Chuyện về cô giáo 9x đảm đang, giỏi nghề

Không chỉ là giáo viên dạy giỏi, yêu nghề với nhiều nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy, cô giáo Nguyễn Thị Phương (Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện, Thanh Trì, Hà Nội) còn là một người phụ nữ đảm đang, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, gia đình hạnh phúc. Cô là tấm gương sáng, hết lòng vì sự nghiệp trồng người cho thế hệ mai sau của ngôi trường Ngô Sĩ Kiện.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm khen thưởng 231 tập thể, cá nhân “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” LĐLĐ quận Hà Đông biểu dương 85 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu năm 2024 Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì: Cùng Công đoàn Việt Nam đổi mới và phát triển

Cô giáo “giỏi việc nước”

Là một cô giáo trẻ thế hệ 9x, cô Nguyễn Thị Phương đã sớm bộc lộ chuyên môn vững vàng khi bước vào nghề giảng dạy. Tốt nghiệp Đại học Sư phạm, cô làm việc và công tác tại ngôi trường Ngô Sĩ Kiện ở mảnh đất quê hương Thanh Trì yêu dấu. Tại đây, cô đã phấn đấu và cống hiến hết mình vì sự nghiệp giáo dục.

Là một giáo viên giảng dạy, cô luôn yêu nghề, mến trẻ, tận tụy với công việc, có ý thức học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn. Trong quá trình giảng dạy, cô đã nghiên cứu, đổi mới phương pháp và hình thức tổ chức dạy học. Dưới sự chỉ đạo sát sao của Ban Giám hiệu, sự nỗ lực của bản thân cũng như sự phối kết hợp chặt chẽ với phụ huynh cô nhiều năm hoàn thành tốt nhiệm vụ “đưa đò” cho thế hệ những học sinh tiểu học.

Chuyện về cô giáo 9x đảm đang, dạy giỏi, yêu nghề
Cô giáo Nguyễn Thị Phương, Chủ tịch Công đoàn Trường Tiểu học Ngô Sĩ Kiện.

Không chỉ mang đến cho học sinh những giờ học đầy ý nghĩa, dạy cho các em những kiến thức đầu đời từ trong sách vở, ngoài giờ dạy cô còn miệt mài viết sáng kiến để các em tiếp thu bài tốt hơn. Sáng kiến kinh nghiệm “Một số biện pháp tạo hứng thú học tập môn Đạo đức cho học sinh lớp 1” của cô đã được Hội đồng khoa học huyện Thanh Trì công nhận đạt sáng kiến cấp huyện. Đề tài này cũng đạt loại A cấp trường.

Trong công tác chuyên môn, cô luôn phấn đấu vượt lên chính mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cô luôn tâm huyết với từng bài soạn, nhiệt tình tận tâm với từng bài dạy để làm sao cho học sinh hiểu bài nhanh, có hứng thú trong học tập. Chính vì vậy, cô Nguyễn Thị Phương luôn được cấp trên cùng các đồng nghiệp ghi nhận, đánh giá cao về trình độ chuyên môn, nhiệt huyết trong công việc.

Có lẽ bởi không chỉ dạy học cô còn tham gia tích cực các hoạt động của nhà trường như tham gia Hội thi Giáo viên dạy giỏi cấp trường, cấp huyện, cấp Thành phố. Những phần thưởng xứng đáng như Giải Xuất sắc Giáo viên dạy giỏi cấp huyện, giải Nhì Giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố cho thấy những nỗ lực không ngừng nghỉ của cô.

Là chủ nhiệm lớp, cô trở thành “người mẹ hiền” đảm đang, là “hướng đạo sinh” đưa các em nhỏ đạt nhiều thành tích cao như: 3 học sinh đạt giải Olympic Toán học quốc tế TIMO; 14 học sinh đạt giải Đấu trường Vioedu cấp huyện, 5 học sinh đạt giải Khuyến khích Đấu trường Vioedu cấp thành phố; 10 học sinh đạt giải Kỹ năng sống cấp thành phố; 6 học sinh đạt giải Kỹ năng sống cấp quốc gia... Cùng nhiều thành tích trong công tác đoàn, đội, hoạt động giáo dục thể chất khác.

Chuyện về cô giáo 9x đảm đang, dạy giỏi, yêu nghề
Cô Phương là “hướng đạo sinh” dẫn dắt các em học sinh đạt nhiều thành tích cao.

Tự hào về những thành tích của tập thể lớp, cô Phương chia sẻ: “Ngay từ đầu năm, tôi đã xây dựng kế hoạch dạy học, lựa chọn những nội dung cốt lõi, phù hợp với khung thời gian năm học. Triển khai chỉ đạo trong khối việc trao đổi, thống nhất phương pháp và hình thức tổ chức dạy học các môn học và hoạt động giáo dục trong Chương trình sách giáo khoa lớp 1 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Tôi đã thực hiện 1 chuyên đề khối, 1 tiết hội giảng để chia sẻ các phương pháp dạy học phát triển năng lực cho học sinh và được bạn bè đồng nghiệp đánh giá cao”.

Với vai trò của Chủ tịch Công đoàn Trường tiểu học Ngô Sĩ Kiện, cô tham gia đầy đủ các phong trào do Công đoàn ngành và Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện phát động và tổ chức. Tích cực tham gia các đợt quyên góp, ủng hộ khi được nhà trường và các cấp triển khai. Phối kết hợp cùng Liên đội tổ chức các hoạt động giáo dục kỹ năng sống phù hợp, thiết thực cho học sinh trong lớp.

Cô thường xuyên phối hợp cùng các đoàn thể nhà trường tổ chức các hoạt động, phong trào thi đua và vận động đoàn viên Công đoàn tham gia các phong trào do Công đoàn ngành cũng như Công đoàn cấp trên tổ chức. Dù bận rộn với công việc, nhiệm vụ được giao nhưng cô luôn biết cách sắp xếp thời gian hợp lý cho việc chung, việc riêng, có kế hoạch làm việc khoa học.

Xây dựng gia đình hạnh phúc

Không chỉ giỏi việc trường, cô Phương còn là người vợ, người mẹ mẫu mực trong gia đình, luôn đồng hành cùng chồng chăm lo cho cuộc sống gia đình hạnh phúc, hiếu nghĩa với bố mẹ, chăm sóc hai con chăm ngoan, học giỏi.

Chuyện về cô giáo 9x đảm đang, dạy giỏi, yêu nghề
Phần thưởng lớn nhất với cô Nguyễn Thị Phương chính là niềm tin yêu, sự kính trọng của học sinh, của đồng nghiệp, gia đình.

Bằng sự cần cù, chịu khó, chăm chỉ và kiên trì, cô Phương đã góp phần xây dựng một gia đình đầm ấm với các thành viên luôn sống hòa thuận, thương yêu và có trách nhiệm xây dựng gia đình hướng tới chuẩn mực: ấm no, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, các con chăm ngoan học hành. Ngoài giờ lên lớp và làm việc tại trường, cô luôn dành thời gian thỏa đáng cho gia đình; chăm lo thu xếp công việc nội trợ để có những bữa cơm gia đình đúng nghĩa.

Cô luôn là người con mẫu mực trong gia đình, là tấm gương chịu khó trong mọi phương diện để các con học tập. Vậy nên, gia đình sống rất hòa thuận, các con luôn ngoan ngoãn, chăm chỉ học tập, nhiều năm liền các con đều đạt giấy khen.

Nhắc đến danh hiệu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” do Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì trao tặng, cô Phương chia sẻ: “Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định “Non sông gấm vóc Việt Nam đều do phụ nữ ta, trẻ cũng như già ra sức thêu dệt mà thêm tốt đẹp, rực rỡ”. Do vậy, phụ nữ nói chung và nữ giáo viên nói riêng đều có quyền tự hào, tự tin để thực hiện chức trách, nhiệm vụ của mình đối với gia đình và xã hội. Tôi mong rằng những thành tích mà mình đạt được sẽ đóng góp thêm vào thành tích của nhà trường, tạo niềm tin cho học sinh và phụ huynh của ngôi trường Ngô Sĩ Kiện”.

Nhưng có lẽ, ai cũng hiểu, phần thưởng lớn nhất với cô Nguyễn Thị Phương chính là niềm tin yêu, sự kính trọng của học sinh, của đồng nghiệp, gia đình. Đây cũng là nguồn cổ vũ, động viên, tiếp thêm động lực để cô tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa trong sự nghiệp trồng người.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.

Tin khác

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.
Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân được chỉ định làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM

Ông Bùi Thanh Nhân, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) được Tổng LĐLĐ Việt Nam chỉ định giữ chức Chủ tịch LĐLĐ TP.HCM.
Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 25/12, Đoàn đại biểu dự Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, do đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã đến đặt vòng hoa và vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Công đoàn TP.HCM hướng tới giai đoạn phát triển mới

Ngày 24/12, Đại hội Công đoàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 diễn ra phiên làm việc thứ nhất với sự tham dự của 650 đại biểu, đại diện cho hơn 2,3 triệu đoàn viên công đoàn trên địa bàn.
Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng LĐLĐ Việt Nam đồng ý phương án nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày liên tục

Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam vừa thống nhất với đề xuất của Bộ Nội vụ về phương án hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày liên tục dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Đề xuất hoán đổi ngày làm việc để nghỉ 4 ngày dịp Tết Dương lịch năm 2026

Bộ Nội vụ đề xuất hoán đổi ngày làm việc thứ Sáu (2/1) sang làm bù vào thứ Bảy (10/1), nhằm tạo điều kiện để cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được nghỉ Tết Dương lịch 2026 liên tục 4 ngày.
Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Nhóm công chức, viên chức sắp được hưởng phụ cấp tối đa 70% mức lương

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 331/2025/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Năng lượng nguyên tử về phát triển, ứng dụng năng lượng nguyên tử. Một trong những nội dung đáng chú ý của nghị định là quy định chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp với mức tối đa lên tới 70% mức lương theo ngạch, bậc đối với công chức, viên chức làm việc trong lĩnh vực an toàn bức xạ và hạt nhân. Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2026.
Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Đại hội VII Công đoàn Điện lực Việt Nam: Đoàn kết - Đổi mới - Giữ vững an ninh năng lượng quốc gia

Sáng 24/12 tại Hà Nội, Công đoàn Điện lực Việt Nam long trọng tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham dự của 200 đại biểu ưu tú, đại diện cho gần 100.000 đoàn viên, người lao động thuộc 9 Công đoàn Tổng Công ty và 242 Công đoàn cơ sở trải dài trên cả nước.
Xem thêm
Phiên bản di động