Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 - 22/12/2017)

Cha ông làm nên lịch sử, tuổi trẻ phải làm nên chiến tích

Là một người lính, lại là “lính” đặc công bám sông, bám kênh, bám đô thành để đánh địch trong cuộc chiến tranh chống sự can thiệp của đế quốc Mỹ những năm 60 - 70 của thế kỷ trước. Không ít chiến công của đồng đội ông làm quân thù khiếp vía. Và khi bước ra khỏi cuộc chiến, trở về với đời thường, những trải nghiệm trận mạc xưa kia đã giúp Đại tá, nhà văn Chu Lai viết ra những tác phẩm văn học để đời. Những “Nắng đồng bằng”, “Vòng tròn bội bạc”, “Ăn mày dĩ vãng”… và mới đây nhất là tiểu thuyết “Mưa đỏ”… không những là những “giai phẩm” về chiến tranh mà còn vẹn nguyên bài học về giá trị cuộc sống, về thiện - ác sâu sắc. 
cha ong lam nen lich su tuoi tre phai lam nen chien tich Quân đội nhân dân Anh hùng của dân tộc Việt Nam Anh hùng
cha ong lam nen lich su tuoi tre phai lam nen chien tich Nâng cao văn hóa đọc cho cán bộ, chiến sĩ
cha ong lam nen lich su tuoi tre phai lam nen chien tich Tăng cường tuyên truyền, củng cố khối đại đoàn kết
cha ong lam nen lich su tuoi tre phai lam nen chien tich Phim về Đại tướng Võ Nguyên Giáp công chiếu dịp 70 năm Ngày Toàn quốc kháng chiến

Kỷ niệm 73 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam - cùng chiến sĩ, nhà văn Chu Lai kể lại những kỷ niệm của tháng ngày đánh Mỹ để chúng ta càng tin, càng yêu các chiến sĩ “Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng... Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”. Và đặc biệt để cho thế hệ trẻ có niềm tin son sắt vào những gì mình đã và sẽ đóng góp cho đất nước. Chính vì thế, những ngày cuối tháng 12 này trời Hà Nội lạnh cóng, nhưng khán vòng Trường Đại học Hà Nội sáng 21/12 dường như ấm hơn với các bạn sinh viên khi có sự hiện diện của nhà văn Chu Lai. Mọi người háo hức đến nghe ông kể về những tháng ngày khói lửa của cuộc chiến tranh vừa bi thương song rất đỗi oai hùng. Bằng giọng khan khàn, Chu Lai thành thật chia sẻ: Ông - Đại đội trưởng đặc công vùng ven Sài Gòn đã có lần tự sát. Tuy nhiên, tự thương thì sợ đau, tự sát thì sợ nhục.. mà chiến tranh kéo dài quá, nên cuộc đấu tranh trong chính con người mình còn đáng sợ hơn chiến đấu với kẻ thù.

cha ong lam nen lich su tuoi tre phai lam nen chien tich
Các chiến sĩ trẻ của quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng tiến vào giải phóng Sài Gòn (30/4/1975) thống nhất đất nước (ảnh tư liệu)

Ông nói về lính đặc công, một trong những loại hình đặc biệt của quân đội, nói thẳng ra chỉ cần 3 năm “nép mình”, “dấu mình” thì tất cả những khái niệm của con người bị xóa hết. Khái niệm về hậu phương, khái niệm về thời tiết, khái niệm về sinh nhật, khái niệm về giỗ chạp, khái niệm về tình yêu, thậm chí khuôn mặt mẹ cũng quên bởi ngày nào cũng chôn nhau, nhưng chưa đến lượt chôn mình. Tuy nhiên, cuộc đấu tranh trong chính não bộ bị mình vào hồi gay cấn nhất, thì phẩm chất người chiến sĩ trong mình lại tỏa sáng nhất. Chất trẻ trong con người mình được kiểm chứng nhất. Vì đơn giản, người lính ra mặt trận là để bảo vệ Tổ quốc, không được mềm yếu trước bất luận hoàn cảnh nào.

Nếu thế hệ chúng tôi triển khai lòng yêu nước bằng cách hành binh ra trận, thế hệ bây giờ triển khai lòng yêu nước của tuổi trẻ là làm giầu cho mình, làm giầu cho cộng đồng. Nhưng các thế hệ đều có chung một hạt kim cương trong lồng ngực mình đó chính là lòng tự trọng có sẵn kết tinh của lịch sử. Xưa cha ông ta đã làm nên lịch sử trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, nay thế hệ trẻ phải nhất định làm nên những chiến tích trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

Nói về sự gian khổ và lòng kiên định, Đại tá Chu Lai cho biết, đơn vị của ông đóng cách Sài Gòn 15 cây số mà hành quân 10 năm mới tới. Tính ra, mỗi năm chỉ nhúc nhích được hơn 1 km. Chỉ có điều, mỗi cây số đó phải để lại hàng trăm xác đồng đội. Chiến tranh đồng nghĩa với mất mát, hi sinh to lớn. Đồng thời, chiến tranh là một bản năng sinh tồn. Nhưng đặc biệt, chiến tranh là biểu hiện khí phách của một dân tộc, thể hiện lòng tự trọng dương cao của lịch sử. Bởi thế, trong cuộc sống có những cái tưởng chừng rất ngắn, nhưng để đạt được mục đích là cả hành trình dài và ngược lại. Do đó, mấu chốt trong mỗi chúng ta ngoài trí tuệ phải thể hiện được bản lĩnh, không nóng vội song cũng không được duy ý chí…

cha ong lam nen lich su tuoi tre phai lam nen chien tich
Thế hệ trẻ ngày nay phải tiên phong trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đặc biệt tiên phong trong phong trào khởi nghiệp. (Ảnh minh họa)

Và nói một cách ngắn gọn, để làm nên những cuộc chiến tranh vĩ đại của dân tộc, đóng góp của thế hệ trẻ là vô cùng lớn lao. Trong đó, muốn chiến thắng kẻ thù trước hết phải chiến thắng chính mình dựa trên lòng yêu nước nồng nàn và niềm tin tất thắng. Bởi thế, lòng yêu nước không phải là độc quyền của riêng ai; lòng yêu nước không phải là độc quyền của bất cứ thế hệ nào. Nếu thế hệ chúng tôi triển khai lòng yêu nước bằng cách hành binh ra trận, thế hệ bây giờ triển khai lòng yêu nước của tuổi trẻ là làm giầu cho mình, làm giầu cho cộng đồng. Nhưng các thế hệ đều có chung một hạt kim cương trong lồng ngực mình đó chính là lòng tự trọng có sẵn kết tinh của lịch sử. Xưa cha ông ta đã làm nên lịch sử trong các cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, nay thế hệ trẻ phải nhất định làm nên những chiến tích trong xây dựng và bảo vệ đất nước.

B.Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm khi tham gia giao thông

(LĐTĐ) Để thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã tăng cường lực lượng, phương tiện, thường xuyên tuần tra, kiểm soát xử lý các vi phạm theo các chuyên đề như: Chở hàng quá tải trọng, quá khổ, tự ý cải tạo phương tiện, chạy quá tốc độ, học sinh không đội mũ bảo hiểm...
Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

Nhanh chóng dập tắt đám cháy kho xưởng gỗ ở huyện Thanh Trì

(LĐTĐ) Đám cháy xảy ra tại kho chứa phụ kiện gỗ ở xóm 4, thôn Việt Yên, xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì. Diện tích kho bị cháy khoảng 50m2. Lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý ngăn cháy lan và dập tắt đám cháy...
Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

Quận Ba Đình giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ

(LĐTĐ) Chiều 23/4, Đoàn giám sát số 2 của Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội do Phó Chủ tịch HĐND Thành phố Phạm Quí Tiên làm trưởng đoàn đã làm việc với quận Ba Đình về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm trong thực thi công vụ của các cơ quan nhà nước tại thành phố Hà Nội.
Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

Lãnh đạo Tổng LĐLĐ Việt Nam kịp thời thăm viếng nạn nhân trong vụ tai nạn lao động ở Yên Bái

(LĐTĐ) Ngày 23/4, thay mặt lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Phan Văn Anh cùng đoàn công tác đã đến thăm viếng, chia buồn với các gia đình nạn nhân tử vong và thăm hỏi nạn nhân bị thương trong vụ tai nạn lao động đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại Công ty Cổ phần Xi măng và Khoáng sản Yên Bái.
Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

Kỳ nghỉ 30/4 và 1/5, xe buýt Thủ đô vận hành thế nào?

(LĐTĐ) Tổng Công ty Vận tải Hà Nội (Transerco) vừa công bố kế hoạch phục vụ hành khách đi lại bằng xe buýt trong các ngày trước, trong và sau kỳ nghỉ lễ 30/4, 1/5.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

Bình Dương: Đầu tư xây dựng hơn 13.000 căn nhà ở xã hội

(LĐTĐ) Đó là thông tin được đại diện Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Bình Dương cho biết tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I/2024 trên địa bàn diễn ra ngày 23/4.

Tin khác

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

Trưng bày “Khoảng trời mới”: Tái hiện ký ức lịch sử hào hùng

(LĐTĐ) Sắp tới, Di tích Nhà tù Hỏa Lò sẽ tổ chức trưng bày chuyên đề “Khoảng trời mới”. Việc tổ chức trưng bày nhằm giúp công chúng hiểu hơn về các chiến dịch lịch sử trên chiến trường Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Pháp (1946 - 1954) với những câu chuyện kể về các chiến sĩ cách mạng đã trải qua những năm tháng bị địch bắt, giam cầm hà khắc trong các nhà tù thực dân. Kháng chiến thành công, họ lại cùng nhau đoàn kết, quyết liệt đấu tranh để được trao trả và trở về với cách mạng, với nhân dân.
Lặng lẽ xương rồng

Lặng lẽ xương rồng

(LĐTĐ) Xương rồng, xưa nay nhân gian nghĩ về sự gai góc, khô cằn. Loài cây này dường như sinh ra để vượt khó vươn lên, cả bản lĩnh cứng cỏi giữa đất trời nắng mưa. Xương rồng thường mọc hoang, mọc dại ở những vùng đất cát. Là loại cây chịu nắng chịu hạn, dai dẳng can trường. Có điều lạ, hễ chạm khẽ vào cây là nhựa chảy ra ròng ròng, thành dòng, như người mau nước mắt.
Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

Nhà thờ dòng họ của nhà cách mạng Trần Đình San được xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh

(LĐTĐ) Sáng 23/4/2024, tại xóm Tân Hoa, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, chính quyền địa phương và dòng họ Trần Đình (chi 2) đã tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích lịch sử cấp tỉnh đối với Nhà thờ họ Trần Đình (chi 2).
Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ

(LĐTĐ) Hơn 300 tài liệu, hình ảnh phản ánh lịch sử tỉnh Điện Biên từ thuở sơ khai đến nay, trong đó có nhiều tài liệu lần đầu tiên được công bố sẽ trưng bày tại triển lãm trực tuyến “Điện Biên theo dòng lịch sử qua tài liệu lưu trữ”.
Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

Đặc sắc Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939-2024)

(LĐTĐ) Tối 19/4, tại huyện Đông Anh, đã diễn ra Lễ kỷ niệm 1085 năm đức vua Ngô Quyền xưng vương và định đô ở Cổ Loa (939 - 2024), nhằm tìm về cội nguồn, tôn vinh và lan tỏa những giá trị lịch sử văn hóa truyền thống.
Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại: Kỳ tích về sức mạnh chiến đấu của dân tộc

(LĐTĐ) Kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm "Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại".
Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

Những kỷ vật truyền lửa tới thế hệ mai sau

(LĐTĐ) Vừa qua, Bảo tàng Đường Hồ Chí Minh phối hợp với Ban Quản lý Nhà lưu niệm Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện tổ chức Lễ trao tặng và tiếp nhận bức phù điêu bằng đồng và kỷ vật kháng chiến của đồng chí Thiếu tướng Hoàng Thế Thiện để trưng bày phục vụ khách tham quan tại Bảo tàng và tri ân những cống hiến của vị tướng đối với “Con đường Trường Sơn huyền thoại”.
Xem thêm
Phiên bản di động