Chủ động nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông

Trong bối cảnh kinh tế - xã hội bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, vụ đông năm 2021 có ý nghĩa rất quan trọng, vừa bảo đảm lương thực thực phẩm dịp cuối năm, tạo việc làm và thu nhập cho lao động nông thôn, vừa góp phần vào tăng trưởng của ngành nông nghiệp Thủ đô.
Huyện Ba Vì nhiều diện tích cây trồng vụ Đông bị ngập úng do mưa bão Hà Nội: Đảm bảo cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp vụ Đông Xuân

Thúc đẩy sản xuất vụ đông

Những ngày này, nông dân trên địa bàn Thủ đô đang tập trung chăm sóc và thu hoạch các loại rau, củ của vụ đông. Bà Đặng Thị Cuối - Giám đốc Hợp tác xã Rau hữu cơ công nghệ cao Cuối Quý chia sẻ, để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân, Hợp tác xã chủ động kế hoạch để không lỡ nhịp sản xuất. Tuy nhiên, so với các vụ khác, vụ đông thường đòi hỏi yêu cầu canh tác cao hơn. Toàn bộ hệ thống nhà màng của Hợp tác xã sử dụng phân bón hữu cơ và xử lý nấm bệnh bằng máy đốt dùng khí ga, gieo hạt bằng máy từ trong ra ngoài, gieo xong đóng cửa, tưới giữ ẩm bằng béc phun sương chờ ngày thu hoạch.

Chủ động nâng cao hiệu quả sản xuất vụ đông
Bà Trần Thị Oanh (huyện Thanh Oai) cho biết, năm nay, ở vụ đông, gia đình bà tiếp tục trồng hết diện tích rau mồng tơi cũng như các loại rau màu khác. Ảnh: K.Tiến

Theo đó, các loại rau ăn lá như rau cải, xà lách, rau dền… sau 15-18 ngày gieo hạt là được thu hoạch, năng suất bình quân 500 kg/nhà màng, giá bán khoảng 20.000 đồng/kg, một nhà màng sản xuất được trên 10 lứa rau/năm, đây là mô hình có thu nhập rất cao và ổn định. Ngoài ra, để đa dạng các loại rau, gia đình bà Cuối còn trồng măng tây xanh, súp lơ lấy ngồng… Theo bà Cuối, trồng rau trong nhà màng vừa bảo đảm chất lượng sản phẩm vừa cho năng suất cao gấp 3 lần so với phương pháp truyền thống.

Bà Trần Thị Oanh (thôn Hoạch An, xã Kim An, huyện Thanh Oai) cũng cho biết, trồng cây vụ đông cho thu nhập cao hơn nhiều so với trồng lúa, vì vậy năm nào người dân ở đây cũng trồng số lượng lớn rau, củ, quả. Vụ đông năm nay, mặc dù dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nhưng gia đình bà vẫn chủ động gieo trồng sớm. Nếu như các năm trước, đến cuối tháng 10 đã có su hào, súp lơ, xà lách… để bán thì năm nay đầu tháng 11 các loại rau mới bắt đầu lên. “Hiện bà con đang tập trung chăm sóc, phòng bệnh cho rau màu theo hướng dẫn của hợp tác xã nông nghiệp. Năm nay, ở vụ đông, gia đình tôi tiếp tục trồng hết diện tích rau mồng tơi cũng như các loại rau màu khác”.

Với vụ đông năm nay, Hà Nội và nhiều địa phương đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức, từ thời tiết diễn biến bất thường đến những biến động về thị trường, giá vật tư nguyên liệu cho sản xuất nông nghiệp tăng cao… Do vậy, việc triển khai đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã, người nông dân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, quyết định hiệu quả của vụ sản xuất này. Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội, phát triển sản xuất vụ đông 2021 ở thành phố Hà Nội càng có ý nghĩa hơn, không chỉ bảo đảm nguồn cung nông sản cho thị trường, mang lại nguồn thu cho người nông dân mà còn góp phần thúc đẩy tăng trưởng để cùng với nông nghiệp cả nước tiếp tục là “bệ đỡ” của nền kinh tế.

Tạo đột phá để tăng giá trị

Thực tiễn sản xuất vụ đông nhiều năm qua cho thấy, đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng là một giải pháp hiệu quả để nâng cao giá trị sản xuất cây vụ đông trên cơ sở phát triển các chuỗi liên kết tiêu thụ sản phẩm; đánh giá đúng nhu cầu của thị trường cũng như khả năng sản xuất của người dân từ đó có định hướng tổ chức phù hợp. Đặc biệt, bảo đảm cho thắng lợi vụ đông, các huyện trên địa bàn Thành phố đã triển khai nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất.

Trên địa bàn huyện Thường Tín, kế hoạch sản xuất cây trồng vụ đông 2021 -2022, toàn huyện phấn đấu trồng 1.500ha, trong đó ngô 40ha, khoai tây, khoai lang 28ha, rau màu các loại 770ha, diện tích trồng hoa hằng năm 170ha, cây khác 473ha. Để hỗ trợ và khuyến khích nông dân tích cực trồng cây vụ đông, huyện tiếp tục triển khai hỗ trợ giá giống, cây trồng và các mô hình sản xuất của huyện năm 2021, gồm giống bí xanh, bí đỏ, dưa chuột hỗ trợ 50% giá giống; các mô hình khoai tây hỗ trợ 50% giá giống, mô hình ngô hỗ trợ 100% giá giống… Bên cạnh đó, các ngành phục vụ nông nghiệp huyện triển khai tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc cây trồng vụ đông cho nông dân các xã.

Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội, trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, tác động nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội, Thành phố đã sớm điều chỉnh kế hoạch sản xuất vụ đông phù hợp với tình hình mới. Thành phố cũng điều chỉnh lại cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện canh tác của từng vùng, bảo đảm năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế, an toàn thực phẩm và hướng sản xuất gắn với nhu cầu thị trường.

Diện tích cây vụ đông năm nay giảm do thời gian sau thu hoạch lúa mùa, khí hậu thời tiết có mưa kéo dài đã làm ảnh hưởng đến thời vụ sản xuất cây vụ đông, cùng với đó là tác động ảnh hưởng dịch Covid-19. Diện tích cây vụ đông năm nay đã trồng tại các xã gồm: Ngô 18,1ha; đậu tương, lạc 9,7ha; khoai lang, khoai tây, khoai sọ 21,2ha; rau màu các loại 1.001,2ha; diện tích trồng hoa hằng năm 22,48ha; diện tích trồng các loại cây khác 15,04ha.

Còn trên địa bàn huyện Chương Mỹ, đến nay, đã gieo trồng được 2.352ha cây vụ đông 2021-2022, vượt hơn 100ha so kế hoạch của huyện. Trong đó, 630ha cây ngô đang trong giai đoạn có bắp, diện tích trồng sớm đã cho thu hoạch; hơn 300ha khoai lang, đậu tương, khoai tây, lạc... đang sinh trưởng, phát triển tốt; hơn 1.100ha rau các loại được nông dân luân canh, trong đó, một số rau ngắn ngày cho thu hoạch 2-3 lứa... Để bảo đảm phục vụ nguồn rau xanh, lương thực, thực phẩm từ nay đến Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, huyện chỉ đạo các xã tập trung tuyên truyền, vận động nông dân tích cực chăm sóc, phòng trừ sinh vật hại cây trồng; tiếp tục trồng các loại rau ngắn ngày, rau gia vị; khoai tây, su hào, bắp cải....

Tương tự, trên địa bàn thị xã Sơn Tây, vụ đông năm 2021, đến nay diện tích rau, màu đã gieo trồng sinh trưởng và phát triển thuận lợi, ít sâu bệnh. Các diện tích rau, khoai còn thời vụ như rau ăn lá, khoai tây… các xã phường tiếp tục chỉ đạo bà con gieo trồng. Triển khai sản xuất vụ xuân năm 2022, toàn thị xã phấn đấu tổng diện tích gieo trồng đạt 2.207,3 ha. Trong đó diện tích lúa 1.401 ha; diện tích lúa gieo thẳng, sạ hàng 580 ha; năng suất 61 tạ/ha; về cơ cấu giống lúa ngắn ngày chiếm 98,57% diện tích, giống dài ngày chiếm 1,43% diện tích. Diện tích cây màu và cây khác 806,3 ha gồm ngô, lạc xuân, sắn, rau các loại và cây khác; duy trì diện tích rau an toàn 39,8 ha tại các xã, phường. Đối với cây màu, thời gian gieo trồng tập trung từ 25/1 đến 20/3/2022./.

Kim Tiến

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025

Văn phòng Quốc hội vừa công bố 10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025. Quốc hội thông qua Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp; tại 3 Kỳ họp, Quốc hội đã thông qua 89 luật, 91 nghị quyết... là những sự kiện, hoạt động tiêu biểu.
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026

Ngày 1/1/2026, Sở Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ đón đoàn khách du lịch đến TP.HCM đầu năm 2026 tại khu vực băng chuyền 4 và 5, Ga đến Quốc tế - Cảng Hàng không quốc tế (HKQT) Tân Sơn Nhất.
Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” lọt top 15 sự kiện văn học nghệ thuật tiêu biểu năm 2025

Cuộc thi “Đến với con đường tương lai” được tổ chức dựa trên tác phẩm cùng tên của nhà văn Nguyễn Xuân Tuấn, vừa được vinh danh trong Top 15 sự kiện Văn học - Nghệ thuật tiêu biểu năm 2025. Sự ghi nhận này khẳng định sức lan tỏa của một hoạt động văn hóa học thuật có chiều sâu và giá trị bền vững.
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới

Tối 31/12, phường Đống Đa đã tổ chức chương trình nghệ thuật đặc sắc, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và mừng Xuân Bính Ngọ 2026.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 1/1/2026: Có mưa, đêm và sáng trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 1/1/2026, khu vực Hà Nội có mưa, mưa rào rải rác.

Tin khác

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026

Ngày làm việc cuối cùng của năm 2025, các lực lượng chức năng của Thành phố đã chủ động các phương án giữ vững an toàn giao thông và trật tự xã hội. Đây là kết quả của việc triển khai quân số từ sớm, kết hợp giữa tuần tra trực tiếp và ứng dụng công nghệ giám sát thông minh trên toàn địa bàn Thủ đô.
Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Cầu Trần Hưng Đạo qua sông Hồng: Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, tạo đồng thuận để về đích đúng tiến độ

Dự án cầu Trần Hưng Đạo - công trình giao thông trọng điểm kết nối khu vực nội đô lịch sử với phía Bắc sông Hồng đang được thành phố Hà Nội tập trung triển khai xây dựng với quyết tâm cao. Công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) được xác định là khâu then chốt và được Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố chỉ đạo sát sao, được sự đồng thuận cao từ người dân.
Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Minh Châu có thiết chế văn hóa - thể thao đầu tiên phục vụ cộng đồng

Chiều 31/12, xã đảo Minh Châu (Hà Nội) long trọng tổ chức Lễ khánh thành công trình “Trụ sở Trung tâm Dịch vụ Tổng hợp và Khu Văn hóa - Thể thao xã Minh Châu”, đánh dấu bước hoàn thiện quan trọng về hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao phục vụ cộng đồng. Đây được xem là dấu mốc văn hóa thể thao đầu tiên, mang ý nghĩa đặc biệt đối với xã đảo duy nhất của Thủ đô.
Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Hà Nội thu ngân sách năm 2025 vượt hơn 700.000 tỷ đồng

Tối 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị khóa sổ quyết toán ngân sách Nhà nước năm 2025.
Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Tây Tựu rực sắc hoa Tết

Mỗi độ Tết đến xuân về, làng hoa Tây Tựu (Hà Nội) lại khoác lên mình tấm áo rực rỡ của những luống hoa cúc, ly, đồng tiền, hồng… đang vào độ đẹp nhất. Không chỉ là vựa hoa lớn bậc nhất Thủ đô, Tây Tựu còn là một biểu tượng độc đáo của làng nghề ven đô, nơi nhịp lao động truyền thống hòa nhịp tự nhiên với dòng chảy của đô thị hiện đại.
Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Nâng cao kỹ năng phòng cháy, chữa cháy cho các cơ sở trên địa bàn phường Nghĩa Đô

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân phường Nghĩa Đô tổ chức Hội nghị phổ biến pháp luật và tập huấn nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) năm 2025, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh, dịch vụ trong công tác bảo đảm an toàn cháy nổ trên địa bàn.
10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025

Vững vàng vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, trong năm 2025, Thủ đô Hà Nội đã nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ và đạt được thành tựu quan trọng trên mọi lĩnh vực. Báo Lao động Thủ đô xin trân trọng giới thiệu tới bạn đọc 10 dấu ấn nổi bật của Thủ đô Hà Nội năm 2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội vừa công bố.
Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Nền tảng vững chắc cho xã Trần Phú phát triển trong giai đoạn mới

Trong năm đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hệ thống chính trị xã Trần Phú (thành phố Hà Nội) đã nhanh chóng ổn định, hoạt động thông suốt, đạt nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.
Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Hà Nội giữ vững thế trận quốc phòng toàn dân, hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2025

Ngày 31/12, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng địa phương năm 2025, nhằm đánh giá kết quả lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trên địa bàn; đồng thời xác định phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.
Xem thêm
Phiên bản di động