Chủ động chuyển mình để đáp ứng yêu cầu hoạt động Công đoàn trong tình hình mới

Ngày 30/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ hoạt động công đoàn các Công đoàn cơ sở (CĐCS) thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam về trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội chủ trì Hội nghị.
Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội dự “Bữa cơm Công đoàn” cùng hơn 23.500 công nhân Cùng đất nước bước vào kỷ nguyên vươn mình Bàn giao Công đoàn cơ sở về trực thuộc Công đoàn Y tế Việt Nam quản lý

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy vui mừng chào đón các Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và CĐCS thuộc Công đoàn Viên chức Việt Nam về trực thuộc LĐLĐ thành phố Hà Nội; đồng thời cho biết, Hội nghị được tổ chức nhằm thông tin nhanh về kết quả phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động công đoàn; lắng nghe chia sẻ, đề xuất, kiến nghị của các CĐCS; triển khai nhiệm vụ hoạt động công đoàn trong thời gian tới.

Chủ động chuyển mình để đáp ứng yêu cầu hoạt động Công đoàn trong tình hình mới
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy phát biểu tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đồng chí Lê Thị Kim Điệp - Ủy viên Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội, Trưởng Ban công tác Công đoàn Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội đã thông tin nhanh về hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ của Thủ đô. Theo đó, sau sắp xếp tổ chức bộ máy Công đoàn Thủ Đô, hiện nay LĐLĐ Thành phố đang trực tiếp quản lý 6.349 CĐCS với hơn 629.000 đoàn viên Công đoàn.

LĐLĐ thành phố Hà Nội đã và đang thực hiện tốt chức năng chăm lo, đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ. Nổi bật là, từ cuối tháng 6/2025 đến tháng 7/2025, LĐLĐ Thành phố đã trợ cấp khó khăn đặc biệt cho 10 đoàn viên, người lao động với tổng số tiền 30 triệu đồng; tính đến tháng 7/2025, LĐLĐ Thành phố đã bàn giao 27 “Mái ấm Công đoàn” với tổng số tiền 1 tỷ đồng cho đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, LĐLĐ Thành phố hỗ trợ bằng tiền mặt cho 1.000 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 1 tỷ đồng. Hỗ trợ quà bằng hiện vật cho 260 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn với tổng số tiền 78 triệu đồng; nhiều CĐCS chủ động phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp tổ chức chương trình “Bữa cơm Công đoàn” cho đoàn viên, người lao động tạo không khí vui tươi, phấn khởi.

Chủ động chuyển mình để đáp ứng yêu cầu hoạt động Công đoàn trong tình hình mới
Đồng chí Lê Thị Kim Điệp thông tin tại Hội nghị.

LĐLĐ Thành phố đã phối hợp chỉ đạo các đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động. Đến nay, toàn Thành phố đã có 100% đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, người lao động và 63,49% đơn vị tổ chức Hội nghị người lao động năm 2025.

LĐLĐ Thành phố đã triển khai sâu rộng các phong trào thi đua, cuộc vận động, phát huy sáng kiến, cải tiến kĩ thuật, nâng cao năng suất lao động, hiệu quả công tác như: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả”; tổng hợp 830 sáng kiến trong đoàn viên, công nhân lao động năm 2025 đề nghị Tổng LĐLĐ Việt Nam và Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội xét tặng Bằng Lao động sáng tạo và Sáng kiến Thủ đô cho công nhân lao động; tổng hợp và gửi 850 sáng kiến tham gia Hội thi sáng tạo kỹ thuật lần thứ hai 2024 - 2025.

Công tác xây dựng tổ chức Công đoàn được LĐLĐ thành phố Hà Nội chú trọng triển khai. Trong đó, LĐLĐ Thành phố tiếp nhận hồ sơ CĐCS từ Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở chuyển giao về LĐLĐ Thành phố quản lý (6.414 CĐCS với 610.404 đoàn viên); tiếp nhận 20 Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và 70 CĐCS với 18.628 đoàn viên từ Công đoàn Viên chức Việt Nam về LĐLĐ thành phố Hà Nội quản lý trực tiếp; duy trì phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, tổ chức kết nạp “Lớp đoàn viên tháng 7”, trong 6 tháng đầu năm thành lập 151 CĐCS khu vực ngoài Nhà nước với 7.017 đoàn viên.

Chủ động chuyển mình để đáp ứng yêu cầu hoạt động Công đoàn trong tình hình mới
Đại diện CĐCS phát biểu tại Hội nghị.

Các mặt công tác khác như: Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị, tư tưởng, pháp luật trong đoàn viên, người lao động; công tác đối thoại, thương lượng, ký kết và thực hiện Thỏa ước lao động tập thể; chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn… cũng được LĐLĐ thành phố Hà Nội chú trọng triển khai và đạt được nhiều kết quả tích cực.

Theo đồng chí Lê Thị Kim Điệp, phát huy kết quả đã đạt được trong những tháng đầu năm, thời gian tới, phong trào CNVCLĐ và hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm sau: Triển khai thực hiện Đề án thành lập Công đoàn xã, phường và Công đoàn các khu công nghệ cao và khu công nghiệp Hà Nội; tập trung phát triển đoàn viên Công đoàn; tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng cán bộ CĐCS; tổ chức hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ XVIII và Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 - 2030; tổ chức tuyên dương điển hình tiên tiến trong CNVCLĐ Thủ đô giai đoạn 2025 - 2030; tuyên dương sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô; Hội thi Thợ giỏi năm 2025; xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động chăm lo Tết Bính Ngọ 2026, Chợ Tết Công đoàn năm 2026…

Chủ động chuyển mình để đáp ứng yêu cầu hoạt động Công đoàn trong tình hình mới
Đại diện các bộ phận của Ban Công tác Công đoàn trao đổi tại Hội nghị.

Tại Hội nghị, đại diện các CĐCS đã thông tin nhanh về đặc điểm, tình hình hoạt động của đơn vị; đồng thời, bày tỏ vui mừng khi chuyển về sinh hoạt tại ngôi nhà chung của LĐLĐ thành phố Hà Nội. Đại diện các CĐCS cũng đã chia sẻ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình hoạt động sau sắp xếp, trong đó, tập trung vào các vấn đề: Tổ chức bộ máy; tài chính Công đoàn; thủ tục làm dấu, đổi dấu của Ban Chấp hành CĐCS… Đại diện các bộ phận của Ban Công tác Công đoàn và lãnh đạo LĐLĐ Thành phố đã trực tiếp lắng nghe, tiếp thu và giải đáp thỏa đáng những khó khăn, vướng mắc của các CĐCS.

Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị các CĐCS tiếp tục duy trì nề nếp hoạt động, phát huy truyền thống, thế mạnh và những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, chủ động tiếp cận, thay đổi, chuyển mình để đáp ứng yêu cầu hoạt động trong tình hình mới.

Trước mắt, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Thị Thu Thủy đề nghị các CĐCS tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; phát động phong trào thi đua để chào mừng các sự kiện trọng đại của Thủ đô, đất nước và tổ chức Công đoàn, qua đó, nâng cao hiệu quả công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn và chăm lo tốt hơn cho người lao động. Bên cạnh đó, các CĐCS cần có sự kết nối, phối hợp chặt chẽ và hỗ trợ lẫn nhau để nâng cao hiệu quả hoạt động của từng đơn vị.

Chủ động chuyển mình để đáp ứng yêu cầu hoạt động Công đoàn trong tình hình mới
Quang cảnh Hội nghị.

Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố mong muốn và khuyến khích các CĐCS phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo trong quá trình hoạt động; đồng thời khẳng định LĐLĐ Thành phố sẽ luôn đồng hành cùng các CĐCS.

“LĐLĐ Thành phố mong muốn các CĐCS hãy cùng chung tay, cộng sức với LĐLĐ Thành phố để nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ trong tình hình mới để xứng tầm với vị trí của tổ chức Công đoàn Thủ đô”, đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy nhấn mạnh.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Công nhân, lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo

Với vai trò và sứ mệnh của mình, tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân, lao động Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, nêu cao quyết tâm thi đua lao động sản xuất, góp phần cùng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.
Xem thêm
Phiên bản di động