Cho trẻ sử dụng điện thoại quá sớm: Nguy hại khôn lường

Những chiếc điện thoại thông minh đang trở thành vật dụng thiết yếu trong đời sống hàng ngày của mỗi gia đình. Chúng thân quen đến độ dần trở thành công cụ để những ông bố, bà mẹ dỗ dành con trẻ. Thế nhưng, những nguy hại mà chúng mang tới cho con trẻ thì không phải ai cũng chú ý tới.
cho tre su dung dien thoai qua som nguy hai khon luong Sử dụng điện thoại khi tham gia giao thông: Cần sớm chấn chỉnh
cho tre su dung dien thoai qua som nguy hai khon luong [Infographics] Cách bảo vệ sức khỏe khi sử dụng điện thoại thông minh
cho tre su dung dien thoai qua som nguy hai khon luong Giáo viên, học sinh không sử dụng điện thoại trong giờ học

Từ việc lạm dụng điện thoại để… dỗ con

Có thể dễ dàng nhận thấy, trẻ em hiện nay được làm quen và sử dụng điện thoại thông minh, máy tính bảng từ rất sớm. Nhiều bậc cha mẹ cho trẻ sử dụng các thiết bị công nghệ, điện thoại thông minh như là một cách để các bé ngoan ngoãn hơn. Nhiều bậc phụ huynh dường như không tìm ra cách thức nào khác để dỗ con ngoài việc cho trẻ chơi điện thoại di động, máy tính bảng để trẻ khỏi quấy khóc, hoặc để trẻ tập trung ăn được nhiều hơn.

cho tre su dung dien thoai qua som nguy hai khon luong

Chị Ngọc Mai (quận Ba Đình, Hà Nội) tâm sự: “Con tôi mới 4 tuổi nhưng đã biết sử dụng điện thoại và máy tính bảng, tivi. Cháu rất ít ra ngoài chơi với bạn bè mà chỉ chăm chăm vào cái điện thoại. Nếu bận việc gì đó, tôi sẽ đưa điện thoại cho con chơi, những lúc ấy con có thể ngồi một chỗ hàng giờ liền. Tôi cũng tính phải cách ly con với cái điện thoại nhưng như vậy con sẽ không chịu ngồi yên, thậm chí nghịch ngợm đủ thứ và tôi thì không làm được việc gì cả”.

Không chỉ phụ huynh có con nhỏ lạm dụng điện thoại để dỗ con mà những bậc phụ huynh có con đang tuổi mới lớn cũng sắm điện thoại để các con sử dụng. Một mặt là do muốn quản lý con cái dễ dàng, mặt khác xuất phát từ đòi hỏi của các con muốn bằng bạn bằng bè.

cho tre su dung dien thoai qua som nguy hai khon luong
Con trai chị Hiền trong lúc kiểm tra sức khỏe.

Anh Đình Sơn (ở Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ: “Tôi có 2 con trai, đang học lớp 5 và lớp 8. Các cháu đều muốn có điện thoại để sử dụng. Cũng để tiện quản lý và liên lạc đưa đón các con nên tôi đã mua điện thoại cho các cháu dùng. Mới sau có 2 tháng mà giờ cháu nào cũng chăm chăm vào điện thoại để chơi game và xem các clip có nội dung nhố nhăng.

Thấy không ổn, tôi đã cấm các con không chơi game hay xem phim bằng điện thoại, nhưng mỗi khi tôi nhắc nhở thì các con lại tỏ vẻ bực tức, không nghe lời hoặc sẽ lén lút xem lúc không có mặt bố mẹ”.

Đến việc ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe của trẻ

Thời gian gần đây, các phương tiện đại chúng đã đưa ra nhiều thông tin về hậu quả liên quan tới sử dụng điện thoại ở trẻ em, gióng lên hồi chuông cảnh báo cho các bậc cha mẹ của trẻ. Nhiều nghiên cứu khoa học cũng đã chỉ ra những nguy cơ như: Giảm trí nhớ, u tế bào thần kinh, ung thư não ở những trẻ sử dụng điện thoại nhiều.

Trong khi các bé xương sọ rất mong manh, tế bào não đang trong giai đoạn phát triển, sóng điện thoại tác động lâu dài sẽ khiến não các em chịu tác động càng lớn. Trẻ em có thể có các biểu hiện như: Tăng động, trầm cảm, rối loạn hành vi,... Không chỉ vậy, việc sử dụng các thiết bị di động còn tác động rất xấu đến tâm sinh lý của trẻ: Làm trẻ tăng nguy cơ béo phì, tăng nguy cơ mất ngủ, suy giảm hệ thống miễn dịch do tiếp xúc với vi khuẩn trên điện thoại, gây ra các bệnh tim mạch cho trẻ, gia tăng tính bạo lực, giảm sự tập trung của trẻ,…

Sử dụng điện thoại, máy tính bảng lâu, dán mắt quá lâu vào màn hình, không chỉ ảnh hưởng đến cột sống lưng, cổ mà thị lực vốn còn non yếu và chưa hoàn thiện ở trẻ nhỏ sẽ dễ bị ảnh hưởng. Trẻ có thể bị cận thị từ rất sớm.

Theo bác sĩ Nguyễn Thị Thu Hà, Bệnh viên Nhi Trung ương, đối với trẻ nhỏ, các bậc cha mẹ hãy dừng việc cho trẻ sử dụng điện thoại của mình. Hãy dành thời gian chăm sóc và vui chơi với trẻ đúng nghĩa, tập cho trẻ làm quen với các trò chơi, thói quen lành mạnh để phát triển sức khỏe và trí óc. Trong tình huống cần thiết, trẻ từ 10 tuổi trở lên mới nên cho trẻ sử dụng điện thoại, loại chỉ có chức năng nghe, gọi.

Đối với những trẻ đã lớn, bố mẹ cần dùng điện thoại để liên lạc khi con đi học, sắm điện thoại cho con đôi khi cũng cần thiết và để tiện cho việc liên lạc. Nhưng với trẻ nhỏ không nên cho dùng điện thoại đắt tiền. Ngoài việc các cháu bị sa đà việc chơi game, xem phim,… nhiều em còn nguy hiểm tới tính mạng vì trở thành đối tượng cho bọn cướp giật theo dõi.

Và… sự hối hận muộn màng

Chia sẻ về tác hại của việc cho con dùng điện thoại quá sớm, chị Phạm Hiền đã phải thốt lên rằng: “Giờ có hối hận và thấy có lỗi với con như thế nào cũng không kịp chỉ vì thói quen cho con xem nhiều điện thoại quá”. Chị Phạm Hiền kể, từ lúc con trai chị hơn 2 tuổi anh chị đã bắt đầu cho con xem các chương trình trên Youtube rồi dần hình thành cho con thói quen ăn cho xem điện thoại, nghịch cho xem điện thoại, khóc cho xem điện thoại,...

Mặc dù biết rằng xem điện thoại nhiều không tốt nhưng chỉ vì suy nghĩ chủ quan của chị mà giờ con trai chị đang phải điều trị bệnh. “Cách đây chừng 3 tháng, cô giáo dạy kèm của con nói với tôi là con có biểu hiện của bệnh tăng động, giảm chú ý, ngồi học không tập trung cứ luôn tay luôn chân và học trước quên sau. Nhưng tôi không tin lắm, tôi chỉ nghĩ con trai nghịch và bướng thôi, nhưng cô nói nhiều nên tôi quyết định cho con đi khám ở Bệnh viện Nhi trung ương.

Đầu tiên khi tiếp xúc, bác sĩ nói con có biểu hiện của bệnh tăng động giảm chú ý. Sau khi cho con đi làm bài test để xác định rõ bệnh bác sĩ kết luận con bị bệnh với chỉ số tăng động 5/9 và giảm chú ý 4/9 mặc dù IQ của con khá cao. Giờ thì con phải uống thuốc liên tục và 2 tháng quay lại khám lấy thuốc 1 lần. Nhưng chưa dừng ở đó, điện thoại còn có tác hại kinh khủng hơn tới đôi mắt của con khi tôi thấy con viết chữ nghoệch ngoạc không đúng ô ly nhìn gì cũng phải nheo mắt”, chị Hiền kể.

Khi chị Hiền đưa con trai đi khám mắt, bác sĩ cũng đã phải thốt lên: “Ôi sao còn bé mà bị nặng như thế này? Sao không cho con đi khám sớm?”. Sau đó, bác sĩ cho con chị chụp đáy mắt và nói mắt cháu bé bị cận loạn nặng, đáy mắt bị tổn thương có dấu hiệu thoái hóa.

“Lúc này tôi rất lo lắng nhưng vẫn nghĩ là sẽ chữa khỏi sau đó lấy thuốc về cho con điều trị. Mới đây cho con đi tái khám sau 2 tháng thì bác sĩ nói mắt con vẫn chưa có tiến triển, vẫn nặng như vậy. Giờ đo độ cận loạn đến 6,5 độ và con phải đeo cái kính dày như đít chai rồi phải bịt 1 mắt kể cả lúc đi học”, chị Hiền xót xa.

Chị Hiền vô cùng ân hận và hiện đang cố gắng làm mọi thứ để đôi mắt của con khỏe trở lại. Nhân tiện chị cũng gửi lời khuyên đến các bậc cha mẹ còn đang dùng điện thoại để dỗ con nhỏ thì hãy dừng lại ngay vì nó có tác hại khủng khiếp đến trí não và đôi mắt của trẻ.

Thiết nghĩ, mỗi bậc cha mẹ nên có phương pháp giáo dục và tạo thú vui riêng cho trẻ nhỏ, việc cho trẻ tiếp cận quá sớm với các thiết bị số hiện đại lại đang vô tình làm hại con em chúng ta.

Lê T. Hà

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Sau Tết, người trẻ mang theo hơi ấm gia đình trở lại guồng quay

Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 đã khép lại, nhưng dư âm của những bữa cơm gia đình, những cuộc thăm hỏi, những vòng tay ôm chặt sau cả năm xa cách vẫn còn đó, ấm áp và sâu lắng trong lòng mỗi người.
Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới nên mua gì để cả năm may mắn, hanh thông?

Đầu năm mới từ lâu đã được xem là thời điểm khởi đầu quan trọng, mang ý nghĩa mở ra vận khí cho cả năm. Vì vậy, nhiều người Việt thường có thói quen mua sắm những vật phẩm mang ý nghĩa cầu may, với mong muốn một năm bình an, thuận lợi và đủ đầy. Không chỉ là nét đẹp văn hóa truyền thống, những lựa chọn đầu năm còn thể hiện niềm tin vào sự khởi đầu tích cực và tinh thần hướng thiện trong đời sống.
Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Mua muối đầu năm, nét đẹp bình dị

Trong tiết trời se lạnh của buổi sớm đầu xuân, khi phố phường còn chưa "thức giấc", những người bán muối đã có mặt trên nhiều con đường ở Hà Nội.
Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Xuân Bính Ngọ rộn ràng Trường Sa

Sáng 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân vui mừng chia sẻ với phóng viên: Xuân Bính Ngọ năm nay, quân và dân đảo Trường Sa đón Tết trong không khí vui tươi, đầm ấm, các hoạt động diễn ra đông đủ, rộn ràng, an toàn, đúng kế hoạch.
Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Hà Nội: Tìm thấy người thân đi lạc nhờ thông báo từ Cảnh sát giao thông

Trong khi thực hiện nhiệm vụ điều tiết giao thông cao điểm Tết Nguyên đán 2026, cán bộ Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 4 đã kịp thời phát hiện, hỗ trợ một cụ ông đi lạc do suy giảm trí nhớ về với gia đình an toàn.
Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Gia đình Hà Nội giữ nếp tự gói bánh chưng mỗi dịp Tết

Khi những cơn gió lạnh cuối đông vẫn còn vương trên phố phường Hà Nội, trong căn nhà nhỏ của gia đình chị Nguyễn Vân Đài (phường Thanh Xuân, Hà Nội) không khí Tết đã rộn ràng từ rất sớm. Ngày 25 tháng Chạp hằng năm, gia đình chị lại duy trì một nếp quen đầy ý nghĩa: Cùng nhau tự tay gói bánh chưng để dâng cúng tổ tiên và biếu tặng người thân, bạn bè.
Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Trạm yêu thương: Hạnh phúc vầng trăng khuyết

Căn bệnh xương thủy tinh khiến đôi chân nhỏ xíu, chị Nguyễn Thị Kiên Giang (35 tuổi, quê ở Huế) chọn làm bạn với chiếc xe lăn giúp chị dễ dàng di chuyển. Từ mảnh đất cố đô, "người bạn ấy" đã đưa chị xuôi vào Thành phố Hồ Chí Minh chữa bệnh, theo đuổi con đường học tập, rồi cùng chị ngược ra Hà Nội để theo đuổi hạnh phúc riêng. Cùng lắng nghe câu chuyện về nghị lực và tình yêu phi thường của họ trong chương trình Trạm yêu thương - "Hạnh phúc vầng trăng khuyết" phát sóng vào 10h00 Thứ Bảy, ngày 14/2/2026 trên VTV1.
Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Trao tặng 58 suất quà tới bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện

Thực hiện các hoạt động tình nghĩa thường niên nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, trong 2 ngày 11/2 và 12/2, lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã trao tặng 58 suất quà cho bệnh nhân bảo hiểm y tế (BHYT) có hoàn cảnh khó khăn tại các bệnh viện trên địa bàn.
Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Mang Tết ấm đến với bệnh nhân BHYT có hoàn cảnh khó khăn

Trong những ngày giáp Tết Bính Ngọ 2026, khi không khí sum vầy đang lan tỏa khắp mọi miền đất nước, Đoàn công tác của lãnh đạo Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam và BHXH thành phố Hà Nội đã tới Bệnh viện Nhi Trung ương để trao tặng những phần quà ý nghĩa cho các bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn phải ở lại viện điều trị trong dịp Tết.
Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội: Mang Tết ấm đến với học sinh khuyết tật Trường Phổ thông cơ sở Xã Đàn

Chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều ngày 11/2, Đoàn công tác Trường Cao đẳng Y tế Hà Nội do đồng chí Trần Vũ Hoàng Anh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng trường Cao đẳng Y tế Hà Nội làm trưởng đoàn, cùng đại diện Công đoàn, Đoàn Thanh niên Nhà trường đã đến thăm, trao quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh khuyết tật tại trường Phổ thông cơ sở (PTCS) Xã Đàn.
Xem thêm
Phiên bản di động