Chiêm ngưỡng vườn hoa đào tiền tỷ của một nông dân Thủ đô

(LĐTĐ) Ghé thăm vườn cây cảnh của ông Dương Văn Chức (Hà Đông, Hà Nội) chúng tôi choáng ngợp trước vẻ đẹp của hàng vạn gốc hoa đào đang khoe sắc. Với 400 chậu cảnh bày bán, chủ vườn này ước tính sẽ thu về lợi nhuận gần 2 tỷ đồng trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần.
Trái cây xuất khẩu quay đầu về Thủ đô, giờ ra sao? Phố Hàng Mã rực rỡ sắc màu đón Tết Nhâm Dần Lạp sườn truyền thống của một vùng miền núi

Nằm đối diện Trung tâm thương mại AEON Mall Hà Đông (Dương Nội), vườn hoa đào của ông Dương Văn Chức đang bày bán hơn 400 chậu cây với tuổi đời từ 3-20 năm, nhằm phục vụ nhu cầu “chơi hoa” tại nhà cho người dân Hà Nội, trong dịp Tết Nguyên đán 2022.

Chiêm ngưỡng vườn hoa đào tiền tỷ của một nông dân Thủ đô
Còn hơn 3 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán 2022, hoa đào năm nay đã bắt đầu nở và sẽ nở rộ vào đúng dịp Tết cổ truyền.

Trò chuyện với ông Chức, chúng tôi được biết ông đang sở hữu 4 mẫu đất trồng hoa đào. Trong đó, một mảnh vườn ở Dương Nội (Hà Đông) và mảnh còn lại ở An Khánh (Hoài Đức) với tổng cộng hàng vạn gốc, chủ yếu là hoa đào phai và hoa đào bích. Từ việc bán và cho thuê hoa đào, ông Chức có thu nhập ổn định hàng năm và đem tới cơ hội việc làm cho hàng chục người khác.

Khi chúng tôi thắc mắc về cơ duyên đến với nghề trồng hoa đào, ông Chức chia sẻ: “Trước đây làm chăn nuôi, bị dịch bệnh, thu nhập bấp bênh và gặp rủi ro lớn, tôi luôn trăn trở cần có một công việc khác có tính ổn định hơn. Năm 27 tuổi, tôi tình cờ tìm đến cây hoa đào và gắn bó với nghề này suốt từ đó cho đến nay”.

Chiêm ngưỡng vườn hoa đào tiền tỷ của một nông dân Thủ đô
Ông Dương Văn Chức - chủ vườn hoa đào tại Dương Nội, Hà Đông.

Chậu hoa đào cảnh chơi Tết của ông Chức có giá thấp nhất 1 triệu đồng, chậu đẹp hơn thì có giá lên đến 40 triệu đồng. Đặc biệt, rất nhiều cây đã có tuổi đời lên đến hơn 20 năm. Nhiều gốc đào hiện đã nở những bông hoa đầu tiên, được bán và cho thuê từ giờ cho đến hết Rằm tháng Giêng.

Nói về lợi nhuận từ nghề này, ông Chức tâm sự: “Riêng tiền sắm chậu và công chăm sóc hàng năm cho cây, đã tốn 300 triệu đồng. Hơn 400 cây hoa đào lên chậu năm nay dự kiến sẽ thu về tầm 2 tỷ đồng. Do dịch Covid, doanh thu từ hoa đào 2 năm nay bị giảm nhiều. So với các năm trước, nếu không có dịch bệnh, mỗi năm nhà tôi sẽ “xênh” ra thêm nửa tỷ đồng”.

Theo ông Chức, hoa đào cần được trồng dưới đất và chăm bón đúng kỹ thuật, sau đó mới chuyển lên chậu để bày bán. Kỹ thuật trồng hoa phức tạp vì phải tự theo dõi thời tiết của từng năm, điều chỉnh sự phát triển của cây sao cho phù hợp. Thời điểm tuốt lá cho cây đào thường rơi vào tháng 10 Âm lịch, phải vặt bằng tay thì mới cho ra cây hoa đẹp.

Chiêm ngưỡng vườn hoa đào tiền tỷ của một nông dân Thủ đô
Hơn 400 chậu hoa đào của ông Chức đang chờ khách đến mua hoặc thuê về chơi Tết.

Tiếp theo là công đoạn uốn nắn, tạo hình cho cây; thời tiết càng nắng, càng nóng lại càng dễ uốn cong theo ý muốn. Mỗi cây hoa đào sau khi tạo hình đều cho ra một thế riêng biệt, phù hợp với không gian riêng của mỗi nhà.

Để có thể chăm sóc được vườn hoa đào rộng 4 mẫu, ông Chức phải thuê ít nhất từ 8 đến 20 nhân công thời vụ mỗi năm. Nhưng lúc nào cũng phải có ít nhất 6 người chăm sóc cho cây hàng ngày. Cao điểm cho dịp Tết, ông Chức và người làm vườn phải chăm sóc cây đến 12 giờ đêm mới nghỉ.

Chiêm ngưỡng vườn hoa đào tiền tỷ của một nông dân Thủ đô
Nhều chậu hoa đào đã nở tại vườn của ông Dương Văn Chức.

Ông Chức thổ lộ: “Covid thì Covid, người dân vẫn cứ chơi hoa đào. Tuy nhiên lúc bán vẫn phải nới giá tiền một chút, tạo điều kiện cho mọi người. Tôi có nhiều khách quen, năm nào cũng ghé thăm vườn, hiện, các công ty, doanh nghiệp đã đến thuê, mua khá nhiều. Tuy nhiên, thường từ Rằm tháng Chạp trở đi, sẽ đông khách tới hỏi mua hoặc thuê hơn”.

Đánh giá về hoa đào năm nay, ông Chức cho rằng: Chất lượng hoa đào đẹp hơn năm ngoái rất nhiều. Cũng may vì thời tiết ủng hộ, đào sẽ nở vào đúng dịp Tết Nguyên đán.

Chiêm ngưỡng vườn hoa đào tiền tỷ của một nông dân Thủ đô
Chiêm ngưỡng vườn hoa đào tiền tỷ của một nông dân Thủ đô
Chiêm ngưỡng vườn hoa đào tiền tỷ của một nông dân Thủ đô
Một số hình hảnh phóng viên ghi nhận tại vườn đào của ông Dương Văn Chức.
Quang Linh

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Cầu Giấy: Khen thưởng kịp thời cho đội bóng đoạt giải Ba Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Giải Bóng đá công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Cúp Báo Lao động Thủ đô lần thứ IX năm 2024 đã bế mạc tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, Hà Nội). Ngay sau khi đội nhà thắng trận tranh hạng Ba, Chủ tịch LĐLĐ quận Cầu Giấy Nguyễn Thị Thu Hà đã ký quyết định khen thưởng 17 cầu thủ tham gia Giải.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

Quận Hoàn Kiếm phát động Tháng hành động về ATVSLĐ và Tháng Công nhân năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hoàn Kiếm phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân năm 2024.
Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

Quận Hà Đông phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về ATVSLĐ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận phối hợp với UBND quận Hà Đông tổ chức Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động (ATVSLĐ); biểu dương “Công nhân giỏi - Lao động giỏi” năm 2024.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

Đưa hợp tác Hà Nội - Điện Biên ngày càng đi vào thực chất, hiệu quả

(LĐTĐ) Ngày 25/4, tiếp tục chuỗi hoạt động tại tỉnh Điện Biên nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), Đoàn đại biểu thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Ngọc Tuấn, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, Phó Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố dẫn đầu đã có cuộc làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Điện Biên.
Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

Quân và dân Nghệ An đã đóng góp to lớn cho chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Sáng 25/4, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An phối hợp với Cục Chính trị Quân khu 4 tổ chức Hội thảo khoa học “70 năm chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (1954 - 2024) và những đóng góp to lớn của quân - dân Nghệ An”; cùng triển lãm chuyên đề “Điện Biên Phủ - một thiên sử vàng”.

Tin khác

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

Đặc sắc Lễ hội chùa Tây Phương

(LĐTĐ) Chùa Tây Phương (huyện Thạch Thất, Hà Nội) là một trong những di tích có kiến trúc đẹp nhất của xứ Đoài. Đặc biệt, từ xưa đến nay, Lễ hội chùa Tây Phương là một nét đẹp văn hóa truyền thống, một sinh hoạt tín ngưỡng tôn giáo có ý nghĩa hết sức quan trọng trong đời sống tinh thần của người Thạch Thất và du khách, phật tử thập phương.
Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

Công an quận Hoàn Kiếm giúp du khách nước ngoài đi lạc tìm về nơi lưu trú

(LĐTĐ) Chiều 13/4, Chỉ huy Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm cho biết, đơn vị vừa giúp một nam du khách nước ngoài bị lạc, không nhớ khách sạn đang lưu trú. Nam du khách này tỏ cảm kích khi được Công an Việt Nam nói chung và Công an quận Hoàn Kiếm, phường Hàng Trống nói riêng tận tình giúp đỡ.
Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

Đình Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 tuổi tại đất kinh kỳ

(LĐTĐ) Nằm nép mình ngay dưới chân cầu Thăng Long, ven đê sông Hồng, đình làng Nhật Tảo - ngôi đình cổ hơn 600 năm tuổi là nhân chứng lịch sử của nhiều sự kiện trọng đại nơi mảnh đất Thăng Long Hà Nội. Ngoài ra đây còn là công trình kiến trúc tôn giáo tín ngưỡng có giá trị nhiều mặt trong kho tàng di sản văn hoá nước nhà.
Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

Công an phường Hàng Trống trao trả tài sản bị thất lạc cho du khách nước ngoài

(LĐTĐ) Ngay sau khi tiếp nhận thông tin du khách nước ngoài bị mất tài sản trên địa bàn, Công an phường Hàng Trống, quận Hoàn Kiếm, đã khẩn trương xác minh, tìm được chiếc điện thoại và trao trả cho du khách.
Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

Xây dựng Tây Hồ thành trung tâm văn hóa, du lịch của Thủ đô

(LĐTĐ) Tây Hồ là một trong những trung tâm văn hóa của Thủ đô Hà Nội, dù nhịp độ đô thị hóa mạnh mẽ nhưng tại đây vẫn còn in đậm các dấu ấn của kinh thành Thăng Long xưa. Lấy trục trung tâm là Hồ Tây thì Tây Hồ là nơi lắng đọng nhiều trầm tích văn hóa với hàng loạt di tích lịch sử nổi tiếng, lễ hội đặc sắc và làng nghề truyền thống. Từ những lợi thế này, việc khơi thông nguồn lực về văn hóa, coi văn hóa là động lực phát triển là định hướng nền tảng đúng đắn để “đánh thức” các tiềm năng, giá trị của mảnh đất văn hiến.
Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

Phát động cuộc thi viết kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào”

(LĐTĐ) Chiều 28/3, Báo Hànộimới chính thức phát động cuộc thi viết Kỷ niệm 70 năm Giải phóng Thủ đô: “Ký ức tự hào” trên báo điện tử Hànộimới và ấn phẩm Hànộmới Cuối tuần.
Linh Thiêng đình Vẽ

Linh Thiêng đình Vẽ

(LĐTĐ) Hằng năm, cứ đến ngày 9 và 10/2 Âm lịch, những người con làng Kẻ Vẽ trên mọi miền Tổ quốc lại trở về phường Đông Ngạc (quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) tham dự lễ hội đình Vẽ để tưởng nhớ, tri ân các vị thần. Đây cũng là nét văn hóa tín ngưỡng truyền thống được người làng Kẻ Vẽ lưu giữ hàng trăm năm qua.
Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

Người dân Hoài Đức nỗ lực xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm nay

(LĐTĐ) Phấn khởi trước sự đổi mới toàn diện về cơ sở hạ tầng, giáo dục đào tạo, nhất là các hoạt động an sinh xã hội, đời sống vật chất, tinh thần, nhân dân huyện Hoài Đức quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động