướng về tương lai
Sau chuỗi ngày tập trung cao độ, nhiều em rạng rỡ, tự tin và không giấu nổi niềm vui nhẹ nhõm khi đã hoàn thành hành trình quan trọng đầu tiên trong đời.

Sáng nay, các thí sinh thi theo Chương trình mới đã hoàn thành bài thi cuối cùng trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025, mặc dù trời mưa nhưng nhiều thí sinh không giấu nổi sự phấn khởi, nhẹ nhõm và lạc quan. Dù chưa biết kết quả ra sao, nhưng phần lớn các em đều tự hào vì đã vượt qua thử thách lớn của tuổi 18 với tất cả nỗ lực và quyết tâm.

Tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), ngày thi cuối cùng, không khí nhộn nhịp nhưng không còn căng thẳng như ngày thi đầu tiên; gương mặt thí sinh có phần thư thái, tươi tắn hơn. Bởi lẽ, hai môn thi cuối cùng, phần lớn là các môn theo sở trường, đã trở thành cơ hội để các em “lấy điểm”, khép lại kỳ thi với kết quả trọn vẹn nhất.

Em Phạm Anh Thư, học sinh Trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội) chia sẻ sau buổi thi môn Sinh học - môn tự chọn cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay. Môn Sinh học là môn thi em đặt rất nhiều kỳ vọng, bởi nó liên quan trực tiếp đến ngành học mà Thư mơ ước theo đuổi.

Anh Thư cho biết, trong suốt thời gian ôn thi, em đã dành rất nhiều tâm sức để luyện tập, củng cố kiến thức. Khi bước ra khỏi phòng thi, em thấy khá tự tin với phần bài làm của mình. Đề thi tuy có phần phân hóa, nhưng nội dung đều nằm trong chương trình ôn tập mà thầy cô đã dặn dò rất kỹ. Em cảm thấy nhẹ nhõm vì đã hoàn thành trọn vẹn kỳ thi quan trọng này.

“Em ước mơ trở thành bác sĩ, đó không chỉ là một công việc có ý nghĩa lớn với xã hội mà còn là điều em muốn làm cho chính gia đình mình. Mẹ em sức khỏe yếu, hay đau ốm và trong nhà thì hầu hết là người lớn tuổi, ông bà cũng đang cần được chăm sóc. Mỗi lần nhìn mẹ mệt mỏi hay chứng kiến ông bà phải đi bệnh viện, em chỉ ước mình đủ giỏi để tự tay chăm sóc người thân. Điều đó đã trở thành động lực để em học tập và theo đuổi ngành Y. Em mong kỳ thi này sẽ là bước khởi đầu tốt đẹp, để em tiến gần hơn đến giấc mơ đó”, Anh Thư chia sẻ.

Vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Sĩ tử nhẹ nhõm, tự tin, hướng về tương lai
Tại điểm thi Trường THPT Trần Phú (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), ngày thi cuối cùng, không khí nhộn nhịp nhưng không còn căng thẳng như buổi thi đầu tiên. Gương mặt thí sinh có phần thư thái, tươi tắn hơn.

Anh Thư là một trong số đông thí sinh học theo chương trình Giáo dục phổ thông 2018 - chương trình mới lần đầu áp dụng cho kỳ thi tốt nghiệp THPT, trong đó học sinh thi 2 môn tự chọn trong số 9 môn được học ở lớp 12. Việc được lựa chọn môn học phù hợp với định hướng nghề nghiệp, sở trường cá nhân đã giúp các em chủ động và thoải mái hơn trong quá trình ôn luyện và thi cử.

Em Trần Bảo Khánh - Trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội cho biết, buổi thi hôm nay em cảm thấy khá tự tin. Dù thi theo chương trình giáo dục phổ thông mới, nhưng em không thấy quá bỡ ngỡ vì trong quá trình học, các thầy cô đã ôn tập rất kỹ và sát với định hướng đề thi.

“Đây là môn thi cuối cùng rồi nên em cũng thấy nhẹ nhõm, giống như đã khép lại một hành trình quan trọng. Giờ thì em muốn cho phép mình nghỉ ngơi, ngủ một giấc thật sâu và xả hơi một chút trước khi chuẩn bị bước vào môi trường học tập mới”, Bảo Khánh bày tỏ.

Vững tin bước vào hành trình mới

Tương tự, tại điểm thi Trường THCS thị trấn Văn Điển, em Vũ Phúc Huy (học sinh Trường THPT Ngọc Hồi) cho rằng đề thi năm nay nhìn chung khá vừa sức, đặc biệt là các môn tự chọn đều nằm trong phạm vi đã được ôn tập kỹ, nên em làm bài khá tự tin.

"Sau nhiều tháng ôn luyện căng thẳng, giờ em chỉ muốn tạm gác lại chuyện điểm số để nghỉ ngơi, hồi phục tinh thần. Em đã lên kế hoạch "tự thưởng" cho mình một chuyến đi chơi vài ngày cho thư thái. Dù kết quả thi có như thế nào thì em nghĩ mình cũng xứng đáng được tận hưởng một chút, vì đã nỗ lực hết mình trong suốt cả một chặng đường dài. Em coi đây là dấu mốc để trưởng thành và sẵn sàng bước tiếp hành trình mới", Huy chia sẻ.

Không chỉ thí sinh, các bậc phụ huynh cũng thở phào khi thấy con mình kết thúc ngày thi cuối cùng với tâm thế vững vàng. Chị Nguyễn Thị Tám (có con thi tại điểm Trường THPT Trần Phú) cho biết, chị rất vui và hồi hộp khi con hoàn thành môn thi cuối. Sau kỳ thi, gia đình chị dự định sẽ cho con đi chơi để nghỉ ngơi, trải nghiệm môi trường và tìm hiểu để sau khi học Đại học xong sẽ đi du học.

“Tôi mong tất cả phụ huynh sẽ giữ tâm lý thoải mái nhất cho con mình. Dù kết quả như thế nào thì các con cũng đã rất tuyệt vời. Cánh cửa của các con luôn rộng mở, với rất nhiều lựa chọn ở phía trước”, chị Tám chia sẻ.

Vượt qua kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025: Sĩ tử nhẹ nhõm, tự tin, hướng về tương lai
Không chỉ thí sinh, các bậc phụ huynh cũng thở phào khi thấy con mình kết thúc ngày thi cuối cùng với tâm thế vững vàng.

Cùng tâm trạng đó, chị Nguyễn Thị Lan Hương (Phúc Tân, Hoàn Kiếm) cũng tạm gác công việc để đưa con đi thi. “Gia đình luôn đồng hành cùng con, không đặt áp lực. Sau kỳ thi, gia đình sẽ cho con nghỉ ngơi, làm những điều con mong muốn. Và đặc biêt, tôi cũng muốn nhắn nhủ đến con mình rằng: Bố mẹ chỉ mong con cảm thấy luôn được yêu thương, ủng hộ trong mọi hành trình”, chị Hương nhẹ nhàng nói.

Được biết, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 với triết lý “lấy học sinh làm trung tâm”, đã mở ra cách tiếp cận mới, cho phép các em được phát huy năng lực cá nhân. Và trong kỳ thi năm nay, tâm lý thoải mái, chủ động của thí sinh chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả bước đầu của chương trình đổi mới.

Ngày thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 khép lại với nhiều cảm xúc, có hồi hộp, có thở phào, có rưng rưng, nhưng điểm chung lớn nhất vẫn là sự trưởng thành. Những thí sinh thế hệ 2007 hôm nay đã dũng cảm vượt qua kỳ thi đầu đời. Các em không chỉ làm bài, mà còn học được cách chịu trách nhiệm, biết đặt mục tiêu và nỗ lực theo đuổi. Đó là những hành trang quan trọng nhất trước khi bước tiếp vào hành trình mới của cuộc đời.

Với thí sinh dự thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018, sáng hôm nay (27/6) là buổi thi cuối cùng trong tổng số 3 buổi thi, ít hơn 1 buổi so với thí sinh thi theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006.

Buổi sáng, thí sinh chương trình 2018 làm 2 bài thi tự chọn, chọn trong các môn học lớp 12 gồm: Ngoại ngữ, Lịch sử, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Giáo dục Kinh tế & Pháp luật, Tin học, Công nghệ. Trong khi đó, thí sinh theo Chương trình giáo dục phổ thông 2006 vẫn thi đủ 2 buổi: sáng thi tổ hợp (Khoa học Tự nhiên/Khoa học Xã hội), chiều thi Ngoại ngữ.

Kim Tiến - Phương Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Giá xăng dầu hôm nay (5/12): Giá dầu thế giới tiếp đà tăng

Hôm nay (5/12), giá dầu thế giới tiếp đà tăng khi nguồn cung qua đường ống Druzhba vẫn ổn định, trong bối cảnh thị trường đánh giá triển vọng cung - cầu và tồn kho tại Mỹ. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 62,79 USD/thùng, tăng 0,19%, giá dầu WTI ở mốc 59,13 USD/thùng, tăng 0,31%.
Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12): Giá USD "chợ đen" giảm mạnh

Tỷ giá USD hôm nay (5/12) trên thị trường tự do giao dịch quanh mốc 27.150 đồng/USD mua vào và bán ra tại 27.200 đồng/USD, giảm sâu tới 300 đồng chiều mua và 320 đồng chiều bán so với phiên trước.
Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng, vàng nhẫn ồ ạt giảm

Giá vàng hôm nay (5/12): Vàng miếng giảm xuống dưới ngưỡng 154 triệu đồng/lượng, vàng nhẫn cũng rớt giá 600 - 800 nghìn đồng/lượng.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 5/12: Nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 5/12, khu vực Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, trời rét.
Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Phim "Phù sa ngọt" tái hiện khát vọng đổi thay của cư dân ven sông Hồng

Vừa lên sóng những tập đầu, “Phù sa ngọt” do Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội sản xuất đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm, nhận được nhiều phản hồi tích cực trên các nền tảng số của Đài nhờ mạch kể gần gũi, xúc động và giàu chất nhân văn.
Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Hà Nội: Khen thưởng HLV, VĐV xuất sắc tại giải Bi sắt vô địch thế giới năm 2025

Thành tích Huy chương Vàng là cột mốc lịch sử của đội tuyển Bi sắt Việt Nam, trong đó có sự đóng góp rất lớn của Bi sắt nữ Hà Nội tại Giải vô địch Thế giới năm 2025 vừa qua.

Tin khác

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Bị phạt nếu “ép con học quá sức”: Nâng cao nhận thức về quyền trẻ em

Hình ảnh mẹ làm việc, con ngồi học bên cạnh đã trở thành thói quen mỗi tối trong gia đình chị Trang (Long Biên, Hà Nội). Con gái vào lớp 6, học lực trung bình khiến chị lo lắng, ngày nào cũng phải kèm con học. Nhưng khi Nghị định 282/2025/NĐ-CP nêu rõ hành vi “cưỡng ép thành viên gia đình học tập quá sức” có thể bị phạt 5 - 10 triệu đồng, chị không khỏi bối rối: “Thế nào thì bị coi là cưỡng ép học tập quá sức?”.
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn bỏ xét tuyển khối C00 ở nhiều ngành

Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia (ĐHQG) Hà Nội vừa công bố phương án tuyển sinh năm 2026 với nhiều thay đổi đáng chú ý, đặc biệt ở tổ hợp xét tuyển theo điểm thi tốt nghiệp THPT. Đây là năm mà trường có sự điều chỉnh mạnh nhất trong cơ cấu tổ hợp xét tuyển khi nhiều ngành sẽ không còn sử dụng tổ hợp C00 (Văn - Sử - Địa), vốn là thế mạnh truyền thống của khối ngành khoa học xã hội.
Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Đề xuất tiêu chuẩn mới đối với người nước ngoài giảng dạy, nghiên cứu tại Việt Nam

Bộ Giáo dục và Đào tạo đang xây dựng dự thảo Nghị định quy định điều kiện đối với người nước ngoài vào làm việc tại các cơ sở giáo dục của Việt Nam. Văn bản này hướng tới việc chuẩn hóa đội ngũ giảng viên, chuyên gia quốc tế, đồng thời bảo đảm chất lượng đào tạo trong bối cảnh hệ thống giáo dục ngày càng mở rộng và gia tăng hợp tác quốc tế.
Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Hà Nội thông qua Nghị quyết quy định mức học phí các trường chất lượng cao năm học 2025-2026

Sáng 27/11, tại kỳ họp 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định mức học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập chất lượng cao; cơ sở giáo dục phổ thông công lập do các trường đại học, cao đẳng, viện nghiên cứu thành lập theo quy định trên địa bàn thành phố Hà Nội năm học 2025-2026.
Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Trường Mầm non Minh Khai đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng và phát triển thể chất cho trẻ em

Sáng 24/11, Trường Mầm non Minh Khai (phường Tây Tựu, Hà Nội) tổ chức Chuyên đề “Bồi dưỡng kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, giáo dục dinh dưỡng kết hợp vận động nhằm phát triển thể chất cân đối cho trẻ em gắn với Ngày hội cha mẹ đến trường cùng con” năm học 2025-2026. Đây là hoạt động trọng điểm nhằm triển khai Kế hoạch số 99 ngày 8/9/2025 của UBND phường Tây Tựu về giải pháp trọng tâm lĩnh vực Giáo dục năm học 2025-2026 và Kế hoạch nhiệm vụ năm học 2025-2026 của Trường Mầm non Minh Khai.
Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ra mắt nền tảng số đầu tiên kết nối cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam

Ngày 20/11, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam chính thức ra mắt trang web Tiếng Pháp+ (Tiengphapplus.vn), nền tảng số đầu tiên dành riêng cho cộng đồng Pháp ngữ tại Việt Nam. Dự án được phát triển với sự phối hợp của Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, Trường Đại học Hà Nội và Công ty truyền thông 5S Media.
Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Nghệ An tuyển dụng 829 biên chế giáo dục trong tháng 12/2025

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa có thông báo quyết định tuyển dụng 829 biên chế bậc mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và nhân viên trường học.
Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Người thầy dạy báo trong kỷ nguyên số

Có những người chọn cầm bút, đánh chữ để ghi lại muôn vẻ cuộc đời, và cũng có những người chọn giảng đường để thắp sáng tình yêu với nghề cầm bút ấy. Giữa hai con đường tưởng chừng khác biệt là làm báo và dạy học, lại có một điểm chung, đó là trái tim luôn hướng về sự thật, về con người và về khát vọng cống hiến. Làm báo là dấn thân. Dạy học là gieo hạt. Và khi người thầy lại là người làm báo, họ vừa là người ghi chép lại nhịp đập của đời sống, vừa là người truyền lại nhịp đập ấy cho những thế hệ tiếp theo. Những người thầy, cô đã bồi đắp cho bao thế hệ học trò bản lĩnh nghề nghiệp, niềm đam mê và khát vọng cống hiến, những giá trị cốt lõi làm nên một người làm báo chân chính.
Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Giữ lửa nghề giáo: Những câu chuyện thầm lặng trong ngày tri ân 20/11

Ngày 20/11 hằng năm luôn mang một ý nghĩa đặc biệt với mỗi học trò Việt Nam – là dịp để nhớ về những người đã âm thầm dẫn lối, gieo tri thức và giữ gìn những giá trị tốt đẹp cho bao thế hệ. Trong không khí tri ân ấm áp, những người thầy giáo, cô giáo đã chia sẻ hành trình chọn nghề, lý do gắn bó với nghề giáo và những mong muốn giản dị nhưng đầy ý nghĩa với học trò.
Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Cô giáo Đậu Thị Vân Nga: “Ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ của giáo dục Thủ đô

Trên mảnh đất Tây Hồ giàu truyền thống hiếu học, người thầy luôn giữ vai trò dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ. Trong số những tấm gương ấy, cô Đậu Thị Vân Nga, giáo viên môn Khoa học Tự nhiên, Trường THCS Xuân La nổi bật như một “ngọn lửa” sáng tạo, bền bỉ lan tỏa tri thức, nhân cách và những giá trị nhân văn tới học trò.
Xem thêm
Phiên bản di động