Cận cảnh người dân “se duyên” cho cây bưởi Diễn

(LĐTĐ) Năm nào cũng vậy, từ giữa tháng Giêng, bà Nguyễn Thị Sinh, thôn Cổ Thượng, xã Phương Đình, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội lại bắt đầu công việc thụ phấn cho vườn bưởi Diễn. Việc “se duyên” cho bưởi đúng thời gian, kỹ thuật đã đưa lại năng suất và chất lượng cho loại bưởi này.
Phát triển mô hình trồng bưởi diễn tại Ứng Hòa Chương Mỹ đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Thanh niên quyết chí làm giàu từ mô hình trồng bưởi Diễn

Ghé thăm vườn bưởi Diễn của gia đình vợ chồng bà Sinh, ông Nội tại thôn Cổ Thượng, chúng tôi được đắm chìm trong không gian ngạt ngào hương thơm của hoa bưởi. Những chùm hoa bưởi trắng muốt rung rinh trước những cơn gió nhè nhẹ khiến chúng tôi không thể rời mắt.

Điều khiến chúng tôi bất ngờ hơn cả là khi được chứng kiến quy trình thụ phấn cho hoa bưởi. Tay cầm chiếc sào dài, gắn trên đầu là chiếc chổi cọ mềm mịn, bà Sinh thoăn thoắt đưa từng hạt phấn vàng vào nhụy của những bông hoa bưởi. Được biết, vườn bưởi của gia đình bà Sinh đến nay đã có tuổi đời hàng chục năm, việc thụ phấn cho bưởi cũng là phương pháp hữu hiệu để giúp bưởi đạt năng suất và chất lượng.

Cận cảnh người dân “se duyên” cho cây bưởi Diễn
Bà Sinh thụ phấn cho bưởi để bưởi đạt năng suất và chất lượng.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Sinh cho biết, công việc thụ phấn cho bưởi Diễn bắt đầu từ mùng 10 tháng Giêng tới khi cây bưởi không còn hoa. Điều quan trọng trong quá trình thụ phấn cho hoa bưởi là phải chọn đúng thời điểm, chọn hoa chất lượng, thực hiện đúng mật độ, chu trình.

“Trong quá trình thụ phấn, phải lựa chọn những bông mới nở buổi sáng. Thông thường, những bông hoa này cánh còn thẳng, hoa nở từ hôm trước thường cánh sẽ rất xoăn. Hôm nào hoa nở nhiều thì tôi dành từ 1,5 – 2 tiếng để thụ phấn, hôm nào ít hoa thì mất khoảng 1 tiếng làm việc”- bà Sinh cho hay.

Cũng nhờ sự cần cù, chăm chỉ, chịu khó mà bà Nguyễn Thị Sinh đã biến vườn bưởi kém năng suất trở thành vườn bưởi mơ ước của nhiều người dân trong vùng. Ngay từ năm đầu tiếp nhận vườn bưởi, với phương pháp thụ phấn bằng tay, bà Sinh đã thu về 3.500 quả bưởi từ 50 gốc bưởi. Những năm tiếp đó, số lượng bưởi ngày một tăng, có khi đạt 4.000 quả. Chất lượng bưởi cũng ngày càng được nâng cao, bên ngoài vỏ bưởi bóng mịn, vàng đẹp, tép bưởi căng mọng và ngọt.

Cận cảnh quy trình thụ phấn cho bưởi Diễn:

Cận cảnh người dân “se duyên” cho cây bưởi Diễn
Từ sáng sớm, bà Nguyễn Thị Sinh đã có mặt tại vườn bưởi Diễn để bắt đầu công việc thụ phấn cho hoa bưởi.
Cận cảnh người dân “se duyên” cho cây bưởi Diễn
Thời điểm hiện tại, hoa bưởi Diễn đang đợt nở rộ nên việc thụ phấn mất khá nhiều thời gian.
Cận cảnh người dân “se duyên” cho cây bưởi Diễn
Để bắt đầu công việc, bà Sinh phải chuẩn bị dụng cụ cần thiết đó là chiếc sào có độ dài khoảng 10 mét, chiếc sào này có thể thay đổi độ cao nhờ các khớp nối để thuận tiện khi làm việc.
Cận cảnh người dân “se duyên” cho cây bưởi Diễn
Trên đầu sào được gắn một chiếc chổi cọ mềm. Bên trên lớp cọ là nhụy hoa của những cây bưởi Diễn khỏe mạnh, chất lượng.
Cận cảnh người dân “se duyên” cho cây bưởi Diễn
Những bông hoa cánh thẳng vừa chớm nở được lựa chọn để thụ phấn.
Cận cảnh người dân “se duyên” cho cây bưởi Diễn
Việc thụ phấn cho bưởi Diễn đã đưa lại hiệu quả trông thấy. Từ vườn bưởi kém chất lượng, đến nay vườn bưởi mỗi năm cho thu hoạch gần 70 triệu đồng/năm.
Lương Hằng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

Điều kiện để được miễn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024

(LĐTĐ) Từ 22/4/2024, Thông tư 02/2024/TT-BGDĐT về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT), chính thức có hiệu lực.
Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

Hà Nội giảm mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Ngày 29/3, tại Kỳ họp thứ 15, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua quy định mức thu học phí đối với các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn, thay thế Nghị quyết số 03/2023/NQ-HĐND được ban hành vào ngày 4/7/2023. Theo đó mức thu học phí từ năm học 2023 - 2024 sẽ giảm đáng kể.
Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 28/3, Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi học tập, trao đổi kinh nghiệm với LĐLĐ quận Bình Tân và LĐLĐ Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.
LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

LĐLĐ quận Ba Đình: Đồng hành chăm sóc sức khỏe cho người lao động

(LĐTĐ) 100 người lao động thuộc Công đoàn cơ sở khối Doanh nghiệp quận Ba Đình đã được khám sức khỏe sinh sản và tầm soát phát hiện sớm ung thư miễn phí.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm có thêm 8 Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Sau khi thực hiện sắp xếp Công đoàn Cơ quan Dân Đảng và Công đoàn Cơ quan Ủy ban nhân dân (UBND) huyện Gia Lâm, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã ra quyết định thành lập 8 Công đoàn cơ sở trực thuộc.

Tin khác

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

Hà Nội điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội thống nhất điều chỉnh tăng diện tích đất thu hồi tại 27 dự án với tổng diện tích 53,21ha; điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi tại 11 dự án với tổng diện tích 33,18ha.
Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

Công an quận Nam Từ Liêm đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất

(LĐTĐ) Mới đây, Công an quận Nam Từ Liêm trang trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhất và chào mừng 10 năm ngày thành lập Công an quận (1/4/2014 - 1/4/2024).
Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

Lấy trục sông Hồng làm trung tâm phát triển là điểm nhấn quan trọng

(LĐTĐ) Góp ý Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, các đại biểu cho rằng, việc lấy sông Hồng là trung tâm phát triển, gắn với lịch sử văn hóa Thủ đô là điểm nhấn quan trọng. Tuy nhiên, phải quan tâm đến quy hoạch tuyến đường ven sông, kết nối với các cây cầu và lan ra các tuyến đường theo 5 trục động lực.
Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

Hội viên, phụ nữ quận Bắc Từ Liêm thực hiện tốt các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Trong năm 2023, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) quận Bắc Từ Liêm luôn chú trọng đổi mới nội dung, phương thức phát động và tổ chức, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với các nội dung phong phú, thiết thực, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của cán bộ, hội viên phụ nữ trong toàn quận.
Cầu Thượng Cát  và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

Cầu Thượng Cát và cầu Thạch Hãn 1 có thiết kế khác nhau

(LĐTĐ) Tại họp báo thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2024 do UBND thành phố Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc Hà Nội Nguyễn Bá Nguyên khẳng định, thiết kế cầu Thượng Cát (Hà Nội) và cầu Thạch Hãn 1 (Quảng Trị) không giống nhau.
Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Chỉnh lý nhiều quy định quan trọng về cải tạo, tái thiết đô thị trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

(LĐTĐ) Phó Giám đốc Sở Tư pháp Hà Nội Nguyễn Công Anh cho biết, qua những lần xin ý kiến, cơ bản việc tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) được các cơ quan Trung ương, đại biểu Quốc hội đánh giá cao và tán thành nhiều nội dung; lãnh đạo Quốc hội đánh giá đủ điều kiện để trình kỳ họp thứ 7 của Quốc hội.
Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

Hàng loạt KOL, Tiktoker livestream bán hàng góp sức đưa hàng Việt Nam lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng 28/3, Thành đoàn Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị tổ chức chương trình “Ngày hội người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện chuyển đổi số, có khoảng 50 KOL, Tiktoker đến từ các trường đại học trên địa bàn Thành phố sẽ thực hiện livestream bán hàng tại chương trình.
Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

Quận Đống Đa hướng dẫn lấy ý kiến cử tri về sắp xếp đơn vị hành chính trên địa bàn

(LĐTĐ) Phó Bí thư Thường trực Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận Đống Đa Nguyễn Anh Cường đề nghị, việc lấy phiếu ý kiến cử tri tại các phường cần được thực hiện đúng trình tự, thủ tục theo quy định pháp luật.
Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

Quận Tây Hồ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây

(LĐTĐ) Sáng 27/3, Quận ủy Tây Hồ tổ chức lễ ra mắt Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây. Chi bộ Ban Quản lý Hồ Tây phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, tham mưu, giúp việc cho Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ quản lý toàn diện, tập trung thống nhất khu vực Hồ Tây và vùng phụ cận; triển khai thực hiện hiệu quả công tác xây dựng Đảng.
Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

Thanh Trì: Phát triển đảng viên trẻ từ những “hạt nhân” là học sinh trung học phổ thông

(LĐTĐ) Vừa qua, nhân dịp kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, huyện Thanh Trì đã kết nạp 3 học sinh trung học phổ thông vào đội ngũ đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. 3 học sinh đều trưởng thành từ những đoàn viên thanh niên xuất sắc của trường Trung học phổ thông Ngọc Hồi.
Xem thêm
Phiên bản di động