Cần xử lý dứt điểm công trình sai phép, xây dựng trên đất nông nghiệp

Quản lý đất đai, trật tự xây dựng không chỉ là thước đo năng lực lãnh đạo, ý thức trách nhiệm và danh dự của tập thể, cá nhân ở địa phương và của cả Thành phố, mà còn là căn cứ để Thành phố đánh giá cán bộ… Đây là ý kiến chỉ đạo của Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong tại Hội nghị giao ban quý I/2025 giữa Thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân (HĐND), Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã. Tuy nhiên, tại một số xã trên địa bàn huyện Hoài Đức, Hà Nội tình trạng xây dựng công trình kiên cố, nhà xưởng trên đất nông nghiệp vẫn chưa được xử lý dứt điểm.
Hà Nội: Biến đất trường Đại học thành nhà máy trộn bê tông Hà Nội: Gần 7.300 công trình xây dựng không phép và 2.300 công trình sai phép

Tại khu đất nằm sát Trường THPT Hoài Đức B và chạy song song với trục đường quốc lộ 72 thuộc thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, huyện Hoài Đức, nhiều tháng nay xuất hiện hàng loạt công trình xây dựng kiên cố, nhà xưởng. Đây là khu đất có nguồn gốc đất nông nghiệp vốn phục vụ cho việc trồng lúa, nhưng giờ san sát nhà xưởng với đủ kích cỡ. Thậm chí, có công trình bên ngoài quây tôn sơ sài, nhưng thực chất bên trong lại được xây tường kiên cố, chia làm nhiều phòng nhỏ với mục đích cho thuê trọ.

Theo quy định mới có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 của HĐND thành phố Hà Nội, những công trình này phải bị UBND xã và điện lực sở tại cắt điện.

Làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Đăng Lợi, Phó Chủ tịch UBND xã An Khánh khẳng định, xã đã lên phương án cưỡng chế những công trình xây dựng trên đất nông nghiệp. Về phía UBND huyện Hoài Đức, từ năm 2024 đã lập tổ công tác dùng thiết bị bay flycam xác định những công trình vi phạm pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng, từ đó có căn cứ lập danh sách xử lý.

Đây chỉ là nội dung vị lãnh đạo xã cung cấp thông tin cho báo chí, nhưng trên thực tế, không ít công trình xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn tồn tại và vẫn sáng ánh điện.

Cần xử lý dứt điểm công trình sai phép, xây dựng trên đất nông nghiệp
Công trình tại thôn Ngãi Cầu, xã An Khánh, Hoài Đức bên ngoài quây tôn còn bên trong xây tường kiên cố, chia thành nhiều phòng. (Ảnh: K.H).

Cách xã An Khánh không xa là xã La Phù. Con đường chúng tôi đang đi có tên: Đường La Phù. Tại đây, nhiều ô đất trước đây dùng để trồng cây, thì nay được tập kết hàng chục container. Nhiều nhà xưởng được dựng tôn che chắn cao chót vót, cửa đóng im ỉm.

Anh Kiên (tên nhân vật đã được thay đổi - P.V) vốn là một người dân sinh sống tại xã, đã dẫn chúng tôi tới các thôn Độc Lập, Hoa Thám, Thắng Lợi… và chỉ cho phóng viên hàng loạt công trình nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp. Có công trình xây dựng với bốn bên là tấm che tôn màu xanh, nâu, nhưng cũng có công trình xây gạch kiên cố. Không ít công trình nhà xưởng bị UBND xã cưỡng chế, thì nay chủ xưởng cũng đang tính chuyện dựng lại công trình trên đúng phần diện tích vừa bị cưỡng chế.

Có thời điểm, chủ công trình xây dựng trên đất nông nghiệp còn đẩy thông tin cho thuê xưởng trên mạng xã hội.

Trao đổi với báo chí, Phó Chủ tịch UBND xã La Phù Nguyễn Đình Tiến cho biết: "Việc xây dựng trên đất nông nghiệp, đổ trạc thải phế thải xây dựng để san gạt mặt bằng trên địa bàn xã La Phù là có, nhưng đã diễn ra từ lâu. UBND xã cũng đã vào cuộc, cũng đã xử lý được một số vụ vi phạm, thậm chí, chúng tôi đã cưỡng chế một số công trình vi phạm xây dựng ở diện tích tương đối lớn".

Cần xử lý dứt điểm công trình sai phép, xây dựng trên đất nông nghiệp
Công trình nhà xưởng tại đường La Phù, xã La Phù, Hoài Đức. (Ảnh: K.H).

Khu đất Sau Hàng, thôn Lai Xá, xã Kim Chung, Hoài Đức thời điểm này đang xuất hiện một loạt công trình xây dựng. Có công trình vừa đổ xong phần móng, tiếp tục xây lên tường bao.

Làm việc với phóng viên, ông Phạm Ngọc Lê, Chủ tịch UBND xã Kim Chung khẳng định: Sáng 9/4 chúng tôi đã mời 3 chủ công trình tới ký cam kết không tiếp tục xây dựng, có biện pháp khắc phục hậu quả với phần đất đang có công trình. Trước mắt, xã tiến hành cắt điện để công trình không thi công được, cùng với đó, chỉ đạo Công an xã làm việc với thợ, yêu cầu không thi công nữa. Với các chủ công trình cố tình xây dựng sau khi đã bị xã nhắc nhở, ngày 13/4 sẽ là hạn cuối, nếu cố tình vi phạm, xã sẽ thực hiện biện pháp cưỡng chế.

Trên thực tế, ngày 9/4, sau khi làm việc và ký cam kết với UBND xã, thì ngay ngày hôm sau 10/4, chủ một công trình tại khu Sau Hàng, thôn Lai Xá vẫn tiếp tục cho thợ thi công công trình, tiếp tục xây tường bao phía trên hạng mục móng. Chiều 10/4, thông tin tới phóng viên, Chủ tịch UBND xã Kim Chung Phạm Ngọc Lê khẳng định, vừa xin ý kiến lãnh đạo huyện, sáng mai 11/4 sẽ đưa lực lượng xuống xử lý dứt điểm các công trình vi phạm.

Cần xử lý dứt điểm công trình sai phép, xây dựng trên đất nông nghiệp
Mặc dù ngày 9/4 được UBND xã mời lên làm việc, ký cam kết, nhưng ngày 10/4 chủ công trình xây dựng tại khu Sau Hàng, thôn Lai Xã, xã Kim Chung, Hoài Đức vẫn cho thợ tiếp tục thi công. (Ảnh: K.H).

Tại xã Song Phương, đại diện UBND xã cho biết, xã vừa thiết lập, hoàn thiện hồ sơ xử lý dứt điểm vi phạm công trình nhà xưởng trên đất nông nghiệp của ông Hà Nhất Linh. Ngoài hộ ông Linh, ngày 6/3/2025, UBND xã Song Phương đã xây dựng Kế hoạch số 47 tổ chức xử lý cưỡng chế đối với 9 trường hợp vi phạm đất đai trên địa bàn xã.

Ngày 3/4, phát biểu kết luận hội nghị giao ban quý I/2025 giữa Thường trực Thành ủy, HĐND, UBND thành phố Hà Nội với lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, đề cập tới công tác quản lý đất đai (đặc biệt là đất công) và công tác quản lý trật tự xây dựng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Phong nhấn mạnh, bình thường, đây đã là vấn đề “nóng”, trong thời điểm này lại càng “nóng” hơn. Thành phố yêu cầu lãnh đạo các quận, huyện, thị xã phải thể hiện trách nhiệm cao nhất, không để xảy ra tình trạng “tranh tối tranh sáng” hay khoảng trống quản lý.

Việc thực hiện nhiệm vụ quan trọng này không chỉ là thước đo năng lực lãnh đạo, ý thức trách nhiệm và danh dự của tập thể, cá nhân ở địa phương và của cả Thành phố, mà còn là căn cứ để Thành phố đánh giá cán bộ, qua đó, thực hiện việc sắp xếp, luân chuyển, điều động cán bộ trong thời gian tới.

Đây là việc không phải không làm được, mà thực tế, một số nơi đã làm tốt. Thành ủy đã chỉ đạo Ủy ban Kiểm tra Thành ủy, Ban Nội chính Thành ủy và các cơ quan khối nội chính lưu ý theo dõi, kiểm tra, giám sát.

Khắc Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Tiếp tục gìn giữ văn hoá giao thông Thủ đô

Những chuyển biến tích cực của giao thông Thủ đô trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 cho thấy khi ý thức người dân Hà Nội được nâng lên và chế tài được thực thi nghiêm minh, trật tự, an toàn giao thông có thể được cải thiện rõ rệt. Để những hình ảnh đẹp ấy không chỉ dừng lại trong dịp cao điểm, việc tiếp tục gìn giữ và phát huy văn hoá giao thông, đặc biệt trong học sinh và phụ huynh, cần trở thành trách nhiệm thường xuyên của mỗi gia đình và toàn xã hội.
Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Lặng thầm giữ bình yên Thủ đô trong kỳ nghỉ Tết

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán là thời khắc người dân Thủ đô sum họp gia đình, du xuân, lễ chùa cầu bình an. Giữa không khí rộn ràng ấy, lực lượng công an và bảo vệ an ninh trật tự cơ sở vẫn âm thầm trực chiến 24/24 giờ, tuần tra trên từng tuyến phố, từng khu dân cư, góp phần giữ vững an ninh trật tự để Hà Nội đón mùa xuân an toàn, trọn vẹn.
Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Trông xe miễn phí dịp Tết: Giải pháp thiết thực tạo thuận lợi cho người dân và du khách

Dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, tại Hà Nội, hàng loạt điểm trông giữ phương tiện miễn phí được triển khai tại các khu di tích, điểm du lịch tâm linh và khu vực trung tâm đông người.
Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Xã Nam Phù: Bảo đảm bình yên để Nhân dân vui Xuân, đón Tết

Trong không khí rộn ràng những ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ, khi từng tuyến đường, ngõ xóm trên địa bàn Nam Phù khoác lên sắc xuân mới, phía sau sự bình yên ấy là những ca trực xuyên đêm, những bước chân tuần tra không mệt mỏi của lực lượng Công an xã.
Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Đảm bảo an toàn hệ thống thoát nước phục vụ nhân dân Thủ đô đón Tết

Dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu đi lại, vui chơi, lễ hội tăng cao, kéo theo áp lực lớn lên hạ tầng đô thị, với vai trò nòng cốt trong tiêu thoát nước và kiểm soát ô nhiễm môi trường nước đô thị, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã tổ chức ứng trực xuyên Tết Bính Ngọ 2026, duy trì vận hành an toàn, thông suốt hệ thống, sẵn sàng xử lý sự cố, góp phần giữ gìn mỹ quan Thủ đô.
Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Hà Nội: Tập trung nguồn lực phát triển 120.000 căn nhà ở xã hội giai đoạn 2026 - 2030

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 60/KH-UBND về phát triển nhà ở xã hội, đặt mục tiêu hoàn thành tối thiểu 120.000 căn nhà ở xã hội trong giai đoạn 2026 - 2030, đáp ứng nhu cầu an cư của người thu nhập thấp, công nhân và các đối tượng chính sách trên địa bàn Thủ đô.
Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Xã Nam Phù thông tin về vụ thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng

Trước thông tin về việc phát hiện, thu giữ hơn 60 tấn lòng lợn cấp đông nhiều tháng, biến màu, bốc mùi, không rõ nguồn gốc, tiềm ẩn nguy cơ nghiêm trọng đối với an toàn thực phẩm và sức khỏe cộng đồng, Ủy ban nhân dân xã Nam Phù đã có phản hồi chính thức, làm rõ trách nhiệm quản lý nhà nước trên địa bàn cũng như quá trình phối hợp với các lực lượng chức năng để xử lý vụ việc.
Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Nam Phù ra quân chỉnh trang môi trường, tạo diện mạo mới đón Xuân Bính Ngọ 2026

Những ngày giữa tháng Chạp, khi không khí Tết cổ truyền đang lan tỏa khắp từng thôn xóm, xã Nam Phù đã đồng loạt ra quân chỉnh trang, vệ sinh môi trường, tạo diện mạo khang trang, sạch đẹp, thể hiện quyết tâm chính trị cao của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, hưởng ứng mạnh mẽ của Nhân dân trong việc đón Xuân Bính Ngọ 2026.
TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

TP.HCM: Kéo giảm số người chết vì tai nạn giao thông

Trong năm 2025 Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) ghi nhận sự giảm đáng kể về số vụ tai nạn giao thông, số người tử vong và bị thương so với năm 2024.
Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Xã Nam Phù: Kiên quyết xử lý các vi phạm trong lĩnh vực đất đai

Ủy ban nhân dân xã Nam Phù vừa tổ chức lực lượng thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với các vi phạm vô chủ trong lĩnh vực đất đai tại khu vực đê Hữu Hồng và nghĩa trang Đông Phù. Qua đó thể hiện rõ quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc lập lại trật tự, kỷ cương và sự nghiêm minh của pháp luật.
Xem thêm
Phiên bản di động