Công tác Thi hành án dân sự về việc và tiền đạt cao nhất từ trước đến nay
Thu hồi hơn 10.000 tỷ đồng trong các vụ án tham nhũng, kinh tế Công tác tư pháp 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực |
Sáng 7/10, Bộ Tư pháp đã tổ chức họp báo thông tin về một số kết quả công tác tư pháp quý III và nhiệm vụ trọng tâm công tác quý IV/2024. Đáng quan tâm, công tác thi hành án dân sự, theo dõi thi hành án hành chính thời gian qua tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, trong đó, kết quả thi hành án dân sự về việc và về tiền cao nhất từ trước đến nay.
Cụ thể, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Quý cho biết, qua bước đầu thống kê từ kết quả thi hành án của các địa phương cho thấy, đã thi hành xong hơn 621.568 việc, tăng 45.901 việc (tăng 7,97%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 83,86% (tăng 0,62%) so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn 0,61% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 83,25%.
Về tiền, đã thi hành xong hơn 117.349, 257 tỷ đồng, tăng hơn 27.843,730 tỷ đồng (tăng 31,11%) so với cùng kỳ năm 2023; đạt tỉ lệ 51,46% (tăng 5,01%) so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn 5,01% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao trên 46,45%.
Toàn cảnh buổi họp báo. |
Kết quả thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế là 9.211 việc với hơn 22.000 tỷ đồng.
Về kết quả thi hành án hành chính, trong 12 tháng năm 2024, tổng số bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung phải thi hành là 1.973 bản án, tăng 599 bản án so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 73.7%). Số bản án Tòa án đã ra quyết định buộc thi hành án hành chính là 652 bản án.
Kết quả, các cơ quan hành chính nhà nước đã thi hành xong 896/1.973 bản án, quyết định (tăng 314 bản án, quyết định so với cùng kỳ năm 2023); số bản án bị hủy, hoãn, tạm đình chỉ thi hành: 11 bản án; số bản án đang tiếp tục thi hành: 1.066 bản án, chủ yếu là các bản án mới phát sinh trong năm 2023 và năm 2024.
Trong 3 tháng cuối năm, Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp Đỗ Xuân Quý cho biết, Bộ Tư pháp sẽ tiếp tục tổ chức, thi hành các vụ án, vụ việc lớn, nhất là các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo; chỉ đạo tổng kết công tác thi hành án dân sự năm 2024 và giao chỉ tiêu thi hành án năm 2025.
Đồng thời, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Bộ Tư pháp; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra trong các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp...
Ông Nguyễn Thắng Lợi trả lời tại cuộc họp báo. |
Trả lời tại buổi họp báo về việc thu hồi tài sản của các vụ án tham nhũng, ông Nguyễn Thắng Lợi - Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Thi hành án dân sự Bộ Tư pháp cho biết, thời gian qua, Bộ Tư pháp đã chỉ đạo các đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp, từ hoàn thiện thể chế đảm bảo rõ ràng, minh bạch đến trong chỉ đạo điều hành phải có đổi mới đột phá, hằng tuần, hằng tháng yêu cầu báo cáo về thi hành án kinh tế, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương, tăng cường kiểm tra giám sát... Vì vậy, năm nay việc thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế tham nhũng đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay.
Cũng theo ông Nguyễn Thắng Lợi, liên quan đến việc thi hành án của vụ Tân Hoàng Minh, đến nay, tổng số tiền đã chi trả cho người bị thiệt hại là 8.547/8.644 tỷ đồng, số bị hại đã được bồi thường là trên 6.407/6.630 bị hại.
Với vụ Tập đoàn FLC, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã có bản án sơ thẩm, Cơ quan thi hành án đang tiếp tục theo sát tiến trình tố tụng, khi án được thi hành sẽ cố gắng triển khai đạt kết quả cao nhất.
Về bài học kinh nghiệm từ các vụ án lớn để giải quyết với vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Thắng Lợi cho biết, vụ án Vạn Thịnh Phát là vụ việc cực kỳ phức tạp với giá trị lớn, số lượng người bị hại, nhà đầu tư trái chủ lớn.
Từ kinh nghiệm thi hành án vụ án Tân Hoàng Minh và các vụ án về tham nhũng, kinh tế khác, Tổng cục Thi hành án dân sự thấy cần phải làm một số nội dung quan trọng.
Trong đó, Tổng cục Thi hành án dân sự chỉ đạo các Cục Thi hành án dân sự, các cơ quan thi hành án phải chủ động phối hợp với các cơ quan có liên quan ngay từ giai đoạn điều tra, truy tố, xét xử, trong tiếp nhận vật chứng; rà soát chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho việc thụ lý, tổ chức thi hành án ngay khi bản án có hiệu lực ở cả trong 2 giai đoạn 1 và 2 như chuẩn bị nguồn nhân lực, cơ sở vật chất, trang thiết bị thi hành án, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan…
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
Doanh nghiệp luôn đồng hành và đóng góp quan trọng vào sự phát triển của Thủ đô Hà Nội
Sức hút từ cuộc thi “70 năm Giải phóng Thủ đô: Ký ức tự hào”
Phát động Giải báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất
Xây dựng quy chế tuyển sinh lớp 10 tránh tình trạng học lệch, học tủ
Tổng LĐLĐ Việt Nam hội đàm với Tổng Công đoàn Nhật Bản
Giá nhà, căn hộ chung cư cao chót vót có yếu tố “thổi giá”
Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động về quê đón Tết Ất Tỵ 2025
Tin khác
Phát động Giải báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất
Tin mới 07/10/2024 20:04
Giá nhà, căn hộ chung cư cao chót vót có yếu tố “thổi giá”
Tin mới 07/10/2024 18:38
Hà Nội dẫn đầu cả nước về thu ngân sách Nhà nước 9 tháng năm 2024
Tin mới 07/10/2024 17:24
Làm rõ giải pháp xoá bỏ cơ chế xin - cho
Tin mới 07/10/2024 16:55
Thủ tướng Phạm Minh Chính: Phấn đấu GDP năm 2024 đạt trên 7%
Tin mới 07/10/2024 15:18
Phiên họp thứ 38 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng
Tin mới 07/10/2024 14:57
Rút ngắn thời gian cấp Phiếu lý lịch tư pháp từ 10 ngày xuống còn 3 ngày
Tin mới 07/10/2024 12:24
Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hương tưởng niệm đồng chí Trần Duy Hưng
Tin mới 07/10/2024 11:14
Bán hơn 26.000 vé tàu Tết Ất Tỵ 2025 tại ga Sài Gòn
Tin mới 06/10/2024 12:30
Sáng nay (6/10), hàng nghìn người hòa mình vào "Ngày hội Văn hóa vì Hòa bình" tại Hồ Hoàn Kiếm
Tin mới 06/10/2024 07:35