Cần giải quyết dứt điểm mâu thuẫn kéo dài tại chùa Vân Hồ

Thời gian gần đây, sư Thích Đàm Thục (trú tại chùa Vân Hồ, 40 Lê Đại Hành, phường Lê Đại Hành, quận Hai Bà Trưng) phản ánh về việc bản thân bị ngược đãi nhiều năm nay nhưng không được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết dứt điểm.
Cần giải quyết dứt điểm  mâu thuẫn kéo dài tại chùa Vân Hồ Bãi gửi xe quây kín chùa Vân Hồ

Theo đơn của nhà sư gửi tổ trưởng tổ dân phố cụm 3 phường Lê Đại Hành: Sư Thục tu hành tại chùa Vân Hồ từ năm 1990. Đầu năm 2011, xảy ra mối bất hòa giữa sư Thục và sư Thích Đàm Nhung (trụ trì chùa Vân Hồ). Từ đó, sư Thục không được dùng điện, nước, không được vệ sinh, ăn uống, không được tự do đi lại… Không những thế, một số người không phải ở chùa hàng ngày cũng đến chùa và có hành vi ngược đãi sư Thục khiến cuộc sống sư Thục gặp khó khăn. Mỗi khi xảy ra sự việc, sư Thục đều gọi điện cho tổ trưởng tổ dân phố để mời chính quyền, công an phường tới giúp đỡ. Tuy nhiên, đến nay, sư Thục vẫn đang sống trong tình cảnh bị ngược đãi. Ông Vũ Mạnh Thường (bí thư cụm 3 phường Lê Đại Hành) cho biết: “Nhiều lần trong buổi họp tổ dân phố chúng tôi đã nghe việc sư Thục bị ngược đãi. Các tổ chức đoàn thể, lực lượng công an, chính quyền phường, quận cũng đến can thiệp song đến nay chưa có hiệu quả”.

Theo báo cáo của UBND phường Lê Đại Hành ngày 16/6/2014: “Vào 8h55 ngày 14/6/2014, CA phường nhận được tin, sư Thục không được vào chùa. CA phường đã điện thoại báo cho sư trụ trì Thích Đàm Nhung nhưng nhà chùa cũng không mở cửa. CA phường lập biên bản sự việc với sự có mặt của đoàn thể, cán bộ cơ sở, nhân dân, đại diện chính quyền, CA phường, an ninh CA quận Hai Bà Trưng, CATP… Qua nắm bắt tình hình thực tế, diễn biến sự việc tại chùa Vân Hồ hết sức phức tạp. Cổng chùa thường xuyên đóng kín”.

Cần giải quyết dứt điểm  mâu thuẫn kéo dài tại chùa Vân Hồ
Chùa Vân Hồ
Trao đổi với PV qua điện thoại, ông Nguyễn Văn Hiếu, Chủ tịch UBND quận Hai Bà Trưng, cho biết: “Đây là vấn đề hết sức nhạy cảm. Mâu thuẫn giữa hai thầy trò trong chùa không thể áp dụng những biện pháp cứng rắn. Tôi thấy rằng Ban trị sự phật giáo của thành phố chưa vào cuộc mạnh mẽ, còn quận cũng đã làm hết khả năng”.

Gần đây, ngày 17/3/2015, UBND phường Lê Đại Hành có báo cáo gửi UBND quận Hai Bà Trưng về tình hình tại chùa Vân Hồ. Theo bà Hoàng Thanh Thủy, chủ tịch UBND phường thì trong thời gian qua, tình hình an ninh trật tự tại chùa Vân Hồ diễn biến phức tạp. 18h ngày 30/1, sư Thích Đàm Thục trình báo với CA phường bị một nam thanh niên ném ớt bột vào phòng ngủ; 20h50 ngày 7/3, sư Thục tiếp tục trình báo bị một nam thanh niên đứng ở cửa phòng, cầm ống nhựa đựng chất lỏng có mùi khó ngửi hắt vào người. Sự việc liên tiếp xảy ra trong chùa Vân Hồ thời gian qua, nếu không được giải quyết dứt điểm sẽ gây hậu quả nghiêm trọng. Đồng thời sự việc kéo dài gây bức xúc cho chính quyền, nhân dân, đoàn thể MTTQ, hội phụ nữ... Hiện tại, UBND phường giao cho CA phường thường xuyên theo dõi nắm bắt và báo cáo tình hình diễn biến của chùa Vân Hồ. Để đảm bảo an ninh trật tự xã hội, trật tự tôn giáo, để di tích lịch sử văn hóa chùa Vân Hồ đã xếp hạng được tôn nghiêm, UBND phường đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng cho ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm mâu thuẫn tại chùa Vân Hồ.

Ngày 30/3, trao đổi với PV, ông Lê Hữu Nghĩa (cán bộ phòng Nội vụ quận Hai Bà Trưng) cho biết: Sau khi có chỉ đạo của lãnh đạo quận, cách đây 2 tuần, chúng tôi đã có buổi làm việc với CA quận Hai Bà Trưng về nội dung đơn của sư Thục. Theo CA quận, việc điều tra gặp khó khăn vì không có chứng cứ, cơ quan công an sẽ tiếp tục thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ. Về những sự việc xảy ra trong chùa kéo dài chưa giải quyết được dứt điểm, trách nhiệm thuộc Thành hội Phật giáo Hà Nội, Ban trị sự Phật giáo quận Hai Bà Trưng và sư trụ trì Thích Đàm Nhung.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Quy định mới về trục xuất, tạm giữ và áp giải theo thủ tục hành chính

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 59/2026/NĐ-CP quy định về hình thức xử phạt trục xuất; biện pháp tạm giữ người, áp giải người vi phạm theo thủ tục hành chính; đồng thời quy định việc quản lý người nước ngoài vi phạm pháp luật Việt Nam trong thời gian làm thủ tục trục xuất.
Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn bị xử lý trong trưa mùng 5 Tết

Trong khung giờ cao điểm từ 10h đến 14h ngày 21/2 (tức mùng 5 Tết), lực lượng Cảnh sát giao thông toàn quốc đã đồng loạt ra quân, phát hiện và xử lý hơn 720 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Hoạt động này nhằm duy trì kỷ cương và đảm bảo an toàn cho người dân trong ngày cao điểm quay trở lại thành phố sau kỳ nghỉ Tết.
Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Hơn 7.200 vi phạm giao thông bị xử lý trong ngày mùng 3 Tết

Trong ngày 19/2 (mùng 3 Tết Bính Ngọ), tình hình trật tự an toàn giao thông trên cả nước có biến động đáng chú ý khi số vụ tai nạn giảm, nhưng số người tử vong tăng, đồng thời lực lượng Cảnh sát giao thông đã quyết liệt xử lý hơn 7.200 trường hợp vi phạm, trong đó nhiều nhất là lỗi về nồng độ cồn.
Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an Hà Nội cảnh báo chiêu trò dùng AI cắt ghép thông tin cũ gây hoang mang dư luận

Công an thành phố Hà Nội đề nghị người dân cảnh giác trước thủ đoạn sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để cắt ghép, đăng tải lại các vụ việc cũ nhằm mục đích trục lợi tương tác, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thủ đô.
Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ: 1.646 tài xế vi phạm nồng độ cồn bị lập biên bản

Trong đêm mùng 1 Tết Bính Ngọ (ngày 17/2), lực lượng Cảnh sát giao thông tại 34 địa phương đã đồng loạt kiểm tra, phát hiện và lập biên bản xử lý 1.646 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. Số lượng vi phạm ghi nhận trong khung giờ từ 19h đến 23h tăng gấp 2 lần so với ca làm việc buổi trưa cùng ngày, cho thấy nỗ lực kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm an toàn giao thông ngay ngày đầu năm mới.
Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Công an Hà Nội quyết liệt xử lý vi phạm nồng độ cồn ngay từ sáng mùng 1 Tết Bính Ngọ

Sáng 17/2 (tức mùng 1 Tết Bính Ngọ), lực lượng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội đồng loạt triển khai tuần tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các trường hợp điều khiển phương tiện vi phạm nồng độ cồn. Đây là giải pháp trọng tâm nhằm phòng ngừa tai nạn, bảo đảm cho nhân dân Thủ đô vui Xuân an toàn.
CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

CSGT Hà Nội kiểm soát nồng độ cồn xuyên đêm, phát hiện 85 trường hợp vi phạm

Tối 13/2, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đồng loạt triển khai lực lượng trên toàn địa bàn Thủ đô, trực tiếp kiểm tra hàng nghìn phương tiện và phát hiện nhiều tài xế vi phạm nồng độ cồn.
Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Khởi tố 9 đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 318 tỷ đồng của một ngân hàng tại Hà Nội

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 9 bị can về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Các đối tượng đã lập khống hồ sơ vay vốn để chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn từ một ngân hàng trên địa bàn.
Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Siết chặt an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán 2026

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ chiều 4/2, đại diện Bộ Công an cho biết đã triển khai đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm kéo dài 3 tháng trên phạm vi toàn quốc, tập trung vào các loại tội phạm có xu hướng gia tăng dịp Tết như trộm cắp, cướp giật, cờ bạc, “tín dụng đen”, buôn lậu, gian lận thương mại. Cùng với đó, các giải pháp đồng bộ về quản lý trật tự an toàn giao thông, tạo điều kiện thuận lợi nhất để người dân đón Tết an toàn, bình yên và trọn vẹn.
Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Xử phạt tài xế xe đầu kéo chở ống cống thiếu an toàn trên đường Ngô Gia Tự

Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành lập biên bản, xử lý nghiêm trường hợp tài xế điều khiển xe ô tô đầu kéo chở hàng hóa không bảo đảm an toàn, gây nguy cơ dẫn đến tai nạn giao thông.
Xem thêm
Phiên bản di động