Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho NLĐ, lực lượng tuyến đầu chống dịch quận Hà Đông

(LĐTĐ) Chiều 10/9, đồng chí Nguyễn Phi Thường - Đại biểu Quốc hội, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã trao 1.000 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động (NLĐ) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 và thăm, tặng quà cho lực lượng tham gia tuyến đầu chống dịch trên địa bàn quận Hà Đông.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao quà, động viên NLĐ và lực lượng tham gia phòng, chống dịch Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao 1000 “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động quận Thanh Xuân Công đoàn Thủ đô luôn đồng hành cùng người lao động vượt qua khó khăn

Cùng tham dự buổi trao quà có đồng chí Nguyễn Văn Trường - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Hà Đông; lãnh đạo Ủy ban nhân dân và LĐLĐ quận Hà Đông.

Đến thăm Trung tâm Y tế quận Hà Đông và Khu cách ly y tế tập trung ở Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề - Binh đoàn 12, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã bày tỏ sự tri ân trước những cống hiến, hi sinh của đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế và các lực lượng như quân đội, công an, dân quân tự vệ… tham gia tuyến đầu chống dịch, ngày đêm góp công, góp sức vào công tác phòng, chống dịch trên địa bàn và đảm bảo an toàn cho nhân dân trước đại dịch Covid-19.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho NLĐ, lực lượng tuyến đầu chống dịch quận Hà Đông
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường (thứ hai từ trái qua) trao quà động viên đội ngũ y, bác sĩ, nhân viên y tế của Trung tâm Y tế quận Hà Đông.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường nhấn mạnh: “Các lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch đã không quản ngại khó khăn, vất vả, sẵn sàng hi sinh thời gian dành cho bản thân, gia đình để thực hiện nhiệm vụ được giao. Thấu hiểu và tri ân những cống hiến, hi sinh đó, bên cạnh công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã có nhiều hoạt động thăm hỏi, động viên, hỗ trợ các lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch trên địa bàn Thành phố”.

Trực tiếp trao 1 thùng quà và 30 suất quà (trị giá 1 triệu đồng/suất) tại Trung tâm Y tế quận Hà Đông và trao 1 thùng quà, 30 thùng nước khoáng, 30 thùng sữa tại Khu cách ly y tế tập trung ở Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề - Binh đoàn 12, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường bày tỏ mong muốn các lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch tiếp tục đoàn kết, phát huy vai trò, trách nhiệm, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nhất là trong việc đảm bảo an toàn tại khu cách ly, xét nghiệm, tiêm vắc xin cho nhân dân… Qua đó, góp phần tích cực cùng địa phương và Thành phố từng bước khống chế, tiến tới đẩy lùi dịch bệnh.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho NLĐ, lực lượng tuyến đầu chống dịch quận Hà Đông
Các lực lượng làm nhiệm vụ tại Khu cách ly y tế tập trung ở Trường Trung cấp Cầu đường và Dạy nghề - Binh đoàn 12 nhận hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố.

Tại các doanh nghiệp có NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 trên địa bàn quận Hà Đông, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã trực tiếp trao đổi với lãnh đạo đơn vị và NLĐ để nắm bắt tình hình hoạt động, quan hệ lao động, đời sống, việc làm và những khó khăn của NLĐ.

Thấu hiểu và kịp thời chia sẻ khó khăn với NLĐ, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã trao “Túi An sinh Công đoàn” (mỗi túi trị giá 200 nghìn đồng, gồm các nhu yếu phẩm thiết yếu như gạo, dầu ăn, lạc, gia vị...) và động viên NLĐ cố gắng vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống; nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch; tiếp tục gắn bó, đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh.

Đối với chủ sử dụng lao động, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã chia sẻ với khó khăn mà doanh nghiệp đang phải đối mặt trước những tác động sâu sắc của dịch Covid-19; đồng thời bày tỏ mong muốn chủ sử dụng lao động tiếp tục phối hợp chặt chẽ với tổ chức Công đoàn để chăm lo, hỗ trợ cho NLĐ; sẵn sàng kế hoạch phục hồi sản xuất kinh doanh khi dịch bệnh được kiểm soát và đảm bảo việc làm, thu nhập cho NLĐ.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho NLĐ, lực lượng tuyến đầu chống dịch quận Hà Đông
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao “Túi An sinh Công đoàn” cho NLĐ.

Nhân dịp này, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề nghị LĐLĐ quận Hà Đông và các Công đoàn cơ sở trực thuộc tiếp tục rà soát những trường hợp khó khăn tại đơn vị để hỗ trợ trên tinh thần linh hoạt, kịp thời, thực chất, hiệu quả; tích cực tham gia vào công tác đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương; tập trung nắm chắc tình hình quan hệ lao động tại doanh nghiệp; vận động đoàn viên, NLĐ tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp vượt qua khó khăn do tác động của dịch bệnh.

Trước đó, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đã có cuộc làm việc với lãnh đạo Quận ủy và LĐLĐ quận Hà Đông để nắm bắt tình hình đời sống, việc làm và công tác chăm lo cho đoàn viên, NLĐ trên địa bàn quận. Thông tin tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Phi Thường cho biết, các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch và triển khai các hoạt động thực chất, hiệu quả để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho NLĐ, lực lượng tuyến đầu chống dịch quận Hà Đông
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trao đổi với chủ sử dụng lao động để nắm bắt tình hình hoạt động, quan hệ lao động tại doanh nghiệp.

Về công tác phòng, chống dịch, LĐLĐ Thành phố đã chỉ đạo thành lập 11.000 “Tổ An toàn Covid-19” tại doanh nghiệp. Theo đó, tại những doanh nghiệp ở “vùng đỏ” nhưng đã được phê duyệt phương án sản xuất an toàn “3 tại chỗ” hoặc “1 cung đường 2 điểm đến”, đã được công nhận “Vùng xanh doanh nghiệp”, “Tổ An toàn Covid-19” tiếp tục phát huy vai trò trong việc bảo vệ NLĐ, bảo vệ nhà máy để đảm bảo sản xuất an toàn.

Tại những doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch, “Tổ An toàn Covid-19” được chuyển đổi thành “Tổ ứng phó khẩn cấp” của Công đoàn để chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ. Tại những doanh nghiệp ở “vùng xanh”, “Tổ An toàn Covid-19” phối hợp với người sử dụng lao động xây dựng và triển khai phương án phục hồi sản xuất nhưng vẫn phải đảm bảo an toàn phòng dịch.

Về công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai những chuyến “Xe buýt siêu thị 0 đồng”, “Siêu thị 0 đồng”,… trao hỗ trợ “Túi An sinh Công đoàn” cho đoàn viên, NLĐ khó khăn; hỗ trợ các trường hợp F0, F1; hỗ trợ các lực lượng tham gia tuyến đầu phòng, chống dịch... Theo thống kê, đến nay, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi từ nguồn kinh phí Công đoàn trên 62 tỷ đồng và vận động các nguồn lực xã hội hóa với số tiền trên 103 tỷ đồng để chăm lo, hỗ trợ NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu và ủng hộ Quỹ vắc xin, Quỹ phòng, chống dịch Covid-19 của Thành phố…

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ cho NLĐ, lực lượng tuyến đầu chống dịch quận Hà Đông
Người lao động trên địa bàn quận Hà Đông đón nhận "Túi An sinh Công đoàn"

Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Xuân - Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Hà Đông đánh giá, tổ chức Công đoàn Thủ đô đang ngày càng khẳng định rõ nét vai trò của mình, nhất là trong công tác chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, NLĐ khi họ gặp khó khăn và trong việc tích cực, chủ động tham gia cùng Thành phố phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn sản xuất kinh doanh và ổn định quan hệ lao động tại các doanh nghiệp.

Đồng chí Nguyễn Thanh Xuân cảm ơn tình cảm, sự quan tâm, động viên, hỗ trợ của LĐLĐ Thành phố đối với các lực lượng đang tham gia công tác phòng, chống dịch cũng như NLĐ bị ảnh hưởng bởi dịch trên địa bàn quận và cho biết, sự quan tâm, hỗ trợ này đã góp phần thiết thực cùng địa phương đảm bảo an sinh xã hội, phòng, chống dịch hiệu quả.

Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Huyện Hoài Đức hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 26/4, UBND và Liên đoàn Lao động huyện Hoài Đức đã tổ chức lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động với chủ đề: “Tăng cường đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động tại nơi làm việc và chuỗi cung ứng”; Tháng Công nhân với chủ đề: “Đoàn kết công nhân - Triển khai nghị quyết’’.
Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

Hơn 700 đoàn viên, người lao động ngành Xây dựng Hà Nội tham dự hội khỏe CNVCLĐ năm 2024

(LĐTĐ) Trong không khí thi đua lao động sản xuất sôi nổi của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ngành Xây dựng Hà Nội chào mừng Tháng Công nhân, Tháng An toàn vệ sinh lao động năm 2024, sáng 26/4, Sở Xây dựng Hà Nội, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức Hội khỏe trong CNVCLĐ ngành Xây dựng năm 2024.
Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

Khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân vừa phối hợp tổ chức khám sức khỏe và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí (đợt 1) cho đoàn viên Công đoàn Công ty TNHH Đầu tư và Dịch vụ Lan Chi.
Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

Quận Đống Đa: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng "Tháng Công nhân" năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) phối hợp với Ủy ban nhân dân (UBND) quận Đống Đa tổ chức Lễ phát động “Tháng Công nhân”, “Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” năm 2024 và phát động thi đua cao điểm 95 ngày chào mừng 95 năm thành lập Công đoàn Việt Nam.
LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

LĐLĐ thị xã Sơn Tây thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nhân dịp Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp với Hội Chữ thập đỏ, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty CP Bê tông Minh Đức tổ chức thăm hỏi, tặng quà đoàn viên mắc bệnh hiểm nghèo nhân dịp Tháng Công nhân năm 2024.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm hợp tác nâng cao phúc lợi cho đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thiết thực hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm vừa tổ chức hội nghị ký kết thỏa thuận hợp tác với doanh nghiệp nâng cao phúc lợi cho đoàn viên Công đoàn, người lao động.
Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

Người lao động có quyền từ chối làm thêm giờ vào các ngày Lễ

(LĐTĐ) Luật sư Đặng Văn Thành (Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội) cho biết, theo quy định tại Điều 107, Bộ luật Lao động 2019, khi làm thêm phải được sự đồng ý của người lao động. Người sử dụng lao động không được ép buộc công nhân đi làm trong dịp lễ (trừ những trường hợp đã quy định trong Luật), nếu muốn, phải thoả thuận.
LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

LĐLĐ huyện Đông Anh tổ chức cho công nhân lao động khám sức khỏe miễn phí

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức cho 100 công nhân lao động trên địa bàn huyện khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện ung thư sớm miễn phí tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh.
Xem thêm
Phiên bản di động