Nhà xưởng "mọc" lên nhan nhản trên đất nông nghiệp ở xã Vân Côn

Mặc dù Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Hoài Đức, Hà Nội chỉ đạo thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai theo Kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt; tham mưu UBND huyện biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, buông lỏng trách nhiệm trong công tác xử lý vi phạm. Tuy nhiên, tại nhiều xã, trong đó có xã Vân Côn tình trạng nhà xưởng, công trình xây dựng trên đất nông nghiệp vẫn không bị xử lý dứt điểm.
Kiểm tra, xử lý thông tin phản ánh hàng nghìn m2 đất nông nghiệp biến thành kho bãi UBND xã Kim Chung huyện Hoài Đức: Cưỡng chế phá dỡ công trình xây dựng trên đất nông nghiệp

Trong hai tháng 3 và 4/2025, Tổ Công tác xử lý vi phạm đất đai xã Vân Côn đã tiến hành rà soát các công trình, nhà xưởng xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp ở trên địa bàn. Qua đó, đã phát hiện, lập biên bản vi phạm đối với 8 trường hợp tại thôn Mộc Hoàn Giáo, Phương Quan và Quyết Tiến.

Sau khi được tuyên truyền, vận động, đã có 3 công trình vi phạm tại thôn Mộc Hoàn Giáo được người dân tự giác tháo dỡ toàn bộ, trả lại hiện trạng đất ban đầu. Còn 5 công trình người dân vẫn cố tình vi phạm, buộc UBND xã phải huy động lực lượng tổ chức thực hiện cưỡng chế, tháo dỡ và thu dọn toàn bộ vật liệu ra khỏi khu vực vi phạm.

Gần đây nhất, ngày 25/4, UBND xã Vân Côn tổ chức cưỡng chế 6 trường hợp vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, do tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp. Quy mô diện tích các công trình vi phạm từ 67,5m2 đến gần 500m2, chủ yếu xây dựng nhà cấp 4 kiên cố, xây nhà xưởng...

Những con số liệt kê các công trình vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai đã bị UBND xã Vân Côn xử lý sẽ khiến người đọc thấy rằng đây là cuộc chiến quyết liệt không khoan nhượng với công trình vi phạm của UBND xã Vân Côn. Nhưng những gì mà người dân trong xã dẫn chúng tôi đi thực tế các công trình, nhà xưởng xây dựng trên đất nông nghiệp lại hoàn toàn khác.

Số lượng các công trình bị UBND xã ra quyết định cưỡng chế buộc khắc phục hậu quả rất ít so với hàng chục công trình có dấu hiệu vi phạm khác vẫn đang tồn tại trên đất nông nghiệp.

Nhà xưởng
Bước chân vào Ngõ 36, đường Quyết Tiến 1 là hình ảnh nhà xưởng san sát nhau. Nhìn phía trước, cơ sở sản xuất này hết sức bình thường.
Nhà xưởng
Nhưng tiếp cận ở vị trí khác mới thấy sự hoành tráng của nó với quy mô lên tới hàng trăm mét vuông, kéo dài từ mặt đường đường này sang mặt đường khác.
Nhà xưởng
Bên cạnh cơ sở sản xuất này là nhiều cơ sở sản xuất khác hoành tráng không kém, được xây dựng móng và tường kiên cố.
Nhà xưởng
Tại khu vực Đường Quyết Tiến 2 nhà xưởng cũng ken nhau dày đặc.
Nhà xưởng
Người dân địa phương cho biết, giờ đang có “mốt” sử dụng tôn cũ để che chắn nhằm chứng minh rằng nhà xưởng đang tôn tại từ lâu, không phải mới được xây dựng.
Nhà xưởng
Những khu đất xa khu dân cư cũng ken cứng nhà xưởng, cạnh đó là công trình xây móng và tường kiên cố bằng gạch.
Nhà xưởng
Cùng 1 vị trí đất nhưng công trình bên tay phải bị UBND xã tổ chức cưỡng chế tới hai lần về hành vi xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp nhưng rất nhiều nhà xưởng, công trình xung quanh đó lại bình yên, điềm nhiên tồn tại, thậm chí còn được bên điện lực cấp điện sản xuất.
Nhà xưởng
Việc xây dựng, san lấp vẫn được chủ đất tiến hành. Nhẽ ra những vi phạm ngay từ lúc mới hình thành phải bị UBND xã phát hiện, ngăn chặn ngay để tránh hậu quả về sau.
Nhà xưởng
Xưởng sản xuất nội thất này quy mô lên tới hàng trăm mét vuông. Theo người dân, có công trình bị xã ra quyết định cưỡng chế những việc thực hiện cưỡng chế vẫn không diễn ra.
Nhà xưởng
Khu vực đường Ba Lương-Cầu Gồ cũng ken kín nhà xưởng hai bên đường.
Nhà xưởng
Phía sau hàng rào quây tôn hoạt động xây dựng vẫn diễn ra.
Nhà xưởng
Thậm chí, ngay dưới đường điện cao thế vẫn tồn tại công trình xây dựng khá lớn.
Nhà xưởng
Công trình này đang trong giai đoạn hoàn thiện. Theo quy định của luật Đất đai, luật Xây dựng, Nghị định Chính phủ về xử lý vi phạm trên đất nông nghiệp những hành vi vi phạm ngoài việc bị xử phạt hành chính còn bị yêu cầu tháo dỡ để trả lại hiện trạng ban đầu của đất.

Ngày 28/5, phóng viên có mặt tại trụ sở UBND xã Vân Côn nhằm làm rõ công tác xử lý các công trình vi phạm xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp từ phía UBND xã. Mặt khác, muốn xã làm rõ một loạt công trình khác có dấu hiệu xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp mà phóng viên và người dân trực tiếp thấy, nhất là trong bối cảnh tranh tối, tranh sáng trong giai đoạn sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Chủ tịch UBND xã Vân Côn Hoàng Văn Tuấn lấy lý do đang bận nên giới thiệu phóng viên làm việc với Phó chủ tịch UBND xã Nguyễn Tiến Hạ. Còn ông Hạ lấy lý do cán bộ địa chính bận đi họp nên chưa thể cung cấp thông tin cho báo chí và hẹn dịp khác.

Nhà xưởng
Trụ sở UBND xã Vân Côn, Hoài Đức, Hà Nội.

Những gì lãnh đạo xã Vân Côn thể hiện hoàn toàn đi ngược với báo cáo gửi tới UBND huyện Hoài Đức. Tại báo cáo này, lãnh đạo xã Vân Côn nhấn mạnh về tính nghiêm minh của pháp luật, trên tinh thần quyết liệt, xử lý triệt để vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai.

Theo UBND huyện Hoài Đức, lợi dụng thời điểm sắp xếp đơn vị hành chính, một bộ phận hộ gia đình, cá nhân thực hiện hành vi lấn chiếm đất đai, xây dựng công trình nhà xưởng trái phép trên đất nông nghiệp. Vi phạm xảy ra tập trung tại các xã Đông La, Vân Côn, Đức Thượng, Dương Liễu,...

Tình trạng này không chỉ gây ảnh hưởng đến hiệu lực quản lý nhà nước mà còn tiềm ẩn nguy cơ phát sinh tranh chấp, khiếu kiện phức tạp, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, gây bức xúc, ảnh hưởng đến niềm tin của nhân dân.

Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước trong giai đoạn sắp xếp các đơn vị hành chính, kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi, vi phạm về quản lý đất đai và trật tự xây dựng, UBND huyện đề nghị, đối với các phòng, ban chức năng huyện, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn tập trung ngăn chặn, xử lý vi phạm, kịp thời báo cáo UBND huyện tình hình, kết quả xử lý vi phạm để kịp thời chỉ đạo. Đề xuất việc thanh tra trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND xã, thị trấn trong công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực đất đai theo kế hoạch đã được UBND huyện phê duyệt; tham mưu UBND huyện biện pháp xử lý nghiêm khắc đối với tổ chức, cá nhân vi phạm, buông lỏng trách nhiệm trong công tác xử lý vi phạm.

Khắc Hạnh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.
Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Điểm tựa thúc đẩy chuyển đổi số trong dạy và học

Giữa nhịp chuyển động mạnh mẽ của giáo dục trong kỷ nguyên số, mỗi lớp học hôm nay không chỉ vang lên tiếng giảng bài quen thuộc mà còn hiện diện của công nghệ, dữ liệu và những phương thức dạy học mới. Tại Trường Trung học cơ sở Cổ Đông, hành trình chuyển đổi số không bắt đầu từ những khẩu hiệu lớn, mà được khơi nguồn từ sự chủ động, bền bỉ của nhà trường.
Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Vingroup công bố mô hình giáo dục phi lợi nhuận dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt

Ngày 24/12/2025 - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Dự án Trường Giáo dục đặc biệt - Vin Nexus Center - mô hình giáo dục phi lợi nhuận theo chuẩn quốc tế dành cho trẻ có nhu cầu giáo dục đặc biệt về nhận thức, hành vi và học tập (phổ tự kỷ, ADHD, rối loạn học tập...).
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn lần thứ XVIII - Ngày hội lớn của cán bộ, đoàn viên, người lao động Thủ đô

Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, sẽ diễn ra tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô trong 2 ngày 29-30/12/2025 với sự tham gia của 550 đại biểu ưu tú. Đại hội là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, dân chủ, là ngày hội của cán bộ, đoàn viên Công đoàn, người lao động và của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn

Ngày 25/12, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tổng kết 3 chương trình, 2 Nghị quyết Đại hội Công đoàn Thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; phát động thi đua năm 2026 và triển khai một số nội dung trọng tâm Đại hội Công đoàn Thành phố lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tin khác

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Thoát nước phía Tây Hà Nội: Từ yêu cầu cấp bách đến quyết tâm đầu tư đồng bộ hạ tầng đô thị

Trong tiến trình đô thị hóa nhanh và tác động ngày càng rõ nét của biến đổi khí hậu, bài toán thoát nước đang trở thành một trong những thách thức lớn nhất đối với Hà Nội. Thực tế cho thấy trong những năm gần đây, tình trạng mưa lớn cường độ cao trong thời gian ngắn liên tiếp gây ngập úng tại nhiều khu vực, đặc biệt là phía Tây thành phố đã đặt ra yêu cầu cấp thiết phải đầu tư đồng bộ, căn cơ hệ thống tiêu thoát nước đô thị.
Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Hà Nội đồng loạt ra quân xử lý lấn chiếm vỉa hè, quyết chấm dứt tư duy “bắt cóc bỏ đĩa”

Nhằm tháo gỡ “điểm nghẽn” trong công tác bảo đảm trật tự đô thị, mới đây, các phường trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, dừng đỗ phương tiện không đúng quy định. Hoạt động thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc lập lại kỷ cương đô thị theo hướng làm thường xuyên, liên tục, không mang tính chiến dịch.
TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

TP.HCM: Khởi công, khánh thành nhiều công trình lớn chào mừng Đại hội XIV của Đảng

Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) sẽ khởi công, khánh thành hàng loạt dự án trọng điểm chào mừng Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Phường Thanh Liệt: Ra quân giải quyết điểm nghẽn “trật tự đô thị”

Thực hiện Kế hoạch số 332/KH-UBND ngày 10/12/2025 của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội về giải quyết các “điểm nghẽn” trong công tác trật tự đô thị và xây dựng xã, phường bảo đảm trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị, Ủy ban nhân dân phường Thanh Liệt, Ban Chỉ đạo 197 phường tổ chức lễ ra quân giải quyết điểm nghẽn “Trật tự đô thị” và xây dựng phường đảm bảo trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị trên địa bàn.
Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Hà Nội: Quyết tâm về đích công tác giải phóng mặt bằng Vành đai I

Tuyến đường Vành đai 1, đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục và Ô Chợ Dừa - Hoàng Cầu, là dự án hạ tầng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với giao thông đô thị Hà Nội. Trong bối cảnh quỹ thời gian chỉ còn tính bằng tuần, các phường Giảng Võ, Láng, Ô Chợ Dừa cùng các đơn vị chức năng đang triển khai “chiến dịch thần tốc” giải phóng mặt bằng, quyết tâm hoàn thành trong khoảng 20 ngày theo chỉ đạo của Thành phố. Những nỗ lực đồng bộ, cách làm linh hoạt, cùng sự đồng thuận của người dân được xem là yếu tố quyết định để dự án đạt mục tiêu.
Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã gọn gàng hơn sau khi dẹp vỉa hè

Phố Hàng Mã thông thoáng hơn, bớt ùn tắc sau khi lực lượng chức năng ra quân dọn dẹp vỉa hè, chấn chỉnh tình trạng lấn chiếm và trả lại không gian cho người đi bộ.
Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Vì một Hà Nội văn hiến, văn minh

Không phải những dự án hàng nghìn tỷ đồng hay những công trình quy mô lớn, quá trình xây dựng một đô thị “xanh” đôi khi bắt đầu từ những việc rất giản dị: tháo bỏ một mái che lấn vỉa hè, di dời một điểm tập kết rác, trả lại lối đi cho người đi bộ. Những ngày cuối tháng 11 này, tại các phường trung tâm như Hoàn Kiếm, Ba Đình, Cửa Nam, những việc làm tưởng chừng nhỏ bé ấy đang tạo nên hiệu ứng lớn đánh dấu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận của người dân trong xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp, đáng sống.
Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Tiến độ xử lý 712 dự án chậm triển khai ở Hà Nội

Theo báo cáo chi tiết của Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội, tính đến ngày 5/11/2025, toàn bộ 712 dự án vốn ngoài ngân sách có sử dụng đất chậm triển khai trên địa bàn đã được rà soát, thanh tra, kiểm tra, hậu kiểm và phân loại xử lý.
Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Siết chặt trình tự, thủ tục cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 296/2025/NĐ-CP quy định về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, thay thế Nghị định số 166/2013/NĐ-CP. Nghị định mới làm rõ nguyên tắc, trình tự, thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế nhằm bảo đảm thi hành quyết định xử phạt, quyết định tịch thu tang vật và quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả. Đồng thời, nghị định cũng quy định trách nhiệm của cơ quan thi hành, chi phí cưỡng chế và các biện pháp bảo đảm an toàn, trật tự trong quá trình tổ chức thực hiện.
Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Thanh Liệt: Nâng cao chất lượng phục vụ Nhân dân của Cảnh sát khu vực

Vừa qua, Công an phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị “Lắng nghe ý kiến nhân dân” nhằm đánh giá tình hình an ninh trật tự (ANTT) và tiếp thu góp ý đối với lực lượng Cảnh sát khu vực (CSKV) trong thực hiện nhiệm vụ năm 2025. Đây là hoạt động thường xuyên, thể hiện tinh thần cầu thị, lấy người dân làm trung tâm trong xây dựng lực lượng Công an cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động