Cán bộ Công đoàn Thủ đô trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại tỉnh Bình Dương

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của các cấp Công đoàn Thủ đô, đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập và phát triển, ngày 30/3, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã có buổi trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại LĐLĐ tỉnh Bình Dương.
Chia sẻ kinh nghiệm hoạt động công đoàn tại các khu công nghiệp Trao đổi kinh nghiệm, giải pháp thu hút lao động khu vực phi chính thức vào tổ chức Công đoàn LĐLĐ Thành phố Hà Nội và LĐLĐ Thành phố Hồ Chí Minh trao đổi kinh nghiệm triển khai công tác công đoàn

Tham gia Đoàn công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội có đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo các Ban LĐLĐ thành phố Hà Nội; lãnh đạo một số LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội.

Tiếp Đoàn có đồng chí Nguyễn Hoàng Bảo Trân - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh Bình Dương; các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở trực thuộc LĐLĐ tỉnh Bình Dương.

Tại buổi làm việc, đại diện hai đơn vị đã thông tin nhanh về phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và những thuận lợi, khó khăn trong triển khai hoạt động công đoàn tại địa phương.

Cán bộ Công đoàn Thủ đô trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại tỉnh Bình Dương
Đoàn công tác của LĐLĐ thành phố Hà Nội trao đổi, học tập kinh nghiệm hoạt động tại LĐLĐ tỉnh Bình Dương.

Hai bên đã dành nhiều thời gian thảo luận, chia sẻ về kinh nghiệm trong công tác chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động; ký kết Thỏa ước lao động tập thể (TƯLĐTT) theo nhóm, theo ngành; giải quyết các vụ tranh chấp tập thể có tính chất phức tạp; phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) tại doanh nghiệp; biên chế cán bộ Công đoàn tại các Khu công nghiệp; công tác truyền thông Công đoàn; xây dựng Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, đội an ninh xung kích công nhân; nắm bắt việc thành lập tổ chức đại diện khác của người lao động trong doanh nghiệp…

Với đặc thù đa phần lao động trên địa bàn là lao động trẻ, thường xuyên sử dụng mạng xã hội để giải trí và tìm hiểu, chia sẻ thông tin, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã chỉ đạo các cấp Công đoàn tập trung thành lập các tài khoản mạng xã hội để kết nối đoàn viên, người lao động; đồng thời chia sẻ, định hướng những thông tin phục vụ công tác tuyên truyền trong công nhân lao động.

Cụ thể, LĐLĐ tỉnh Bình Dương đã thành lập và nâng cao chất lượng hoạt động của nhóm Zalo “Cán bộ Công đoàn chủ chốt”, Facebook “congdoanbinhduong”, nhóm Zalo “Công đoàn Bình Dương”, “Kết nối Công đoàn Bình Dương”, kênh Youtube “Công đoàn Bình Dương”; xây dựng thông tin định hướng hoạt động ngắn gọn hàng tuần bằng việc thiết kế Infographic. Bên cạnh đó, LĐLĐ tỉnh đã chủ động phối với các cơ quan báo chí trong tuyên truyền phong trào CNVCLĐ và hoạt động Công đoàn của tỉnh.

Để đảm bảo tình hình an ninh trật tự, giúp công nhân trên địa bàn tỉnh có môi trường sống an toàn, LĐLĐ tỉnh đã chỉ đạo các cấp Công đoàn chủ động nắm bắt, định hướng dư luận xã hội trong công nhân; thành lập các Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, trong đó nòng cốt là cán bộ Công đoàn, đội công nhân xung kích.

LĐLĐ tỉnh đã thành lập Ban chỉ đạo giải quyết vụ tranh chấp lao động tập thể, giao quyền cho Công đoàn các Khu công nghiệp phối hợp với chính quyền, công an địa phương hỗ trợ. Cùng với đó, phân công đến từng cán bộ CĐCS, Tổ Công đoàn thuyết phục, vận động công nhân, đàm phán với lãnh đạo doanh nghiệp cùng đưa ra những giải pháp thỏa đáng, sát thực tế, đảm bảo lợi ích tốt nhất cho doanh nghiệp và người lao động.

Cán bộ Công đoàn Thủ đô trao đổi kinh nghiệm hoạt động tại tỉnh Bình Dương
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Tại buổi làm việc, đại diện LĐLĐ tỉnh Bình Dương cũng chia sẻ về kinh nghiệm hỗ trợ tiền thuê nhà cho công nhân, vận động động xã hội hóa chăm lo cho đoàn viên, người lao động khó khăn, chăm lo những người lao động ngoại tỉnh (chiếm 80% tổng số lao động), hỗ trợ tiền gửi trẻ cho con công nhân, hỗ trợ giáo viên đang giảng dạy tại các trường trong khu công nghiệp.

Chia sẻ kinh nghiệm về Công đoàn tham gia thương lượng, ký kết TƯLĐTT đối với doanh nghiệp FDI, các đồng chí Chủ tịch CĐCS khối doanh nghiệp cho biết, Ban Chấp hành Công đoàn đã tập hợp ý kiến, nhu cầu thực tế của người lao động, đồng thời nắm rõ văn hóa doanh nghiệp để đề xuất với Ban Giám đốc hỗ trợ nhà ở, tiền xăng, phụ cấp thâm niên theo từng năm phù hợp với từng đối tượng người lao động.

Chia sẻ tại buổi làm việc về kết quả hoạt động tại đơn vị, đại diện Công đoàn Công ty TNHH Nitto Denko Việt Nam (thuộc LĐLĐ tỉnh Bình Dương) cho biết, hiện Công ty có trên 1.500 lao động. Công đoàn đề xuất với lãnh đạo doanh nghiệp tổ chức Hội nghị đối thoại định kỳ, ký kết TƯLĐTT với nhiều điều khoản có lợi cho người lao động như: Bữa ăn ca có giá trị từ 25 nghìn đồng đến 43 nghìn đồng với các suất ăn đặc biệt (chi phí này không bao gồm vật dụng, điện nước, nhân công); tặng đoàn viên kết hôn 1,3 triệu đồng; người lao động sinh con được hỗ trợ 1,1 triệu đồng, sinh đôi được hỗ trợ 2,4 triệu đồng…

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng trân trọng cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu cùng những chia sẻ, thông tin bổ ích mà LĐLĐ tỉnh Bình Dương và các CĐCS đã nhiệt tình trao đổi, chia sẻ; đồng thời cho biết, LĐLĐ thành phố Hà Nội sẽ học hỏi áp dụng vào thực tế hoạt động.

Lãnh đạo LĐLĐ thành phố Hà Nội bày tỏ mong muốn Công đoàn Thủ đô và Công đoàn tỉnh Bình Dương tiếp tục giữ mối quan hệ, thường xuyên trao đổi những mô hình mới, cách làm hay trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của mỗi đơn vị.

Ngọc Ánh - Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Nam Phù: Gắn biển công trình vườn hoa chào mừng bầu cử Quốc hội và HĐNĐ các cấp

Hướng tới chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp nhiệm kỳ mới, hưởng ứng Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ; Hội Nông dân và Đoàn Thanh niên địa phương đã tổ chức lễ gắn biển hai công trình “Vườn hoa nông dân” và “Vườn hoa thanh niên”, tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp phục vụ cộng đồng.
Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Yêu thương lan tỏa từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu”

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, khi sắc xuân đã len lỏi trên từng con ngõ, nếp nhà của xã Đoài Phương, chúng tôi có dịp theo chân cán bộ Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã đến thăm, trao quà cho các em nhỏ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đó không chỉ là chuyến đi mang theo những phần quà Tết, mà còn là hành trình kết nối yêu thương, sẻ chia và chở che từ Chương trình “Mẹ đỡ đầu” - mô hình nhân văn giàu ý nghĩa do Trung ương Hội LHPN Việt Nam phát động, đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.
Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Công đoàn phường Dương Nội sôi nổi hội thi gói bánh chưng, chăm lo Tết cho người lao động

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Công đoàn phường Dương Nội đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm chăm lo đời sống đoàn viên, người lao động và các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Nổi bật là chương trình “Tết sum vầy - Xuân ơn Đảng” và hội thi gói bánh chưng, góp phần lan tỏa tinh thần sẻ chia, gắn kết cộng đồng trong những ngày xuân.
Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Phường Dương Nội lấy ý kiến, tín nhiệm cử tri đối với người ứng cử HĐND nhiệm kỳ 2026 - 2031

Trong các ngày 4 - 5/2, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam phường Dương Nội (Hà Nội) đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến, nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người được giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Các hội nghị diễn ra dân chủ, nghiêm túc, thể hiện sự đồng thuận và trách nhiệm của cử tri trong việc xây dựng chính quyền địa phương.
Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Phường Đống Đa: Phát huy sức mạnh đoàn kết từ thành công Đại hội các hội quần chúng

Sáng 6/2, phường Đống Đa tổ chức chương trình chúc mừng thành công Đại hội Hội Người cao tuổi, Hội Chữ thập đỏ và Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường, nhằm kiện toàn nhân sự và tạo động lực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, xã hội trong nhiệm kỳ mới.
Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Tết Nhân ái - ấm áp, sẻ chia để mọi nhà đều có Xuân

Sáng 6/2, tại xã Tân Khánh - mảnh đất giàu truyền thống cách mạng, nghĩa tình của tỉnh Thái Nguyên - Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên tổ chức Chương trình “Tết Nhân ái - Tết vì đồng bào vùng lũ” Xuân Bính Ngọ 2026. Chương trình không chỉ mang đến những phần quà Tết thiết thực mà còn gửi gắm thông điệp sẻ chia, kết nối cộng đồng, tiếp thêm niềm tin và nghị lực để người dân vùng thiên tai vững bước vào năm mới.
Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ấm áp “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” với đoàn viên, người lao động phường Hai Bà Trưng

Ngày 31/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phối hợp với Công đoàn phường Hai Bà Trưng tổ chức chương trình “Tết Sum vầy - Xuân ơn Đảng” năm 2026 với sự tham gia của đông đảo đoàn viên, người lao động trên địa bàn phường, tạo nên không khí ấm áp, nghĩa tình trong những ngày giáp Tết Nguyên đán.
Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Đẩy mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập bền vững

Ngày 31/1, xã Suối Hai tổ chức Đại hội đại biểu Hội Khuyến học xã lần thứ Nhất, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội là dấu mốc quan trọng, mở ra giai đoạn phát triển mới của phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn, đáp ứng yêu cầu xây dựng xã hội học tập trong bối cảnh sắp xếp đơn vị hành chính và triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Phát huy dân chủ từ cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa bền vững tại khu dân cư

Sáng nay (31/1) liên khu dân cư 29, 34, 35 phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Hội nghị đại biểu Nhân dân năm 2026. Đây là Hội nghị được UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám chọn tổ chức điểm. Hội nghị là hoạt động chính trị - xã hội quan trọng, thể hiện rõ vai trò làm chủ của Nhân dân trong việc tham gia bàn bạc, quyết định và giám sát các nội dung xây dựng đời sống văn hóa, trật tự đô thị, an sinh xã hội ngay từ cơ sở và bàn các giải pháp thiết thực nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân trên địa bàn.
Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I: Dấu mốc khởi đầu cho chặng đường phát triển mới

Ngày 31/1, Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây tổ chức Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ phường Sơn Tây lần thứ I, nhiệm kỳ 2026 - 2031. Đại hội có sự tham dự của 159 đại biểu chính thức, đại diện cho 862 hội viên Chữ thập đỏ toàn phường.
Xem thêm
Phiên bản di động