Chủ động, sáng tạo, tham mưu cấp ủy các cấp triển khai các mặt công tác Tuyên giáo

(LĐTĐ) Sáng 6/10, tại UBND huyện Phúc Thọ, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai chủ trì Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo thành phố 9 tháng đầu năm 2022.
Huyện Đông Anh đạt Giải Đặc biệt tuần 3 - Vòng sơ khảo Hội thi tìm hiểu Nghị quyết 15 Đẩy mạnh chuyển đổi số để xứng đáng sứ mệnh “đi trước, mở đường” Phát huy thế mạnh của tuổi trẻ để bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, các sở, ban, ngành thành phố và hệ thống tuyên giáo Thủ đô.

Triển khai hiệu quả mọi mặt công tác

Báo cáo tại hội nghị cho thấy, 9 tháng đầu năm 2022, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã tham mưu giúp Thành ủy, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện trên từng lĩnh vực công tác tuyên giáo. Ban Tuyên giáo Thành ủy tham mưu, ban hành 1.420 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên giáo Thành phố, tập trung thông tin, tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; triển khai thực hiện các Chương trình công tác toàn khóa của Thành ủy, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội; tổ chức 2 giải báo chí của Thành phố; học tập, nghiên cứu quán triệt; triển khai thực hiện và tổng kết các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Thành ủy.

Tính đến nay, Ban Tuyên giáo Thành ủy đã hoàn thành 84/87 đầu việc đề ra trong 9 tháng đầu năm. Trên cơ sở đó, hệ thống Tuyên giáo Thủ đô nghiêm túc xây dựng kế hoạch, chương trình công tác Tuyên giáo năm 2022 nhằm định hướng, triển khai và thực hiện công tác năm 2022 cũng như trong nhiệm kỳ mới 2020-2025.

Chủ động, sáng tạo, tham mưu cấp ủy các cấp triển khai các mặt công tác Tuyên giáo
Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Bùi Huyền Mai chủ trì Hội nghị giao ban công tác tuyên giáo thành phố 9 tháng đầu năm 2022.

Các đơn vị không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nắm bắt dư luận xã hội nhằm tạo sự tin tưởng, đồng thuận trong xã hội, mang lại hiệu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền ở địa phương.

Công tác bồi dưỡng, đạo tạo luôn được chú trọng triển khai. Tính đến 8/9, toàn Thành phố đã mở được 1.418 lớp/230.516 lượt học viên, trong đó khối Đảng 614 lớp/102.068 lượt học viên, khối Đoàn thể 288 lớp/52.467 lượt học viên, khối Nhà nước 490 lớp/71.215 học viên, lớp khác 26 lớp/4.766 lượt học viên. Các lớp học đảm bảo nội dung, tiến độ và chất lượng giảng dạy với đa dạng hình thức, chú trọng đẩy mạnh học trực tuyến và trực tiếp.

Điểm nổi bật trong 9 tháng đầu năm 2022, hệ thống Tuyên giáo Thành phố tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, triển khai chuyển đổi số kịp thời, linh hoạt, phù hợp, đảm bảo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, từng bước đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm

Tại hội nghị, đã có hơn 10 ý kiến phát biểu tham luận về các hoạt động nổi bật của công tác Tuyên giáo thành phố 9 tháng đầu năm 2022. Trong đó, các ý kiến đều đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, hiệu quả, kịp thời của hệ thống Tuyên giáo Thành phố thời gian qua.

Chủ động, sáng tạo, tham mưu cấp ủy các cấp triển khai các mặt công tác Tuyên giáo

Tại hội nghị, đã có hơn 10 ý kiến phát biểu tham luận về các hoạt động nổi bật của công tác Tuyên giáo thành phố 9 tháng đầu năm 2022. Trong đó, các ý kiến đều đánh giá cao sự vào cuộc tích cực, hiệu quả, kịp thời của hệ thống Tuyên giáo Thành phố thời gian qua.

Trưởng ban Tuyên giáo quận Long Biên Nguyễn Thế Thạch cho biết, Thành ủy Hà Nội đã ban hành 10 chương trình công tác khóa XVII. Vì thế, trong thời gian tới, việc triển khai 10 chương trình này gắn với các chương trình công tác của các địa phương, đơn vị có ý nghĩa hết sức quan trọng, để qua đó hiện thực hóa các mục tiêu trong từng chương trình công tác.

Trưởng ban Tuyên giáo huyện Quốc Oai Đào Đức Anh cho biết, ngành Tuyên giáo của huyện thường xuyên tập trung triển khai hiệu quả các chương trình phối hợp với ngành giáo dục đào tạo, khoa học công nghệ, thể dục thể thao,... Tuyên truyền đấu tránh với các thông tin giả sai sự thật về chính sách của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa và hội nhập quốc tế từ đó cụ thể hóa vào trong chương trình công tác.

Theo đồng chí Trương Thị Thanh Nhàn, Trưởng ban Tuyên giáo quận Hoàn Kiếm, quận Hoàn Kiếm luôn quan tâm đến công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Cứ 3 tháng 1 lần, quận sẽ tổ chức hội nghị giao ban đối với công tác tổ chức, đây cũng là dịp để rà soát, kiểm đếm lại nhu cầu đào tạo của các cơ quan trong quận. Năm 2022, tổng số chương trình đào tạo của năm là 97 lớp trong đó 66 lớp dành cho khối Đảng, đoàn thể và 31 dành cho khối quản lý Nhà nước.

Nhấn mạnh về công tác chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tuyên giáo, đồng chí Nguyễn Kim Khiêm, Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội cho biết, việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác Tuyên giáo, đảm bảo các nội dung thông tin tuyên truyền kịp thời, sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân.

Đánh giá cao công tác tuyên giáo Thủ đô trong thời gian qua, Phó Vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Đức Luận cho biết, những ý kiến từ cấp cơ sở luôn là những tư liệu quý để nghiên cứu và đánh giá các kết quả đạt được.

Ghi nhận các ý kiến phát biểu tham luận tại hội nghị, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Bùi Huyền Mai cho biết, 9 tháng đầu năm 2022, ngành Tuyên giáo Thủ đô đã đạt được nhiều thành tựu, đơn cử như về công tác chuyển đổi số. Tiếp theo đó là công tác tổ chức thi trực tuyến Nghị quyết 15-NQ/TW năm 2022 về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, khi mới triển khai còn gặp nhiều vướng mắc, nhưng sau đó cấp ủy tại các địa phương đã vào cuộc quyết liệt nên hiệu quả được thể hiện rõ ràng khi có đến hơn 1 triệu lượt người tham gia thi...

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, lưu ý các nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Bùi Huyền Mai cho biết, trước hết các đơn vị khẩn trương hoàn thành 3 đầu mục công việc theo đúng kế hoạch đầu năm. Cùng với đó, tập trung tuyên truyền về công tác triển khai đường vành đai 4, trong đó chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân ủng hộ, đảm bảo đúng tiến độ thực hiện dự án; đổi mới mạnh mẽ về nội dung, hình thức cũng như phương thức về công tác Tuyên giáo trong thời gian tới, trong đó chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác này.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

Hé lộ nguyên nhân khiến 7 công nhân tử vong ở Yên Bái

(LĐTĐ) Liên quan đến vụ tai nạn lao động khiến 7 người tử vong ở Yên Bái, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Yên Bái vừa thông tin về nguyên nhân vụ việc.
Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

Tăng tỷ lệ kết nối cung - cầu lao động trên địa bàn huyện Thạch Thất

(LĐTĐ) Phiên giao dịch và tư vấn việc làm huyện Thạch Thất năm 2024 diễn ra ngày 26/4, tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao huyện Thạch Thất, đã thu hút 30 đơn vị, doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng, tuyển sinh 2.350 chỉ tiêu.
Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

Quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt hơn nhờ ứng dụng công nghệ ánh sáng và IoT

(LĐTĐ) Internet vạn vật (IoT) mở ra những tiềm năng lớn trong việc tạo ra các quy trình sản xuất thông minh, linh hoạt và hiệu quả. IoT không chỉ làm thay đổi cách mà các nhà máy hoạt động, mà còn tạo ra một môi trường sản xuất linh hoạt và kết nối, giúp tăng năng suất và giảm chi phí.
Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

Khánh Hoà: Xác định vi khuẩn khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn bị ngộ độc thực phẩm

(LĐTĐ) Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Khánh Hoà vừa có báo cáo xác định vi khuẩn Staphylococcus aureus là nguyên nhân khiến nhiều học sinh miền núi Khánh Sơn (Khánh Hoà) ngộ độc thực phẩm.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ:  Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô  đông "như nêm"

Người dân bắt đầu rời Hà Nội về quê nghỉ lễ: Các hướng ra cửa ngõ Thủ đô đông "như nêm"

(LĐTĐ) Chiều nay (26/4), sau khi kết thúc ngày làm việc cuối cùng, măc thời tiết tại Hà Nội nắng nóng gay gắt, nhưng hàng vạn người dân lỉnh kỉnh đồ đạc rời Thủ đô về quê nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Do lưu lượng phương tiện tăng cao đột biến nên đã xảy ra ùn ứ cục bộ ở các của ngõ Thủ đô.
Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

Agribank - Chi nhánh Cầu Giấy tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank) – Chi nhánh Cầu Giấy có nhu cầu tuyển dụng lao động đợt 1 năm 2024.

Tin khác

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

Không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư

(LĐTĐ) Về công tác cán bộ sau sắp xếp đơn vị hành chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu thực hiện, vận dụng theo nguyên tắc lắng nghe, đáp ứng nguyện vọng về công việc theo quy định, không để nảy sinh tâm tư, thiệt thòi đối với đội ngũ cán bộ dôi dư.
Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Bí thư Thành ủy Hà Nội thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Chiều 24/4, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024).
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV

(LĐTĐ) Chiều ngày 23/4, tại hội trường Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đường Lâm, Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội, đơn vị bầu cử số 7 đã tiếp xúc với hơn 100 cử tri thị xã Sơn Tây trước kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV. Cùng dự hội nghị có lãnh đạo một số sở, ngành Thành phố; lãnh đạo Thị xã.
Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Chi tiết 6 điểm bắn pháo hoa dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024), Hà Nội sẽ bắn pháo hoa tại 6 điểm với 7 trận địa. Trong đó có điểm trước Bưu điện Hà Nội, vườn hoa Lạc Long Quân, công viên Thống Nhất...
Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

Tập trung tháo gỡ khó khăn, không để dàn trải các công trình, dự án

(LĐTĐ) Sáng 23/4, Ban Chỉ đạo triển khai đầu tư, cải tạo trường học công lập đạt chuẩn quốc gia, nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022-2025 và các năm tiếp theo của thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị giao ban kiểm đếm công việc từ đầu năm 2024 đến nay và triển khai các nhiệm vụ trọng tâm của Ban Chỉ đạo từ nay đến hết năm 2024.
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động