Cần sự giúp đỡ, sửa chữa nâng cấp Lớp học Hy Vọng!

Báo Lao động Thủ đô đã từng đề cập đến một lớp học đặc biệt mang tên Hy Vọng. Đây là lớp học dành cho trẻ em đang nằm điều trị những căn bệnh quái ác tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Hiện cơ sở vật chất của lớp học đã xuống cấp, nhà tài trợ trước đây cũng vì khó khăn mà bỏ đi... Các cháu đang cần sự chung tay giúp đỡ của mọi người...
can su giup do sua chua nang cap lop hoc hy vong Có một lớp học mang tên Hy vọng

Với sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, 3 năm qua, Ban giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương đã dành một căn phòng 50m2 để làm lớp học với mục tiêu thắp sáng hy vọng sống, bồi đắp kiến thức cho bệnh nhân nhi.

Chúng tôi xin trích đăng toàn bộ dự án sửa chữa, cải tạo Lớp học Hy vọng do Ban Công tác xã hội Bệnh viện Nhi Trung ương chuyển đến nhờ vận động sự chung tay của bạn đọc, đặc biệt là các đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn Thủ đô.

Đối tượng của dự án:Các bệnh nhi từ 6 tuổi trở lên đang nằm điều trị bệnh tại Bệnh viện Nhi Trung ương.

Địa điểm: Lớp học Hy vọng – Bệnh viện Nhi TW - số 18 - Ngõ 879 - Đường La Thành - Quận Đống Đa - Hà Nội.

Thông tin liên hệ: Phòng công tác xã hội BN Nhi Trung ương. Điện thoại 04 6273 8774- 04 6273 1052

can su giup do sua chua nang cap lop hoc hy vong
Cô giáo- ca sỹ Thái Thùy Linh dạy các bé học hát

Là Bệnh viện tuyến trung ương, hằng ngày, Bệnh viện Nhi Trung ương tiếp nhận hàng trăm, hàng nghìn trẻ em đến khám và điều trị bệnh. Có rất nhiều trẻ em trong độ tuổi đi học không được đến trường do phải nằm viện dài ngày hoặc điều trị bệnh hiểm nghèo. Nhiều cháu trở đi trở lại, tuổi thơ các cháu gắn liền với bệnh viện, gắn liền với kim tiêm, dây chuyền …Thời gian trôi thật chậm… Các cháu nhớ nhà, nhớ trường, nhớ lớp, nhớ thầy cô, bạn bè…

Phân tích tình hình:

Ngoài giờ điều trị các cháu chỉ thui thủi chơi trong phòng, hoặc cùng lắm xuống đến khu vui chơi mà tách biệt với cuộc sống bên ngoài.

Bệnh viện đã tiến hành đánh giá thăm dò các gia đình bệnh nhi cũng như các bệnh nhi trên 6 tuổi, có đến 92.68% các em nhỏ mong muốn được đến trường.

Đáp ứng mong mỏi đó, 16/11/2011 Lớp học Hy vọng ra đời với mục đích tiếp thêm hy vọng cho các em nhỏ có mặt ở đây trong phần lớn thời gian cuộc đời mình. Lớp học là kết quả của tình yêu thương của những tấm lòng thiện nguyện.

"Các em không thể đến trường học chữ vì bệnh tật, chúng ta hãy mang lớp học đến bên giường cho các em" - GS.TS Nguyễn Thanh Liêm

Lớp học được tổ chức từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần. Buổi sáng: từ 10h đến 11h30’; Buổi chiều: từ 15h đến 16h30’

Bệnh nhi tham gia lớp học đa phần là các em nhỏ bị ung thư, suy thận, hay mắc các bệnh về huyết học…Các em xuống lớp sẽ được học hát, vẽ, làm đồ thủ công, học các môn kỹ năng sống… Ngoài ra các em còn được hỗ trợ bổ túc các môn văn hóa: Toán, Văn, Tiếng Anh…

Các em sẽ được tiếp xúc với cộng đồng, với các thầy cô, với các anh chị Tình nguyện viên và các bạn nhỏ cùng trang lứa, dù các em đang phải điều trị với những dây truyền, kim tiêm chằng chịt ở người, nhưng các em vẫn có thể đến lớp để hòa nhập với mọi người.

Quan trọng hơn cả, lớp học Hy vọng không chỉ là nơi để các em học kiến thức, mà còn là nơi để các em tìm thấy niềm vui, tình yêu và nghị lực sống, để các em nhìn thấy ánh sáng của ngày mai.

Tính đến nay lớp học đã hoạt động được 5 năm. Nhiều lượt bệnh nhân tham gia học tập tại lớp học thu được những kết quả rất tích cực cả về mặt nhận thức lẫn tinh thần. Tuy nhiên hiện tại lớp học đã có dấu hiệu xuống cấp, nhiều trang thiết bị bị hỏng hóc không đảm bảo cho việc học tập của các cháu.

Bên cạnh đó nhu cầu học tập vui chơi của các cháu ngày một tăng, không gian lớp chưa thực sự phù hợp với các hoạt động của các bệnh nhi.

Vì lẽ đó Bệnh viện Nhi Trung ương tiến hành kêu gọi hỗ trợ kinh phí sửa chữa và cải tạo Lớp học Hy vọng nhằm tạo không gian học tập tươi mới, hiện đại góp phần giúp bệnh nhi có thể tham gia học tập ngay tại bệnh viện đồng thời phần nào vơi đi mệt mỏi để đảm bảo sức khoẻ

Mục tiêu dự án: nhằm đem lại không gian học tập tươi mới, hiện đại góp phần giúp bệnh nhi có thể tham gia học tập ngay tại bệnh viện đồng thời phần nào vơi đi mệt mỏi để đảm bảo sức khoẻ.

Dự án được thực hiện với sự hỗ trợ và cam kết từ lãnh đạo Bệnh viện, Phòng Công tác xã hội trong quá trình thực hiện dự án.

Hoạt động của dự án:

- Dự kiến kinh phí: 111.900.000 VNĐ ( Bảng kê chi tiết và thiết kế lớp có file đính kèm)

- Trách nhiệm và lợi ích của các bên liên quan:

+ Trách nhiệm : Nhà tài trợ sẽ tài trợ theo từng gói hoặc toàn bộ dự án.

+ Nhà tài trợ sẽ tham gia kiểm soát quá trình thực hiện dự án.

+ Nhà tài trợ đảm bảo trách nhiệm bàn giao sản phẩm cho Bệnh viện đúng thời hạn.

- Lợi ích của nhà tài trợ:

+ Được gắn lôgo và hình ảnh tại lớp học.

Đươi đây là một số hình ảnh dự án lớp học sau khi cải tạo:

can su giup do sua chua nang cap lop hoc hy vong
can su giup do sua chua nang cap lop hoc hy vong
can su giup do sua chua nang cap lop hoc hy vong
can su giup do sua chua nang cap lop hoc hy vong
Thu Hương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

Cảnh báo cuộc gọi mạo danh nhân viên điện lực hoàn tiền điện cho khách hàng

(LĐTĐ) Trong thời gian gần đây, Trung tâm Chăm sóc khách hàng Điện lực miền Bắc (Tổng Công ty Điện lực miền Bắc - EVNNPC) đã nhận được nhiều phản ánh về việc khách hàng nhận được cuộc gọi mạo danh là nhân viên điện lực cung cấp thông tin do điện lực tính sai hóa đơn tiền điện trong kỳ thay đổi Lịch ghi chỉ số về những ngày cuối tháng nên liên hệ để hoàn tiền % theo hóa đơn, hoặc trả tiền điện thừa cho khách hàng.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

Mời bạn đọc gửi câu hỏi giao lưu trực tuyến “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”

(LĐTĐ) Sáng 3/5, Báo Lao động Thủ đô sẽ phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Oai tổ chức buổi Đối thoại - Giao lưu trực tuyến - Truyền thông chính sách chuyên đề: “Sức khỏe và an toàn lao động tại nơi làm việc”. Trân trọng mời quý bạn đọc theo dõi gửi câu hỏi để các chuyên gia trả lời.
Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

Gần 1.500 VĐV môn Vovinam Việt Võ Đạo tranh tài tại Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 25/4, Đại hội Thể thao học sinh Thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) -Hội khỏe Phù Đổng năm học 2023 - 2024, môn Vovinam Việt Võ Đạo - Cúp Nestlé MILO lần thứ VII vừa chính thức khai mạc tại Nhà thi đấu Phú Thọ (Quận 11, TPHCM), thu hút gần 1.500 vận động viên tham gia tranh tài.
Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

Ngân hàng thế giới dự báo bất động sản Việt Nam sẽ phục hồi mạnh

(LĐTĐ) Ở nửa cuối năm 2024, bất động sản dự kiến phục hồi với nhiều cải cách thể chế được thực hiện như Luật Đất đai năm 2023 có hiệu lực thực thi, trái phiếu doanh nghiệp có tín hiệu tốt từ cuối năm 2023.
Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

Sơn Tây: Phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Ngày 27/4, Ủy ban nhân dân thị xã và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây phối hợp tổ chức Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân; khai mạc Hội thao công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) thị xã năm 2024.
Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà”, động viên lao động nữ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

(LĐTĐ) Phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” được duy trì liên tục, rộng khắp đã thực sự là động lực thúc đẩy, động viên nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) huyện Thanh Trì tích cực tham gia, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ của địa phương và đơn vị.

Tin khác

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Lương hưu tháng 5 sẽ chi trả sau nghỉ lễ 30/4 - 1/5

(LĐTĐ) Kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay sẽ kết thúc vào ngày 1/5. Trong khi đó, theo quy định hiện hành, việc chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng bắt đầu từ ngày 2 của tháng. Vì vậy, dự kiến lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 5/2024 sẽ được chi trả từ ngày 2/5.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

Nâng cao hiệu quả thông tin về hội nhập quốc tế UNESCO và ASEAN

(LĐTĐ) Chiều 25/4, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, UNESCO và ASEAN cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên đến từ các cơ quan thông tấn báo chí.
Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

Nắng nóng trên diện rộng và kéo dài nhiều ngày dịp nghỉ Lễ 30/4-1/5

(LĐTĐ) Dự báo thời tiết từ 26/4-1/5, cơ quan khí tượng cho biết, Tây Bắc Bộ khả năng nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Đông Bắc Bộ nắng nóng cục bộ, khu đồng bằng từ 27-30/4 khả năng nắng nóng diện rộng.
Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 5/2024

(LĐTĐ) Từ ngày 1/5/2024, nhiều Nghị định mới bắt đầu có hiệu lực thi hành.
Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu phối hợp quảng bá, tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP

(LĐTĐ) Hội Nông dân Hà Nội và Lai Châu hợp tác, ký kết chương trình phối hợp tiêu thụ nông sản, sản phẩm OCOP, và phát triển nông thôn mới từ 2024 - 2028, sau khi thăm quan làng gốm Bát Tràng và mô hình trồng hoa.
Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

Tăng cường kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình

(LĐTĐ) Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (Bộ Thông tin và Truyền thông) có văn bản cảnh báo gửi tới các Đài phát thanh, truyền hình, các đơn vị hoạt động truyền hình, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ phát thanh, truyền hình trả tiền về việc kiểm soát, ngăn chặn quảng cáo cờ bạc, cá độ trái phép trên truyền hình.
Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

Ngày Trái đất 2024: Hành tinh chống lại nhựa

(LĐTĐ) Năm nay, chủ đề của Ngày Trái đất trên toàn cầu có tên "Planet vs Plastic" (Hành tinh chống lại Nhựa), đặt mục tiêu giảm 60% sản lượng tất cả các loại nhựa vào năm 2040.
Mưa tháng Tư

Mưa tháng Tư

(LĐTĐ) Mưa tháng Tư, những giọt nước tinh khiết đánh thức cảm xúc, gợi nhớ ký ức và nuôi dưỡng tâm hồn phơi phới hy vọng.
Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

Nghệ An vẫn còn nhiều khó khăn trong công tác cai nghiện ma tuý

(LĐTĐ) Nghệ An là một trong những tỉnh trọng điểm về tệ nạn ma tuý của cả nước. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 3.681 người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý, 390 người sử dụng trái phép chất ma túy.
Xem thêm
Phiên bản di động