Chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính: Chính quyền quyết tâm, nhân dân đồng thuận

Với chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ chuyển đổi số”, phường Xuân Đỉnh (Hà Nội) đã đưa chủ trương cải cách hành chính thành hành động cụ thể, thiết thực. Từng bước hướng dẫn, từng thủ tục được giải quyết nhanh gọn không chỉ tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân, mà còn khẳng định quyết tâm xây dựng chính quyền gần dân, vì dân.
Xây dựng chính quyền hiện đại, phục vụ tốt nhất người dân và doanh nghiệp Từ hào khí Tháng Tám đến khát vọng chăm sóc sức khỏe Nhân dân Thủ đô Phát huy chuyển đổi số, bảo đảm vận hành hiệu quả chính quyền 2 cấp

Người dân hài lòng

Những ngày này tại Điểm phục vụ hành chính công phường Xuân Đỉnh, không khí làm việc diễn ra nghiêm túc, khẩn trương. Số lượng người đến thực hiện các thủ tục cư trú, công chứng,… rất đông nhưng đều được đón tiếp niềm nở, hướng dẫn tận tình. Điều khiến nhiều người cảm nhận rõ nhất không chỉ là sự nhanh chóng, thuận tiện, mà còn là sự gần gũi, thân thiện từ đội ngũ cán bộ và các đoàn viên thanh niên, sinh viên tình nguyện đồng hành.

Chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính: Chính quyền quyết tâm, nhân dân đồng thuận
Bạn Trần Lê Mai Quyên, sinh viên năm thứ hai Học viện Hành chính Quốc gia tham gia hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính.

Có mặt tại Điểm phục vụ hành chính công phường từ sáng sớm, bạn Trần Lê Mai Quyên, sinh viên năm thứ hai Học viện Hành chính Quốc gia, là một trong những đoàn viên tích cực tham gia chiến dịch “45 ngày đêm ra quân hỗ trợ hoạt động chuyển đổi số”. Lần đầu có mặt tại phường Xuân Đỉnh, Quyên ấn tượng bởi thái độ nhiệt tình của các anh, chị cán bộ, công chức và sự kiên nhẫn của người dân khi chờ đợi, lắng nghe bạn hướng dẫn.

Mai quyên cho biết: “Thông qua hoạt động của Câu lạc bộ Hành chính em đã đăng ký tới phường Xuân Đỉnh để hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Tại đây, mỗi ngày em đều gặp gỡ rất nhiều bác cao tuổi. Các bác rất vui khi có đoàn viên trẻ hỗ trợ. Nhiều bác chỉ hỏi cách truy cập Cổng dịch vụ công trên điện thoại. Khi em hướng dẫn từng bước, các bác đều kiên nhẫn làm theo và bất ngờ vì thấy hóa ra không khó”.

Chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính: Chính quyền quyết tâm, nhân dân đồng thuận
Chị Nguyễn Thị Tuyến được cán bộ phường ưu tiên làm thủ tục.

Không chỉ người trẻ hỗ trợ, mà ngay từ chính quyền cơ sở, tinh thần phục vụ nhân dân cũng được đặt lên hàng đầu. Trường hợp của chị Nguyễn Thị Tuyến (quê Ninh Bình), đang thuê trọ tại Xuân Đỉnh là minh chứng rõ nét. Được biết, chị cần giấy xác nhận để con trai chậm nói được nhập học đúng diện ưu tiên. Ban đầu, chị lo lắng vì nghĩ thủ tục phức tạp, nhưng khi đến Điểm phục vụ hành chính công thủ tục của chị được cán bộ tận tình hướng dẫn từng mục, từ đăng ký tạm trú đến hồ sơ xác nhận khuyết tật.

“Tôi xúc động lắm, vì các anh chị cán bộ không chỉ giải thích cặn kẽ mà còn chủ động hỗ trợ mình hoàn thành hồ sơ. Tôi chưa từng nghĩ việc làm thủ tục ở phường lại nhẹ nhàng, nhanh gọn thế này”, chị Tuyến chia sẻ

Tương tự, anh Nguyễn Văn Hậu (một công nhân trú tại Tổ dân phố Cáo Đỉnh 1), cho biết: “Tôi đi làm ca kíp, thời gian không cố định, nên mỗi lần làm thủ tục hành chính rất ngại vì sợ mất nhiều buổi xin nghỉ. Từ khi phường áp dụng dịch vụ công trực tuyến và cán bộ hướng dẫn tận tình, tôi có thể nộp hồ sơ online vào buổi tối, sau đó chỉ đến phường một lần để nhận kết quả. Tôi thấy rất thuận tiện, tiết kiệm thời gian và chi phí”.

Còn bác Nguyễn Văn Bình (75 tuổi, Tổ dân phố Xuân Nhang 2), bày tỏ: “Điều tôi ấn tượng nhất không phải chỉ là thủ tục nhanh gọn, mà là thái độ tận tâm. Cán bộ coi người dân như người thân, giải thích dễ hiểu, hướng dẫn tỉ mỉ. Nhờ đó, chúng tôi càng thêm tin tưởng và đồng hành cùng chủ trương chuyển đổi số của Nhà nước”.

Hướng tới nền hành chính hiện đại, gần dân

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Hưng Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh, khẳng định: “Chúng tôi xác định Điểm tiếp nhận và trả kết quả không chỉ là nơi giải quyết thủ tục, mà còn là cửa ngõ để chính quyền gần dân, hiểu dân hơn. Với chiến dịch 45 ngày đêm, phường ưu tiên hỗ trợ người cao tuổi, người khuyết tật, người dân ngoại tỉnh. Đội ngũ cán bộ, đoàn viên, sinh viên tình nguyện cùng phối hợp để không ai bị bỏ lại phía sau trong chuyển đổi số”.

Chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính: Chính quyền quyết tâm, nhân dân đồng thuận
Ông Nguyễn Hưng Quốc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Xuân Đỉnh hỏi thăm, xin ý kiến người dân về thái độ phục vụ của cán bộ tiếp dân.

Theo thống kê, mỗi ngày phường tiếp nhận từ 80-90 hồ sơ, phục vụ khoảng 130 lượt công dân. Tỷ lệ hồ sơ được xử lý đúng và trước hạn đạt 100%. Các thủ tục về cư trú, công chứng, chứng thực, bảo trợ xã hội… đều được thực hiện nhanh chóng, minh bạch.

Ông Quốc nhấn mạnh: “Mục tiêu của chúng tôi là xây dựng một nền hành chính phục vụ, nơi người dân cảm nhận sự thuận lợi và sự tôn trọng ngay từ bước đầu tiên”.

Cùng với quyết tâm đó, phường Xuân Đỉnh đã đầu tư đồng bộ cơ sở vật chất tại Điểm tiếp nhận: hệ thống máy lấy số tự động, quầy giao dịch riêng biệt, khu vực chờ với ghế ngồi, điều hòa, lối đi cho người khuyết tật. Trong tháng 7/2025, phường đã tiếp nhận hơn 2.300 hồ sơ, trả kết quả đúng hẹn cho 95%, chưa có trường hợp nào trễ hạn.

Kinh nghiệm từ Xuân Đỉnh cho thấy, khi chính quyền quyết tâm, cán bộ tận tâm và người dân đồng thuận, chuyển đổi số không còn là khẩu hiệu, mà thực sự đi vào đời sống. Sự phối hợp giữa chính quyền, đoàn thể và cộng đồng đã tạo nên sức mạnh lan tỏa.

Chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính: Chính quyền quyết tâm, nhân dân đồng thuận
Tại Điểm phục vụ hành chính công phường Xuân Đỉnh người dân được hỗ trợ nhiệt tình.

Trong bối cảnh Thủ đô Hà Nội đang đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền số, những nỗ lực của phường Xuân Đỉnh góp phần quan trọng hiện thực hóa mục tiêu chung. Người dân thấy rõ sự thay đổi từ những điều nhỏ nhất: Thủ tục đơn giản, thời gian rút ngắn, thái độ phục vụ thân thiện. Đó là minh chứng rõ ràng cho tinh thần “lấy người dân làm trung tâm phục vụ”.

Không chỉ dừng lại ở chiến dịch 45 ngày đêm, phường Xuân Đỉnh sẽ tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, coi đây là nền tảng để xây dựng chính quyền hiện đại, minh bạch, vì nhân dân phục vụ.

Từ những nụ cười hài lòng của người cao tuổi khi cầm trên tay kết quả công chứng, đến ánh mắt xúc động của những phụ huynh được hỗ trợ cho con đi học đúng diện ưu tiên, có thể thấy chuyển đổi số đã đi vào từng hơi thở đời sống ở Xuân Đỉnh.

Hành chính công không còn là “gánh nặng giấy tờ”, mà trở thành hành trình đồng hành giữa chính quyền và nhân dân, giữa cán bộ và người dân, để cùng nhau xây dựng một cộng đồng văn minh, hiện đại.

Xuân Đỉnh hôm nay đang chứng minh rằng: Khi có sự nỗ lực của chính quyền và đồng thuận của nhân dân, chuyển đổi số không chỉ là mục tiêu, mà đã trở thành thực tiễn sinh động của một chính quyền vì dân, do dân và phục vụ nhân dân.

Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Mở rộng thêm phạm vi thành lập văn phòng giám định tư pháp ở một số lĩnh vực

Chiều 5/12, dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Trần Thannh Mẫn, điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định, Quốc hội đã thông qua Luật Giám định tư pháp (sửa đổi), với 439/443 tổng số đại biểu có mặt tham gia biểu quyết tán thành, đạt 99%.
Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Thông tin lý lịch tư pháp trên VNeID có giá trị pháp lý như Phiếu lý lịch tư pháp

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Lý lịch tư pháp được Quốc hội khoá XV thông qua chiều 5/12, thông tin lý lịch tư pháp hiển thị trên VNeID có giá trị pháp lý như phiếu lý lịch tư pháp.
Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.

Tin khác

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

HĐND phường Đống Đa: Quyết nghị các giải pháp đột phá, tạo tiền đề cho năm 2026

Kỳ họp thứ Ba, Hội đồng nhân dân phường Đống Đa khóa I, nhiệm kỳ 2021 - 2026 đã biểu quyết thông qua 6 nghị quyết quan trọng, làm cơ sở pháp lý vững chắc cho nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2026. Đồng chí Nguyễn Ngọc Việt - Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường, khẳng định những kết quả nổi bật trong năm qua, bao gồm việc hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu thu ngân sách , đảm bảo an sinh xã hội , và nâng cao hiệu quả hoạt động của HĐND, UBND sau sáp nhập. Các quyết nghị được thông qua đã thể hiện rõ ý chí và nguyện vọng chính đáng của cử tri, tạo tiền đề quan trọng để phường Đống Đa bước vào năm 2026 với khí thế và động lực mới.
Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Xã Thạch Thất triển khai nhiệm vụ trọng tâm phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Ủy ban bầu cử xã Thạch Thất vừa tổ chức Hội nghị triển khai một số nội dung quan trọng trong công tác chuẩn bị cho bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Xã Phú Xuyên triển khai công tác chuẩn bị bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp

Ngày 2/12, Ủy ban bầu cử xã Phú Xuyên tổ chức phiên họp thứ Nhất để triển khai các nội dung quan trọng phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Diện mạo mới ở những điểm nóng trật tự đô thị tại phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Những ngày cuối tháng 11, dọc tuyến đường Lê Duẩn, phố Khâm Thiên hay lối dẫn vào khu cà phê đường tàu, dễ dàng nhìn thấy hình ảnh lực lượng chức năng phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám thường xuyên túc trực, nhắc nhở và hướng dẫn người dân chấp hành quy định về trật tự đô thị. Công việc diễn ra mỗi ngày, bền bỉ và thầm lặng, nhằm góp phần đưa những con phố lịch sử trở lại đúng dáng vẻ văn minh, an toàn.
Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Nâng cao hiệu quả lãnh đạo, điều hành bằng "văn phòng không giấy tờ"

Ngày 26/11, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Đống Đa (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị triển khai nền tảng Văn phòng không giấy tờ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức. Đây là bước đi chiến lược nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành, tạo sự đồng bộ, thống nhất trong trao đổi thông tin, từ đó nâng cao hiệu quả công việc trong nội bộ cơ quan, đơn vị, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số tại địa phương.
Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong
chính quyền 2 cấp

Đổi mới và nâng cao hiệu quả lãnh đạo Đảng trong chính quyền 2 cấp

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường Đống Đa và các cơ quan nội chính không chỉ nhằm tăng cường sự liên thông giữa kỷ luật Đảng và pháp luật Nhà nước, mà còn là giải pháp đột phá nhằm nâng cao hiệu quả lãnh đạo của Đảng trong thực hiện mô hình chính quyền 2 cấp.
Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Nhiều “điểm nghẽn” được tháo gỡ tại hội nghị đối thoại ở phường Phú Thượng

Ngày 21/11, Đảng ủy phường Phú Thượng tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân trên địa bàn. Đây là dịp để lắng nghe ý kiến trực tiếp từ cơ sở, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh và củng cố niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền.
Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Tăng cường đối thoại, quyết liệt tháo gỡ "điểm nghẽn" cải cách hành chính và chuyển đổi số

Ngày 21/11, diễn ra Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) phường Đống Đa và nhân dân. Hội nghị đã thẳng thắn trao đổi, giải đáp hơn 60 ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề nóng như: Xây dựng hệ thống chính trị, chuyển đổi số và triển khai mô hình Chính quyền địa phương 2 cấp...
Xem thêm
Phiên bản di động