Cơ bản không để tồn đọng rác sinh hoạt
![]() | Biến rác thành nguồn nguyên liệu có ích |
![]() | Hà Nội mạnh tay xử lý hành vi đi vệ sinh không đúng chỗ |
Như LĐTĐ đã phản ánh, trong khoảng thời gian từ ngày 1 – 7/3, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội đã diễn ra sự cố tồn đọng lượng lớn rác thải sinh hoạt của người dân. Tình trạng này kéo dài nhiều ngày gây ảnh hưởng đến môi trường trong khu vực và sinh hoạt thường ngày của nhân dân. Để khắc phục, các cấp chính quyền địa phương đã lập tức vào cuộc, “xuống đường” gỡ rối và đến nay, tình trạng tồn đọng rác cơ bản đã được giải quyết.
![]() |
Rác được tập kết vận chuyển lên xe thùng trên đường Mễ Trì, quận Nam Từ Liêm. |
Ông Hoàng Hải – Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Quận Nam Từ Liêm - đơn vị được Quận giao phụ trách cho biết, trước thời điểm 1/3/ 2017 trên địa bàn quận có 03 đơn vị phụ trách thu gom rác là: Công ty CP Đầu Tư và Phát triển công nghệ cao Minh Quân (Cty Minh Quân); Hợp tác xã Môi trường Thành Công (HTX Thành Công) và Xí nghiệp Môi trường đô thị Nam Từ Liêm. Thực hiện chủ trương cải tiến, cơ giới hóa công tác xử lý rác thải đô thị của TP Hà Nội mỗi địa phương chỉ cần 01 đơn vị thu gom tập trung và Minh Quân là đơn vị trúng thầu địa bàn quận Nam Từ Liêm.
Cũng theo ông Hoàng Hải, ngày 27/2/2017 Thành phố công bố Cty Minh Quân trúng thầu và bắt đầu tiếp quản từ 1/3/2017. Điều đó đồng nghĩa với việc các đơn vị khác dừng việc thu gom, trong khi Cty Minh Quân chưa đáp ứng về nhân lực và thiết bị dẫn đến tình trạng ùn ứ rác thải. Ông Hải cũng cho biết thêm, ngay khi có thông tin tồn đọng rác thải sinh hoạt trên địa bàn, UBND quận đã khẩn trương chỉ đạo các đơn vị chuyên môn và địa phương cùng vào cuộc tìm phương án tháo gỡ. Qua đó, đã phân công cán bộ trực chốt tại các địa bàn nóng, phối hợp cùng đơn vị thu gom mới khẩn trương xử lý lượng rác tồn đọng, không để phát sinh rác thải ứ đọng qua ngày. “Đến nay, cơ bản đã không còn tình trạng tồn đọng rác thải. Về lâu dài, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp thêm với đơn vị trúng thầu để xử lý những bất cập trong thực tế và không để xảy ra tình trạng tồn đọng rác như thời gian vừa qua” – PGĐ BQL Dự án Quận cho biết.
Sáng 13/3, theo khảo sát của PV, trên địa bàn quận Nam Từ Liêm nhiều thùng rác di động đã được đặt xung quanh các trục đường chính, tại khu vực đường Mễ Trì đoạn đi qua KĐT The Garden và đoạn qua cầu vượt K2 đường Trần Hữu Dực… công nhân Cty Minh Quân đang tập kết và thu gom rác thải lên xe. Cũng theo quan sát của PV, tại một số đường nhánh như đoạn đi qua chợ Nam Trung Yên, đường Miếu Đầm, đường Đình Thôn, phố Trần Văn Lai… vẫn còn nhiều bãi rác dân sinh, rác thải xây dựng được tập kết trên vỉa hè, dưới lòng đường vẫn đang chờ được thu gom. |
Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Phùng Hưng – Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đô, quận Nam Từ Liêm cho biết, trước đây HTX Thành Công đã thuê lại nhiều lao động địa phương để thu gom rác sinh hoạt trên địa bàn. Khi trúng thầu, Cty Minh Quân cũng đã đề xuất chính quyền địa phương hỗ trợ thuê lại những nhân công này. Đến nay, địa phương vẫn đang trong quá trình vận động người dân, chưa có kết quả cụ thể. “Khi xảy ra tình trạng rác thải tồn đọng, phường đã huy động toàn bộ cán bộ cùng vào cuộc, đến nay lượng rác tồn đọng đã được xử lý hết, lượng rác sinh hoạt hàng ngày cũng không để tồn đọng quá nhiều” – Phó Chủ tịch UBND phường Phú Đô cho biết.
Trước đó, tại lễ tiếp nhận 12 xe quét hút Hako Citymaster do một doanh nghiệp trao tặng Hà Nội tháng 12/2016, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thế Hùng đã phát biểu: Một trong những mục tiêu của Thành phố là cơ giới hóa, nâng cao chất lượng vệ sinh môi trường, xây dựng văn minh đô thị tương đương với các thành phố lớn trong khu vực. Năm 2017, Thành phố sẽ triển khai đồng bộ cơ giới hóa thu gom rác trên toàn địa bàn, để góp phần thay đổi bộ mặt cảnh quan đô thị, nâng cao chất lượng, năng suất công tác vệ sinh môi trường, thay thế các phương pháp thu gom rác thủ công, lạc hậu.
Nói như vậy để thấy, việc công ty Minh Quân nói riêng và nhiều doanh nghiệp tư nhân khác được tin tưởng giao nhiệm vụ cho thấy sự quyết tâm lớn của Thành phố trong công tác cải tiến, xử lý rác thải đô thị. Tuy nhiên để có thể làm tốt được việc này, cần hơn nữa sự minh bạch và đặc biệt phải có kế hoạch rõ ràng bởi lẽ việc thu gom rác thải sinh hoạt là công việc thường xuyên, hàng ngày, không thể để lại giải quyết sau. Trước mắt, nói như đại diện quận Nam Từ Liêm, đơn vị thu gom cần tiếp tục làm việc với chính quyền phường sở tại, để lên các phương án thu gom, cũng như điểm tập kết rác sao cho hiệu quả nhất tránh gây ảnh hưởng đến sinh hoạt chung của người dân.
Tuấn Dũng
Có thể bạn quan tâm
Nên xem

Trần Quyết Chiến, Bao Phương Vinh vào chung kết billiards carom 3 băng đồng đội thế giới 2025

Arsenal đánh bại Chelsea, tiếp tục bám đuổi Liverpool trên đường đua Ngoại hạng Anh

Hiệu quả từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Luật Thủ đô giúp Hà Nội xử lý ô nhiễm môi trường làng nghề

Đơn giản thủ tục hưởng bảo hiểm thất nghiệp

Những địa bàn có mức lương tối thiểu cao nhất

Từ 1/7/2025, đối tượng nào thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc
Tin khác

Từ 1/4/2025: Bảo hiểm xã hội Khu vực I sẽ quản lý 23 Bảo hiểm xã hội cấp huyện
Thủ đô 16/03/2025 20:43

Từng bước tạo sự hài lòng của người dân khi giải quyết thủ tục hành chính
Thủ đô 16/03/2025 18:39

Khai mạc Festival “Phụ nữ Thủ đô vì hòa bình, phát triển”
Nhịp sống Thủ đô 15/03/2025 14:16

Lan tỏa niềm tự hào về truyền thống lịch sử vẻ vang của Đảng bộ thành phố Hà Nội
Nhịp sống Thủ đô 14/03/2025 18:33

Hà Nội tìm giải pháp xử lý các vấn đề cấp bách trong bảo vệ môi trường
Thủ đô 14/03/2025 10:45

Báo Lao động Thủ đô đoạt giải C Giải Báo chí về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị thành phố Hà Nội lần thứ VII
Nhịp sống Thủ đô 13/03/2025 11:06

Hà Nội mở rộng Cụm công nghiệp Quất động 2
Nhịp sống Thủ đô 13/03/2025 10:16

Hà Nội thành lập 3 cụm công nghiệp làng nghề
Nhịp sống Thủ đô 12/03/2025 06:06

Hà Nội nâng cao ý thức bảo vệ cảnh quan môi trường
Nhịp sống Thủ đô 11/03/2025 14:11

Tuổi trẻ Công an Thủ đô xung kích ra quân bảo đảm an toàn các sự kiện quan trọng năm 2025
Nhịp sống Thủ đô 11/03/2025 12:17