Thời điểm giao mùa, đừng chủ quan với bệnh đường hô hấp
| Đầu mùa lạnh, nhiều trẻ nhỏ mắc cúm A phải nhập viện điều trị Cúm A dễ biến chứng, cần tiêm vắc xin phòng bệnh hằng năm Nghệ An: Nhiều học sinh nghỉ học do mắc cúm A |
Theo các chuyên gia y tế, giai đoạn giao mùa Thu - Đông luôn là mùa cao điểm của các bệnh đường hô hấp. Sáng sớm và tối trời lạnh sâu, trong khi ban ngày lại ấm, khiến cơ thể khó thích nghi và sức đề kháng giảm. Các loại vi rút như cúm, hợp bào hô hấp (RSV), adenovirus… dễ bùng phát và gây bệnh, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và những người có bệnh nền. Ở trẻ em, nhất là trong môi trường học đường, việc tiếp xúc thường xuyên và hoạt động liên tục làm nguy cơ lây nhiễm càng cao.
![]() |
| Tiễm vắc xin phòng bệnh cúm hiệu quả cho cả người lớn và trẻ nhỏ. |
Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hà Nội, trong tuần qua, Thành phố ghi nhận 8 trường hợp mắc thủy đậu, không phát hiện ổ dịch, chùm ca bệnh mới trong tuần. Cộng dồn năm 2025 đến nay, Thành phố ghi nhận 772 trường hợp mắc thủy đậu.
Hà Nội cũng ghi nhận sự gia tăng nhẹ các ca bệnh đường hô hấp theo chu kỳ hàng năm như cúm, Covid-19… không ghi nhận tử vong. Tại một số trường học trên địa bàn Thành phố cũng ghi nhận các ổ dịch cúm A nhỏ lẻ, đây là hiện tượng dao động theo mùa, không phải tình trạng bùng phát dịch diện rộng.
Do đó, theo các chuyên gia y tế, người dân cần trang bị kiến thức và biện pháp chủ động để phòng chống các dịch bệnh trong thời điểm giao mùa, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng.
Theo bác sĩ Nguyễn Huy Hoàng, thành viên Hội Y học dưới nước và oxy cao áp Việt Nam: Hiện nay các gia đình thấy trẻ hắt hơi, sổ mũi nhiều khi không biết là bị cảm hay cúm. Do đó, chuyên gia này chỉ ra một số dấu hiệu nhận biết để các gia đình có thêm kiến thức phòng bệnh.
Theo đó, cảm lạnh khởi phát từ từ với hắt hơi, sổ mũi, đau họng, có thể sốt nhẹ hoặc không; cúm mùa gồm cúm A hoặc B đến đột ngột, sốt cao, đau mỏi cơ toàn thân, mệt lả, ho khan; còn viêm phổi là biến chứng nguy hiểm, thường xảy ra sau vài ngày tưởng như đã khỏi cúm hoặc cảm lạnh với sốt cao trở lại, ho đờm đặc, đau ngực và khó thở…
Vi rút cúm và nhiều loại vi rút đường hô hấp lây lan nhanh qua giọt bắn và tay chạm vào vùng chữ T (mắt, mũi, miệng), cửa ngõ chính để vi rút xâm nhập vào cơ thể. Do đó, bác sĩ Hoàng khuyến cáo, mỗi người nên hạn chế tối đa thói quen chạm tay lên mặt và thực hiện nghiêm túc việc rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn.
Trước diễn biến gia tăng các ca cúm, đặc biệt ở trẻ em trong thời điểm giao mùa, việc phòng bệnh, đặc biệt bằng tiêm vắc xin cúm, là vô cùng quan trọng để bảo vệ sức khỏe cho cả gia đình. “Tiêm chủng là "lá chắn" khoa học. Các gia đình cần lưu ý tiêm vắc xin cúm hằng năm (cho mọi đối tượng hơn 6 tháng tuổi) và vắc xin phế cầu (theo chỉ định cho nhóm nguy cơ: Người hơn 65 tuổi, người có bệnh mạn tính) giúp giảm đáng kể tỷ lệ nhập viện và biến chứng nặng”, bác sĩ Hoàng khuyến cáo.
Đồng quan điểm trên, bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Nguyên Huyền, Giám đốc Trung tâm Phòng chống Dịch, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương nhấn mạnh: Hiện nay, thời tiết giao mùa, nhiệt độ thay đổi thất thường là điều kiện thuận lợi để vi rút cúm A lây lan mạnh trong cộng đồng. Tiêm vắc xin phòng cúm hằng năm là biện pháp đơn giản nhưng vô cùng hiệu quả giúp bảo vệ sức khỏe, giảm nguy cơ mắc bệnh và tránh các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt ở trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền.
“Người dân nên chủ động tiêm phòng cúm cho bản thân và con em mình, nhất là trong thời điểm dịch bệnh gia tăng. Bên cạnh đó, cần giữ vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang khi đến nơi đông người và cách ly người bệnh để hạn chế lây lan trong gia đình và trường học”, bác sĩ Huyền nhấn mạnh thêm.
Thời gian qua, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội cũng chủ động tham mưu Sở Y tế Hà Nội ban hành các văn bản chỉ đạo về việc tăng cường phòng, chống dịch bệnh mùa Thu - Đông, trong đó tập trung vào các hoạt động như truyền thông, công tác giám sát phát hiện bệnh nhân, chùm ca bệnh, cách ly, xử lý dịch triệt để không để lây lan, bùng phát tại cộng đồng.
Ngành Y tế Hà Nội đang tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Giáo dục và Đào tạo tăng cường giám sát tình hình dịch tại các cơ sở giáo dục; hướng dẫn thực hiện vệ sinh trường lớp; xử lý kịp thời khi xuất hiện ca bệnh; đồng thời đẩy mạnh truyền thông tới phụ huynh và nhà trường; sẵn sàng hỗ trợ chuyên môn khi có diễn biến bất thường, bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh và cộng đồng.
Đồng thời, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố cũng đề nghị các trạm y tế phường, xã tăng cường giám sát phát hiện bệnh nhân tại cơ sở y tế được phân cấp, trên hệ thống phần mềm và tại cộng đồng, đặc biệt là sốt xuất huyết, tay chân miệng để kịp thời điều tra, xử lý ca bệnh, ổ dịch, không để dịch lây lan rộng. Tăng cường công tác phòng, chống các dịch bệnh mùa đông xuân, các bệnh lây qua đường hô hấp như cúm, sởi, ho gà, thủy đậu..., tập trung xử lý các ổ dịch có nhiều người mắc bệnh.
Để chủ động bảo vệ bản thân và cộng đồng, ngành Y tế Thủ đô cũng khuyến cáo người dân thực hiện tốt một số biện pháp sau: Chủ động tiêm vắc xin đầy đủ và đúng lịch; đeo khẩu trang tại nơi đông người, đặc biệt trong môi trường trường học, trung tâm thương mại, bệnh viện; rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn, nhất là sau khi ho, hắt hơi hoặc tiếp xúc bề mặt công cộng.
Đồng thời, thời tiết chuyển lạnh, người dân cần giữ ấm cơ thể, tránh để nhiễm lạnh đột ngột; tăng cường dinh dưỡng, bổ sung vitamin để nâng cao sức đề kháng. Vệ sinh và mở thông thoáng nhà cửa, lớp học. Tránh tiếp xúc gần với người đang có triệu chứng ho, sốt, chảy mũi, hạn chế đưa trẻ đến nơi đông người không cần thiết.
Theo dõi sức khỏe của trẻ, nếu thấy trẻ sốt cao, ho nhiều, đau đầu, mệt mỏi, cần cho nghỉ học và đưa đến cơ sở y tế để được khám kịp thời, không tự ý dùng thuốc tại nhà. Cho trẻ nghỉ ngơi đầy đủ, tránh vận động quá sức trong thời điểm bệnh gia tăng.
Trong thời điểm bệnh đường hô hấp liên tục gia tăng như hiện nay, việc chủ động phòng bệnh, tiêm chủng đầy đủ và nâng cao ý thức vệ sinh cá nhân là những "lá chắn" quan trọng giúp bảo vệ sức khỏe mỗi người và cộng đồng.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Học sinh Hà Nội không phải nộp đơn đề nghị miễn, hỗ trợ học phí
Thủ tướng chỉ đạo tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình chào mừng Đại hội XIV
Nhiều trường Đại học cho sinh viên nghỉ Tết Nguyên đán 2026 dài ngày, sinh viên chủ động đi làm thêm
Trao giải Cuộc vận động viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh”
Lễ hội Văn hóa Ẩm thực Hà Nội 2025: Mở rộng không gian phát triển công nghiệp văn hóa Thủ đô
Cử tri kiến nghị Thành phố tăng cường chỉ đạo quản lý vệ sinh môi trường
Hội đồng Tư vấn Kinh tế: Phát huy trí tuệ, đồng hành cùng Thủ đô trong giai đoạn phát triển mới
Tin khác
Luật Phòng bệnh năm 2025: Thêm nhiều quyền lợi cho người dân
Y tế 16/12/2025 16:07
Bộ Y tế bảo đảm công tác y tế phục vụ Đại hội XIV của Đảng
Y tế 16/12/2025 14:57
Hà Nội ghi nhận thêm 120 ca sốt xuất huyết tại 67 phường, xã
Y tế 15/12/2025 16:22
Giải pháp giảm nguy cơ biến chứng nặng ở người cao tuổi nhờ vắc xin RSV
Y tế 15/12/2025 15:41
Cứu sống bệnh nhân Malaysia sốc nhiễm khuẩn, viêm phổi nặng trên nền suy tim
Xã hội 15/12/2025 12:06
Kháng thuốc kháng sinh: Cái giá đắt từ thói quen dùng thuốc tùy tiện
Y tế 13/12/2025 17:09
Đầu tư cho công tác dân số là đầu tư cho phát triển bền vững
Y tế 11/12/2025 22:39
Truy tặng Kỷ niệm chương cho người hiến tạng cứu sống 4 bệnh nhân
Y tế 09/12/2025 15:05
Nâng cao hiểu biết về sức khỏe sinh sản cho thanh, thiếu niên
Xã hội 07/12/2025 12:33
Nỗ lực đưa tỷ số giới tính về tự nhiên: Vun đắp tương lai bền vững
Y tế 07/12/2025 12:31

