Huyện Thanh Oai: Đảm bảo ATVSLĐ và chăm lo tốt đời sống người lao động

Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai đã phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ), Tháng Công nhân năm 2024 và đợt thi đua cao điểm chào mừng 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2024), chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024), 70 năm Giải phóng huyện Thanh Oai (16/8/1954-16/8/2024).
TRỰC TUYẾN: Chuyên đề "Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc" Khẳng định vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới Huyện Thanh Oai tổ chức kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

Theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai Bùi Văn Sáng, trong những năm qua, dưới sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền từ huyện tới cơ sở, sự phối hợp của các tầng lớp nhân dân, lực lượng lao động trên địa bàn huyện Thanh Oai đã có những bước phát triển cả về số lượng và chất lượng.

Huyện Thanh Oai: Đảm bảo ATVSLĐ và chăm lo tốt đời sống người lao động
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh trao quà cho công nhân lao động.

Huyện Thanh Oai hiện có trên 132 nghìn người lao động với nhiều ngành nghề khác nhau, nhiều lao động làm ở lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật cao. Cơ cấu lao động chuyển dịch tích cực. Chất lượng nguồn nhân lực ngày một đáp ứng nhu cầu của thị trường, doanh nghiệp, năng suất lao động được nâng lên. Tiêu chuẩn về lao động nhất là ATVSLĐ được bảo đảm. Tiền lương và thu nhập của người lao động được cải thiện rõ rệt.

Cùng với đó, vai trò của Công đoàn các cấp tiếp tục được phát huy. Đến nay, Công đoàn huyện Thanh Oai có 5.934 đoàn viên đang sinh hoạt tại 162 Công đoàn cơ sở. LĐLĐ huyện luôn làm tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; đồng thời chủ động kiến nghị, đề xuất với Huyện ủy, UBND huyện một số cơ chế, chính sách, góp phần quan trọng trong việc giải quyết việc làm, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động.

Song bên cạnh những kết quả đạt được, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cũng thẳng thắn chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế. Đáng chú ý, trên địa bàn huyện thực tế vẫn còn một số đơn vị, doanh nghiệp, công trình còn chưa quan tâm nhiều đến công tác ATVSLĐ. Điều kiện làm việc ở nhiều cơ sở còn hạn chế, tình trạng nhà xưởng chật hẹp, máy móc, thiết bị, lạc hậu, dễ xảy ra tai nạn lao động. Môi trường làm việc không đảm bảo tiêu chuẩn, ảnh hưởng tới sức khỏe và điều kiện lao động của công nhân lao động.

Huyện Thanh Oai: Đảm bảo ATVSLĐ và chăm lo tốt đời sống người lao động
Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan phát biểu chỉ đạo.

“Đảng bộ, chính quyền huyện Thanh Oai thấu hiểu, thông cảm, chia sẻ với những vấn đề mà công nhân, người lao động trên địa bàn huyện phải đối mặt; đồng thời tiếp tục quan tâm, thực hiện những chính sách để hỗ trợ, tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động”, đồng chí Bùi Văn Sáng bày tỏ.

Theo Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai, trong giai đoạn phát triển mới, công nhân lao động là một lực lượng xã hội to lớn với vai trò rất quan trọng. Sự lớn mạnh của lực lượng công nhân lao động là một điều kiện tiên quyết bảo đảm thành công của công cuộc đổi mới, công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Do đó, nhiệm vụ xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, phúc lợi xã hội cho công nhân lao động được xác định là nhiệm vụ quan trọng.

Để làm tốt nhiệm vụ này, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai cho rằng, cần ổn định kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng ổn định bền vững. Chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho hoạt động sản xuất kinh doanh, đổi mới sáng tạo, phát triển đa dạng các thành phần lao động, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, tạo thêm nhiều việc làm ổn định và sinh kế cho người lao động, người dân.

Huyện Thanh Oai: Đảm bảo ATVSLĐ và chăm lo tốt đời sống người lao động
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai trao quyết định, tặng hoa chúc mừng 2 Công đoàn cơ sở mới được thành lập.

Các địa phương, đơn vị, doanh nghiệp cần tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền pháp luật về ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ cho người lao động; nâng cao hơn nữa nhận thức về trách nhiệm và nghĩa vụ của các cấp, các ngành, của người sử dụng lao động và người lao động về ATVSLĐ; hướng dẫn ATVSLĐ trong sử dụng: Điện, hoá chất, thiết bị, máy móc; cải thiện điều kiện làm việc ở các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và các làng nghề... Định kỳ tổ chức khám sức khỏe và tổ chức huấn luyện kỹ thuật ATVSLĐ cho người lao động. Rà soát, bổ sung nội quy, quy trình, biện pháp kỹ thuật ATVSLĐ và phòng chống cháy nổ tại các bộ phận, phân xưởng, nhất là tăng cường công tác tự kiểm tra, rà soát, đánh giá nguy cơ, rủi ro về ATVSLĐ đối với các công cụ, máy móc, phương tiện sản xuất.

Đặc biệt, với tổ chức Công đoàn huyện, đồng chí Bùi Văn Sáng đề nghị, tiếp tục chăm lo, thực hiện tốt vai trò đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên; đại diện cho người lao động thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể; góp phần tích cực bổ sung, hoàn thiện các chính sách pháp luật về lao động. Thường xuyên quan tâm, lắng nghe, thấu hiểu, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động; kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc bằng những việc làm thiết thực, hiệu quả nhằm nâng cao hơn nữa đời sống của công nhân, người lao động.

Huyện Thanh Oai: Đảm bảo ATVSLĐ và chăm lo tốt đời sống người lao động
Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024.

“Chúng ta hãy cùng nhau quyết tâm thi đua, phấn đấu nỗ lực để hoàn thành tốt các mục tiêu về phát triển, bảo vệ, tạo môi trường làm việc an toàn cho công nhân, người lao động. Đây cũng chính là tạo tiền đề vững chắc góp phần phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng huyện ngày càng giàu đẹp, văn minh”, Chủ tịch UBND huyện Thanh Oai kêu gọi tất cả các doanh nghiệp, các tổ chức chính trị - xã hội, cùng toàn thể nhân dân trong huyện nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024 bằng những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực, ý nghĩa dành cho công nhân, người lao động.

Tại buổi lễ, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo cho biết, Ban Chấp hành LĐLĐ huyện sẽ triển khai và tổ chức chuỗi hoạt động hưởng ứng đợt thi đua cao điểm trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện như: Tổ chức Tặng quà cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo, tai nạn lao động; phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với chủ đề: “Sức khỏe và An toàn lao động tại nơi làm việc”; khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, người lao động; tổ chức chương trình gặp gỡ, đối thoại giữa đồng chí Chủ tịch UBND huyện với cán bộ công đoàn, đoàn viên, người lao động năm 2024; vận động thành lập và tổ chức ra mắt Công đoàn cơ sở; tổ chức Hội thi “Cán bộ công đoàn cơ sở giỏi”; biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở tiêu biểu, gương “Người tốt - Việc tốt”; biểu dương “Gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu” và tổ chức các hoạt động nhân ngày Gia đình Việt Nam, Tháng hành động Vì trẻ em năm 2024...

Huyện Thanh Oai: Đảm bảo ATVSLĐ và chăm lo tốt đời sống người lao động
Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo kêu gọi toàn thể CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn trong toàn huyện tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua.

Để phong trào thi đua đạt hiệu quả thiết thực, đồng chí Nguyễn Thị Hảo kêu gọi toàn thể CNVCLĐ, đoàn viên công đoàn trong toàn huyện tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do UBND huyện và các cấp Công đoàn phát động, đặc biệt là đợt thi đua cao điểm đợt thi đua cao điểm chào mừng kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô; 70 năm Giải phóng huyện Thanh Oai; 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thách thức trong lao động sản xuất, học tập, công tác để hoàn thành và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội huyện năm 2024.

Dự và phát biểu chỉ đạo, Bí thư Huyện ủy Thanh Oai Bùi Hoàng Phan bày tỏ sự tin tưởng, kỳ vọng đội ngũ CNVCLĐ và Công đoàn huyện Thanh Oai sẽ có bước phát triển mới, giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân toàn huyện thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIII.

Nhân dịp này, LĐLĐ huyện Thanh Oai đã ra mắt 2 Công đoàn cơ sở (gồm: Công đoàn Trường Mầm non Newton và Trường Mầm non Hoa anh đào nhỏ); tặng 30 suất quà cho công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân lao động bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
Hoàng Phúc

Bài viết cùng chủ đề

70 năm ngày Giải phóng Thủ đô

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.
Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Xử lý nghiêm vi phạm đi đôi với bồi dưỡng pháp luật và kỹ năng cho lái xe buýt

Vận tải hành khách công cộng đóng vai trò huyết mạch tại Thủ đô, nhưng không ít trường hợp lái xe, phụ xe buýt vi phạm quy định bảm đảm trật tự giao thông và an toàn của hành khách. Thực tế này đòi hỏi phải có sự kết hợp đồng bộ giữa việc xử lý nghiêm minh các hành vi sai phạm và bồi dưỡng, nâng cao trách nhiệm, văn hóa ứng xử, kỹ năng nghiệp vụ cho đội ngũ này. Đây là yêu cầu cấp thiết, nhất là khi các quy định pháp luật mới về an toàn giao thông đã được triển khai nhằm thiết lập lại trật tự đô thị.

Tin khác

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Ngày hội lớn của tuổi trẻ Thủ đô Hà Nội

Nhấn mạnh Đại hội lần thứ XVII của Đoàn Thanh niên thành phố Hà Nội diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, Bí thư Thành đoàn Hà Nội Nguyễn Tiến Hưng đề nghị, tuổi trẻ Thủ đô cần nỗ lực không ngừng, cống hiến sức trẻ, tập trung trí tuệ xây dựng các hoạt động có chiều sâu, đổi mới, sáng tạo và phấn đấu đạt được những kết quả nổi bật, thiết thực.
Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Hà Nội: Học sinh hướng về đồng bào miền Trung, Tây Nguyên

Với tinh thần tương thân, tương ái, học sinh Thủ đô cùng chung tay hỗ trợ đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang phải gánh chịu những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra.
Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Hàng trăm triệu đồng thiện nguyện hướng về đồng bào vùng lũ

Với tinh thần "tương thân tương ái", đoàn công tác thiện nguyện từ xã Ứng Hoà đã tổ chức chuyến đi hỗ trợ đồng bào miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề của thiên tai. Hoạt động được sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Ứng Hoà và các nhà hảo tâm. Tổng kinh phí xã hội hóa đã được quy đổi thành tiền mặt trị giá 200 triệu đồng để sẻ chia những khó khăn với bà con vùng lũ.
Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Phụ nữ Thủ đô “tiếp sức” cho đồng bào vượt qua mưa, lũ

Trong nhiều ngày qua, với tinh thần “lá lành đùm lá rách”, phụ nữ các phường, xã của Thủ đô Hà Nội đã tích cực triển khai nhiều hoạt động quyên góp, nhằm chia sẻ khó khăn với đồng bào các tỉnh miền Trung, Tây Nguyên bị ảnh hưởng nặng nề bởi mưa, lũ.
Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Phường Hoàn Kiếm chung tay ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ

Hưởng ứng Lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phát động ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do mưa lũ, phường Hoàn Kiếm đã tổ chức nhiều hoạt động quyên góp với tinh thần khẩn trương, thiết thực và đầy ý nghĩa nhân văn.
Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Hội Chữ thập đỏ Hà Nội kêu gọi hỗ trợ đồng bào miền Trung, Tây Nguyên khắc phục hậu quả bão lũ

Trước diễn biến phức tạp của mưa bão, gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản tại nhiều tỉnh miền Trung, Tây Nguyên, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội đã ra thư ngỏ khẩn thiết kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân chung tay hỗ trợ, chia sẻ gánh nặng với đồng bào vùng lũ. Hoạt động tiếp nhận ủng hộ được thực hiện công khai, minh bạch, kéo dài đến hết ngày 15/12/2025.
Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phụ nữ Thanh Liệt chung tay chia sẻ khó khăn với người dân bị thiệt hại do mưa lũ

Phát huy tinh thần "tương thân tương ái", "Hà Nội vì cả nước, Hà Nội cùng cả nước", Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Thanh Liệt đã tổ chức vận động quyên góp nhằm sẻ chia với đồng bào các tỉnh miền Trung và Tây Nguyên đang chịu thiệt hại nặng nề do mưa lũ.
Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Phường Yên Sở huy động lực lượng trẻ tham gia cao điểm làm sạch dữ liệu phương tiện

Thực hiện chỉ đạo của Công an thành phố Hà Nội và Ủy ban nhân dân phường Yên Sở về đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa quản lý dữ liệu dân cư, sáng 22/11, Đoàn Thanh niên Công an phường Yên Sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên phường và Đoàn Thanh niên Trường Đại học Phương Đông tổ chức lễ ký kết chương trình phối hợp triển khai cao điểm 60 ngày đêm “Làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe cơ giới”.
Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Khơi dậy ý chí tự tôn, tự lập, tự cường, khát vọng vươn lên của phụ nữ

Ngày 21/11, Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2025 - 2030 diễn ra phiên trọng thể, với sự tham dự của 446 đại biểu chính thức. Đại hội có phương châm “Đoàn kết, sáng tạo, khát vọng, phát triển”, Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội quyết tâm cao phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến, anh hùng, phụ nữ Hà Nội đoàn kết, trí tuệ, khát vọng vươn lên trong kỷ nguyên mới...
Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Xã Phú Nghĩa phối hợp cùng Sư đoàn 301 ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”

Sáng 16/11, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa đã phối hợp cùng Trung đoàn 692, Sư đoàn 301 tổ chức ra quân chiến dịch vì môi trường “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp” trên địa bàn xã.
Xem thêm
Phiên bản di động