Chính thức ra mắt hai phân khu ven biển – tâm điểm của FLC Tropical City Ha Long giai đoạn 2

(LĐTĐ) Ngày 29/12 vừa qua tại khách sạn Deawoo (Hà Nội), lễ giới thiệu dự án FLC Tropical City Ha Long giai đoạn 2 đã diễn ra thành công rực rỡ. Trong không khí rộn ràng chuẩn bị chào đón xuân sang, nhiều thông tin quan trọng về hai phân khu ven biển đắt giá của dự án chính thức được công bố.  
chinh thuc ra mat hai phan khu ven bien tam diem cua flc tropical city ha long giai doan 2 Một năm thăng hoa của bất động sản Hạ Long
chinh thuc ra mat hai phan khu ven bien tam diem cua flc tropical city ha long giai doan 2 Hai phân khu ven biển đắt giá của FLC Tropical City Ha Long “trình làng” Hà Nội
chinh thuc ra mat hai phan khu ven bien tam diem cua flc tropical city ha long giai doan 2 Palm Village – “lá phổi” xanh giữa lòng đô thị FLC Tropical City Ha Long

Đô thị biển năng động bên vịnh Cửa Lục

Quy tụ dàn khách mời là các thủ lĩnh xuất sắc và hơn 500 tư vấn viên đến từ 8 đại lý đối tác của FLCHomes, Lễ giới thiệu dự án FLC Tropical City Ha Long giai đoạn 2 với chủ đề “Phố biển mới – Xuân nhiệt đới” đã lan tỏa không khí lễ hội mùa xuân sôi động.

chinh thuc ra mat hai phan khu ven bien tam diem cua flc tropical city ha long giai doan 2
Không gian ngập tràn sắc màu Tết miền nhiệt đới tại “Phố biển mới – Xuân nhiệt đới”

Phát biểu tại sự kiện, bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch FLCHomes cho biết, FLC Tropical City Hạ Long là một trong những dự án trọng điểm tại Quảng Ninh đang được Tập đoàn FLC đẩy mạnh tiến độ đầu tư nhằm nắm bắt tiềm năng và lợi thế từ chiến lược mở rộng địa giới hành chính của Thành phố Hạ Long.

Dự án được định hướng xây dựng trở thành là một khu đô thị trẻ, năng động với đầy đủ tiện ích đồng bộ, hiện đại, xứng đáng là điểm đến không chỉ của cư dân mà còn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

chinh thuc ra mat hai phan khu ven bien tam diem cua flc tropical city ha long giai doan 2
Bà Hương Trần Kiều Dung, Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn FLC, Chủ tịch FLCHomes phát biểu

Sau thành công lớn của giai đoạn 1, giai đoạn 2 dự án tiếp nối với những sản phẩm bất động sản thương mại ưu việt, đặc biệt sở hữu trọn vẹn tầm nhìn hướng vịnh Cửa Lục - nơi sẽ trở thành bến du thuyền lớn nhất Việt Nam trong thời gian không xa.

“Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực triển khai đầu tư các khu đô thị cao cấp, cùng sự tham gia hợp tác của các chuyên gia tư vấn thiết kế hàng đầu, các nhà thầu uy tín, FLC Tropical City Hạ Long đang dần hoàn thiện hạ tầng, cảnh quan và dự kiến các hạng mục đầu tiên sẽ đi vào hoạt động ngay trong năm 2020”, bà Hương Trần Kiều Dung nhấn mạnh.

Tọa độ vàng giữa trung tâm mới của Hạ Long

FLC Tropical City Hạ Long sở hữu vị trí đắc địa tại phường Cao Xanh – Hà Khánh, kết nối từ Hạ Long sang Hoành Bồ – khu vực đươc quy hoạch là trung tâm mới của thành phố di sản sau khi mở rộng.

Trên quy mô gần 90 ha, dự án được quy hoạch gồm 4 phân khu với đa dạng các loại hình nhà ở bao gồm shophouse, liền kề, căn hộ chung cư và hơn 100 tiện tích đô thị chất lượng cao.

Trong đó, Palm Village và Hawaii Seaside được xem là “trái tim” của khu đô thị, trải dài ven vịnh biển trong xanh. Trong tương lai, nơi đây sẽ trở thành địa điểm vui chơi giải trí sôi động suốt 4 mùa với điểm nhấn là cầu cảng – bến du thuyền hiện đại đưa du khách tham quan vùng vịnh.

Hai phân khu cung cấp 1402 căn shophouse, liền kề có diện tích dao động từ 75 – 179m2, được thiết kế theo mô hình những khu vườn nhiệt đới với không gian xanh khoáng đạt, mang đến cho khách hàng một nơi an cư đẳng cấp và môi trường kinh doanh lý tưởng.

chinh thuc ra mat hai phan khu ven bien tam diem cua flc tropical city ha long giai doan 2
Vị trí đắc địa hướng biển của hai phân khu Palm Village và Hawaii Seaside

Kết hợp với chuỗi tiện ích nội khu độc đáo, từ công viên cây xanh, khu vui chơi, du lịch giải trí, mua sắm đến rèn luyện thể dục thể thao… Palm Village và Hawaii Seaside hứa hẹn sẽ là tâm điểm thương mại, dịch vụ sầm uất hàng đầu trong bối cảnh kinh tế - xã hội của Hạ Long đang chuyển biến tích cực.

Đặc biệt, với chủ trương sáp nhập huyện Hoành Bồ để mở rộng địa giới Hạ Long lên gấp 5 lần hiện tại, thành phố di sản đang đứng trước cơ hội trở thành đô thị có quy mô lớn nhất cả nước. Việc hình thành một Hạ Long mới thông minh, hiện đại và lớn mạnh xứng tầm đô thị quốc tế chắc chắn sẽ mở ra nhiều triển vọng phát triển cũng như nhiều cơ hội mới cho các doanh nghiệp và các nhà đầu tư bất động sản.

Đón đầu tiềm năng này, những dự án có vị trí đắc địa giữa trung tâm mới của thành phố như FLC Tropical City Ha Long được dự báo sẽ trở thành “thỏi nam châm” dẫn dắt thị trường bất động sản Hạ Long trong năm 2020.

Cũng trong khuôn khổ sự kiện, chủ đầu tư đã trao tặng nhiều phần quà giá trị tới các khách mời may mắn bao gồm chuyến du lịch Hàn Quốc trị giá 30 triệu đồng và các voucher vé máy bay Bamboo Airways, thay lời tri ân gửi tới các đối tác đã đồng hành cùng dự án FLC Tropical City Ha Long trong thời gian qua.

- Dự án được phát triển và phân phối bởi FLCHomes - Vị trí: Phường Cao Xanh – Hà Khánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh - Website: http://flctropicalcityhalong.com.vn/ - Fanpage: facebook.com/flctropicalcityhalong.official/ - Đối tác chiến lược: Đất Xanh Miền Bắc, Pland, TNT, Hải Phát Land, DIH, An Thịnh Land, Lộc Sơn Hà, Iland. Hotline: 098 666 8558
P.V

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

Đề xuất khôi phục gói tín dụng 110.000 tỷ đồng để phát triển nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đề nghị Bộ Xây dựng tiếp tục khôi phục lại gói tín dụng 110.000 tỷ đồng, lãi suất 4,8-5%, thời hạn vay tối đa 25 năm mà Bộ Xây dựng đã đề xuất trước đó để thực hiện chính sách nhà ở xã hội (NƠXH) của Luật Nhà ở 2023 đối với chủ đầu tư dự án và người mua, thuê mua NƠXH nhằm thực hiện Chương trình phát triển ít nhất 1 triệu căn hộ NƠXH trong giai đoạn 2021-2030.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

“Thổi giá” chung cư, phải xử lý!

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng đề nghị UBND thành phố Hà Nội kiểm tra, rà soát hoạt động giao dịch kinh doanh bất động sản, đặc biệt các chung cư có dấu hiệu tăng giá bất thường.
Nên mua vàng hay mua đất?

Nên mua vàng hay mua đất?

(LĐTĐ) Vàng và bất động sản đều là những lựa chọn đầu tư truyền thống, và trong bối cảnh lãi suất tiền gửi tiết kiệm đang chạm đáy, thì giá vàng và nhà chung cư tăng nóng từng ngày.
Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

Bất động sản đang bị "ngáo giá" hay khủng hoảng phân khúc?

(LĐTĐ) Thời gian gần đây khi câu chuyện bất động sản “phi mã” vẫn đang nóng từng ngày, thì câu chuyện chung cư “một mình một đường tăng giá” lại đáng chú ý hơn. Theo các chuyên gia kinh tế, chuyện “thổi giá” là một phần khiến chung cư “phi mã”, nhưng phần lớn do khủng hoảng phân khúc khi nhu cầu của người dân ngày càng tăng, nhưng dự án chung cư giá “bình dân” lại vắng bóng.
Bà Rịa - Vũng Tàu: “Đường lớn đã mở, đi tới tương lai”

Bà Rịa - Vũng Tàu: “Đường lớn đã mở, đi tới tương lai”

(LĐTĐ) Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) Phạm Viết Thanh đã mượn lời bài hát như trên để nói về quyết tâm phát triển tỉnh nhà tại Hội nghị triển khai quy hoạch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 diễn ra vừa qua.
Khẩn trương xây dựng các nghị định để Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản thi hành từ 1/7

Khẩn trương xây dựng các nghị định để Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh bất động sản thi hành từ 1/7

(LĐTĐ) Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3/2024 chiều 3/4, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh thông tin về lộ trình xây dựng các nghị định triển khai 2 dự án Luật Nhà ở và Luật Kinh doanh bất động sản vừa được Quốc hội thông qua.
Điều ít biết về bộ ba trụ cột công nghệ thông minh tại Ocean City

Điều ít biết về bộ ba trụ cột công nghệ thông minh tại Ocean City

(LĐTĐ) Ocean City với bộ ba trụ cột An ninh thông minh - Vận hành thông minh - Căn nhà thông minh đã phá vỡ chuẩn mực về nơi an cư lý tưởng, trở thành “nơi đáng sống bậc nhất hành tinh”.
Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

Khu đô thị đầu tiên của Việt Nam có trung tâm chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi

(LĐTĐ) Ngày 27/3, Tập đoàn Vingroup đã ký kết thỏa thuận hợp tác với Tập đoàn Y tế Well Group (Nhật Bản) để phát triển mô hình Trung tâm chăm sóc sức khỏe người cao tuổi cao cấp tại Việt Nam. Theo đó, Vinhomes Ocean Park 2 sẽ là nơi đầu tiên trong toàn chuỗi đô thị Vinhomes triển khai, tiên phong mở ra mô hình dưỡng lão tiêu chuẩn quốc tế ngay trong lòng các khu đô thị tại Việt Nam.
Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

Đấu giá quyền sử dụng đất: Nếu làm tốt hiệu quả sẽ rất cao

(LĐTĐ) Với tính pháp lý rõ ràng, hạ tầng kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, mức giá phù hợp, đất đấu giá tại nhiều địa phương của Hà Nội đang ngày càng được nhiều người dân quan tâm tìm hiểu. Trong điều kiện lý tưởng, việc hoàn thành các phiên đấu giá đất không những tạo nguồn thu cho ngân sách mà còn giúp dẫn dắt thị trường; ngược lại, nếu làm không tốt, dễ dẫn đến tình trạng đầu cơ, tạo bong bóng bất động sản.
Xem thêm
Phiên bản di động