Cảnh giác với tội phạm “tháng củ mật”

(LĐTĐ) Tháng cuối năm thường gọi là “tháng củ mật”. Trong tháng này, do công việc bận rộn cùng với sự chủ quan, sơ hở, thiếu ý thức phòng ngừa kẻ gian của người dân và một số cơ sở kinh doanh mà tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản diễn biến phức tạp hơn.
Cảnh giác với tội phạm cướp giật Cuối năm, cảnh giác với tội phạm cướp giật

Sơ hở là... mất

Theo thống kê, trong tháng 11 vừa qua, trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) xảy ra một số vụ trộm cắp, cướp giật tài sản nhắm vào nạn nhân là phụ nữ đi một mình, người cao tuổi… Điển hình, vào ngày 15/11, Công an phường Thanh Xuân Nam (quận Thanh Xuân) tiếp nhận đơn trình báo của bà N (sinh năm 1943; trú tại phường Thanh Xuân Nam), về việc bị một đối tượng nam giới cướp giật 2 chiếc điện thoại di động. Vụ việc xảy ra khi bà N đang đứng ở tập thể G4, phường Thanh Xuân Nam. Đến ngày 18/11, Công an quận Thanh Xuân đã xác định, bắt giữ đối tượng gây án là Nguyễn Văn Vương (sinh năm 2001, trú tại xã Thượng Lâm, huyện Mỹ Đức, Hà Nội).

Cảnh giác với tội phạm “tháng củ mật”
Lực lượng chức năng bắt giữ hai đối tượng trộm cắp xe máy.

Nói về vụ án trên, Trung tá Đỗ Xuân Trung - Đội trưởng Đội Cảnh sát hình sự Công an quận Thanh Xuân nhận định, đối tượng có thủ đoạn tinh vi, gây khó khăn cho cơ quan điều tra trong công tác truy xét. Khi gây án, đối tượng bịt kín biển kiểm soát xe, đội mũ bảo hiểm, đeo khẩu trang kín mặt và trùm kín người bằng áo chống nắng. Trước và sau khi gây án, đối tượng đã di chuyển qua nhiều địa bàn, đặc biệt các tuyến đường nhỏ, ngõ ngách… Thời điểm và địa điểm gây án đối tượng lựa chọn là khu vực vắng người qua lại. Chưa kể, bị hại là người cao tuổi không ghi nhớ được các thông tin, đặc điểm nhận dạng đối tượng.

Cũng liên quan đến tình trạng trộm cắp, cướp giật tài sản, ngày 6/12 vừa qua, Tổ công tác đặc biệt số 9 do Trung tá Nguyễn Ngọc Thuyên, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông số 15, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an thành phố Hà Nội) làm tổ trưởng đã phát hiện hai người đàn ông chở nhau trên chiếc xe mô tô biển kiểm soát 29X-xxxx tham gia giao thông trên đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân) có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành dừng xe kiểm tra. Quá trình kiểm tra, cả hai người này đều không xuất trình được bất kỳ giấy tờ gì, khai báo quanh co. Cùng lúc đó, có người dân đến vị trí Tổ công tác trình báo, chiếc xe mô tô mà hai đối tượng vừa đi là của gia đình để trước cửa nhà, bị lấy trộm. Vừa thấy có người đến nhận xe, cả hai đối tượng vùng bỏ chạy.

Ngay lập tức tổ công tác đã khống chế cả hai đối tượng. Khai thác nóng, danh tính hai đối tượng được xác định là Bùi Anh Đức (sinh năm 1971, có 1 tiền án) và Nguyễn Đức Hà (sinh năm 1965, có 3 tiền án). Cả hai đều ở phường Thượng Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội. Bộ đôi này khai vừa trộm cắp chiếc xe chưa kịp tẩu tán thì bị bắt.

Theo chỉ huy Phòng Cảnh sát hình sự - Công an thành phố Hà Nội, thời gian qua đơn vị đã chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị chức năng, công an các quận/huyện/thị xã tuyên truyền các phương thức, thủ đoạn gây án của các đối tượng trộm cắp, cướp tài sản để nhân dân nắm được, chủ động phòng ngừa. Trước khi gây án đối tượng thường theo dõi, tìm hiểu kỹ các mục tiêu, quy luật đi lại của các địa điểm chuẩn bị gây án.

Các đối tượng gây án thường có liên kết với nhau, có phân công cụ thể vai trò của từng đối tượng. Lên kế hoạch tỉ mỉ như lựa chọn phương tiện di chuyển, tính toán đường đi, nước bước, cách tẩu thoát sau khi cướp… và chuẩn bị kỹ càng các phương tiện, dụng cụ gây án (bao tay, khẩu trang, vũ khí…). Tội phạm thậm chí sử dụng cả vũ khí nóng (súng, mìn tự tạo…) để đe dọa, khống chế, làm tê liệt sự kháng cự của bảo vệ, nhân viên cơ sở để cướp tài sản.

Chủ động trong công tác phòng ngừa

Theo Cơ quan công an, thời điểm cuối năm, tội phạm có những diễn biến phức tạp, đặc biệt là trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản. Trong đó, những cơ sở kinh doanh vàng, bạc, trang sức cũng là mục tiêu để các đối tượng phạm tội nhắm đến. Chính vì lẽ đó, công tác đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn các hoạt động phạm tội liên quan đến các cơ sở kinh doanh này luôn được lực lượng công an chú trọng triển khai.

Liên quan đến việc đảm bảo an ninh, trật tự tại các cơ sở kinh doanh, chế tác vàng bạc, đá quý, Trung tá Nguyễn Ngọc Hưng - Phó Trưởng Công an phường Thanh Xuân Bắc cho biết, Công an phường giao lực lượng cảnh sát khu vực thường xuyên tuyên truyền, nhắc nhở, phát tờ rơi “điểm mặt, chỉ tên” các thủ đoạn của tội phạm để chủ cửa hàng và nhân viên nắm, cảnh giác, cũng như nâng cao hơn nữa công tác phòng ngừa. Với sự tuyên truyền, nhắc nhở của lực lượng Công an phường, nhiều hộ kinh doanh vàng bạc đã lắp thêm hệ thống camera an ninh, thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng.

“Cửa hiệu của chúng tôi tuy nhỏ nhưng có nhân viên bảo vệ trực 24/24h. Nếu có bất cứ điều gì bất thường, bảo vệ sẽ bấm chuông báo động kết nối với Công an phường”, anh Trần Trọng Khải (phường Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội) chia sẻ.

Nhận diện những thủ đoạn để chủ động phòng ngừa tội phạm luôn là mục tiêu cao nhất trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm của Công an thành phố Hà Nội. Để chủ động ngăn chặn tội phạm, ngoài sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an, người dân và các cơ sở kinh doanh cần đặc biệt nâng cao ý thức phòng ngừa, cảnh giác.

Đề cập đến vấn đề này, Trung tá Phạm Vũ Quang - Trưởng Công an phường Liễu Giai (quận Ba Đình) cho biết, qua công tác điều tra các vụ trộm cắp tài sản cho thấy, nhiều vụ nguyên nhân bắt nguồn từ sự thờ ơ, mất chủ quan của bị hại. Đặc biệt vào dịp cuối năm, tội phạm thường nhằm vào các gia đình neo người, hay tại các khu cho thuê trọ để hoạt động trộm cắp tài sản bằng phương thức đột nhập. Đối tượng phạm tội chủ yếu lợi dụng sơ hở tại các khu nhà trọ của sinh viên, người lao động tỉnh ngoài hay các hộ dân ở trong ngõ, khuất tầm nhìn để phá khóa cửa đột nhập vào bên trong trộm cắp tài sản, nhất là xe máy đắt tiền…

“Để bảo đảm an toàn tài sản của gia đình và đặc biệt vào dịp cuối năm, hiệu quả nhất là ý thức tự phòng ngừa của người dân và các cơ quan, đơn vị. Tại các khu dân cư, cần đẩy mạnh phong trào tự quản trong nhân dân để giúp nhau trong việc bảo vệ tài sản, nhất là đối với các gia đình khi đi làm không có người ở nhà”, Trung tá Phạm Vũ Quang cho hay.

Chỉ còn hơn một tháng nữa là đến Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, dân gian xưa vẫn coi đây là “tháng củ mật”, tháng “đạo tặc” lộng hành. Nhằm phòng ngừa các hoạt động tội phạm này, ngoài sự chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm của lực lượng Công an, mỗi người dân cần phải có ý thức cảnh giác, tự bảo quản tính mạng, tài sản của mình và người thân, chủ động phòng ngừa và dũng cảm đấu tranh tố giác tội phạm.

Minh Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực ở cơ sở chui

Nhập viện cấp cứu sau khi tiêm filler nâng ngực ở cơ sở chui

(LĐTĐ) Sau khi sinh con đầu lòng, cô gái 19 tuổi đã tin vào quảng cáo làm to "vòng 1" không đau, đến spa tiêm filler (chất làm đầy) vào ngực, sau đó ngất xỉu phải nhập viện cấp cứu.
Sân chơi lành mạnh cho học sinh có năng khiếu và đam mê âm nhạc

Sân chơi lành mạnh cho học sinh có năng khiếu và đam mê âm nhạc

(LĐTĐ) Việc tổ chức Liên hoan các ban nhạc/nhóm nhạc học sinh trung học phổ thông (THPT) thành phố Hà Nội lần thứ II năm 2025 nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho những học sinh có năng khiếu, đam mê âm nhạc; đồng thời phát hiện và bồi dưỡng tài năng âm nhạc trên địa bàn Thủ đô...
Đại biểu Quốc hội thăm, tặng quà Tết công nhân lao động huyện Thường Tín

Đại biểu Quốc hội thăm, tặng quà Tết công nhân lao động huyện Thường Tín

(LĐTĐ) Nhân dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, ngày 15/1, đồng chí Nguyễn Tuấn Thịnh - Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội đã đến thăm, tặng quà cho công nhân lao động tại huyện Thường Tín. Cùng đi có Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Nguyễn Huy Khánh.
Đảm bảo chi trả đầy đủ tiền lương, thưởng Tết cho người lao động

Đảm bảo chi trả đầy đủ tiền lương, thưởng Tết cho người lao động

(LĐTĐ) Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) đề nghị các địa phương theo dõi, nắm tình hình để bảo đảm người lao động được chi trả đầy đủ lương, tiền thưởng, cũng như bố trí nghỉ Tết đúng chế độ theo quy định...
MU vs Southampton, 03h00 ngày 17/1: Cuộc chiến không cân sức

MU vs Southampton, 03h00 ngày 17/1: Cuộc chiến không cân sức

(LĐTĐ) Trận đấu giữa MU vs Southampton sẽ diễn ra vào lúc 3h00 ngày 17/1, trong khuôn khổ vòng 21 giải Premier League 2024/25. Nhận định trận MU vs Southampton phần thắng sẽ nghiêng hẳn về phía đội chủ nhà.
7 sản phẩm đạt giải Vàng Make in Viet Nam 2024

7 sản phẩm đạt giải Vàng Make in Viet Nam 2024

(LĐTĐ) Hội đồng giám khảo giải thưởng “Sản phẩm Công nghệ số Make in Viet Nam” năm 2024 đã chọn được 71 sản phẩm, giải pháp công nghệ số Make in Viet Nam xuất sắc để trao giải thưởng Top 10 ở 8 hạng mục. Căn cứ vào tiêu chí của giải thưởng và chất lượng của sản phẩm, Ban Tổ chức đã trao 7 giải Vàng, 8 giải Bạc và 9 giải Đồng cho những đơn vị xuất sắc nhất.
Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 16/1: Ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 16/1: Ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3

(LĐTĐ) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, hiện nay, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Hà Nội và vùng phụ cận.

Tin khác

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật

Kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật

(LĐTĐ) Chính phủ ban hành Nghị quyết số 10/NQ-CP Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Quy định số 178-QĐ/TW ngày 27/6/2024 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác xây dựng pháp luật.
Truy tố hàng loạt tội danh đối với bác sĩ sát hại người tình tại Đồng Nai

Truy tố hàng loạt tội danh đối với bác sĩ sát hại người tình tại Đồng Nai

(LĐTĐ) Ngày 14/1, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai ban hành cáo trạng truy tố đối với bị can Danh Sơn (36 tuổi, bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai) về các tội "Giết người", "Cướp tài sản" và "Tàng trữ, vận chuyển trái phép vũ khí quân dụng".
Cảnh giác chiêu trò giả mạo nhân viên thu tiền điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

Cảnh giác chiêu trò giả mạo nhân viên thu tiền điện để lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Theo cảnh báo lừa đảo trực tuyến của Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông), thời gian gần đây xuất hiện hàng loạt các đối tượng xấu giả mạo nhân viên điện lực để lừa đảo người dân. Những đối tượng này thường sử dụng phương thức gọi điện hoặc nhắn tin qua Zalo, SMS để yêu cầu người dân thanh toán tiền điện ngay lập tức, đồng thời đe dọa sẽ cắt điện nếu không thanh toán.
Xử lý nhiều đối tượng “câu like”, tăng tương tác cho tài khoản trên mạng xã hội

Xử lý nhiều đối tượng “câu like”, tăng tương tác cho tài khoản trên mạng xã hội

(LĐTĐ) Công an Hà Nội đã phát hiện, xử lý nhiều đối tượng lợi dụng sự quan tâm của dư luận đối với vụ việc, nên đã có hành vi đăng tải thông tin sai sự thật để “câu like”, tăng tương tác cho tài khoản trên mạng xã hội.
Phát hiện dấu hiệu tội phạm tại cơ sở cai nghiện ma túy ở Bình Dương

Phát hiện dấu hiệu tội phạm tại cơ sở cai nghiện ma túy ở Bình Dương

(LĐTĐ) Quá trình điều tra xác minh, Công an tỉnh Bình Dương xác định các vi phạm pháp luật tại cơ sở cai nghiện ma túy đóng tại ấp Gia Biện, xã Tam Lập, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương hoạt động có tổ chức, có sự cấu kết chặt chẽ, phân công vai trò, trách nhiệm rõ ràng, hoạt động khép kín, các đối tượng chuẩn bị nhiều phương án để đối phó với cơ quan chức năng nếu bị phát hiện.
TP.HCM: Phát hiện 1.885 vụ vi phạm hành chính liên quan đến nhà hàng karaoke, massage

TP.HCM: Phát hiện 1.885 vụ vi phạm hành chính liên quan đến nhà hàng karaoke, massage

(LĐTĐ) Từ ngày 29/11/2023 đến 29/11/2024 lực lượng kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội các cấp Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã kiểm tra 6.803 vụ, qua đó phát hiện 1.885 vụ vi phạm là các nhà hàng karaoke (458 vụ), nhà hàng - bar, beeclub, cà phê DJ (135 vụ), massage, xoa bóp (207 vụ), khách sạn (248 vụ), hớt tóc thanh nữ, cà phê kích dục (133 vụ), trò chơi điện tử không nối mạng (10 vụ)...
Hà Nội: Phát hiện trên 13 tấn thực phẩm bán cho trẻ em không rõ nguồn gốc

Hà Nội: Phát hiện trên 13 tấn thực phẩm bán cho trẻ em không rõ nguồn gốc

(LĐTĐ) Thực hiện cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường trước, trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 17, Cục QLTT thành phố Hà Nội vừa phối hợp với Đội 7 - Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an Hà Nội phát hiện và thu giữ trên 13 tấn thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm tại xã Đồng Tháp, huyện Đan Phượng.
Tìm bị hại của Lê Phú Long - Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hùng Phát Group

Tìm bị hại của Lê Phú Long - Công ty Cổ phần đầu tư xây dựng Hùng Phát Group

(LĐTĐ) Cơ quan điều tra Công an thành phố Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can và thi hành Lệnh tạm giam đối với Lê Phú Long (đại diện pháp luật Công ty Cổ phần tập đoàn đầu tư Hùng Phát Group) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
"Nữ quái" 7 lần bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

"Nữ quái" 7 lần bị khởi tố về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản

(LĐTĐ) Cơ quan điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm (Hà Nội) cho biết đã khởi tố Bùi Thị Trang (sinh năm 2000; trú tại xã Đông Xuân, huyện Sóc Sơn, về hành vi "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản". Đáng chú ý, trước đó, "nữ quái" này đã 6 lần bị khởi tố, đều với tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Hà Nội: Liên tiếp phát hiện hàng tấn thực phẩm bẩn chuẩn bị "tuồn" ra thị trường

Hà Nội: Liên tiếp phát hiện hàng tấn thực phẩm bẩn chuẩn bị "tuồn" ra thị trường

(LĐTĐ) Ngày 8/1, Công an thành phố Hà Nội cho biết lực lượng chức năng vừa phát hiện hơn 2,1 tấn thực phẩm đông lạnh (nầm lợn, tràng trứng, tràng lợn, kê gà, mề gà,...) không rõ nguồn gốc xuất xứ tại cơ sở kinh doanh (ngõ 21 Tựu Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội).
Xem thêm
Phiên bản di động