Cơ hội đầu tư nào sẽ khởi sắc trong năm 2025?

Bất động sản, chứng khoán, tiền số, nông nghiệp hữu cơ, ngành công nghệ cao, bán dẫn,… là những lĩnh vực được kỳ vọng sẽ là cơ hội đầu tư trong năm 2025.
Các doanh nghiệp châu Âu tìm kiếm cơ hội đầu tư tại Hưng Yên Hơn 40 doanh nghiệp Đức tìm hiểu cơ hội đầu tư tại tỉnh Đồng Nai

Tại diễn đàn “Đầu tư 2025: Giải mã biến số - nhận diện cơ hội” ngày 12/12/2024, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS) cho biết: Bất động sản chiếm một tỷ trọng khá lớn trong nền kinh tế và tác động rất nhiều tới các ngành, lĩnh vực. Thị trường bất động sản Việt Nam liên quan đến 6 nhóm yếu tố quan trọng, bao gồm: thể chế, kinh tế vĩ mô, hệ thống quy hoạch và hạ tầng cơ sở, tài chính, thị trường, và hệ thống thông tin trên thị trường. VARS Dự báo Việt Nam sẽ bước vào một chu kỳ mới trong 2025.

Cơ hội đầu tư nào sẽ khởi sắc trong năm 2025?
Ảnh minh họa: BT

Mặc dù nhiều khó khăn nhưng nhờ sự điều hành ngày càng uyển chuyển, linh hoạt và hiệu quả của Chính phủ thời gian qua, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính cho rằng năm 2025 kinh tế Việt Nam sẽ đạt được các kết quả như kỳ vọng, nhất là môi trường đầu tư kinh doanh sẽ được cải thiện. Việc tinh gọn bộ máy sẽ nâng cao hiệu quả hiệu lực của quản lý nhà nước, điều tiết các vấn đề hoạt động kinh tế, hoạt động vĩ mô. Điều đó sẽ có tác động rất tốt đến hoạt động kinh tế nói chung trong đó có thị trường bất động sản.

Còn theo ông Lê Đức Khánh, Giám đốc phân tích Công ty Chứng khoán VPS, trong năm 2023 và năm 2024, chỉ số VN-Index tăng khá khiêm tốn mặc dù không phải mức thấp. Năm 2023, VN-Index tăng khoảng 12-12,7%. Năm 2024, VN-Index tăng xấp xỉ khoảng 9-10%.Tuy nhiên, các nhà đầu tư chưa thực sự hài lòng lắm trước những biến động trong năm nay vì chỉ tăng ở giai đoạn đầu năm.

Sang quý 2 và quý 3, sự tăng trưởng lại yếu hơn. Đặc biệt, trong tháng 12 đã chứng kiến một phiên bùng nổ theo đà. Thị trường đã xác nhận một khu vực đáy sâu nhất khoảng 1.200-1.240 điểm.Điều này có nghĩa là các nhà đầu tư chuyên nghiệp và nhà đầu tư có kinh nghiệm đã nhìn thấy một xu hướng đi lên.

Tiếp tục đặt niềm tin vào thị trường chứng khoán, ông Nguyễn Việt Đức, Giám đốc Kinh doanh số, Công ty CP Chứng khoán VPBank (VPBankS) nhìn nhận: “Chúng tôi cũng có cái nhìn tích cực cho năm 2025. Để đầu tư chứng khoán dài hạn, chúng ta nên tìm những công ty đầu ngành với chỉ số lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) trên 15% như Hòa Phát, FPT, VPBank...

Trong ngắn hạn, chúng ta cần cân nhắc yếu tố chính sách vì chính sách sẽ quyết định chứng khoán đi lên hay đi xuống. Có hai vấn đề về chính sách trong thời gian tới, đó là chính sách của ông Trump sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thế giới và Việt Nam. Còn chính sách nội địa thì Chính phủ đang tập trung vào đầu tư công, đẩy mạnh năng lượng để phục vụ chuyển đổi số, chính sách tinh giản bộ máy nhân sự.Sau khi có chính sách, cổ phiếu sẽ đi lên trong vòng 3 - 6 tháng và 1 năm”.

Bên cạnh những cơ hội đầu tư cho thị trường truyền thống như bất động sản, chứng khoán, ông Trịnh Hà, Chuyên gia chiến lược Exness Investment Bank gợi mở: Giới trẻ ngày nay dễ dàng tiếp cận hơn các công nghệ mới và các loại tài sản mới như tiền kỹ thuật số. Họ sẽ có nhiều kiến thức hơn về đầu tư. Thay vì đầu tư vào các quỹ chỉ số, họ có những lựa chọn đầu tư rõ ràng hơn vào những loại tài sản như cổ phiếu, trái phiếu, vàng hay các loại tiền tệ khác nhau.

Với những biến động gần đây của thị trường tiền số, giới trẻ hiện nay đang có mức gia tăng tài sản ở mức nhanh chóng, phần lớn đến từ giá trị sở hữu tiền số của lực lượng này với tỷ trọng khoảng 35-36%, kết hợp với cổ phiếu, đặc biệt là cổ phiếu công nghệ. Với sự hỗ trợ tiền số trong thời gian tới, giới trẻ sẽ gia tăng tài sản đáng kể.

Theo chuyên gia tài chính Nguyễn Trí Hiếu, năm 2024 là năm đầy biến động và thách thức với Việt Nam. Những thách thức này sẽ còn tiếp tục trong năm 2025, nhất là đối với hoạt động xuất khẩu, song Việt Nam tiếp tục có cơ hội đón nhận dòng vốn đầu tư nước ngoài, từ các công ty của Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ cao và bán dẫn. Trong năm tới đầu tư của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội.

Theo các chuyên gia, Việt Nam đang trong giai đoạn tái cơ cấu nền kinh tế, tạo nền tảng để cho một giai đoạn phát triển mới.Trước những chuyển động của kinh tế thế giới đòi hỏi Việt Nam phải tiếp tục thích ứng với điều kiện môi trường toàn cầu luôn biến động để khai thác tối đa lợi ích từ hội nhập quốc tế, đồng thời ứng phó hiệu quả với các rủi ro và rào cản.

Trong năm 2025, cùng với việc tiếp tục thúc đẩy mạnh mẽ các động lực tăng trưởng mới từ kinh tế số, chuyển đổi xanh, Việt Nam cần thu hút đầu tư vào các động lực tăng trưởng truyền thống. Trong đó cần đầu tư mạnh mẽ hơn vào lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, theo hướng ứng dụng công nghệ cao để tăng chất lượng, phát triển nông nghiệp hữu cơ. Cần sử dụng tốt hơn nguồn vốn đầu tư từ Nhà nước để thực sự là nguồn vốn mồi dẫn dắt đầu tư tư nhân, giúp cho nền kinh tế tăng trưởng như kỳ vọng.

Phân tích từ kết quả báo cáo do công ty nghiên cứu thị trường và truyền thông toàn cầu NIQ thực hiện, bà Đặng Thuý Hà, đại diện Khu vực phía Bắc NielsenIQ Việt Nam cho biết, liên quan tới tình hình tài chính, có đến 67% người tiêu dùng Việt Nam tin tưởng tình hình tài chính năm 2025 đi lên. So với 1 năm trước đây, con số này là hơn 50%. Số liệu này cho thấy sự thay đổi về mặt thu nhập.

Từ các kết quả khảo sát đã thực hiện, NielsenIQ đưa ra 3 dự báo của người tiêu dùng Việt Nam về triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế năm 2025: Có khoảng 35% người khảo sát tin nền kinh tế sẽ tăng trưởng trên 6,5%; 45% đặt niềm tin vào mức tăng trưởng từ 5,5- 6,5%; chỉ khoảng 20% còn lại không có nhiều lạc quan và cho rằng mức tăng trưởng chỉ dưới 5,5%.

Bảo Thoa

Nên xem

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô

Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh trở thành Gương mặt trẻ tiêu biểu thủ đô

Ngày 18/3, Thành Đoàn Hà Nội công bố 10 Gương mặt trẻ thủ đô tiêu biểu năm 2024. Cầu thủ Đỗ Duy Mạnh là một trong số 10 Gương mặt trẻ tiêu biểu.
Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải bảo đảm đủ điện trong mọi tình huống

Điều chỉnh Quy hoạch điện VIII phải bảo đảm đủ điện trong mọi tình huống

Đó là khẳng định của Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn tại cuộc họp rà soát Đề án điều chỉnh Quy hoạch điện VIII trước khi trình Thủ tướng.
Nghệ An ghi nhận khoảng 1.100 ca sốt phát ban nghi sởi

Nghệ An ghi nhận khoảng 1.100 ca sốt phát ban nghi sởi

Trước diễn biến phức tạp của bệnh sởi, ngành Y tế Nghệ An triển khai nhiều biện pháp nhằm kiểm soát và ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
Năm đầu tiên Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo quy chế mới

Năm đầu tiên Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia thực hiện theo quy chế mới

Năm 2025 là năm đầu tiên Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông được tổ chức theo quy định tại Thông tư số 06/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) ban hành ngày 10/4/2024.
Công an xác minh vụ xe tải chèn ép ô tô con trên cầu vượt Bắc Hồng

Công an xác minh vụ xe tải chèn ép ô tô con trên cầu vượt Bắc Hồng

Chiều 18/3, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) cho biết, đơn vị đang xác minh danh tính tài xế trong đoạn clip xe tải liên tục đánh võng và chèn ép ô tô con khi lưu thông trên cầu vượt Bắc Hồng.
Gặp mặt học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực, quốc tế năm 2025

Gặp mặt học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực, quốc tế năm 2025

Chiều 18/3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt học sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic khu vực và quốc tế năm 2025.
Hãng bánh mỳ Pháp Maison Kayser sẽ có mặt tại Việt Nam

Hãng bánh mỳ Pháp Maison Kayser sẽ có mặt tại Việt Nam

Tập đoàn Sun Group và Maison Eric Kayser Asie LTD - Hãng bánh mì Pháp danh tiếng hàng đầu thế giới vừa chính thức ký kết hợp đồng nhượng quyền, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc đưa tinh hoa ẩm thực Pháp đến Việt Nam.

Tin khác

Đẩy mạnh xử lý nhà đất dôi dư

Đẩy mạnh xử lý nhà đất dôi dư

Theo thống kê đến cuối năm 2024, có 11.034 cơ sở nhà đất không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích. Bộ Tài chính đề nghị các bộ, ngành, địa phương, đánh giá xác định nguyên nhân trong việc để các cơ sở nhà đất không sử dụng, sử dụng kém hiệu quả, sử dụng không đúng mục đích.
Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên

Việt Nam hoàn toàn có thể đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế 8% trở lên

Ngân hàng thế giới (WB) nâng mức dự báo tăng trưởng GDP của Việt Nam đạt mức 6,8% trong năm 2025 và ổn định ở mức 6,5% trong năm 2026. Dự báo của WB hiện khá chênh lệch so với mục tiêu tăng trưởng kinh tế Việt Nam đặt ra là 8%. Chuyên gia kinh tế trưởng của WB cho rằng, mục tiêu này hoàn toàn có thể đạt được nhưng phải có các điều kiện thực hiện.
Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa”, Dow Jones mất hơn 500 điểm

Chứng khoán Mỹ “đỏ lửa”, Dow Jones mất hơn 500 điểm

Thị trường chứng khoán Mỹ tiếp tục ghi nhận một phiên lao dốc mạnh trong ngày 13/3, khi cả ba chỉ số chính đồng loạt giảm điểm. Đặc biệt, chỉ số Dow Jones mất hơn 500 điểm, đánh dấu phiên giảm thứ 4 liên tiếp. Nguyên nhân được cho là xuất phát từ những tuyên bố gây tranh cãi của Tổng thống Mỹ Donald Trump liên quan đến việc áp thuế trả đũa đối với rượu vang châu Âu.
Phân vùng lương tối thiểu phù hợp với việc sáp nhập tỉnh thành

Phân vùng lương tối thiểu phù hợp với việc sáp nhập tỉnh thành

Bộ Nội vụ sẽ tập trung điều chỉnh lương tối thiểu vùng trong thời gian tới, đặc biệt là phân vùng lương tối thiểu phù hợp với sự thay đổi về địa bàn hành chính sau sắp xếp đơn vị hành chính.
Vàng khan hiếm, người dân cần cẩn trọng khi mua vàng "chợ đen"

Vàng khan hiếm, người dân cần cẩn trọng khi mua vàng "chợ đen"

Trong lúc giá vàng liên tục biến động mạnh, các chuyên gia cảnh báo người dân nên cẩn trọng trong giao dịch vàng, nhất là các giao dịch "sang tay" tại "phố vàng" hay "chợ đen" để tránh mua phải vàng giả, vàng kém chất lượng.
Đẩy nhanh các biện pháp giảm lãi suất vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Đẩy nhanh các biện pháp giảm lãi suất vay, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Để giảm mặt bằng lãi suất cho vay nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2025 đạt 8% trở lên, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ chủ động điều hành các công cụ để tạo điều kiện cho các ngân hàng thương mại có thanh khoản, có nguồn vốn mà không phải tăng vốn huy động.
Thông báo việc sử dụng logo ngành Thuế và biển tên cơ quan thuế sau khi sắp xếp

Thông báo việc sử dụng logo ngành Thuế và biển tên cơ quan thuế sau khi sắp xếp

Cục Thuế ban hành Thông báo số 276/TB-TCT đề nghị cơ quan thuế các cấp thay đổi, lắp đặt logo ngành Thuế và biển tên cơ quan thuế sau khi sắp xếp tinh gọn bộ máy. Theo đó, đối với logo ngành Thuế giữ nguyên vị trí treo đặt, hình thức, tỷ lệ, màu sắc logo hiện đang sử dụng của ngành Thuế.
Dự báo mới nhất về tỷ giá tại Việt Nam

Dự báo mới nhất về tỷ giá tại Việt Nam

Trưa 11/3, chỉ số đồng USD (DXY) trên thị trường quốc tế được giao dịch ở mức 103,7 điểm, giảm khoảng 0,22% so với phiên trước. Trong phiên, có thời điểm chỉ số DXY lùi sâu về 103,5 điểm, thấp nhất kể từ tháng 11 năm ngoái đến nay.
Thanh tra Bộ Tài chính chỉ ra "nhiều lỗi" về quản lý tài chính, tài sản tại ACV

Thanh tra Bộ Tài chính chỉ ra "nhiều lỗi" về quản lý tài chính, tài sản tại ACV

Theo Kết luận thanh tra số 179/TB-KLTTr được Thanh tra Bộ Tài chính ban hành ngày 27/2/2025, nhiều vấn đề “nóng” trong quản lý tài chính tại Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) - CTCP và các đơn vị trực thuộc đã được chỉ ra. Dấu hiệu đáng chú ý nhất là việc hạch toán tăng không đúng chi phí năm 2023 với số tiền hơn 22 tỷ đồng, dẫn đến thiếu thu nhập chịu thuế và phải bổ sung gần 4,5 tỷ đồng tiền thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN).
VietABank bị xử phạt gần 4,2 tỷ đồng vì nhiều lần khai sai thuế

VietABank bị xử phạt gần 4,2 tỷ đồng vì nhiều lần khai sai thuế

VietABank bị phạt, truy thu tổng số tiền thuế gần 4,2 tỷ đồng do hành vi khai sai thuế và bị áp dụng tình tiết tăng nặng là vi phạm nhiều lần.
Xem thêm
Phiên bản di động