LĐLĐ huyện Thanh Trì:

Chăm lo tích cực đời sống cho đoàn viên và người lao động

Những tháng đầu năm 2022, dịch Covid-19 diễn biến phức tạp và lập đỉnh với hàng nghìn ca mắc mỗi ngày. Chính vì vậy, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã chỉ đạo Công đoàn các cấp thực hiện mọi biện pháp nhằm chăm lo tích cực đời sống đoàn viên và người lao động (NLĐ).
Vững bước trên chặng đường mới LĐLĐ huyện Thanh Trì quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022 LĐLĐ huyện Thanh Trì vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhì

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Lương Anh Dũng, trong 3 tháng đầu năm 2022, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã thực hiện tốt các văn bản, qui định của Thủ tướng Chính phủ, Thành ủy, Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội, huyện ủy Thanh Trì về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19.

Cụ thể, tuyên truyền, vận động công nhân lao động (CNLĐ) cân nhắc kỹ việc quyết định về quê và lựa chọn phương tiện về quê đón Tết cùng gia đình để đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng dịch; nâng cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ đối với công tác phòng, chống dịch bệnh.

Nắm tình hình, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời về tình hình, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Chỉ đạo 100% công đoàn cơ sở (CĐCS) phối hợp chuyên môn thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trước, trong và sau Tết, đặc biệt là khi CNLĐ quay lại làm việc sau thời gian nghỉ Tết.

Chăm lo tích cực đời sống cho đoàn viên và người lao động
LĐLĐ huyện Thanh Trì ký chương trình phối hợp với Phòng giáo dục và đào tạo huyện giai đoạn 2022-2025

LĐLĐ huyện Thanh Trì đã quan tâm chỉ đạo các cấp công đoàn trên địa bàn huyện phối hợp với lãnh đạo chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) ăn Tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm. Tổ chức chương trình “Tết sum vầy” trao 180 suất quà trị giá 180 triệu đồng của LĐLĐ thành phố; LĐLĐ huyện tặng 211 suất quà trị giá 105,5 triệu đồng cho CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn; tặng 705 suất quà trị giá 211,5 triệu đồng cho đoàn viên, người lao động nhân dịp Tết Nguyên đán bị ảnh hưởng dịch Covid-19 và hội viên Hội người mù, Hội nạn nhân chất độc da cam Dioxin, Hội người khuyết tật; tặng 202 vé xe trị giá 40,4 triệu đồng cho CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn có quê xa về quê đón Tết.

Cùng đó, trao 2 quyết định nhận kinh phí hỗ trợ nhà “Mái ấm công đoàn” năm 2022 cho đoàn viên, NLĐ có khó khăn về nhà ở. Thành lập 2 đoàn tặng 77 suất quà CNVCLĐ có quê xa không về quê ăn Tết do ảnh hưởng dịch Covid-19 trị giá 38,5 triệu đồng. Các CĐCS đã phối hợp với chuyên môn chăm lo Tết cho CNVCLĐ đảm bảo cho mọi NLĐ đều có Tết. Các CĐCS đã tổ chức "Tết sum vầy" cho CNVC, NLĐ bằng nhiều hình thức khác nhau, đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Đã có 4.523 NLĐ được nhận quà Tết của các CĐCS với tổng số tiền hơn 1,3 tỷ đồng.

Ngoài ra, các cấp Công đoàn huyện còn chủ động nắm bắt tình hình CNVCLĐ trong dịp Tết Nguyên đán, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện. Theo báo cáo từ các CĐCS lương trung bình của người lao động trực tiếp trong khu vực FDI 6,5 triệu đồng, doanh nghiệp ngoài nhà nước 4,9 triệu đồng. Về thưởng Tết Nguyên đán tại các doanh nghiệp, mức cao nhất là 13 triệu, thấp nhất 500.000 đồng. CNVCLĐ đón Tết vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; chấp hành các quy định pháp luật, Luật Giao thông, không đốt pháo nổ, an ninh trật tự đảm bảo...

Sau khi nghỉ Tết, công nhân, viên chức, NLĐ trở lại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp làm việc đạt 95%. Riêng các CĐCS doanh nghiệp trên địa bàn vẫn đảm bảo việc làm cho CNLĐ, việc thực hiện các chế độ chính sách lao động tiền lương, thưởng, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tại các CĐCS đều đảm bảo đúng quy định và đặc biệt an ninh trật tự ở các doanh nghiệp trước, trong và sau tết được duy trì ổn định, không xảy ra tranh chấp lao động hoặc ngừng việc tập thể, đình công tự phát.

Về quan tâm chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ, LĐLĐ huyện đã xây dựng kế hoạch triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong CNVCLĐ năm 2022 nhằm trang bị kiến thức pháp luật cho CNVCLĐ. Theo dõi, phối hợp giải quyết quyền lợi hợp pháp của NLĐ đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn huyện.

Cùng đó, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo CĐCS tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, Hội nghị NLĐ, Hội nghị đối thoại giữa người sử dụng lao động và NLĐ năm 2022. Đã có 30/30 đơn vị hành chính sự nghiệp tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, đạt tỷ lệ 100%. Có 22 doanh nghiệp khối ngoài quốc doanh tổ chức Hội nghị NLĐ. Chỉ đạo CĐCS xây dựng, ban hành Quy chế và tổ chức Hội nghị đối thoại giữa người sử dụng lao động và NLĐ năm 2022; xây dựng thỏa ước lao động tập thể; rà soát, ký kết thỏa ước lao động tập thể mới đối với các thỏa ước lao động tập thể hết thời hạn.

Chăm lo tích cực đời sống cho đoàn viên và người lao động
LĐLĐ huyện Thanh Trì tặng quà cho đoàn viên và NLĐ xa quê

LĐLĐ huyện cũng triển khai đôn đốc ủng hộ quỹ xã hội Công đoàn; hỗ trợ chi phí sửa chữa nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Rà soát, khảo sát và hỗ trợ 90 triệu đồng chi phí sửa chữa 2 nhà “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên công đoàn Trường Mầm non Tả Thanh Oai A, Trường Mầm non B tứ Hiệp. Trong đó LĐLĐ Thành phố hỗ trợ 80 triệu đồng, LĐLĐ huyện hỗ trợ 10 triệu đồng. Triển khai hồ sơ vay vốn từ Quỹ trợ vốn CNVCLĐ nghèo Thủ đô phát triển kinh tế gia đình đến 2 CĐCS có 36 người vay với số tiền là 1 tỷ 50 triệu đồng. Trợ cấp 20 F0 là đoàn viên công đoàn, NLĐ trị giá 39 triệu đồng.

Theo Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì Lương Anh Dũng, LĐLĐ huyện đã chỉ đạo các CĐCS đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho đoàn viên và NLĐ. Theo đó, triển khai đến 100% CĐCS các hoạt động tuyên truyền, treo cờ, băng zôn, khẩu hiệu; tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng Xuân Nhâm Dần 2022, kỷ niệm 112 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc các CĐCS phối hợp với chủ doanh nghiệp thực hiện các chế độ chính sách đảm bảo đời sống cho đoàn viên, NLĐ. Tuyên truyền vận động thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ, thực hiện nghiêm luật nghĩa vụ quân sự.

“LĐLĐ huyện cũng chỉ đạo CĐCS thực hiện chủ đề công tác năm 2022 của Thành phố về “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; chủ đề năm “Chăm lo việc làm, đời sống cho người lao động; phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam”; thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị chuyên đề năm 2022 gắn với Nghị quyết Trung ương 4, 6, 7 khóa XII, Quy định 08-QĐ/TW, Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, NLĐ trong cơ quan và Quy tắc ứng xử nơi công cộng; Cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hoá công nghiệp”; cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; phong trào thi đua “Lao động giỏi, “Sáng kiến sáng tạo” trong CNVCLĐ huyện”, Chủ tịch LĐLĐ huyện Thanh Trì nhấn mạnh.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Duy trì sự hiện diện của lực lượng chức năng bảo đảm thực hiện nghiêm Nghị định 168

Duy trì sự hiện diện của lực lượng chức năng bảo đảm thực hiện nghiêm Nghị định 168

Sau hơn 2 tháng Nghị định 168/2024 đi vào cuộc sống, tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn Thủ đô có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy vậy, một bộ phận người dân vẫn chưa nghiêm túc chấp hành, vẫn thiếu ý thức khi tham gia giao thông. Đòi hỏi, lực lượng chức năng cần tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp, tăng cường xử lý nghiêm hơn nữa, để góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) bền vững.
Sáng tạo, linh hoạt vì lợi ích người lao động

Sáng tạo, linh hoạt vì lợi ích người lao động

Bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, việc nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) luôn là một nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm. Qua đó, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong đội ngũ người lao động trên địa bàn quận.
Gạt nước mắt, người vợ trẻ hiến tạng chồng cứu người

Gạt nước mắt, người vợ trẻ hiến tạng chồng cứu người

Anh N.M.H (44 tuổi, ở Hà Nội) bị tai nạn giao thông, dẫn đến đa chấn thương, các bác sĩ nỗ lực cứu chữa song không có kỳ tích. Vợ anh, chị V.T.D, 38 tuổi, mẹ của ba con nhỏ, đã chủ động liên hệ với bệnh viện để hiến tặng tạng của chồng, với mong muốn cứu giúp những bệnh nhân đang cận kề ranh giới sinh tử.
Công bố cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2025

Công bố cuộc thi Hoa hậu biển Việt Nam toàn cầu 2025

Chiều ngày 12/3, tại Hà Nội, đã diễn ra họp báo công bố cuộc thi "Hoa hậu Biển Việt Nam toàn cầu 2025" mùa hai. Đây là một trong những sự kiện văn hóa, du lịch nổi bật của tỉnh Quảng Ninh trong năm 2025.
Một phụ nữ ở Hà Nội mất 5 tỷ đồng khi làm cộng tác viên online

Một phụ nữ ở Hà Nội mất 5 tỷ đồng khi làm cộng tác viên online

Công an Hà Nội cho biết, mới đây, một người phụ nữ ở huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã bị lừa gần 5 tỷ đồng khi làm cộng tác viên online.
Thành phố Hà Nội quyết tâm đẩy lùi lãng phí, nâng cao trách nhiệm nêu gương

Thành phố Hà Nội quyết tâm đẩy lùi lãng phí, nâng cao trách nhiệm nêu gương

Ngày 10/3, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh ban hành Chỉ thị 01 về việc cá thể hoá trách nhiệm của người đứng đầu, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan, đơn vị để xảy ra tình trạng chậm trễ trong giải quyết Thủ tục hành chính (TTHC) cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội. Theo các chuyên gia luật, đây là chỉ thị bám sát các chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Bộ Chính trị, Chính phủ và Luật phòng, chống tham nhũng.
Mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại

Nghiên cứu, hoàn thiện quy định về bỏ hình phạt tử hình đối với một số tội; nghiên cứu hoàn thiện các quy định của Bộ luật Hình sự về pháp nhân thương mại theo các hướng đã dự kiến, mở rộng phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại...

Tin khác

Sáng tạo, linh hoạt vì lợi ích người lao động

Sáng tạo, linh hoạt vì lợi ích người lao động

Bên cạnh việc thực hiện tốt chức năng đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên và người lao động, việc nâng cao đời sống tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) luôn là một nhiệm vụ trọng tâm của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Nam Từ Liêm. Qua đó, góp phần làm phong phú đời sống tinh thần và tăng cường sự gắn kết trong đội ngũ người lao động trên địa bàn quận.
Phổ biến những điểm mới của Luật Công đoàn, Luật BHXH 2024 tới cán bộ Công đoàn quận Long Biên

Phổ biến những điểm mới của Luật Công đoàn, Luật BHXH 2024 tới cán bộ Công đoàn quận Long Biên

Sáng nay (13/3), Trung tâm Chính trị quận phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2025 cho cán bộ Công đoàn quận, chuyên đề về những điểm mới của Luật Công đoàn 2024 và Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) 2024.
Điểm sáng trong công tác từ thiện xã hội

Điểm sáng trong công tác từ thiện xã hội

Cùng với việc thực hiện tốt chức năng tham gia quản lý, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), nhiều năm qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy còn tích cực phối hợp với các doanh nghiệp, tổ chức chính trị, xã hội tổ chức nhiều hoạt động từ thiện xã hội, hướng về cộng đồng.
Lan tỏa phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Lan tỏa phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”

Trong thời gian qua, phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” tại huyện Mỹ Đức (Hà Nội) được phát triển sâu rộng. Phong trào thực sự là động lực mạnh mẽ thu hút đông đảo nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia…
Công đoàn ngành NN&PTNT Nghệ An chuyển giao 72 Công đoàn cơ sở

Công đoàn ngành NN&PTNT Nghệ An chuyển giao 72 Công đoàn cơ sở

Chiều 12/3, Công đoàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NN&PTNT) tỉnh Nghệ An tổ chức hội nghị chuyển giao các Công đoàn cơ sở trực thuộc và đoàn viên.
Phát huy vai trò là đại diện tin cậy của người lao động

Phát huy vai trò là đại diện tin cậy của người lao động

Với vai trò là tổ chức chính trị - xã hội rộng lớn của giai cấp công nhân và của người lao động (NLĐ), thời gian qua, các cấp Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, qua đó nâng cao sức mạnh của tổ chức Công đoàn, phát huy vai trò là người đại diện tin cậy của NLĐ. Năm 2025, các cấp Công đoàn ngành tiếp tục triển khai nhiều nhiệm vụ trọng tâm như phát triển đoàn viên; tham gia xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh... Phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Một số kết quả nổi bật trong hoạt động nữ công

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Một số kết quả nổi bật trong hoạt động nữ công

Năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã có nhiều đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng thiết thực, chuyên nghiệp trong công tác nữ công; qua đó, góp phần tích cực chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nữ đoàn viên, CNVCLĐ trên địa bàn.
Kiện toàn đội ngũ cán bộ nữ công cơ sở

Kiện toàn đội ngũ cán bộ nữ công cơ sở

Trên cơ sở kết quả đạt được và những tồn tại của phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” trong năm 2024, LĐLĐ huyện Phú Xuyên (Hà Nội) phát động phong trào “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2025, trong đó sẽ tiếp tục kiện toàn đội ngũ cán bộ nữ công cơ sở.
Nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cán bộ Công đoàn và công nhân lao động

Nắm bắt ý kiến, kiến nghị của cán bộ Công đoàn và công nhân lao động

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội vừa ban hành công văn số 1334/LĐLĐ về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cán bộ Công đoàn, công nhân lao động phục vụ Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố năm 2025.
Nhiều hoạt động hướng tới đoàn viên, lao động nữ

Nhiều hoạt động hướng tới đoàn viên, lao động nữ

Những năm qua, việc chăm lo cho lao động nữ luôn được các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất quan tâm và gần đây có nhiều đổi mới.
Xem thêm
Phiên bản di động