Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đối thoại với công nhân lao động

(LĐTĐ) Ngày 24/5, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai đã tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa Chủ tịch UBND huyện với cán bộ công đoàn, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2024. Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng và Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan dự hội nghị.
Khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới Huyện Thanh Oai: Đảm bảo ATVSLĐ và chăm lo tốt đời sống người lao động Tổ chức thành công Đại hội MTTQ Việt Nam huyện Thanh Oai

Hội nghị nhằm nắm bắt, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng cũng như những khó khăn, vướng mắc về bảo hiểm xã hội, đời sống, việc làm, an sinh xã hội, các chế độ chính sách đối với giáo dục và an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội… của cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ; lắng nghe những ý kiến đề xuất của CNVCLĐ với cấp ủy, chính quyền.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đối thoại với công nhân lao động
Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng và Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan trao quà cho công nhân lao động.

Qua hội nghị này lãnh đạo cấp ủy, chính quyền huyện có những chủ trương phù hợp, góp phần từng bước cải thiện, nâng cao điều kiện làm việc, đời sống và các phúc lợi xã hội cần thiết cho đội ngũ CNVCLĐ trên địa bàn huyện, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hoà, ổn định và tiến bộ trong lao động.

Ông Bùi Văn Sáng, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai khẳng định, cấp ủy, chính quyền, tổ chức Công đoàn luôn đặc biệt quan tâm đối với công nhân lao động trên địa bàn huyện.

Những năm qua, huyện Thanh Oai thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh tình hình đất nước và địa phương có nhiều khó khăn, thách thức. Song với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở, sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, nhất là sự đồng lòng, đồng thuận ủng hộ của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong huyện, Thanh Oai đã đạt được nhiều thành tựu rất đáng ghi nhận.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đối thoại với công nhân lao động
Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng và Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo chủ trì hội nghị.

Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá (tăng trưởng bình quân là 13,3%/năm) cơ sở hạ tầng, hệ thống giao thông, hạ tầng khung của huyện được đầu tư hàng ngàn tỷ đồng; huyện đang tập trung xây dựng quy hoạch vùng huyện với nhiều đột phá, triển khai xây dựng 5 cụm công nghiệp, mở rộng tuyến đường 21B và xây dựng nhiều tuyến giao thông kết nối, trục phát triển của huyện… bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Văn hoá - xã hội phát triển, an sinh xã hội được đảm bảo, cơ bản không còn hộ nghèo, Quốc phòng an ninh được giữ vững, trật tự xã hội được duy trì. Huyện đã hoàn thành tiêu chí về đích nông thôn mới năm 2020 và nông thôn mới nâng cao năm 2023, hiện đang hoàn thiện hồ sơ trình Thành phố, Trung ương xem xét công nhận.

“Để đạt được kết quả đó, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện của Thành phố, sự nỗ lực cố gắng vào cuộc của cả hệ thống chính trị và sự ủng hộ to lớn của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, đội ngũ công nhân, viên chức, người lao động trên địa bàn huyện”, ông Bùi Văn Sáng nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đối thoại với công nhân lao động
Đại diện công nhân lao động phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện Thanh Oai có 1.576 doanh nghiệp đang hoạt động ở mọi ngành, lĩnh vực, đáp ứng nhu cầu của xã hội. Các doanh nghiệp đã đóng góp tích cực vào thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tạo chuyển biến rõ nét trên các lĩnh vực công nghiệp, nông lâm nghiệp, dịch vụ; giải quyết việc làm cho người lao động, giảm tỷ lệ thất nghiệp, nâng cao đời sống nhân dân; đóng góp ngân sách nhà nước. Đặc biệt, nhiều doanh nghiệp đã rất tích cực tham gia các hoạt động xã hội và thực hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn huyện.

Kết quả đó một mặt cho thấy hiệu quả của các chính sách tạo điều kiện của huyện Thanh Oai nói riêng và Thành phố nói chung đối với các doanh nghiệp. Mặt khác, phản ánh niềm tin của cộng đồng doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện Thanh Oai, đồng thời cũng là tín hiệu lạc quan đối với tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đối thoại với công nhân lao động
Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng phát biểu tại hội nghị.

Tuy vậy, hoạt động của doanh nghiệp trên địa bàn huyện Thanh Oai vẫn còn có những khó khăn, đời sống việc làm của người lao động vẫn bấp bênh như: Việc tiếp cận vốn, đất đai, mặt bằng sản xuất kinh doanh, môi trường, an toàn thực phẩm, rác thải, xử lý nước thải; tuyển dụng, an ninh trật tự; xây dựng điểm vui chơi, giải trí cho công nhân; điều kiện sinh hoạt, nhà ở người lao động và vẫn còn nhiều vấn đề khác chưa đáp ứng được sự kỳ vọng của các doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, một số doanh nghiệp hoạt động kém hiệu quả, nợ thuế nhà nước, nợ đóng các loại bảo hiểm của người lao động, nợ đóng phí công đoàn, chậm trả lương, quyền lợi người lao động chưa được đảm bảo, tình hình sản xuất kinh doanh không hiệu quả đã ảnh hưởng đến phát triển kinh tế của huyện cũng như người lao động.

Do đó, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đã gặp gỡ, đối thoại với cán bộ công đoàn, đoàn viên, CNVCLĐ, để kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng, những ý kiến kiến nghị của cán bộ, đoàn viên, người lao động đối với chủ doanh nghiệp, chính quyền địa phương và các cấp có thẩm quyền cũng như ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đối thoại với công nhân lao động
Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các doanh nghiệp, người lao động và đại diện tổ chức Công đoàn đã nêu các ý kiến phản ánh khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn huyện; những đề xuất, kiến nghị đối với chủ doanh nghiệp, với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trên địa bàn huyện trong thực hiện các quy định, chế độ chính sách của người lao động.

Theo đánh giá của lãnh đạo huyện Thanh Oai, điều đó giúp huyện kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp; xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, an toàn, đúng quy định của pháp luật, thật sự là nơi để doanh nghiệp đặt niềm tin và không ngừng phát triển.

Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở và xây dựng, đã có 13 đại biểu nêu ý kiến với 19 câu hỏi. Các ý kiến phát biểu, kiến nghị của cán bộ, công nhân, viên chức, lao động tập trung vào những vấn đề: Bảo hiểm xã hội, đời sống, việc làm, an sinh xã hội cho người lao động; chế độ, chính sách, giáo dục; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; các ý kiến về hoạt động Công đoàn và các ý kiến khác.

Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đối thoại với công nhân lao động
Lãnh đạo huyện Thanh Oai trao quà cho công nhân lao động.

Với tinh thần cầu thị và trách nhiệm cao, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai đã trực tiếp trả lời và yêu cầu lãnh đạo thuộc 7 phòng, ban, ngành của huyện và địa phương giải đáp ý kiến, kiến nghị của công nhân, người lao động.

“Những ý kiến của các doanh nghiệp, tổ chức Công đoàn cơ sở và người lao động sẽ được thư ký hội nghị tổng hợp đầy đủ, các ý kiến thuộc thẩm quyền giải quyết của huyện sẽ được lãnh đạo huyện và các ngành chức năng của huyện trao đổi, giải đáp ngay. Những ý kiến, kiến nghị vượt thẩm quyền của huyện, huyện sẽ báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét giải quyết theo quy định”, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai nhấn mạnh.

Nhân dịp này, lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai đã trực tiếp trao tặng 30 phần quà cho đoàn viên, công nhân lao động gồm quà và tiền mặt, với tổng trị giá trên 30 triệu đồng.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội kiểm tra điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Sáng 26/6, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà - Trưởng Ban Chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) Thành phố năm 2024 đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 tại điểm thi Trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân (quận Hai Bà Trưng) và Trường THPT Việt Đức (quận Hoàn Kiếm).
Tấm gương nhà giáo mẫu mực

Tấm gương nhà giáo mẫu mực

(LĐTĐ) Đội ngũ nhà giáo trường Tiểu học Vân Từ, xã Vân Từ, huyện Phú Xuyên, Hà Nội, ngày càng chuyển biến mạnh mẽ trong công cuộc “trồng người”.
Hà Nội chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy

Hà Nội chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy

(LĐTĐ) Mới đây, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 3 Hà Nội, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ mít tinh hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy, Ngày quốc tế và ngày toàn dân phòng, chống ma túy (26/6/2024) với chủ đề "Chung tay xây dựng xã, phường, thị trấn sạch ma túy".
Nhân rộng mô hình "Chợ 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt" tại huyện Ba Vì

Nhân rộng mô hình "Chợ 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt" tại huyện Ba Vì

(LĐTĐ) Thời gian qua, huyện Ba Vì (Hà Nội) đã triển khai hiệu quả mô hình "Chợ 4.0 - Chợ thanh toán không dùng tiền mặt". Mô hình nhằm thúc đẩy hoạt động chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động kinh doanh; tạo điều kiện để người tiêu dùng tiếp cận với phương thức thanh toán hiện đại đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của người tham gia.
Giá xăng ngày mai có thể tăng thêm hơn 500 đồng/lít

Giá xăng ngày mai có thể tăng thêm hơn 500 đồng/lít

(LĐTĐ) Giá dầu thế giới sáng nay (26/6) tiếp đà giảm nhẹ. Theo các chuyên gia, việc giá dầu tăng là do những lo ngại về việc gián đoạn nguồn cung do những lo ngại về tình hình chính trị thế giới. Trước đà tăng của giá dầu, các chuyên gia nhận định, trong kỳ điều hành giá xăng dầu ngày 27/6, rất có thể giá xăng sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm trong từ 450 - 550 đồng/lít.
Giá vàng trong nước dần tiệm cận giá vàng thế giới

Giá vàng trong nước dần tiệm cận giá vàng thế giới

(LĐTĐ) Sáng 26/6, giá vàng SJC “bất động” phiên thứ 17 liên tục, vàng nhẫn 9999 quay đầu giảm. Giá vàng trong nước ngày càng sát với giá vàng thế giới.
LĐLĐ quận Hà Đông: Tặng hàng nghìn phần quà “Cảm ơn người lao động”

LĐLĐ quận Hà Đông: Tặng hàng nghìn phần quà “Cảm ơn người lao động”

(LĐTĐ) Nhằm tăng cường hơn nữa các hoạt động chăm lo, hướng về cơ sở; đồng thời, để động viên đội ngũ công nhân, viên chức, lao động, mới đây, Liên đoàn Lao động quận Hà đông đã ký kết chương trình phối hợp, phúc lợi với Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam; Phòng khám Chuyên khoa Răng Hàm Mặt DHG và Hệ thống phòng khám Mắt DR Trần Đạt, trao tặng hàng nghìn phần quà ý nghĩa đến đoàn viên công đoàn trong chương trình “Cảm ơn người lao động”.

Tin khác

Tiếp tục lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua chăm lo tốt hơn cho người lao động

Tiếp tục lan tỏa, thúc đẩy phong trào thi đua chăm lo tốt hơn cho người lao động

(LĐTĐ) Tối nay (25/6), tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Chương trình Bảng xếp hạng "Doanh nghiệp tiêu biểu vì người lao động" đã vinh danh 67 doanh nghiệp tiêu biểu có nhiều đóng góp cải thiện môi trường làm việc, quan tâm chăm lo đời sống, phúc lợi cho người lao động.
Phối hợp liên ngành để bảo vệ quyền lợi người lao động

Phối hợp liên ngành để bảo vệ quyền lợi người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các chương trình phối hợp hoạt động giữa Liên đoàn Lao động và Phòng Lao động - Thương Binh và Xã hội các quận, huyện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã có nhiều kết quả tích cực và có hiệu quả nhằm bảo vệ quyền lợi người lao động.
LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Chú trọng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

LĐLĐ huyện Mỹ Đức: Chú trọng các phong trào thi đua yêu nước trong CNVCLĐ

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mỹ Đức, Hà Nội đã xây dựng kế hoạch tổ chức phát động phong trào thi đua năm 2024 và chỉ đạo các cấp Công đoàn tổ chức triển khai nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị, mục tiêu, chỉ tiêu phấn đấu của cơ quan, đơn vị…
LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Đảm bảo công tác chăm lo cho người lao động

LĐLĐ huyện Phú Xuyên: Đảm bảo công tác chăm lo cho người lao động

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm 2024, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội, Huyện ủy Phú Xuyên, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện Phú Xuyên đã tập trung chỉ đạo có trọng tâm, trọng điểm, phát huy dân chủ, trí tuệ tập thể, sâu sát, hướng về cơ sở. Đảm bảo chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.
Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục trong CNVCLĐ

(LĐTĐ) 6 tháng đầu năm, cùng với hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm chú trọng tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), qua đó đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động

LĐLĐ quận Hoàn Kiếm: Nhiều hoạt động thiết thực hướng về người lao động

(LĐTĐ) 6 tháng đầu, với tinh thần trách nhiệm cao, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm đã tập trung chỉ đạo hoạt động của các cấp Công đoàn trong quận, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ đề ra. Trong đó LĐLĐ quận đặc biệt chú trọng công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
Thiết thực bảo về quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

Thiết thực bảo về quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

(LĐTĐ) Trong 6 tháng đầu năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tích cực phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn, trong đó, đặc biệt quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động.
Đa dạng hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

Đa dạng hoạt động chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Công đoàn các Khu công nghiệp và chế xuất (KCN&CX) Hà Nội sẽ tổ chức các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ); truyền thông tư vấn khám sức khỏe cho 1.000 CNVCLĐ; hội thi nữ CNVCLĐ tài năng, duyên dáng…
Đoàn viên xúc động đón nhận “Mái ấm Công đoàn”

Đoàn viên xúc động đón nhận “Mái ấm Công đoàn”

(LĐTĐ) Vui mừng, xúc động là cảm xúc của anh Đỗ Văn Đức - công nhân Tổ đốt lò của công ty Cổ phần Viglacera Xuân Hoà khi đón nhận hỗ trợ kinh phí xây dựng “Mái ấm Công đoàn” từ các cấp Công đoàn Thủ đô.
Đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong nghề nặng nhọc, độc hại

Đảm bảo quyền lợi cho người lao động làm việc trong nghề nặng nhọc, độc hại

(LĐTĐ) Để đảm bảo quyền lợi cho người lao động, trong Hợp đồng lao động cần ghi rõ chức danh nghề đúng với quy định về danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.
Xem thêm
Phiên bản di động