Cảnh giác với “Fake news” lũ, lụt
| Bác bỏ “fake news” người dân chỉ được ra ngoài 7 ngày/lần |
Những hình ảnh về Hải Phòng, Quảng Ninh, Hải Dương… bị bão số 3 tàn phá đã làm cả triệu trái tim đồng bào trong và ngoài nước nhói đau; hậu bão số 3, các tỉnh miền núi phía Bắc gồm: Bắc Giang, Lạng Sơn, Cao Bằng, Thái Nguyên, Hà Giang, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ… đang bị mưa, lũ tàn phá khiến chúng ta xem lại các hình ảnh được truyền đi liên tục trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội không thể kìm được nước mắt. Bão lũ bủa vây, mênh mông biển nước… Vâng, rất lâu, rất lâu rồi mới có cơn bão và hoàn lưu bão mức độ tàn phá khủng khiếp đến như vậy.
![]() |
| Ảnh minh họa. |
Để phòng, chống bão, lũ trước, trong và sau cơn bão số 3, Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, Ban Bí thư, Chính phủ, các bộ, ngành; Thành ủy Hà Nội và chính quyền các cấp đã có những chỉ đạo kịp thời; toàn hệ thống chính trị đã vào cuộc nhanh chóng, nên dẫu thiệt hại nặng nề song so với cường độ ở mức siêu bão, mưa như trút ở thượng nguồn như những ngày qua là cả một sự nỗ lực.
Đặc biệt, trong thời đại công nghệ thông tin, kỷ nguyên số và sự lên ngôi của mạng xã hội đã giúp công tác phòng, chống; cứu nạn, cứu hộ được kịp thời hơn. Tuy nhiên, vì một số lý do, không ít phương tiện đẩy vấn đề lên với những hàng tít giật gân để nhiều view; một số người dùng mạng xã hội “ẩn danh” cũng té nước theo mưa cố đưa thông tin sai lệch… Nguy hiểm hơn, trong thời buổi gần như người dân nào cũng có điện thoại thông minh, tỷ lệ người xem các video trên Youtube ngày càng nhiều… khiến thông tin càng trở nên nhiễu loạn. Nhiều người lo đến mức đi siêu thị, đi chợ tích trữ hàng hóa. “Thị trường mạng”, các kênh Youtube, TiTok, Facebook lại có “đất sống”. Một lần nữa khẳng định vai trò của thông tin, của mạng xã hội đặc biệt quan trọng đối với công tác phòng, chống bão, lũ và cứu hộ, cứu nạn. Song thông tin thế nào để thực sự khách quan, không gây hoang mang trong dư luận mới là điều quan trọng.
Dự báo trong những ngày tới tình hình mưa lũ ở Hà Nội và các tỉnh phía Bắc còn diễn biến khó lường, hiện tại toàn hệ thống chính trị đang dồn sức cho công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lũ (thiên tai), hơn lúc nào hết mỗi chúng ta cần nâng cao ý thức trong công tác thông tin, tránh gây nhiễu loạn tin trên các nền tảng mảng xã hội làm người dân hoang mang. Đoàn kết, đồng lòng, tương thân, tương ái cùng nhau phòng, chống hậu quả cơn bão số 3 gây ra để sớm ổn định cuộc sống.
H.Lê
Nên xem
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh
10 sự kiện, hoạt động tiêu biểu của Quốc hội năm 2025
Sân bay Tân Sơn Nhất đón đoàn khách du lịch đầu năm 2026
Tin khác
Rộn ràng tiếng hát mừng Đảng, mừng năm mới
Hướng tới Đại hội Đảng toàn Quốc lần thứ XIV 01/01/2026 08:08
Hà Nội ứng dụng AI giám sát xuyên đêm, bảo đảm an toàn giao thông đêm Giao thừa 2026
Nhịp sống Thủ đô 31/12/2025 22:58
Chiều nay (31/12), Hà Nội tổ chức lại giao thông nút Ngọc Hồi kết nối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ
Giao thông 31/12/2025 16:45
Siết chặt an toàn vận tải hành khách cửa ngõ Thủ đô dịp Tết Dương lịch 2026
Giao thông 30/12/2025 16:39
Xã Hòa Xá: Tạo bứt phá từ sức mạnh đoàn kết trong phong trào thi đua yêu nước
Chính quyền 2 cấp 30/12/2025 12:59
Hiệp đồng chặt chẽ, giữ vững kỷ cương đô thị trước thềm năm mới 2026
Trật tự đô thị 29/12/2025 20:41
Những cây cầu vượt sông Hồng: Mở nhịp kết nối, dẫn lối tương lai Thủ đô
Giao thông 28/12/2025 19:59
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô
Môi trường 25/12/2025 19:11
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư
Nhịp sống Thủ đô 25/12/2025 18:28
Đẩy nhanh tiến độ thi công cầu Mễ Sở thuộc dự án Vành đai 4 vùng Thủ đô
Giao thông 25/12/2025 12:02
