Chủ động phòng cúm mùa cho trẻ em mùa tựu trường

Tháng 9 hàng năm, là thời điểm học sinh quay trở lại lớp học sau kỳ nghỉ hè dài ngày. Đây cũng là lúc nhiều dịch bệnh truyền nhiễm có nguy cơ bùng phát mạnh, trong đó có cúm mùa, một trong những bệnh hô hấp dễ lây lan nhất trong môi trường học đường. Đặc biệt, khi thói quen sinh hoạt thay đổi, môi trường lớp học đông đúc, kín gió chính là những yếu tố khiến cúm dễ dàng lây lan nhanh chóng.
Trẻ bị cúm có thể uống Tamiflu tại nhà không? Phụ nữ mang thai cần cẩn trọng với cúm mùa Cảnh giác với biến chứng cúm mùa

Cúm lây qua đường hô hấp

Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Thị Anh Xuân - Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba cho biết: Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do vi rút cúm gây ra, lây chủ yếu qua đường hô hấp. Khi một trẻ ho, hắt hơi hoặc nói chuyện, vi rút sẽ phát tán theo các giọt bắn nhỏ li ti, có thể tồn tại trong không khí hoặc bám vào bề mặt đồ vật, khiến người khác dễ dàng hít phải hoặc chạm vào rồi đưa lên mắt, mũi, miệng.

Chủ động phòng cúm mùa cho trẻ em mùa tựu trường
Tiêm vắc xin phòng bệnh cúm cho trẻ em.

“Mùa tựu trường chính là thời điểm lý tưởng để cúm lây lan. Học sinh tập trung đông trong lớp học, không gian khép kín, dễ tiếp xúc gần nhau. Sau kỳ nghỉ hè, chế độ sinh hoạt, ăn uống, ngủ nghỉ của trẻ thường bị xáo trộn, khiến sức đề kháng suy giảm. Đó là lý do tại sao các đợt dịch cúm lại hay bùng phát mạnh vào thời điểm đầu năm học” - bác sĩ Xuân phân tích.

Thực tế tại nhiều trường học, chỉ cần một học sinh bị cúm chưa được phát hiện hoặc nghỉ học kịp thời thì nguy cơ cả lớp, thậm chí cả khối bị lây nhiễm là rất cao. Nhiều phụ huynh cho rằng cúm mùa chỉ là bệnh cảm cúm thông thường, trẻ bị sốt, sổ mũi, ho vài ngày rồi sẽ tự khỏi. Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh, quan điểm này khá nguy hiểm.

“Đúng là phần lớn các trường hợp cúm có thể tự khỏi sau 5-7 ngày. Nhưng nếu chủ quan, bệnh có thể diễn tiến nặng và để lại nhiều biến chứng nguy hiểm. Trẻ có thể bị viêm phổi, viêm tai giữa, viêm cơ tim, viêm não hoặc co giật do sốt cao. Với những trẻ có bệnh nền như hen phế quản, tim bẩm sinh, suy dinh dưỡng hoặc suy giảm miễn dịch, cúm còn có thể làm bệnh nền trầm trọng hơn, thậm chí đe dọa tính mạng nếu không được xử trí kịp thời”, bác sĩ Xuân thông tin.

Không ít trường hợp phụ huynh tự ý mua thuốc hạ sốt, kháng sinh hoặc thuốc cảm cúm thông thường cho trẻ mà không đi khám, dẫn đến tình trạng bệnh nặng hơn. Khi nhập viện thì trẻ đã ở giai đoạn biến chứng, việc điều trị trở nên khó khăn hơn nhiều.

Tạo "hàng rào miễn dịch cộng đồng" từ vắc xin

Việc cho trẻ tiêm vắc xin phòng bệnh cúm được coi là biện pháp chủ động, hiệu quả và an toàn nhất hiện nay. Trưởng Khoa Nhi, Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba cũng nhấn mạnh: Tiêm vắc xin cúm mùa giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, giảm mức độ nặng khi nhiễm và phòng ngừa các biến chứng nguy hiểm. Ngoài ra, khi nhiều trẻ được tiêm phòng, sẽ tạo nên "hàng rào miễn dịch cộng đồng", giúp giảm sự lây lan của vi rút trong trường học và ngoài xã hội.

Về thời điểm, bác sĩ khuyến cáo nên tiêm vắc xin trước mùa dịch từ 4 - 6 tuần, thường vào đầu mùa thu, khi thời tiết bắt đầu chuyển lạnh. Tuy nhiên, nếu chưa kịp tiêm vào giai đoạn này, phụ huynh vẫn có thể cho trẻ tiêm bất cứ lúc nào trong năm, miễn là trẻ đủ điều kiện sức khỏe.

Đặc biệt, khi trẻ có dấu hiệu nghi ngờ mắc cúm như sốt, ho, sổ mũi, đau họng, đau mỏi người, phụ huynh nên cho trẻ nghỉ học để tránh lây lan trong lớp và đưa trẻ đến các cơ sở y tế để được chẩn đoán, điều trị kịp thời.

Theo bác sĩ Xuân, nhiều phụ huynh là coi cúm mùa chỉ là bệnh nhẹ. Trên thực tế, cúm là bệnh truyền nhiễm cấp tính, có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm. Việc chủ quan, tự điều trị có thể khiến trẻ đối mặt với hậu quả nặng nề.

“Phụ huynh cần chủ động đưa trẻ đi tiêm phòng vắc xin cúm hàng năm, đồng thời thực hiện các biện pháp vệ sinh phòng bệnh tại gia đình. Khi trẻ xuất hiện những biểu hiện bất thường như sốt cao liên tục, khó thở, li bì… thì cần đưa đi khám ngay tại cơ sở y tế. Sự quan tâm, trách nhiệm của phụ huynh là yếu tố then chốt để bảo vệ sức khỏe của con em mình và hạn chế dịch bệnh trong cộng đồng” - bác sĩ Xuân nhấn mạnh.

Đồng quan điểm trên, bác sĩ Nguyễn Thị An, Hệ thống tiêm chủng Safpo/Potec cho biết: Bệnh cúm mùa thường lành tính nhưng trong một số trường hợp có thể tiến triển nặng với các triệu chứng như sốt cao, khó thở, phù phổi do suy tim, thậm chí có thể gây tử vong.

Theo chuyên gia, bất kỳ ai cũng có thể mắc bệnh cúm. Vì thế, với những đối tượng nguy cơ như: Những người trên 50 tuổi, suy giảm miễn dịch, mắc bệnh nền, bệnh đái tháo đường, tăng huyết áp, trẻ nhỏ… cần lưu ý tiêm phòng cúm hằng năm.

“Với những trẻ mắc bệnh lý nền như suyễn, rối loạn chuyển hóa, bệnh tim bẩm sinh, bệnh gan, thận… thì nguy cơ mắc cúm và biến chứng đặc biệt cao, do đó trẻ em luôn là đối tượng được khuyến cáo tiêm vắc xin cúm đầy đủ và tiêm nhắc lại mỗi năm một lần” - bác sĩ An nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, phụ nữ mang thai cũng là đối tượng cần đặc biệt chú ý, tránh mắc cúm bởi có thể ảnh hưởng lớn đến sức khoẻ. Theo đó, khi mang thai, cơ thể người phụ nữ có nhiều sự thay đổi, nội tiết tố thay đổi, hệ miễn dịch yếu hơn khiến cho sức đề kháng của họ suy giảm. Điều này khiến cơ thể bà bầu nhạy cảm hơn và dễ bị tấn công bởi các tác nhân gây bệnh. Bởi vậy, phụ nữ trước khi mang thai nên tiêm vắc xin phòng cúm và tiêm phòng cúm hàng năm.

Với câu hỏi vì sao cần tiêm vắc xin cúm mùa mỗi lần trong năm, theo các bác sĩ, cúm mùa do vi rút cúm (thường là 4 chủng từ H1N1, H3N2 và 2 chủng nhóm B) gây ra và lan truyền trong cộng đồng với khả năng biến đổi kháng nguyên liên tục, nhưng theo quy luật nhất định về di truyền. Vì mỗi năm, chủng vi rút cúm lưu hành khác nhau, nên người dân cần tiêm nhắc vắc xin cúm mùa hằng năm để phòng bệnh hiệu quả.

Ngoài tiêm vắc xin, việc duy trì các biện pháp vệ sinh phòng bệnh tại nhà và trong môi trường học đường là rất quan trọng. Một số biện pháp phòng bệnh được các bác sĩ khuyến cáo như: Rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, đặc biệt sau khi ho, hắt hơi, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh; che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi, tốt nhất bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay áo; đeo khẩu trang khi có dấu hiệu ho, sốt, sổ mũi để hạn chế phát tán vi rút; giữ cho lớp học thông thoáng, mở cửa sổ thường xuyên để lưu thông không khí; tăng cường dinh dưỡng, bổ sung vitamin, khoáng chất để nâng cao sức đề kháng.
Minh Khuê

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị, hợp tác giữa Công đoàn Hà Nội và Thủ đô Viêng Chăn (Lào)

Mới đây, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thuỷ - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc và trao đổi kinh nghiệm hoạt động Công đoàn tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Đổi mới sinh hoạt chính trị, lan tỏa giá trị lịch sử qua điện ảnh

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, ngày 22/12, Đảng ủy phường Tây Hồ đã phối hợp với Viettel Hà Nội và Viettel Tây Hồ tổ chức buổi sinh hoạt chính trị quý IV/2025 theo hình thức xem phim điện ảnh “Mưa đỏ”.
Phường Tây Tựu: Xây dựng nền tảng vững chắc, quyết tâm bứt phá trong năm 2026

Phường Tây Tựu: Xây dựng nền tảng vững chắc, quyết tâm bứt phá trong năm 2026

Ngày 22/12, Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Tây Tựu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026. Hội nghị là dịp đánh giá toàn diện kết quả đạt được trong năm đầu vận hành mô hình mới, đồng thời xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm cho năm tiếp theo.
Thanh Liệt: Nâng cao năng lực lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng

Thanh Liệt: Nâng cao năng lực lãnh đạo trong công tác xây dựng Đảng

Ngày 22/12, Đảng ủy phường Thanh Liệt tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2025, triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.
Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhiều hoạt động ý nghĩa nhân Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2025) và Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 - 22/12/2025), phường Ba Đình đã tổ chức chuỗi hoạt động ý nghĩa nhằm tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời tăng cường mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa lực lượng vũ trang và nhân dân trên địa bàn.
Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Lãnh đạo xã Phú Nghĩa thăm, chúc mừng giáo xứ Yên Kiện, giáo họ Thanh Nê nhân dịp Lễ Giáng sinh

Lãnh đạo xã Phú Nghĩa thăm, chúc mừng giáo xứ Yên Kiện, giáo họ Thanh Nê nhân dịp Lễ Giáng sinh

Nhân dịp Lễ Giáng sinh 2025, các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy - Hội đồng nhân dân (HĐND) - Ủy ban nhân dân (UBND) - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam xã Phú Nghĩa cùng lãnh đạo một số các phòng, ban, ngành của xã đã đến thăm, tặng hoa chúc mừng Linh mục Nguyễn Quốc Huy cùng Hội đồng mục vụ, bà con giáo dân giáo xứ Yên Kiện và Hội đồng mục vụ, bà con giáo dân giáo họ Thanh Nê.

Tin khác

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Hà Nội ghi nhận thêm 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết trong tuần

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 12/12 đến ngày 19/12), toàn Thành phố ghi nhận 117 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 58 phường, xã; một số địa phương ghi nhận ca mắc như: Hoàng Mai, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Từ Liêm, Bạch Mai, Vĩnh Hưng…; giảm 3 trường hợp so với tuần trước.
Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Phát hiện sớm, quản lý hiệu quả bệnh không lây nhiễm tại Hà Nội

Bệnh không lây nhiễm đang trở thành gánh nặng lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Trước thực tế đó, ngành Y tế Hà Nội đã và đang tăng cường các hoạt động truyền thông, sàng lọc, quản lý sức khỏe ban đầu, từng bước kiểm soát hiệu quả các yếu tố nguy cơ ngay từ tuyến cơ sở.
Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Chính thức khánh thành cơ sở 2 của hai Bệnh viện Bạch Mai và Hữu nghị Việt Đức

Sáng 19/12, tại tỉnh Ninh Bình, được sự đồng ý của Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế long trọng tổ chức Lễ khánh thành phần xây dựng công trình Bệnh viện Bạch Mai Cơ sở 2 và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức Cơ sở 2 - hai công trình y tế trọng điểm quốc gia, có quy mô lớn, hiện đại, kỹ thuật cao, ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực.
Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Hành trình làm mẹ kỳ diệu của sản phụ đa u xơ tử cung nhờ kỹ thuật US-HIFU

Bệnh viện Phụ sản Thiện An chính thức chào đón “em bé US-HIFU” đầu tiên tại Việt Nam, con của sản phụ Phạm Thị Huyền Trang (30 tuổi, ở Ninh Bình). Sản phụ từng mắc đa u xơ tử cung và được điều trị bằng kỹ thuật US-HIFU - phương pháp điều trị các khối u bằng sóng siêu âm hội tụ cường độ cao dưới hướng dẫn của siêu âm.
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân

Về vấn đề khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí, nhằm đảm bảo vấn đề nguồn kinh phí và tính khả thi để triển khai thực hiện chính sách này, Chính phủ đã hoàn thiện các quy định về đa dạng hóa nguồn kinh phí bao gồm nguồn ngân sách Nhà nước, xã hội hóa và đặc biệt là từ Quỹ bảo hiểm y tế.
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng

Giáo sư, Tiến sĩ Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế, Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia vừa chủ trì cuộc họp lần thứ 2 về việc chuẩn bị công tác y tế phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố (CDC) Hà Nội, trong tuần qua (từ ngày 5/12 đến ngày 12/12), toàn Thành phố ghi nhận 120 trường hợp mắc sốt xuất huyết tại 67 phường, xã; giảm 45 trường hợp so với tuần trước.
Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV

Hệ thống Tiêm chủng VNVC vừa chính thức ra mắt và triển khai tiêm vắc xin phòng vi rút hợp bào hô hấp (RSV) công nghệ mới. Vắc xin do Tập đoàn dược phẩm GSK (Anh) nghiên cứu sản xuất, kịp thời bổ sung giải pháp hiệu quả cao giúp phòng ngừa chủ động, kịp thời cho nhóm người cao tuổi, người có bệnh mạn tính, nguy cơ cao trước các bệnh hô hấp nguy hiểm.
Cứu sống bệnh nhân Malaysia sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền suy tim

Cứu sống bệnh nhân Malaysia sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền suy tim

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vừa điều trị thành công một trường hợp bệnh nhân người nước ngoài mắc viêm phổi kèm sốc nhiễm khuẩn nặng trên nền suy tim và tăng huyết áp. Bệnh nhân là ông O. P. H (51 tuổi, quốc tịch Malaysia), hiện đang là giảng viên tại một trường đại học ở Hà Nội.
Kháng thuốc kháng sinh: Cái giá đắt từ thói quen dùng thuốc tùy tiện

Kháng thuốc kháng sinh: Cái giá đắt từ thói quen dùng thuốc tùy tiện

Trong khi kháng sinh vẫn là “vũ khí” quan trọng nhất chống lại các bệnh nhiễm khuẩn, thì thói quen tự ý mua và sử dụng thuốc kháng sinh của nhiều người dân lại đang vô tình “gieo mầm” cho hiểm họa kháng thuốc - một trong những thách thức nghiêm trọng nhất của y tế hiện đại. Kháng thuốc kháng sinh không chỉ làm gia tăng chi phí và thời gian điều trị mà còn tiềm ẩn nguy cơ đe dọa tính mạng người bệnh. LIên quan đến vấn đề trên, phóng viên (PV) đã có cuộc trao đổi với Dược sĩ chuyên khoa II Ngô Thùy Linh - Trưởng Khoa Dược, Bệnh viện Đa khoa Mê Linh.
Xem thêm
Phiên bản di động