Cán bộ, đoàn viên công đoàn Thủ đô mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng

(LĐTĐ) Chỉ còn đúng một tuần nữa, Đại hội XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của dân tộc ta. Cán bộ, đoàn viên công đoàn và người lao động Thủ đô đang rất quan tâm, theo dõi, mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.
Đảm bảo tuyệt đối an toàn Đại hội XIII của Đảng Tiến hành rất công phu, bài bản Từ ngày 25/1 đến 2/2/2021 sẽ diễn ra Đại hội Đảng lần thứ XIII

Chị Nguyễn Thị Bình – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam:

Người lao động khắp cả nước sẽ cùng hăng say lao động với một tâm thế mới

Với niềm hân hoan chào đón Đại hội Đảng XIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sắp diễn ra và với những kỳ vọng tốt đẹp mà sau Đại hội Đảng sẽ đem lại, tôi tin tưởng Đại hội Đảng toàn quốc sẽ thành công tốt đẹp.

Cán bộ, đoàn viên công đoàn Thủ đô mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng
Chị Nguyễn Thị Bình – Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam.

Từ đầu năm 2020, đại dịch Covid-19 đã xuất hiện và bùng phát trên phạm vi toàn cầu, ảnh hưởng rất nặng nề đến tất cả các lĩnh vực kinh tế - xã hội của đất nước. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “mỗi người dân là một chiến sĩ trên mặt trận chống dịch”, cả nước đã chung tay triển khai quyết liệt nhiều biện pháp đồng bộ, vừa ngăn chặn dịch bệnh, vừa đảm bảo thực hiện nhiệm vụ “kép”, vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, an ninh - quốc phòng.

Với ngành nghề chính là xây dựng, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam không tránh được ảnh hưởng trước tác động tiêu cực của dịch Covid-19. Tuy nhiên, Công đoàn Công ty đã phối hợp với Ban Giám đốc duy trì đảm bảo mức lương cơ bản cho người lao động và không để ai bị mất việc.

Song song với đó, nhận thức sâu sắc mối nguy hiểm của dịch bệnh Covid-19, Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam luôn sát sao, chủ động, tích cực trong phòng chống dịch: Phun thuốc khử khuẩn nơi làm việc; trang bị khẩu trang, nước sát khuẩn cho người lao động...

Với sự quyết tâm cao, công nhân, viên chức, lao động của Công ty TNHH Xây dựng ZYF Việt Nam đã vượt qua những khó khăn, thách thức để bước vào một giai đoạn phát triển mới. Tin rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng, với sự chuẩn bị kỹ lưỡng trên mọi mặt, người lao động khắp cả nước sẽ cùng hăng say lao động với một tâm thế mới, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế - xã hội nhiệm kỳ mới đề ra.

Chị Đàm Thị Hương Ngần, Phó Chủ tịch Công đoàn Khách sạn JW Marriott Hà Nội:

Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp

Tại Đại hội Đảng XIII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tôi hy vọng đại biểu dự Đại hội sẽ lựa chọn những đồng chí được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII có phẩm chất chính trị tốt, có kiến thức, năng lực, dám nghĩ, dám làm, xứng đáng là người đứng đầu và là chỗ dựa tin cậy của người dân.

Cán bộ, đoàn viên công đoàn Thủ đô mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng
Chị Đàm Thị Hương Ngần, Phó Chủ tịch Công đoàn Khách sạn JW Marriott Hà Nội.

Từ khi thành lập đến nay, tổ chức Công đoàn Khách sạn JW Marriott Hà Nội đã phát huy vai trò, chức năng, nhiệm vụ của mình, không ngừng chăm lo đời sống cho đoàn viên, đảm bảo mối quan hệ lao động ổn định, hài hoà. Với phương châm lấy người lao động làm trung tâm và động lực phát triển, Ban Chấp hành Công đoàn Khách sạn luôn đổi mới, sáng tạo trong hoạt động chăm lo cho người lao động một cách thiết thực.

Việc chăm lo, giúp người lao động có cuộc sống tốt về vật chất lẫn tinh thần cũng chính là động lực giúp Khách sạn phát triển bền vững. Chúng tôi luôn quán triệt tinh thần này để xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ.

Tuy nhiên, để làm tốt điều này thì bản thân Khách sạn nói riêng và những doanh nghiệp ngoài nhà nước nói chung phải có cơ chế để phát triển, giúp người lao động ổn định đời sống việc làm. Vì vậy, tôi kỳ vọng Đại hội Đảng XIII tới đây sẽ có những chủ trương nhất quán về thúc đẩy phát triển doanh nghiệp và cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh cho doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Bên cạnh đó Đảng và Nhà nước cần quan tâm đẩy mạnh cải cách hành chính; xây dựng cơ chế, chính sách, hỗ trợ doanh nghiệp, để làm sao đây là môi trường đầu tư thuận lợi, yên tâm nhất. Bởi thành công của các doanh nghiệp chính là thành công của đất nước. Khi đó, đời sống vật chất, tinh thần của người lao động sẽ được đảm bảo, phát huy vai trò của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đối với sự phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô và đất nước trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Chị Nguyễn Thị Hải Yến – Cán bộ Công đoàn chuyên trách, Công ty Cổ phần Fecon:

Coi trọng công tác an toàn vệ sinh lao động để bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực

Với đặc thù làm việc tại công ty xây dựng, tôi nhận thấy công tác an toàn lao động và phòng chống cháy nổ trong xây dựng cần phải được coi trọng hàng đầu. Bởi thực tế cho thấy, chỉ cần lơ là, không thực hiện đúng quy trình chuẩn trong công tác này sẽ dẫn đến những hậu quả vô cùng nghiêm trọng.

Cán bộ, đoàn viên công đoàn Thủ đô mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng
Chị Nguyễn Thị Hải Yến – Cán bộ Công đoàn chuyên trách, Công ty Cổ phần Fecon.

Ban Chấp hành Công đoàn Công ty Cổ phần Fecon kể từ khi mới thành lập đã xác định được rõ vai trò và chức năng nhiệm vụ là phải đảm bảo đời sống việc làm và điều kiện làm việc tốt nhất cho người lao động. Với ý nghĩa đó, Ban Chấp hành Công đoàn đã tham mưu với lãnh đạo Công ty trang bị các thiết bị và phương tiện phòng cháy chữa cháy, các biển cảnh báo, biển cấm về an toàn, nội quy an toàn lao động đều được bố trí đúng theo quy định pháp luật.

Ngoài ra, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty đã phối hợp với chuyên môn tổ chức tập huấn nghiệp vụ an toàn, tham quan học tập, tổ chức thi an toàn có khen thưởng cho các phòng ban, dự án trong Công ty. Từ đó giúp cho người lao động dần có những nhận thức đúng đắn và xác định được công tác an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ trọng tâm song song với quá trình sản xuất.

Đặc biệt, Ban Chấp hành Công đoàn Công ty thường xuyên tổ chức đào tạo và củng cố mạng lưới an toàn vệ sinh viên giỏi. Tôi đánh giá đây là lực lượng nòng cốt, có tay nghề giỏi, có chuyên môn nghiệp vụ có sức khỏe và tinh thần trách nhiệm cao, hiểu biết về công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống cháy nổ được Công đoàn và Công ty tín nhiệm.

Từ trước đến nay, an toàn vệ sinh lao động là một chính sách lớn luôn được Đảng và Nhà nước ta coi trọng. Vì vậy, tôi kỳ vọng văn kiện Đại hội Đảng XIII sẽ đưa nội dung này vào vì nó ý nghĩa quan trọng trong chiến lược bảo vệ và phát triển nguồn nhân lực, phát triển bền vững kinh tế - xã hội của đất nước. Các cơ quan chức năng cần tăng cường kiểm tra việc thực thi pháp luật an toàn vệ sinh lao động ở các cấp, ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp bởi còn chưa nghiêm và nhiều bất cập.

Anh Bùi Công Thành - Đoàn viên công đoàn phường Phương Canh, Nam Từ Liêm:

Nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp cho công nhân, viên chức, lao động

Chỉ còn ít ngày nữa Đại hội Đảng lần thứ XIII của Đảng sẽ chính thức khai mạc. Đây là một sự kiện chính trị trọng đại của Đảng và của đất nước ta. Là một đảng viên và cũng là đoàn viên công đoàn, tôi rất mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào thành công của Đại hội.

Cán bộ, đoàn viên công đoàn Thủ đô mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng
Anh Bùi Công Thành - Đoàn viên công đoàn phường Phương Canh, Nam Từ Liêm.

Qua quá trình rèn luyện và hoạt động thực tiễn, tôi nhận thấy hiểu biết của đoàn viên công đoàn, người lao động nói chung về chủ nghĩa Mác - Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về đường lối của Đảng còn nhiều hạn chế. Một bộ phận công nhân, viên chức, lao động chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, sứ mệnh lịch sử của giai cấp mình.

Do vậy, mong rằng trong nhiệm kỳ mới, Đảng ta sẽ tập chung triển khai các giải pháp nâng cao bản lĩnh chính trị, giác ngộ giai cấp, ý thức tổ chức kỷ luật cho công nhân, viên chức, lao động, đáp ứng yêu cầu Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá, tạo điều kiện để đội ngũ công nhân thực hiện tốt vai trò, sứ mệnh của mình.

Đặc biệt, cần quan tâm phát triển tổ chức đảng trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; nâng tỷ lệ đảng viên, cán bộ chủ chốt là đoàn viên công đoàn, công nhân lao động. Các cấp ủy đảng trong các cơ quan, đơn vị cần lắng nghe và giải quyết kịp thời ý kiến của người lao động và của tổ chức công đoàn để đây thực sự là cầu nối giữa Đảng và công nhân, viên chức, lao động.

Anh Dương Hải Ninh, Công nhân điện, Công ty Cổ phần cơ khí chính xác An Khánh:

Quan tâm nâng trình độ chuyên môn, tay nghề để tạo ra giá trị lao động ngày càng cao

Cán bộ, đoàn viên công đoàn Thủ đô mong chờ và đặt nhiều kỳ vọng vào Đại hội XIII của Đảng
Anh Dương Hải Ninh, Công nhân điện, Công ty Cổ phần cơ khí chính xác An Khánh.

Bản thân là người lao động trực tiếp, tôi luôn ý thức được có “nghệ tinh” thì mới “thân vinh”. Bởi khi vào bắt tay vào làm việc là cả một quá trình đầy khó khăn vì tôi nhận ra kiến thức được học và thực tế là hai việc khác xa nhau. Không ít lần, tôi có phần bị “ngợp” trước những yêu cầu, đòi hỏi của khách hàng, đối tác. Nhưng tôi quan niệm, việc gì khó không biết làm thì phải đi hỏi. Không hỏi được người này thì hỏi người khác, phải không ngừng trau dồi năng lực chuyên môn, tay nghề, nhất là trong lĩnh vực điện có rất nhiều đặc thù.

Thời gian qua, Đảng, Nhà nước ta luôn quan tâm, tiếp tục tạo thuận lợi để công nhân lao động nâng cao trình độ chuyên môn, tay nghề, năng lực. Mong Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng sắp tới, nội dung này sẽ được đưa vào văn kiện, để nội dung này được các cấp quan tâm lãnh đạo nhằm thực hiện tốt chính sách đào tạo, đào tạo lại công nhân, giúp đội ngũ công nhân của Hà Nội nói riêng và cả nước nói chung lớn mạnh cả về tổ chức và trình độ chuyên môn, kỹ thuật, tay nghề, tạo ra giá trị lao động ngày càng cao, đáp ứng được các yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Phương Bùi

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

Tủ sách Công đoàn góp phần nâng cao đời sống văn hóa cho công nhân lao động

(LĐTĐ) Thiết thực kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức lễ ra mắt Tủ sách Công đoàn tại Công ty Cổ phần Bia Sài Gòn - Hà Nội.
Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

Phát động Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”

(LĐTĐ) Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam, Cổng Thông tin điện tử nhân đạo quốc gia 1400, Nền tảng thiện nguyện MB và các cơ quan, đơn vị phối hợp thực hiện chương trình kêu gọi đồng bào, chiến sĩ cả nước, với trách nhiệm, nghĩa tình hãy đồng hành, ủng hộ Chương trình “Chung tay xoa dịu nỗi đau da cam năm 2024”.
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh vào top 10 bệnh viện chất lượng nhất Thành phố Hồ Chí Minh

(LĐTĐ) Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh (TP. Hồ Chí Minh) vừa công bố điểm chất lượng của 120 bệnh viện, trong đó Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP. Hồ Chí Minh ở vị trí thứ 7. Đây là năm thứ 3 liên tiếp bệnh viện này có mặt trong top 10 của bảng xếp hạng.
Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

Hà Nội: Tổ chức Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực

(LĐTĐ) Thành phố Hà Nội đặt ra yêu cầu, 100% Ủy ban nhân dân (UBND) các quận, huyện, thị xã ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức các hoạt động vui Tết Trung thu cho trẻ em an toàn, thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.
Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

Tăng mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu cho người lao động

(LĐTĐ) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua có nhiều thay đổi nhằm đảm bảo chính sách an sinh xã hội, tăng độ bao phủ toàn dân, trong đó đáng chú ý là quy định điều kiện hưởng lương hưu, điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, và tăng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu.
Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

Nhiều chương trình nghệ thuật tri ân các thương binh, liệt sĩ dịp 27/7

(LĐTĐ) Thực hiện nhiệm vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện lịch sử, chính trị quan trọng của đất nước và Thủ đô năm 2024, Sở Văn hoá và Thể thao Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị nghệ thuật trực thuộc tổ chức các đêm diễn phục vụ nhân dân một số quận, huyện trên địa bàn thành phố trong dịp kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024).
500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

500 thí sinh tham gia cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen” năm 2024

(LĐTĐ) Được phát động từ ngày 14/6 đến ngày 10/7, cuộc thi ảnh “Người đẹp Áo dài và Sen" năm 2024 đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân và 500 thí sinh nữ tham gia.

Tin khác

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Biểu dương 114 gia đình công nhân viên chức lao động tiêu biểu

(LĐTĐ) Sáng 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn đã tổ chức hội nghị biểu dương Chủ tịch Công đoàn cơ sở xuất sắc tiêu biểu; biểu dương gia đình công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu năm 2024; tặng quà cán bộ công đoàn là thương binh, con liệt sỹ năm 2024; kỷ niệm 95 năm Ngày Thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024).
LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ

LĐLĐ thành phố Hà Nội gặp mặt cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ

(LĐTĐ) Nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), ngày 16/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức gặp mặt các thế hệ cán bộ Công đoàn Thủ đô qua các thời kỳ.
LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

LĐLĐ quận Hà Đông: Khen thưởng 63 nữ CNVCLĐ tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Thiết thực chào mừng kỷ niệm 95 năm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929 - 28/7/2024), sáng nay (16/7), tại trụ sở UBND quận Hà Đông, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức gặp mặt kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam; biểu dương, khen thưởng 63 nữ công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023 và 85 gia đình “CNVCLĐ tiêu biểu” năm 2024.
Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức: Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức: Chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Trong năm học vừa qua, Công đoàn khối Giáo dục huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã chú trọng tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên (CBGVNV), đoàn viên Công đoàn góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học.
Khởi động Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An

Khởi động Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An

(LĐTĐ) Chiều ngày 15/7, Ban Tổ chức "Giải thể thao Khu kinh tế Đông Nam và các Khu công nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2024" đã tổ chức Lễ bốc thăm, chia bảng và phổ biến một số nội dung liên quan đến Giải đấu.
Công đoàn khối Huyện ủy Mỹ Đức quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra

Công đoàn khối Huyện ủy Mỹ Đức quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ đề ra

(LĐTĐ) Công đoàn khối Huyện ủy Mỹ Đức (Hà Nội) vừa tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2024 - 2028.
Quan tâm công tác nữ công, thiết thực chăm lo cho lao động nữ

Quan tâm công tác nữ công, thiết thực chăm lo cho lao động nữ

(LĐTĐ) Luôn quan tâm đến công tác nữ công, trong 6 tháng đầu năm, Liên đoàn Lao động quận Thanh Xuân đã chỉ đạo Công đoàn cơ sở thành lập, kiện toàn Ban Nữ công quần chúng tại các đơn vị đủ điều kiện, thành lập 6 Ban Nữ công quần chúng.
Tưng bừng Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

Tưng bừng Hội khỏe CNVCLĐ, lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 15/7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Cầu Giấy phối hợp với Ủy ban nhân dân quận tổ chức Lễ khai mạc Hội khỏe công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ), lực lượng vũ trang và sinh viên quận Cầu Giấy năm 2024.
5 bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay

5 bài học kinh nghiệm và nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn trong giai đoạn hiện nay

(LĐTĐ) Chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển, trải qua 13 kỳ Đại hội, Công đoàn Việt Nam, giai cấp công nhân Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh cả về số lượng và chất lượng, đang có mặt trong tất cả các ngành nghề, các thành phần kinh tế, là lực lượng quan trọng, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

Đoàn công tác Tổng LĐLĐ Việt Nam dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2024, ngày 14/7, Đoàn công tác của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam do đồng chí Nguyễn Xuân Hùng - Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ Quốc gia Vị Xuyên và Đài hương 468 (tỉnh Hà Giang).
Xem thêm
Phiên bản di động