Chưa hết dịch, sao đã bỏ khẩu trang?

Sau gần 2 tháng không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới lây lan trong cộng đồng, một bộ phận người dân Thủ đô bắt đầu lơ là, chủ quan, tình trạng người dân không đeo khẩu trang hoặc đeo kiểu đối phó diễn ra khá phổ biến, cần sớm chấn chỉnh.
Hà Nội xử phạt người không đeo khẩu trang tại phố đi bộ Hồ Gươm Hà Nội đề xuất phạt "nguội" người không đeo khẩu trang Tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho hành khách tham gia đi xe buýt

Thời gian vừa qua, thành phố Hà Nội đã có nhiều chỉ đạo quyết liệt trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Theo đó, để hạn chế dịch lây lan trong cộng đồng, Thành phố đã yêu cầu người dân tuyệt đối không chủ quan, lơ là, tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch như: Rửa tay, đeo khẩu trang ở những nơi công cộng, nơi tập trung đông người. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng không ghi nhận ca mắc Covid-19 mới lây lan trong cộng đồng, một bộ phận người dân Thủ đô bắt đầu lơ là, chủ quan, tình trạng người dân không đeo khẩu trang hoặc đeo kiểu đối phó diễn ra khá phổ biến, cần sớm chấn chỉnh.

Nơi lơ là, nơi nghiêm ngặt

Hiện nay, hầu hết người dân đều nắm được mức độ nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng. Tuy nhiên, sau gần 2 tháng không ghi nhận ca mắc mới lây lan trong cộng đồng, một bộ phận người dân bắt đầu lơ là, chủ quan, phớt lờ những cảnh báo nguy cơ lây nhiễm Covid-19.

Qua ghi nhận tại một số hàng quán, chợ dân sinh, khu vực công cộng ở Hà Nội cho thấy rõ sự chủ quan trong phòng chống dịch khi nhiều người vẫn không đeo khẩu trang khi tiếp xúc gần. Đáng lưu ý, có cả những người cao tuổi, trường hợp cần phải "phòng vệ" cao trong phòng chống dịch Covid-19, nhưng cũng không đeo khẩu trang.

Chưa hết dịch, sao đã bỏ khẩu trang?
Lực lượng chức năng làm công tác kiểm tra phòng dịch tại phố đi bộ. Ảnh: Lê Thắm

Tại chợ Linh Lang, quận Ba Đình, dù Ban Quản lý chợ có đặt bảng thông báo nhắc nhở người dân phải đeo khẩu trang, rửa tay sát khuẩn trước khi vào chợ nhưng nhiều người đi chợ phớt lờ. Một số tiểu thương dù có khẩu trang trên mặt nhưng chỉ đeo lấy lệ bởi chiếc khẩu trang luôn bị kéo xuống thấp phía dưới cằm. Những tiểu thương này chủ quan cho rằng: “Dịch bệnh cơ bản đã được khống chế nên chúng tôi chỉ đeo khi có lực lượng chức năng đến kiểm tra. Đeo khẩu trang kín mặt rất ngột thở, còn gây cản trở khó nghe trong quá trình giao tiếp với khách hàng”...

Tương tự tại chợ Ngã Tư Sở, vẫn còn tình trạng có người không đeo khẩu trang, hoặc có người đeo khẩu trang trong quá trình đến chợ nhưng khi hỏi mua hàng - tiếp xúc với tiểu thương lại bỏ khẩu trang xuống cằm để giao tiếp... Qua quan sát có thể thấy rất nhiều người kinh doanh và khách hàng không đeo khẩu trang thoải mái nói chuyện, mua bán hàng hóa. Nhiều người đeo khẩu trang nhưng không đúng quy chuẩn nên không có tác dụng phòng, chống dịch bệnh, tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh Covid-19.

Không chỉ ở các chợ dân sinh, tại các khu vực công cộng khác như Công viên Cầu Giấy, Bến xe khách Mỹ Đình, Bệnh viện Việt Xô, các điểm trung tâm thương mại..., nhiều người dân cũng vô tư không đeo khẩu trang cũng như thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. Mặc dù, trước cửa của những khu vực này đều có dán băng rôn tuyên truyền và các chai nước sát khuẩn nhưng rất ít người sử dụng.

Trái ngược với không khí “lơ là” của một số địa điểm, trong 2 ngày cuối tuần (25, 26/10), dù số lượng du khách đổ về khu vực hồ Hoàn Kiếm rất lớn nhưng việc tuyên truyền, nhắc nhở người dân đeo khẩu vẫn diễn ra hết sức nghiêm túc. Tại mỗi điểm đi vào phố đi bộ các phường đều dựng pano tuyên truyền đồng thời cắt cử Công an phường và dân quân tự vệ đứng túc trực. Theo đó, mỗi khi có người dân hay du khách đi vào khu vực phố đi bộ, lực lượng chức năng sẽ nhắc nhở về việc đeo khẩu trang, ai không thực hiện đúng quy định sẽ không được vào.

Bên cạnh việc nhắc nhở, lực lượng trực chốt cũng phối hợp với cán bộ y tế phường tiến hành xử lý các trường hợp cố tình chống đối. Về phía người dân, khi nhận được sự nhắc nhở đa phần đều vui vẻ chấp hành. Một số du khách từ nơi khác đến do chưa nắm được thông tin tỏ ra khá bất ngờ, tuy nhiên, sau khi được giải thích cụ thể đã chủ động mua khẩu trang tại các cửa hàng xung quanh, chấp hành nghiêm quy định.

Đồng tình với quy định đeo khẩu trang nơi công cộng, ông Nguyễn Minh Hòa, người dân phường Hàng Gai, quận Hoàn Kiếm cho biết, hiện nay nhiều người đã bắt đầu có tâm lý lơ là trong việc phòng chống dịch Covid-19. “Nhà tôi ở ngay trong khu vực phố đi bộ, vào mỗi cuối tuần, du khách đổ về đây khá đông nhưng dường như có rất ít người nhớ tới việc đeo khẩu trang. Có lẽ thời gian gần đây Việt Nam không có ca nhiễm mới nào nên mọi người đã dần quên đi sự nguy hiểm của dịch bệnh. Chính tôi cũng cảm thấy bản thân mình đã có phần lơ là hơn. Vì vậy tôi nghĩ quy định của thành phố về việc đeo khẩu trang ở nơi công cộng nói chung và ở phố đi bộ nói riêng là rất kịp thời” – ông Hòa chia sẻ.

Chia sẻ về việc thực hiện quy định bắt buộc đeo khẩu trang tại phố đi bộ, bà Phùng Thị Phi Nga – Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Hàng Gai cho biết, từ khi nhận được ý kiến chỉ đạo và kết luận của Phó chủ tịch Thành phố, dưới sự triển khai của Ủy ban nhân dân quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Gai cũng như các phường quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm đều đồng loạt tiến hành triển khai tuyên truyền đến người dân. Qua 3 ngày mở cửa phố đi bộ ( tối 23 – 25/10), lực lượng y tế dưới sự chỉ đạo của Ủy ban nhân dân phường đã tiến hành phối hợp với công an, lực lượng trật tự đô thị trực tại tuyến phố đi bộ thuộc địa bàn phường và tiến hành xử phạt được 4 trường hợp không đeo khẩu trang, cố tình chống đối.

Bên cạnh việc xử phạt, phường cũng thực hiện đa dạng các hình thức tuyên truyền như trang bị các loa di động tại các điểm bắt đầu vào tuyến phố đi bộ; dựng các pano tuyên truyền việc đeo khẩu trang tại nơi công cộng. Đối với người dân sống trên địa bàn phường thì cán bộ phường tiến hành phối hợp với tổ trưởng tổ dân phố đi đến nhà phát tờ rơi và nhắc nhở.

“Về việc quản lý người đã đi vào phía trong khu vực phố đi bộ, ở đây chúng tôi có 6 phường giáp ranh, tại khu vực của phường nào, phường đó sẽ có trách nhiệm để tuyên truyền, nhắc nhở cũng như xử lý hành chính nếu du khách cố tình vi phạm. Đồng thời các phường cũng sẽ phối hợp với Ban quản lý Hồ để có sự quản lý chặt chẽ hơn. Tuy nhiên, để quy định thực sự có hiệu quả thì ý thức của người dân vẫn là quan trọng hàng đầu. Bởi lực lượng chức năng không thể tiến hành kiểm soát mọi lúc mọi nơi” – bà Nga cho hay.

Nâng cao ý thức trách nhiệm

Thực tế, bên cạnh những ý kiến ủng hộ, vẫn còn tồn tại tình trạng một số người dân chỉ chấp hành quy định đeo khẩu trang một cách đối phó. Theo ghi nhận của phóng viên tại khu vực bên trong phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, tình trạng người dân tháo bỏ khẩu trang ngay sau khi đi qua khu vực trực chốt diễn ra khá phổ biến. Lý giải cho hành động của mình, nhiều du khách đã đưa ra lý do như đeo khẩu trang sẽ gây khó thở trong quá trình đi bộ, tình hình dịch bệnh đã không còn đáng lo ngại như trước hay thậm chí là cần tháo khẩu trang để tiện chụp hình…

Chưa hết dịch, sao đã bỏ khẩu trang?
Một bộ phận không nhỏ người dân vẫn còn “lơ là” trong phòng dịch. Ảnh: Lê Thắm

Còn về phía lực lượng trực chốt, các cán bộ ở đây cho rằng, việc xử lý người dân tháo bỏ khẩu trang trong quá trình di chuyển bên trong phố đi bộ là rất khó bởi lực lượng chức năng của các phường còn mỏng, không thể theo sát từng người. Bên cạnh đó, các tổ đội cũng từng có ý kiến sẽ xử phạt theo chiều ngược lại tức là xử phạt những người từ trong phố đi bộ di chuyển ra ngoài mà không đeo khẩu trang. Tuy nhiên, phương án này rất khó để thực hiện vì số lượng người không đeo khẩu trang từ trong khu vực phố đi bộ đi ra quá lớn.

Anh Trần Văn Hoàng, một du khách cho biết, sau khi phố đi bộ hoạt động trở lại anh thường xuyên dẫn vợ và con tới đây vui chơi mỗi cuối tuần để hít thở không khí trong lành. “Tôi nghĩ khi đến không gian phố đi bộ mọi người đều có tâm lý muốn hít thở không khí trong lành, hòa mình vào các trò chơi, không gian âm nhạc nên việc đeo khẩu trang khá là bất tiện. Khi được các đồng chí công an, bảo vệ nhắc nhở, tôi vẫn nghiêm túc chấp hành nhưng trong quá trình di chuyển không tránh khỏi việc sơ ý tháo bỏ” – anh Hoàng nói.

Theo Phó Giám đốc Sở Y tế Hoàng Ðức Hạnh, từ ngày 17/8 đến nay, thành phố Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng. Tuy nhiên, vẫn còn các ca bệnh từ nước ngoài trở về. Ðại diện Sở Y tế Hà Nội cảnh báo nguy cơ dịch bệnh có thể quay trở lại do mầm bệnh có thể tồn tại trong cộng đồng, việc mở lại các đường bay thương mại và từ những người nhập cảnh trái phép. Ðể tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Y tế Hà Nội khuyến cáo các địa phương, đơn vị cần tiếp tục thực hiện nghiêm một số nhiệm vụ: Kiểm soát dịch tại các cửa khẩu; tiếp tục tuyên truyền tới người dân không chủ quan, thực hiện phòng, chống dịch theo thông điệp "5K": Ðeo khẩu trang, khử khuẩn, không tập trung đông người, khai báo y tế, giữ khoảng cách khi tiếp xúc với người khác.

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhiều chuyên gia cũng bỏ ngỏ về khả năng quay trở lại và bùng phát với nhiều lý do. Trong đó, một lý do quan trọng không kém đó là tâm lý chủ quan của một bộ phận người dân, cơ quan, đơn vị, chưa kể thời tiết mùa đông sắp tới sẽ là điều kiện thuận lợi cho tác nhân gây bệnh là virus phát triển. Do đó, các đơn vị cần phải tập trung thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch, không được chủ quan, lơ là khi cảm thấy dịch bệnh đã được kiểm soát.

Cần phải khẳng định, nhờ sự đoàn kết, đồng lòng, trách nhiệm của mỗi người dân, công tác phòng chống dịch trên địa bàn thành phố đã đạt được kết quả tích cực. Tuy nhiên, trong bối cảnh dịch bệnh còn có thể kéo dài, chưa có vắc-xin hay thuốc đặc trị thì những thay đổi tích cực trong cuộc sống thường ngày của mỗi người chính là yếu tố cần thiết để tiếp tục phòng, chống dịch bệnh trong tình hình mới. Do đó, việc đeo khẩu trang khi tham gia các hoạt động cộng đồng, thường xuyên rửa tay bằng dung dịch sát khuẩn, hạn chế tập trung đông người là những việc làm cần thiết hiện nay để vừa tiếp tục thực hiện phòng chống dịch bệnh vừa thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội./.

Tuấn Dũng – Lê Thắm

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã tổ chức Diễn đàn Quốc gia phát triển doanh nghiệp công nghệ Việt Nam (Make in Vietnam) năm 2025 với chủ đề "Sáng tạo Việt Nam, làm tại Việt Nam - Để dẫn dắt”.
Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5

Trong năm 2026, phường Thanh Xuân tập trung cao độ, hành động khẩn trương, quyết liệt với quyết tâm chính trị cao nhất để hoàn thành giải phóng mặt bằng Dự án đường Vành đai 2.5 - xác định đây là nhiệm vụ chính trị số 1 trong năm 2026.
Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Hà Nội dành hơn 150 tỷ đồng chăm lo hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho hộ cận nghèo và các đối tượng đặc biệt khó khăn, với quy mô an sinh lớn nhất năm, huy động nguồn lực xã hội hóa cùng Quỹ “Vì người nghèo”, bảo đảm minh bạch, đúng đối tượng, không trùng lặp, không bỏ sót.
Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ khai trương Báo Nhân Dân điện tử tiếng Hàn Quốc tại địa chỉ https://kr.nhandan.vn/ nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu về Việt Nam của bạn bè quốc tế và cộng đồng sử dụng tiếng Hàn trên toàn thế giới, quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hòa bình, thân thiện, mến khách. Đây là ấn phẩm thứ 7 của Báo Nhân Dân điện tử, bên cạnh các trang tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Trung, tiếng Nga và tiếng Tây Ban Nha.
Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Hà Nội: Bảo đảm khách quan, dân chủ, đúng luật trong giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội

Chiều 30/12, tại Hà Nội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố tổ chức Hội nghị Hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Hội nghị nhằm bảo đảm các đơn vị được phân bổ chỉ tiêu nắm vững quy trình, triển khai đúng luật, đúng tiến độ, trên tinh thần khách quan, dân chủ.
Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Lan tỏa niềm tin yêu với Đảng qua Chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”

Chiều 30/12, Đài Tiếng nói Việt Nam tổ chức họp báo giới thiệu chương trình nghệ thuật “Với Đảng vẹn toàn niềm tin yêu”, đây là một trong những hoạt động văn hóa nghệ thuật trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Chương trình được dàn dựng công phu, kết nối truyền thống và hiện đại, góp phần lan tỏa giá trị tư tưởng, củng cố niềm tin, khơi dậy tinh thần đoàn kết và khát vọng cống hiến của các tầng lớp nhân dân.
Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Hành trang vững vàng cho học sinh bước vào lớp 1

Trong không khí trang trọng nhưng ấm áp, Trường Mầm non B - đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, đã tổ chức Lễ kết nghĩa và giao lưu chuyên môn với Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An. Sự kiện không chỉ là dấu mốc ý nghĩa trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nhà trường, mà còn thể hiện rõ tinh thần đồng hành, sẻ chia vì mục tiêu chung: chuẩn bị cho học sinh mầm non một hành trang vững vàng, tự tin bước vào lớp 1.

Tin khác

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026

Nhằm tạo không gian đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp và bảo đảm an toàn giao thông phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết Dương lịch 2026, các lực lượng chức năng trên địa bàn Hà Nội đồng loạt kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự đô thị, trật tự công cộng.
Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Xem thêm
Phiên bản di động