Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì: Cùng Công đoàn Việt Nam đổi mới và phát triển

Cùng với chiều dài lịch sử của Công đoàn Việt Nam, trong những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách, sát cánh cùng người lao động (NLĐ). Tổ chức Công đoàn huyện cũng không ngừng lớn mạnh, tiếp tục phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của NLĐ, là cầu nối giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với NLĐ.
LĐLĐ huyện Thanh Trì: Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2024 LĐLĐ huyện Thanh Trì tập trung 7 nhiệm vụ quan trọng trong quý II Những nhiệm vụ trọng tâm phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2025

Phát huy hiệu quả các phong trào thi đua

Với những nỗ lực vì NLĐ, năm 2014, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba, năm 2021 được tặng Huân chương Lao động hạng Nhì; nhiều năm liền nhận Cờ thi đua xuất sắc do Tổng LĐLĐ Việt Nam và LĐLĐ Thành phố Hà Nội trao tặng. Đây là phần thưởng xứng đáng để công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) trên địa bàn huyện tiếp tục thi đua, đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng huyện Thanh Trì ngày càng phát triển.

Xác định công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là yếu tố quyết định đến chất lượng các phong trào hoạt động, trong 5 năm qua, với sự nỗ lực, phấn đấu của các cấp Công đoàn, toàn huyện đã phát triển 12.818 đoàn viên. LĐLĐ huyện đã tập trung phối hợp, vận động doanh nghiệp và NLĐ thành lập tổ chức Công đoàn.

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì: Cùng Công đoàn Việt Nam đổi mới và phát triển
Các cấp Công đoàn huyện phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước.

Theo đó đã thành lập mới 83 Công đoàn cơ sở (CĐCS), đạt 110% kế hoạch; phát triển 3.509 đoàn viên, đạt 100% kế hoạch LĐLĐ Thành phố giao. 6 tháng đầu năm 2024, LĐLĐ huyện đã thành lập mới 12 CĐCS với hơn 500 đoàn viên Công đoàn và tổ chức Hội nghị trao quyết định kết nạp “Lớp đoàn viên tháng 5” cho 142 đoàn viên của 3 CĐCS.

Đặc biệt, nhằm cụ thể hoá các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh theo chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Thanh Trì và phong trào CNVCLĐ, các cấp Công đoàn huyện đã chủ động tham mưu phối hợp với cấp ủy, chính quyền và chuyên môn phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước phù hợp với điều kiện thực tế ở mỗi cấp Công đoàn, từng cơ quan đơn vị, doanh nghiệp.

Các phong trào đảm bảo thiết thực, hiệu quả, tạo sức lan toả sâu rộng như: Phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”; “Công nhân giỏi”, “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô”; phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”; phong trào “Xanh - sạch - đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”, “Văn hóa, thể thao”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động của tổ chức Công đoàn”.

Hưởng ứng phong trào thi đua, đoàn viên Công đoàn đã thể hiện tinh thần tận tụy, nghiêm túc, hiệu quả trong công việc, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội của huyện và nghị quyết, chương trình công tác của tổ chức Công đoàn đề ra.

Anh Lê Đình Lam, Công nhân giỏi Thủ đô 2024 chia sẻ: “Nhờ có phong trào thi đua Công nhân giỏi, sáng kiến sáng tạo do LĐLĐ Thành phố, LĐLĐ huyện Thanh Trì phát động đến doanh nghiệp, nên công nhân chúng tôi mới có cơ hội thể hiện mình, phát huy sáng kiến sáng tạo. Qua đó góp phần cải tiến kỹ thuật, nâng cao năng suất lao động, làm lợi cho doanh nghiệp và cho bản thân. Trong thời gian tới, chúng tôi mong muốn được cống hiến công sức của mình, góp phần phát triển Công đoàn vững mạnh.

Với sự nỗ lực đó, trong giai đoạn 2018 - 2023, đã có 274 lượt “Công nhân giỏi” cấp huyện và 21 lượt “Công nhân giỏi Thủ đô” được khen thưởng; 4.784 sáng kiến được công nhận; 3.058 lượt CNVCLĐ đạt danh hiệu “Chiến sĩ thi đua” cấp huyện; 1.127 lượt CNVCLĐ đạt danh hiệu “Sáng kiến, sáng tạo” cấp cơ sở; 1 CNLĐ đạt giải Ba tại Hội thi thợ giỏi cấp Thành phố.

Phong trào thi đua “Dạy tốt - học tốt”, thi giáo viên dạy giỏi đã có 105 giáo viên giỏi cấp Thành phố; 120 cá nhân được LĐLĐ huyện biểu dương tại hội nghị “Điển hình tiên tiến” 5 năm (2015 - 2020); 132 cá nhân được huyện Thanh Trì khen thưởng “Người tốt - việc tốt” giai đoạn 2017 - 2022.

Năm 2024, từ 185 tổ chức CĐCS các doanh nghiệp, hợp tác xã đã bình xét được 1.386 “Công nhân giỏi” cấp cơ sở (chiếm 30,6%/ tổng số công nhân trực tiếp sản xuất); đề nghị biểu dương 30 “Công nhân giỏi” cấp huyện và đề nghị LĐLĐ Thành phố biểu dương 3 danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô” năm 2024.

Phát huy truyền thống của tổ chức Công đoàn

Công đoàn Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và người lao động Việt Nam. Trải qua 95 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Công đoàn Việt Nam đã có những đóng góp to lớn vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng Việt Nam. Công đoàn luôn gắn bó máu thịt với Đảng, trung thành với lợi ích của giai cấp công nhân, trở thành chỗ dựa tin cậy, vững chắc của đoàn viên, NLĐ cả nước, đóng góp xứng đáng cho mục tiêu xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì: Cùng Công đoàn Việt Nam đổi mới và phát triển
Đổi mới nội dung phương thức hoạt động hướng về cơ sở.

Cùng với chiều dài lịch sử của đất nước, của Công đoàn Việt Nam, trong những năm qua, các cấp Công đoàn trên địa bàn huyện Thanh Trì luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, năng động sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, thử thách; đổi mới nội dung. phương thức hoạt động hướng về cơ sở; đề ra nhiều chủ trương giải pháp nhằm hoàn thành tốt các mục tiêu để ra.

Tiếp tục phát huy truyền thống của tổ chức Công đoàn Việt Nam, về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Nguyễn Danh Huy nhấn mạnh: ​Sự ra đời của Công đoàn Việt Nam có ý nghĩa to lớn, đánh dấu sự lớn mạnh của phong trào công nhân và sự trưởng thành của giai cấp công nhân Việt Nam.

Trong bất kỳ giai đoạn lịch sử nào, giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn Việt Nam luôn kiên định, đoàn kết thống nhất, đổi mới sáng tạo, vận động, tổ chức, hướng dẫn công nhân và NLĐ cả nước đi tiên phong trong lao động, sản xuất và đấu tranh cách mạng, kế thừa xứng đáng và làm rạng rỡ thêm truyền thống anh hùng của dân tộc.

Tiếp nối những thành tựu đó, thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì sẽ tiếp tục, nỗ lực thực hiện các mục tiêu tổng quát với phương châm hành động “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”. Qua đó, các cấp Công đoàn huyện sẽ phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS Thành phố giao hằng năm.

Phấn đấu hằng năm 100% cơ quan, đơn vị sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức. 100% doanh nghiệp ngoài Nhà nước (có từ 10 lao động trở lên) tổ chức Hội nghị Người lao động; 100% các doanh nghiệp có tổ chức Công đoàn xây dựng, thương lượng, ký kết và tổ chức giám sát việc thực hiện Thỏa ước lao động tập thể tại đơn vị;

Nâng cao vai trò đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ; nâng cao hiệu quả, mở rộng hoạt động chăm lo lợi ích cho đoàn viên, NLĐ; xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô và đất nước, xây dựng huyện Thanh Trì thành quận trong thời gian tới.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhận định Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP.HCM (18h00 ngày 9/11): Khác biệt sau cuộc thay tướng

Nhận định Sông Lam Nghệ An vs Becamex TP.HCM (18h00 ngày 9/11): Khác biệt sau cuộc thay tướng

Cuộc đối đầu giữa Sông Lam Nghệ An và Becamex TP.HCM tại sân Vinh trong khuôn khổ vòng 11 V.League 2025/26 không chỉ là trận đấu có ý nghĩa quan trọng với cục diện nhóm cuối bảng, mà còn là màn so sánh trực tiếp hiệu quả sau quyết định thay tướng của cả hai đội bóng. Cùng lựa chọn một giải pháp làn gió mới trên băng ghế huấn luyện nhưng SLNA và Becamex TP.HCM lại đang đi theo hai hướng hoàn toàn trái ngược: một đội vùng lên mạnh mẽ, một đội vẫn đang loay hoay tìm lại chính mình.
Hà Nội: Áp dụng chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công từ ngày 15/11/2025

Hà Nội: Áp dụng chế độ miễn, giảm tiền sử dụng đất cho người có công từ ngày 15/11/2025

Quyết định 67/2025/QĐ-UBND của UBND thành phố Hà Nội (có hiệu lực từ ngày 15/11/2025), quy định chế độ ưu đãi về miễn, giảm tiền sử dụng đất ở với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ.
Kết luận mới của Bộ Chính trị về đột phá trong tuyển dụng và đãi ngộ cán bộ

Kết luận mới của Bộ Chính trị về đột phá trong tuyển dụng và đãi ngộ cán bộ

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư vừa ký ban hành Kết luận số 205-KL/TW ngày 7/11/2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá trong tuyển dụng, bố trí, sử dụng, đãi ngộ cán bộ.
Công đoàn phường Đống Đa: Chuyển đổi số để quản lý và chăm lo hiệu quả

Công đoàn phường Đống Đa: Chuyển đổi số để quản lý và chăm lo hiệu quả

Trước yêu cầu tinh gọn bộ máy và nâng cao chất lượng phục vụ trong mô hình chính quyền 2 cấp, Công đoàn phường Đống Đa xác định chuyển đổi số là một trong những nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, cụ thể hóa phương châm "Đổi mới - Phát triển". Mục tiêu là xây dựng Công đoàn vững mạnh, gọn nhẹ, nhưng có tính đại diện cao hơn, làm cầu nối hiệu quả giữa cấp ủy Đảng, chính quyền với đoàn viên, người lao động.
Tăng tốc 2 tháng cuối năm: Dồn lực cho đầu tư công, tiêu dùng và đổi mới sáng tạo

Tăng tốc 2 tháng cuối năm: Dồn lực cho đầu tư công, tiêu dùng và đổi mới sáng tạo

Trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều biến động khó lường, Việt Nam vẫn giữ được đà tăng trưởng ổn định, trở thành điểm sáng của khu vực. Tuy nhiên, mục tiêu tăng trưởng năm 2025 vẫn còn nhiều thách thức.
Vì sao giải ngân đầu tư công vẫn chậm?

Vì sao giải ngân đầu tư công vẫn chậm?

Tính đến hết ngày 23/10, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên phạm vi cả nước đạt 51,7% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao - một con số cho thấy nỗ lực lớn của các bộ, ngành và địa phương, nhưng vẫn chưa đáp ứng yêu cầu tăng tốc để đạt mục tiêu giải ngân 100% vốn trong năm 2025.
Giá xăng dầu hôm nay (9/11): Giá dầu thế giới tăng nhẹ phiên cuối tuần

Giá xăng dầu hôm nay (9/11): Giá dầu thế giới tăng nhẹ phiên cuối tuần

Hôm nay 9/11, giá dầu thế giới tăng nhẹ phiên cuối tuần sau chuỗi giảm, nhờ nhu cầu nhập khẩu từ châu Á duy trì cao. Cụ thể, giá dầu Brent ở mốc 63,63 USD/thùng, tăng 0,39%, giá dầu WTI ở mốc 59,75 USD/thùng, tăng 0,54%.

Tin khác

Hiểu luật để phụ nữ sống đúng, sống hạnh phúc

Hiểu luật để phụ nữ sống đúng, sống hạnh phúc

Hiểu rõ tầm quan trọng của việc trang bị kiến thức pháp luật cho phụ nữ trong giai đoạn hiện nay, Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ xã Đại Thanh luôn chú trọng công tác tuyên truyền, tư vấn các quy định liên quan đến hôn nhân gia đình, quyền sử dụng đất và phòng, chống bạo lực gia đình. Các hoạt động này không chỉ giúp hội viên hiểu luật, thực hiện đúng pháp luật, mà còn góp phần xây dựng những gia đình hạnh phúc, bình đẳng, tiến bộ và an toàn.
Lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Lan tỏa tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng

Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng, tuổi trẻ Thủ đô đã triển khai nhiều hoạt động nhằm kịp thời chia sẻ và hỗ trợ nhân dân cùng thanh thiếu nhi đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra.
Ông Trương Văn Nhung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Ông Trương Văn Nhung giữ chức Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Sáng 15/10, Ban Chấp hành Hội Nông dân Thành phố họp phiên không thường kỳ lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023 - 2028 để kiện toàn Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chức danh Phó Chủ tịch và Ủy ban Kiểm tra Hội Nông dân Thành phố nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tuổi trẻ Thủ đô tiếp sức nhân dân vùng lũ lụt

Tuổi trẻ Thủ đô tiếp sức nhân dân vùng lũ lụt

Nhằm kịp thời chia sẻ và hỗ trợ nhân dân cùng thanh thiếu nhi đang chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ gây ra, Thành đoàn Hà Nội tổ chức các đội hình tình nguyện hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai tại tỉnh Thái Nguyên.
Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Phát huy vai trò của phụ nữ trong phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc

Trong không khí phấn khởi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10), Báo Phụ nữ Thủ đô tổ chức tọa đàm “Phát huy vai trò của phụ nữ Thủ đô trong xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, chuyển đổi số vững bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc”. Sự kiện mang ý nghĩa thiết thực, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ Thủ đô trong công cuộc xây dựng và phát triển Hà Nội văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai cứu trợ khẩn cấp người dân 10 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão

Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai cứu trợ khẩn cấp người dân 10 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão

Ngày 10/10/2025, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam triển khai đợt cứu trợ khẩn cấp quy mô lớn hỗ trợ người dân 10 tỉnh bị thiệt hại nặng do bão số 10 (Bualoi), bão số 11 (Matmo) và hoàn lưu sau bão, gồm: Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Lào Cai, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh và Quảng Trị.
Sức lan tỏa của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Sức lan tỏa của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới

Không chỉ vun đắp cho hạnh phúc gia đình, phụ nữ Việt Nam còn đang góp phần xây dựng cộng đồng văn minh, bền vững. Bằng sự bền bỉ, sáng tạo, Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đã trở thành biểu tượng cho tinh thần trách nhiệm, tình yêu thương và khát vọng sống đẹp của phụ nữ Việt.
Hàng triệu phụ nữ được hỗ trợ an sinh, tiếp cận bảo hiểm y tế

Hàng triệu phụ nữ được hỗ trợ an sinh, tiếp cận bảo hiểm y tế

Qua việc thực hiện cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tham gia xây dựng nông thôn đã có hàng triệu phụ nữ được hỗ trợ an sinh, tiếp cận bảo hiểm y tế; hàng vạn lớp truyền thông, tập huấn giúp chị em nâng cao kỹ năng sống, kỹ năng làm cha mẹ, khởi nghiệp và phát triển kinh tế.
Phụ nữ Bát Tràng sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới

Phụ nữ Bát Tràng sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới

Sáng 24/9, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Bát Tràng long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 với sự tham gia của 144 đại biểu đại diện cho 7.668 cán bộ, hội viên phụ nữ toàn xã.
Xây dựng Hội Cựu chiến binh xã Nam Phù vững mạnh toàn diện

Xây dựng Hội Cựu chiến binh xã Nam Phù vững mạnh toàn diện

Ngày 24/9, Hội Cựu chiến binh (CCB) xã Nam Phù (Hà Nội) tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, tổng kết nhiệm kỳ 2022 - 2025 và đề ra phương hướng, mục tiêu cho chặng đường mới.
Xem thêm
Phiên bản di động