Chăm sóc sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động nhân Tháng Công nhân

Trong Tháng Công nhân năm 2025, các cấp Công đoàn trên địa bàn thành phố Hà Nội đã tổ chức nhiều chương trình khám sức khoẻ miễn phí cho đoàn viên, người lao động. Hoạt động này thường được Công đoàn phối hợp với đơn vị chuyên môn tổ chức. Nội dung khám tập trung vào sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư.
LĐLĐ quận Tây Hồ ký kết hợp tác chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động LĐLĐ quận Ba Đình: Quan tâm chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, người lao động Quan tâm, chăm lo sức khỏe cho đoàn viên, người lao động

Tại các buổi khám còn có hoạt động truyền thông, tư vấn kiến thức chăm sóc sức khỏe qua đó giúp người lao động nâng cao nhận thức về việc bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Hình thức khám sức khỏe được tổ chức một cách bài bản và chu đáo; các công đoạn khám cũng như các xét nghiệm tầm soát ung thư được đảm bảo chất lượng và độ tin cậy của các dịch vụ y tế. Đoàn viên, người lao động đều hài lòng với hoạt động thiết thực này của tổ chức Công đoàn, đặc biệt khi ở nhiều đơn vị đã có cách làm hay về ưu tiên đối tượng được thăm khám.

Đơn cử như tại huyện Đan Phượng, việc tổ chức khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí được triển khai với mục tiêu vừa nâng cao sức khỏe cho đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động, giảm thiểu tình trạng mắc bệnh, vừa góp phần nâng cao năng suất lao động và chất lượng sản phẩm.

Điểm sáng trong chăm sóc sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động
LĐLĐ huyện Đan Phượng tổ chức khám sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động.

Bà Nguyễn Thị Thủy - Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng cho biết, chương trình khám sức khỏe hướng đến đối tượng là đoàn viên, người lao động tại các Công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động huyện. Tổng số lượng công nhân, viên chức, lao động được khám sức khỏe trong đợt này là 120 người.

“Trong đó, Liên đoàn Lao động huyện ưu tiên những công nhân lao động đã được tầm soát có nghi ngờ ung thư trong 2 năm 2023, 2024; công nhân lao động làm những nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm liên tục từ 3 năm trở lên; nữ công nhân lao động tại các doanh nghiệp có sử dụng đông lao động nữ; nữ giáo viên, người lao động tại các trường mầm non...”, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Đan Phượng Nguyễn Thị Thủy chia sẻ.

Hay như Liên đoàn Lao động quận Đống Đa, việc phối hợp tổ chức khám sức khỏe, tầm soát ung thư miễn phí cho đoàn viên, người lao động là một trong những hoạt động nhân dịp Tháng Công nhân. Ở đây, Liên đoàn Lao động quận ưu tiên khám cho công nhân lao động đang trực tiếp sản xuất, ít có thời gian và điều kiện để khám sức khỏe định kỳ. Kinh phí gói khám sức khỏe cho mỗi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động là 1,5 triệu đồng. Trong đó, Bệnh viện Đa khoa Đống Đa hỗ trợ 500.000 đồng, còn lại là kinh phí từ Liên đoàn Lao động quận.

Việc có ưu tiên đối tượng như người đã từng tầm soát có nghi ngờ ung thư và ưu tiên công nhân lao động trực tiếp cho thấy sự quan tâm sâu sát của tổ chức Công đoàn đối với đoàn viên, người lao động để đáp ứng được nguyện vọng, mong muốn của họ.

Điểm sáng trong chăm sóc sức khoẻ cho đoàn viên, người lao động
Hình thức khám sức khỏe cho đoàn viên, người lao động được tổ chức bài bản và chu đáo.

Vừa mới đây, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng cũng đã phối hợp với Bệnh viện Đa khoa Melatec tổ chức chương trình khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí cho 300 đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn thuộc Công ty TNHH Trần Thành và Công ty TNHH Thương mại Thiên Thủy Mộc.

Tại chương trình, 300 đoàn viên, người lao động được kiểm tra sức khoẻ tổng thể, thực hiện xét nghiệm máu, nước tiểu; siêu âm ổ bụng, tuyến giáp; chụp X-quang tim - phổi,... Tổng giá trị gói khám cho 1 đoàn viên, người lao động khoảng 1.000.000 đồng.

Ngoài việc khám sức khỏe, dịp này, đoàn viên, người lao động còn được các bác sĩ tư vấn các thông tin cần thiết về tình hình sức khỏe, hướng dẫn người lao động cách tự theo dõi tình hình sức khỏe của bản thân để tự phòng bệnh.

Chương trình khám sức khỏe miễn phí cho đoàn viên, người lao động được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tổ chức hàng năm. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa giúp đoàn viên, người lao động nắm bắt được tình hình sức khỏe của bản thân để yên tâm công tác và công hiến nhiều hơn cho gia đình, xã hội…

Nói về ý nghĩa của chương trình, bà Nguyễn Thị Kim Dung - Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận cho biết, thông qua các hoạt động truyền thông, tư vấn nâng cao kiến thức về chăm sóc sức khỏe; các đợt khám sức khỏe sinh sản, tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí. Đoàn viên, người lao động thực sự cảm động trước sự quan tâm đến sức khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần của các cấp Công đoàn, lãnh đạo Công ty. Từ đó, giúp cho người lao động luôn ngập tràn sự tích cực, sự tự tin để cống hiến hết mình trong công việc, giúp cho cuộc sống sẽ trở nên càng hạnh phúc hơn.

Hà Phong - Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động