Cần luật hóa khái niệm chung cư mini

Cùng với việc tiến hành rà soát, khảo sát, đánh giá mức độ an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với chung cư mini tại các thành phố lớn; theo các chuyên gia bất động sản, thời gian tới, cơ quan chức năng cần xem xét, xây dựng và đưa ra khái niệm chuẩn xác về chung cư mini trong các văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, cần xác định rõ khu vực nào được xây dựng, khu vực nào không được xây dựng chung cư mini, nếu vi phạm phải xử nghiêm…
Hà Nội: Việc tổng kiểm tra chung cư mini "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" Nhiều rủi ro, dễ tranh chấp, vì sao người dẫn vẫn muốn mua chung cư mini? Thành lập 15 đoàn kiểm tra công tác PCCC tại chung cư mini, nhà trọ trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm

Liên tiếp xảy ra hỏa hoạn tại các chung cư mini

Những năm gần đây, trên địa bàn thành phố Hà Nội, chung cư mini xuất hiện rất phổ biến, đặc biệt là tại các địa bàn tập trung đông dân cư và trường đại học, nhất là tại các quận Thanh Xuân, Đống Đa, Hoàng Mai, Cầu Giấy... Loại hình nhà ở theo dạng “hộp diêm” này không chỉ đang phá vỡ quy hoạch, gia tăng áp lực lên hệ thống hạ tầng đô thị, mà còn tiềm ẩn nhiều rủi ro gây mất an toàn, đặc biệt là về phòng cháy chữa cháy. Thực tế, đã có rất nhiều vụ hỏa hoạn xảy ra tại các chung cư mini, trong khi nhiều người dân vẫn tỏ ra “thờ ơ” khi bất chấp rủi ro tìm mua chung cư mini để ở.

Cần luật hóa khái niệm chung cư mini
Chung cư mini thường nằm sâu trong các con ngõ nhỏ, xen kẽ với khu dân cư khiến công tác phòng cháy, chữa cháy gặp khó khăn.

Điển hình là vụ cháy chung cư mini tại số 37, ngách 29/70 phố Khương Hạ, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân vào đêm 12/9 vừa qua. Toà nhà này được xây trên diện tích đất khoảng hơn 200m2, gồm 1 tầng hầm để xe và 8 tầng căn hộ, với 150 người sinh sống, chủ yếu là sinh viên, hộ gia đình. Vụ cháy gây tổn thất đặc biệt nghiêm trọng về người, đồng thời gióng lên hồi chuông cảnh báo về vấn đề quản lý, giám sát hoạt động chung cư mini với các ngành, các cấp.

Trước đó, vào ngày 6/3/2023, tại phố Vũ Tông Phan, phường Khương Đình, quận Thanh Xuân cũng đã xảy ra vụ cháy chung cư mini làm hơn 170 người đang sinh sống ở tòa nhà hoảng loạn tháo chạy. Theo cư dân, chung cư xây dựng từ rất lâu với chức năng là tòa nhà hỗn hợp; sau khi hoàn thành, chủ đầu tư đã bán căn hộ cho người có nhu cầu, tuy nhiên tầng lửng vẫn do chủ đầu tư quản lý. Thời điểm xảy ra vụ cháy, tầng lửng cho thuê lại để kinh doanh ăn uống, mặc dù trước đó rất nhiều cư dân sinh sống tại đây phản đối, nhưng đều “bất lực”.

Tương tự, ngày 23/10/2022, đã xảy ra vụ cháy chung cư mini 6 tầng, tại ngõ 132 Cầu Giấy (phường Quan Hoa, quận Cầu Giấy), vụ việc khiến lực lượng chức năng phải điều động hơn 20 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy tới hiện trường triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ… Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người, nhưng những gì đã diễn ra khiến người dân sinh sống tại các chung cư mini này tỏ ra hoang mang, lo lắng…

Trên đây chỉ là một vài vụ việc điển hình về tình trạng không đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy tại các chung cư mini trên địa bàn thành phố Hà Nội thời gian qua. Trong khi đó, loại hình căn hộ chung cư mini này còn tiềm ẩn rất nhiều các rủi ro khác như tính pháp lý, mật độ dân cư, an ninh trật tự… Phân tích về những khó khăn, rủi ro từ các chung cư mini, KTS. Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, các chung cư mini thường xây dựng trên diện tích nhỏ từ 30 - 50m2, và thường nằm nằm sâu trong những con ngõ xen kẽ với khu dân cư; được xây với quy mô từ 5 - 10 tầng. Trong khi đó, đa số chung cư mini không có lối thoát hiểm, cơ sở vật chất phòng cháy, chữa cháy chỉ mang tính hình thức, do chủ đầu tư muốn tận dụng quỹ đất.

Theo KTS. Đào Ngọc Nghiêm, trong công tác phòng cháy, chữa cháy, yêu cầu đặt ra rất cụ thể, nghĩa là không chỉ phòng cháy, chữa cháy đối với bản thân công trình, mà việc kết nối bên ngoài phải đảm bảo thực hiện như thế nào. Trong khi đó, khi xây dựng các công trình thường không đảm bảo công tác phòng cháy, chữa cháy, cộng thêm vị trí không thuận tiện đảm bảo cho người dân thoát nạn; vì thế, trường hợp xảy ra sự cố cháy nổ hậu quả để lại thường rất lớn.

Cần có khái niệm chuẩn xác đưa vào Luật

Đưa ra quan điểm về sự phát triển chung cư mini tại Hà Nội cũng như các thành phố lớn trên cả nước, ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản thành phố Hồ Chí Minh (HoREA) cho hay, hơn 10 năm qua, nhất là từ năm 2010 đến nay, đã nở rộ tình trạng xây dựng chung cư mini, “chung cư hộp diêm” có nhiều tầng, nhiều căn hộ mini tại các đô thị, các quận nội thành. Trong đó, không ít công trình nhà chung cư mini xây dựng trái phép, sai phép, làm phá vỡ quy hoạch, không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy, không đủ điều kiện để được cấp “sổ đỏ” cho người mua.

Theo đại diện HoREA, việc nở rộ chung cư mini vượt ngoài tầm kiểm soát có nguyên nhân bắt nguồn từ bất cập của quy định pháp luật về “phát triển nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân”; nguyên nhân thứ hai là những hạn chế, yếu kém trong công tác thực thi pháp luật của cơ quan quản lý Nhà nước, nhất là cấp cơ sở. Ngoài ra, còn nguyên nhân nữa là do các đầu nậu và doanh nghiệp liên kết với hộ gia đình, cá nhân móc nối cùng một số cán bộ cấp cơ sở, để thực hiện công trình nhà chung cư mini trái phép.

Cần luật hóa khái niệm chung cư mini

Với những nguyên nhân trên, ông Lê Hoàng Châu cho biết, tại Điều 46, Luật Nhà ở năm 2024 quy định, cho phép hộ gia đình, cá nhân tại khu vực đô thị được phép xây dựng nhà ở có từ hai tầng trở lên, mà tại mỗi tầng được thiết kế, xây dựng từ hai căn hộ trở lên theo kiểu khép kín, có đủ tiêu chuẩn diện tích sàn xây dựng tối thiểu mỗi căn hộ theo quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng và có phần diện tích thuộc sở hữu riêng, phần diện tích thuộc sở hữu chung của nhà chung cư theo quy định của Luật này, thì được Nhà nước công nhận quyền sở hữu đối với từng căn hộ trong nhà ở đó. Chính quy định này đã tạo cơ sở pháp lý dẫn đến tình trạng phát triển loại nhà chung cư mini, chung cư “hộp diêm”.

Vì thế, bên cạnh việc tăng cường công tác phổ biến, tuyên truyền quy định của pháp luật; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm trường hợp vi phạm pháp luật, đại diện HoREAcũng cho rằng, cần nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung quy định nhà chung cư mini để quản lý sao cho phù hợp tình hình thực tế hiện nay.

Đề cập đến vấn đề này, KTS. Đào Ngọc Nghiêm cho rằng, đối với các căn chung cư mini hiện có, cần tiến hành rà soát, khảo sát lại, nếu không đảm bảo thì kiên quyết xử lý. “Thời gian tới phải xem xét, xây dựng những quy định rõ ràng liên quan tới vấn đề này, đặc biệt là đưa ra khái niệm chuẩn xác về chung cư mini trong các văn bản pháp luật; trong đó, xác định rõ khu vực nào được xây dựng, khu vực nào không được xây dựng, nếu vi phạm phải xử nghiêm”, KTS. Đào Ngọc Nghiêm kiến nghị.

Đỗ Đạt

Nên xem

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

TP.HCM: Triệt phá đường dây cưỡng đoạt tài sản xuyên biên giới núp bóng “hiệp sĩ”

Ngày 1/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 41 đối tượng với 5 tội danh gồm “Cưỡng đoạt tài sản”, “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; “Mua bán người”; “Tổ chức, môi giới cho người khác xuất, nhập cảnh trái phép”, “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương  lịch

Kịp thời ngăn chặn gần 1 tấn chân gà bẩn dịp Tết Dương lịch

Trong quá trình tuần tra, kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm cuối năm, Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 15 (Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội) đã kịp thời phát hiện và thu giữ gần 1 tấn chân gà không hóa đơn chứng từ, đang trên đường vận chuyển vào nội thành tiêu thụ.
Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Ngày đầu năm 2026: Gần 2.000 tài xế bị trừ điểm giấy phép lái xe

Trong ngày 1/1/2026, cùng với việc xử lý nghiêm hơn 10.000 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã thực hiện trừ điểm Giấy phép lái xe (GPLX) đối với gần 1.800 tài xế. Đây là biện pháp mạnh tay nhằm răn đe các hành vi nguy hiểm, góp phần kéo giảm sâu số vụ tai nạn giao thông ngay từ những ngày đầu năm.
Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

Hanoi Concert 2026: Khởi đầu năm mới bằng hòa nhạc tại Hoàng thành Thăng Long

“Hanoi Concert - Hòa nhạc năm mới 2026” sẽ diễn ra lúc 20h ngày 1/1/2026 tại khu di sản Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), được truyền hình trực tiếp trên kênh H1, H2; phát thanh trực tiếp trên kênh FM96 và trực tuyến trên app HanoiON cùng các nền tảng số của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội.
Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Người dân Thủ đô đổ về "Chợ phiên vùng cao" đón năm mới 2026

Ngày 1/1, tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam, xã Đoài Phương, thành phố Hà Nội đã diễn ra “Chợ phiên vùng cao - Chào năm mới 2026” với nhiều nét văn hóa đầu Xuân truyền thống, đặc trưng của các dân tộc, mang đến cho người dân Thủ đô và du khách những trải nghiệm hấp dẫn.
Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch 2026

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 248/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Dương lịch năm 2026.
Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Hà Nội khắc phục điểm nghẽn về an toàn thực phẩm, thiết lập kỷ cương trong sản xuất, kinh doanh

Trong năm 2026, Hà Nội tăng cường công tác kiểm tra, hậu kiểm, kiểm nghiệm và phát hiện, xử lý nghiêm cơ sở vi phạm về an toàn thực phẩm. Kiểm soát chặt chẽ, giám sát chất lượng an toàn thực phẩm các mặt hàng thực phẩm lưu thông trên thị trường Thành phố.

Tin khác

Hoả hoạn tại ngôi nhà trên phố Hàng Mã

Hoả hoạn tại ngôi nhà trên phố Hàng Mã

Sáng nay (31/12), một vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại ngôi nhà số 14 phố Hàng Mã (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Nhờ sự phản ứng nhanh chóng của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), đám cháy đã được dập tắt, ngăn chặn nguy cơ cháy lan trong khu vực dân cư sầm uất vào ngày cuối năm.
Giải cứu người mắc kẹt trong xe điện: Thách thức lớn từ pin và quy trình cách ly điện

Giải cứu người mắc kẹt trong xe điện: Thách thức lớn từ pin và quy trình cách ly điện

Theo lực lượng chức năng, công tác giải cứu người mắc kẹt trong xe điện phức tạp và tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với xe sử dụng động cơ đốt trong, do liên quan trực tiếp đến hệ thống pin điện áp cao, kết cấu đặc thù và yêu cầu nghiêm ngặt về cách ly điện.
Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại Chợ Xanh, Định Công

Cảnh sát PCCC nỗ lực dập tắt đám cháy lớn tại Chợ Xanh, Định Công

Rạng sáng 23/12, một vụ hỏa hoạn lớn đã xảy ra tại khu vực Chợ Xanh (phố Định Công, phường Phương Liệt). Nhờ sự phản ứng nhanh chóng, hiệp đồng tác chiến hiệu quả giữa lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH và các đơn vị chức năng địa phương, đám cháy đã được khống chế kịp thời, bảo vệ thành công hơn 2.000m2 diện tích ki-ốt và ngăn chặn nguy cơ cháy lan sang các khu dân cư đông đúc xung quanh.
Hà Nội: Kịp thời khống chế cháy lớn tại Nhà máy Bia rạng sáng 1/12

Hà Nội: Kịp thời khống chế cháy lớn tại Nhà máy Bia rạng sáng 1/12

Rạng sáng ngày 1/12, một vụ cháy lớn đã bất ngờ bùng phát tại khu vực tầng 2 của Nhà máy Bia Hà Nội (số 183, Hoàng Hoa Thám, Hà Nội). Trước nguy cơ cháy lan nghiêm trọng sang các xưởng lân cận và khu dân cư, Công an thành phố Hà Nội đã khẩn trương điều động gần 50 chiến sĩ cùng 7 xe chữa cháy. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều mũi tấn công và chiến thuật chống cháy lan hiệu quả, đám cháy đã được khống chế thành công sau hơn một giờ nỗ lực, bảo đảm an toàn cho khu vực xung quanh và hạn chế tối đa thiệt hại.
Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ về PCCC và CNCH của UBND cấp xã

Tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ về PCCC và CNCH của UBND cấp xã

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 6114/UBND-NC ngày 17/11/2025 về việc tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ về PCCC và CNCH của UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố.
Triển khai nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cấp xã

Triển khai nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại cấp xã

Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Công văn số 6114/UBND-NC về việc tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) của UBND cấp xã trên địa bàn Thành phố.
Tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở

Tăng cường đảm bảo an toàn phòng cháy, chữa cháy từ cơ sở

Từ các xã, phường, phong trào “Toàn dân phòng cháy, chữa cháy” đang lan tỏa mạnh mẽ trên địa bàn Thủ đô Hà Nội. Với sự vào cuộc chủ động và quyết liệt của chính quyền cơ sở cùng ý thức người dân được nâng cao đang góp phần giảm thiểu nguy cơ cháy nổ, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.
Công an điều tra vụ cháy nhà trong ngõ ở Tây Mỗ khiến 1 người cao tuổi tử vong

Công an điều tra vụ cháy nhà trong ngõ ở Tây Mỗ khiến 1 người cao tuổi tử vong

Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ đạo điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ hỏa hoạn tại ngõ 78 phố Quang Tiến, phường Tây Mỗ, Hà Nội sáng 28/10 khiến một người cao tuổi tử vong.
Cháy nhà dân tại ngõ 180 Kim Hoa

Cháy nhà dân tại ngõ 180 Kim Hoa

Sáng nay (11/10) vào lúc 5 giờ 36 phút, tại địa chỉ số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội đã xảy ra 1 vụ cháy nhà dân.
Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người mắc kẹt được giải cứu an toàn

Hà Nội: Cháy chung cư mini, nhiều người mắc kẹt được giải cứu an toàn

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 15 và khu vực số 31 - Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội đã phối hợp với lực lượng, chính quyền và Công an phường Thanh Liệt hướng dẫn thoát nạn nhiều người dân trong vụ cháy.
Xem thêm
Phiên bản di động