Chơi hoa ngày Tết

(LĐTĐ) Tết đến, Xuân về, người người, nhà nhà đều tất bật sắm sửa cho gia đình một vài loại hoa và cây cảnh. Với mỗi người Việt thú chơi hoa, cây cảnh ngày Tết đã trở thành nghệ thuật, nét đẹp gắn với bản sắc văn hóa dân tộc.
Người Hà Nội sành chơi hoa Tết

Theo quan niệm của người Việt, trong không khí giao hòa, trời đất sang Xuân những bông hoa, nhành cây, chậu cảnh đem đến cho con người sức sống và những điều tươi đẹp nhất cho một năm mới.

Chơi hoa ngày Tết
Cắm cành táo mèo tươi trở thành trào lưu gây sốt tại nhiều gia đình ở Hà Nội.

Thú chơi hoa, quả trong ngày Tết không chỉ thể hiện sự tinh tế của tâm hồn người Việt mà còn mang ý nghĩa sâu xa, mùa xuân sẽ mang đến tài lộc cho mọi nhà. Thế nên một năm trôi qua, dù bận rộn với bao công việc, mọi người vẫn luôn dành thời gian để dọn dẹp, trang trí lại nhà cửa và làm đẹp bằng những chậu hoa, cành quả... đầy sắc xuân. Việc mua sắm ngày Tết tuỳ vào điều kiện sống và quan niệm của mỗi gia đình nhưng thú vui chưng hoa, quả vào ngày Tết thì hầu như nhà nào cũng có. Tết đến, mọi người đi chợ sắm Tết và không quên mang về nhà một loại hoa hay cây cảnh nào đó. Ngay cả trên bàn thờ ông bà tổ tiên, ngoài mâm ngũ quả với 5 màu sắc rực rỡ bên cạnh đó không thể thiếu bình hoa được đặt ở vị trí trang trọng nhất. Tất cả hòa quyện tạo nên không khí ấm cúng, thiêng liêng đón chờ Xuân về.

Nếu như những năm trước, người miền Bắc thường chưng hoa đào vào ngày Tết thì năm nay cùng với đào, quất, thú chơi các loại quả được nhiều người săn lùng, tìm mua, mùa nào cây, quả đó. Thú chơi quả không chỉ riêng dịp Tết mà xu hướng cắm những cành quả rừng trang trí nhà thu hút sự quan tâm của các bà, các chị. Khi Hà Nội vào Thu, khoảng tháng 9, tháng 10, đó cũng là lúc quả táo mèo, hồng thơm, mắc cọp... những quả đặc sản vùng Tây Bắc vào chính vụ, thay vì mua về để ăn, ngâm rượu như mọi năm, năm nay cắm cành táo mèo, cành hồng tươi trang trí phòng khách được người dân Hà Thành tìm chọn. Dịp Noel cây tùng, cây thông cùng những cành quả cũng trở nên cháy hàng... Và đến dịp Tết Nguyên đán, mọi người lại tìm cho mình những thứ cây, quả mang nét riêng biệt, đặc trưng của ngày Tết.

Chị Mai Thị Lan Phương (người có nhiều năm kinh nghiệm bán hoa, cây cảnh) cho biết đa phần người dân cắm những cành quả theo sở thích, độ tuổi và theo mùa của các loại quả. Gần đây các gia đình rất ưa chuộng trưng hồng gai, cành cherry, cây kim ngân lượng, đặc biệt là cành đào đông đỏ vào dịp Tết Nguyên đán. Với sắc đỏ tươi tắn, lâu tàn, đào đông mang lại không khí mới mẻ, khởi đầu năm mới an lành, đem đến niềm vui và sức sống đầu xuân cho gia chủ. Mỗi cành đào nhỏ là một điều may mắn, hoa xum xuê nảy lộc, từng nhành hoa khoe sắc.

“Những cành đào đông đỏ là một trong những loại cành quả Tết được nhiều người ưa chuộng, chọn mua để cắm trang trí nhà. Những cành đào đông đỏ thể hiện cho sự đổi mới và sức sinh sôi phát triển mạnh mẽ. Màu đỏ rực của đào đông mang lại không khí ấm áp, tượng trưng cho sự thịnh vượng và thành công trong năm mới. Đặc biệt cành đào có độ bền cao, thường người mua có thể trưng Tết được dài ngày từ 1 - 2 tháng chứ không nhanh tàn như những loại hoa, quả khác”, chị Phương chia sẻ.

Với thú chơi tao nhã ấy, chọn một cành quả đẹp để chơi trong ngày Tết là một việc tưởng chừng đơn giản nhưng cũng lắm công phu. Theo kinh nghiệm chọn cành, quả trưng Tết của người Hà Nội, nếu chơi những cành quả tự nhiên, cắm trang trí nhà, người ta thường chọn những cành đẹp để trong phòng khách. Một cành quả đẹp phải hội tụ các yếu tố thân, cành, lá cân xứng, hài hoà, quả phải tròn trịa có đủ chín – xanh. Một cành quả được xem là đẹp và như ý khi nó hội tụ đủ nét tứ quý cho một năm sung túc, thể hiện sự an khang, thịnh vượng cho gia chủ.

Xen lẫn những loại hoa, quả khác thì với nhiều người Hà Nội ngày Tết với họ không thể thiếu một chậu quất cảnh. Chậu quất đẹp để chơi trong nhà ngày Tết phải là những cây có quả vàng tròn xoe, chín mọng mọc thành chùm, tán lá xanh tốt. Quất càng sai quả càng đẹp, biểu tượng cho sự giàu có, đông vui, viên mãn. Về kiểu cách chơi quất ngày Tết, người ta đưa cả chậu quất vào nhà, đặt trên chiếc đôn sứ cạnh bàn tiếp khách, hết Tết lại đưa về chỗ cũ, ở ngoài hiên hay sân trước nhà.

Người Hà Nội cho rằng chơi quất như vậy mới đúng lối, mới thân thiện với thiên nhiên. Hay có những gia đình thích phối nhiều loại hoa với nhau để tất cả cùng tỏa sắc trong gian phòng khách tạo điểm nhấn cho ngôi nhà trong ngày Tết đến, Xuân về. Thường họ chọn một cành đào ưng ý, nụ mới nhú đem về cho vào lọ, thêm cây quất đặt trên đôn sứ trước cửa ra vào hợp cùng với chục bông hoa lay ơn trắng hay cùng lọ thược dược điểm xen lẫn vài cành violet tím... Để rồi với thú chơi đó, vào khoảnh khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, hương sắc của tiết xuân cứ thế mà ùa vào nhà, vào lòng người.

Nguyễn Hoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

10 trường học tại quận Ba Đình đồng loạt triển khai “Cổng trường an toàn giao thông”

(LĐTĐ) Sáng 24/4, UBND quận Ba Đình, Công an quận Ba Đình, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) đồng loạt triển khai mô hình “Cổng trường an toàn giao thông” tại 10 điểm trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn quận.
Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Quận Bắc Từ Liêm phát động Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ) và Tháng Công nhân năm 2024.
Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024: Đội nào sẽ lên ngôi vô địch?

(LĐTĐ) Sáng 24/4, trên sân vận động Tây Hồ đã diễn ra vòng bán kết Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

Giá xăng có thể sẽ giảm vào ngày mai, 25/4

(LĐTĐ) Nhiều ý kiến dự báo giá xăng trong nước tại kỳ điều hành ngày mai 25/4 có thể giảm theo xu hướng trên thế giới.
Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

Nhiều hoạt động thiết thực trong Tháng Công nhân năm 2024 tại Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Tháng Công nhân lần thứ 16 - năm 2024 sẽ được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hồ Chí Minh triển khai với nhiều hoạt động thiết thực.
Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

Quận Cầu Giấy: Nhiều hoạt động ý nghĩa hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Tại Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024, Liên đoàn Lao động quận Cầu Giấy đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như ký kết chương trình "Phúc lợi đoàn viên công đoàn", khám sức khỏe miễn phí và tặng quà cho đoàn viên vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

Càng số hóa mạnh mẽ, càng tăng cường công khai, minh bạch

(LĐTĐ) Thủ tướng đề nghị các Bộ trưởng, trưởng ngành, Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) các cấp phải quyết tâm cao hơn, chỉ đạo quyết liệt trong triển khai các nhiệm vụ chuyển đổi số quốc gia, chú trọng "3 tăng cường" và "5 đẩy mạnh".

Tin khác

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Hà Nội: Tăng cường phòng chống bạo lực học đường, tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành văn bản về việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 26/1/2024 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phối hợp giữa nhà trường, gia đình và xã hội trong phòng chống bạo lực học đường, phòng ngừa tội phạm và tệ nạn xã hội trong học sinh, sinh viên.
Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

Nhiều lợi ích cho người dân từ mô hình, sáng kiến mới trong cải cách hành chính

(LĐTĐ) Nhằm tiết kiệm chi phí, công sức, thời gian đi lại cho người dân, doanh nghiệp, thời gian qua quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng, đẩy mạnh triển khai các mô hình cải cách hành chính mới. Từ đó, tạo được sự hài lòng, đồng thuận trong nhân dân.
Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

Ngày đầu thí điểm, Hà Nội cấp 370 Phiếu lý lịch tư pháp qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Theo thống kê, trong ngày đầu triển khai, thành phố Hà Nội đã có 370 hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID được tiếp nhận, xử lý.
Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

Xôi Phú Thượng – món ăn dân dã hoá di sản

(LĐTĐ) Đầu năm nay, làng nghề xôi Phú Thượng (quận Tây Hồ, Hà Nội) đã được công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể quốc gia. Món ăn dân dã của người Hà Nội và nhiều du khách chính thức thành di sản được giữ gìn.
Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

Từ ngày 22/4, Hà Nội thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên VNeID

(LĐTĐ) Từ ngày 22/4, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội triển khai thí điểm thủ tục cấp Phiếu Lý lịch tư pháp trên ứng dụng VNeID cho các trường hợp công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2.
Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

Thành đoàn Hà Nội công bố 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Thành đoàn Hà Nội công bố danh sách 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2023. Đây là giải thưởng cao quý của Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội. Dự kiến, Lễ tuyên dương sẽ tổ chức vào ngày 11/5 trong khuôn khổ “Ngày hội Thanh niên Thủ đô”.
Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Xem thêm
Phiên bản di động