TP.HCM: Sửa chữa đường An Phú Đông 35 sau phản ánh của Báo Lao động Thủ đô

​Ngày 1/11, Ủy ban nhân dân (UBND) quận 12, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) tổ chức Lễ khởi công xây dựng lại đoạn đường An Phú Đông 35 (phường An Phú Đông) sau bài viết của Báo Lao động Thủ đô.
Tiến độ các dự án giao thông trọng điểm của TP.HCM hiện ra sao? TP.HCM: Tuyên dương 16 nữ chủ nhà trọ chăm lo tốt cho công nhân Nhiều chương trình mới trong Tuần lễ du lịch TP.HCM 2023

Ông Đậu An Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận 12 cho biết, từ khi có chủ trương xây dựng lại tuyến đường An Phú đông 35, đa số người dân đều ủng hộ việc thực hiện xây dựng theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Dự kiến, việc thi công sẽ diễn ra từ 1,5 - 2 tháng, nhưng các đơn vị sẽ cố gắng đưa vào sử dụng công trình trong tháng 12/2023.

Khi công trình đưa vào sử dụng sẽ góp phần phát triển cơ sở hạ tầng, mạng lưới giao thông, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân đi lại, phát triển kinh tế, xã hội, tạo mỹ quan đô thị cho phường An Phú Đông nói riêng và quận 12 nói chung.

"Tính đến tháng 9/2023, quận 12 đã đầu tư sửa chữa, nâng cấp 27 tuyến đường theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Trong thời gian tới, quận 12 sẽ tiếp tục khởi công 5 tuyến đường, nâng tổng số tuyến đường được xây dựng theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm trong năm 2023 lên 32 tuyến. Ngoài hình thức trên, hiện địa bàn quận 12 còn có nhiều tuyến đường do người dân tự đóng góp 100% để thực hiện duy tu, sửa chữa theo quy chuẩn và hướng dẫn của quận 12", Phó Chủ tịch UBND quận 12 Đậu An Phúc cho biết thêm.

TP.HCM: Sửa chữa đường An Phú Đông 35 sau phản ánh của Báo Lao động Thủ đô
Ông Đậu An Phúc, Phó Chủ tịch UBND quận 12 phát biểu tại Lễ khởi công.

Đường An Phú Đông 35 có chiều dài 370m, bề rộng mặt đường trung bình 6m; đầu tư mới hệ thống thoát nước từ nguồn ngân sách Nhà nước và người dân đóng góp với kinh phí hơn 1,9 tỷ đồng (trong đó người dân đóng góp 1,7 tỷ đồng), có kết cấu cống dọc bê tông cốt theo (BTCT) D600, cống ngang BTCT D400, cống dẫn BTCT D300, hầm ga BTCT M200, kích thước 1,2m x 1,2m, nắp đan BTCT M200.

TP.HCM: Sửa chữa đường An Phú Đông 35 sau phản ánh của Báo Lao động Thủ đô
Lãnh đạo quận 12 và phường An Phú Đông nghe chia sẻ của người dân tại tuyến đường An Phú Đông 35.

Theo bà Võ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông, với đặc thù là vùng sông nước, hệ thống kênh rạch nhiều, cộng thêm việc một số khu vực địa hình trũng thấp nên khi triều cường hay mưa lớn sẽ gây ngập một số tuyến đường trên địa bàn phường An Phú Đông, trong đó có đường An Phú Đông 35.

TP.HCM: Sửa chữa đường An Phú Đông 35 sau phản ánh của Báo Lao động Thủ đô
Bà Võ Thị Ngọc Lan, Chủ tịch UBND phường An Phú Đông phát biểu tại Lễ khởi công.

"Có thể cùng một lúc chưa có nhiều tuyến đường, hẻm sạch đẹp, nhưng với những con đường được hình thành nhờ sự đóng góp của nhân dân cùng chính quyền thời gian quan, hy vọng sẽ lan tỏa, để phường An Phú Đông có thêm những tuyến đường, hẻm được xây dựng khang trang, xứng đáng là vùng đất chiến khu anh hùng", bà Lan chia sẻ.

Chứng kiến đoạn đường được thực hiện sửa chữa, ông Nguyễn Văn Đường, một người dân sống tại khu vực đường An Phú Đông 35 gửi lời cảm ơn đến Báo Lao động Thủ đô khi đã kịp thời thông tin cho người dân. Đồng thời bản thân ông bày tỏ niềm vui khi chính quyền địa phương đã vào cuộc để giải quyết tình trạng ngập úng thưởng xuyên của tuyến đường này trong thời gian qua.

"Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ việc thực hiện làm tuyến đường theo hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm. Tuy nhiên, chính quyền địa phương phải thực hiện làm sao đó để hợp tình hợp lý, đảm bảo công bằng về mức đóng góp của những người dân sống tại khu vực đường An Phú Đông 35", ông Nguyễn Văn Đường nêu ý kiến.

Trước đó ngày 24/10/2023 Báo Lao động Thủ đô có bài viết" Dân khốn khổ vì đường ngập nửa năm chưa "chịu" rút nước", trong đó phản ánh tình trạng tuyến đường An Phú Đông 35, quận 12, TP.HCM thường xuyên ngập nặng, từ khoảng tháng 4/2023 cho đến nay, khiến cuộc sống của người dân xung quanh bị đảo lộn. Sau bài viết, lãnh đạo Thành ủy TP.HCM, UBND quận 12 và UBND phường An Phú Đông đã đến trực tiếp hiện trường, ghi nhận ý kiến người dân, chỉ đạo việc xử lý tạm thời làm dùng máy bơm hút nước và khẩn trương xây dựng dự án nâng cấp, sửa chữa đường An Phú Đông 35.

Động thái nói trên của chính quyền TP.HCM đã nhận được sự chia sẻ, ủng hộ của người dân. Nhiều người dân sống xung quanh khu vực đường An Phú Đông 35 cũng bảy tỏ cảm kích trước phản ánh kịp thời của Báo Lao động Thủ đô.

Minh Tuấn

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Hà Nội đơn giản hóa 3 thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương

Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 6010/QĐ-UBND ngày 3/12 thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực lao động, tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Nội vụ.
Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Hướng tới xây dựng cộng đồng số không ai bị bỏ lại phía sau

Triển khai mô hình “Bình dân học vụ số lưu động” gắn với hoạt động của các Tổ Chuyển đổi số cộng đồng, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố Hà Nội đang tạo chuyển biến rõ rệt trong việc phổ cập kỹ năng số đến người dân, nhất là người cao tuổi. Những điểm hỗ trợ lưu động, những buổi “cầm tay chỉ việc” tại từng tổ dân phố đã góp phần đưa công nghệ đến gần hơn với đời sống, giúp người dân chủ động thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, thanh toán số, từng bước xây dựng công dân số tại cơ sở.
Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Thành ủy Hà Nội giám sát kết quả thực hiện các chuyên đề trọng tâm tại phường Sơn Tây

Sáng 5/12, Đoàn Giám sát số 10 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội do Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương làm Trưởng đoàn đã làm việc với phường Sơn Tây nhằm giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện một số chuyên đề trọng tâm, cấp bách gắn với kiểm điểm cuối năm 2025.
Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Doanh nghiệp muốn hút vốn phải bắt đầu từ niềm tin và danh tiếng

Năm 2025 có hai điểm nhấn lớn là Nghị quyết 68-NQ/TW về phát triển kinh tế tư nhân và công bố của FTSE Russell công nhận Việt Nam đủ điều kiện vào "đường đua" nâng cấp từ Thị trường Cận biên lên Thị trường Mới nổi, với mốc thời gian chính thức vào 21/9/2026. Đây cũng là năm vô cùng đặc biệt, đánh dấu 25 năm hình thành và phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam - một hành trình không dài so với nhiều thị trường trong khu vực, nhưng giàu dấu ấn và đầy nỗ lực.
Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Kỳ cuối: Thủ đô tiên phong: Thước đo phát triển, khát vọng quản trị hiện đại, nhân văn

Tư tưởng “vì hạnh phúc của Nhân dân” không chỉ kế thừa sâu sắc tinh thần “dân là gốc” của Chủ tịch Hồ Chí Minh mà còn mở ra tầm nhìn quản trị đô thị hiện đại, nhân văn, trong đó hạnh phúc của mỗi người dân trở thành thước đo cao nhất của phát triển. Tuy nhiên, để tư tưởng này thực sự đi vào đời sống, hạnh phúc không thể chỉ tồn tại trên văn bản hay nghị quyết; nó phải được nhìn thấy, cảm nhận và trải nghiệm thực sự trong từng ngày sống của người dân Thủ đô, trở thành chuẩn mực cho mọi chính sách, mọi quyết định, mọi nỗ lực phát triển của Thành phố.
Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Tiếp tục đổi mới vì người lao động, nâng tầm chất lượng dịch vụ y tế

Trong không khí dân chủ, đoàn kết và trách nhiệm, mới đây, Công đoàn Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Sự kiện diễn ra thể hiện quyết tâm đổi mới của tổ chức Công đoàn nhằm chăm lo tốt hơn đời sống đoàn viên, người lao động, đồng thời đồng hành cùng bệnh viện trong sự nghiệp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030

Sáng 5/12, Công đoàn Bệnh viện Thanh Nhàn đã long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội diễn ra với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”.

Tin khác

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Đảm bảo ngân sách Trung ương giữ vai trò chủ đạo, dẫn dắt

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 5/12, các đại biểu đã thảo luận về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chính phủ Trung Quốc hỗ trợ 500.000 USD giúp nhân dân Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ

Chiều 4/12, tại Hà Nội, bà Bùi Thị Minh Hoài, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam đã thân mật tiếp ông Hà Vĩ, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam; đồng thời thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam tiếp nhận số tiền 500.000 USD từ Chính phủ Trung Quốc thông qua Đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam để hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt tại Việt Nam.
Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch

Tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV, ngày 4/12, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng đã trình dự án Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế. Đây là một đạo luật có tính chất đặc thù, mang ý nghĩa chiến lược trong việc tạo lập một thiết chế tư pháp hiện đại, minh bạch, có khả năng cạnh tranh trong môi trường tài chính quốc tế.
Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Giải quyết điểm nghẽn phát triển dự án năng lượng quốc gia

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 10, ngày 4/12, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về cơ chế, chính sách phát triển năng lượng quốc gia giai đoạn 2026 - 2030.
Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Bổ sung chính sách hỗ trợ chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo cho cơ quan báo chí

Ngày 4/12, tại Phiên họp thứ 52, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Báo chí (sửa đổi).
Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu kiến nghị Chính phủ đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu, coi đây là “đột phá của đột phá”

Đại biểu Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng, chúng ta phát triển rất nhanh hạ tầng vật chất, nhưng “hạ tầng tinh thần” - tức đời sống văn hoá, hệ giá trị, lối sống lại phát triển có phần chậm hơn. Vì vậy, bà kiến nghị nhiệm kỳ tới, Chính phủ cần đặt văn hoá - lối sống lên hàng đầu với một tinh thần mới, coi đây là “đột phá của đột phá”.
Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đề nghị cải tiến thi cử, giảm áp lực thi vào lớp 10, tạo cơ hội cho học sinh

Đại biểu Nguyễn Thị Tuyết Nga đề nghị Chính phủ ngay trong năm học 2026 - 2027 đầu tư bài bản cho trung học nghề, tôn trọng quyền lựa chọn của người học; cải tiến thi cử, điều chỉnh phương thức tuyển sinh lớp 10 theo hướng giảm áp lực, tạo cơ hội cho học sinh.
Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Tòa án đã giải quyết 92,31% số vụ và 82,65% số bị cáo liên quan đến trốn đóng bảo hiểm xã hội

Theo Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng, trong thực hiện nhiệm vụ xét xử các hành vi trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, các Tòa án đã chú trọng bảo vệ quyền lợi của người lao động bị ảnh hưởng do doanh nghiệp trốn đóng bảo hiểm.
Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Tạo cơ chế đột phá phát triển Thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là bước đi quan trọng nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý, tạo động lực mới, đột phá cho Thành phố Hồ Chí Minh phát triển, xứng đáng với vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước.
Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Mục tiêu cao nhất để người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Ngày 3/12, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra về: Chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến năm 2035.
Xem thêm
Phiên bản di động