Cảm động nghĩa cử đẹp của các thầy cô nhân Ngày Nhà giáo

(LĐTĐ) Trong ngày vui của nghề, không mong chờ hoa hay quà, nhiều thầy, cô giáo đã có "tâm thư" xin được đổi hoa thành thẻ bảo hiểm y tế, tặng cho các học trò nghèo.
LĐLĐ quận Tây Hồ gặp mặt cán bộ Công đoàn khối trường học nhân ngày 20/11 Thăm hỏi, động viên giáo viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân ngày 20/11 LĐLĐ quận Long Biên gặp mặt Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các nhà trường nhân ngày 20/11
Cảm động nghĩa cử đẹp của các thầy cô nhân Ngày Nhà giáo
Nhiều nghĩa cử cao đẹp thắm đượm tình thầy trò nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam. (Ảnh minh họa: Kim Quyên)

Những ngày qua, trên mạng xã hội “tràn ngập tim” với hình ảnh một lá Thư ngỏ của Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Văn Luông (Quận 6, thành phố Hồ Chí Minh) xin "đổi" hoa, bánh kem dịp Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 thành thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo.

Theo đó, vào ngày 16/11, trên mạng xã hội lan truyền lá Thư ngỏ của thầy Hiệu trưởng Đinh Phú Cường gửi đến phụ huynh học sinh, cũng như các mạnh thường quân. Trong thư, Thầy Cường viết “hàng năm, cứ đến ngày Nhà giáo việt Nam 20/11, nhà trường nhận rất nhiều lẵng hoa và bánh kem chúc mừng, tuy nhiên số hoa và bánh này chỉ dùng 1 ngày lại bỏ, rất phí phạm”.

Theo chia sẻ của thầy Cường, trường Nguyễn Văn Luông có 89 học sinh khó khăn không thể mua được thẻ bảo hiểm y tế, giá trị mỗi thẻ là 680.400 đồng dùng cho 12 tháng của năm 2024. Thế nên, tập thể Ban Giám hiệu nhà trường mong nhận được sự ủng hộ và chia sẻ nhằm giúp đỡ học sinh, đồng thời cũng là chính sách an sinh xã hội tốt đẹp.

Nghĩa cử cao cả của thầy Hiệu trưởng Đinh Phú Cường cùng tập thể thầy, cô trường Nguyễn Văn Luông đã nhận được “bão like” của cư dân mạng. Được biết, đến ngày 17/11, trường Nguyễn Văn Luông đã nhận được rất nhiều sự ủng hộ của phụ huynh cũng như các mạnh thường quân.

Được biết, tính đến tối 16/11, số quà nhận được có thể mua gần 250 thẻ bảo hiểm y tế. Con số này vượt xa sự mong đợi trong Thư ngỏ là 89 thẻ bảo hiểm y tế cho 89 học sinh khó khăn.

Không chỉ ở trường Nguyễn Văn Luông, hành động ý nghĩa, thấm đượm nhân văn cũng diễn ra ở Trường Tiểu học Phan Đăng Lưu (TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai). Tại đây, cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Nga đã thay mặt Ban Giám hiệu nhà trường gửi Thư ngỏ nhằm mục đích xin hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho 30 trường hợp học sinh nghèo của trường.

Thư ngỏ có đoạn: “Trong năm học này, hiện nhà trường còn 30 em chưa có BHYT để khám chữa bệnh, mỗi thẻ là 680.400 đ. Thấu hiểu sự khó khăn từ gia đình và bản thân các em, nhà trường rất mong nhận được sự ủng hộ, giúp đỡ và chia sẻ từ quý cơ quan doanh nghiệp, mạnh thường quân, quý cha mẹ học sinh thay vì tặng hoa, quà bánh thì xin đổi bằng thẻ BHYT để tặng cho các học sinh”.

Được biết, Thư ngỏ của cô Nga đã nhận được sự quan tâm và ủng hộ từ các mạnh thường quân, các phụ huynh nhằm giúp nhà trường hỗ trợ được bảo hiểm y tế cho các học sinh nghèo.

Trong ngày 18/11, thêm một hành động đẹp của thầy, cô giáo trường Tiểu học Hai Bà Trưng, thành phố Đà Nẵng khiến nhiều người hoan nghênh. Cô Trần Thị Minh Nga, Hiệu trưởng nhà trường nhận định tình hình kinh tế vẫn còn nhiều khó khăn sau đại dịch Covid-19. Hiện có khoảng 50 học sinh của trường chưa có tiền mua bảo hiểm y tế. Vì vậy, trường gửi Thư ngỏ, mong phụ huynh thay vì tặng quà, hoa chúc mừng 20/11 thì đổi thành tặng thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sau 1 ngày, Trường Tiểu học Hai Bà Trưng nhận được số tiền tương đương 20 thẻ bảo hiểm y tế. Theo cô Nga, nếu huy động vượt mức, trường sẽ dành số tiền còn lại để tặng quà cho học sinh khó khăn dịp Tết.

Những hành động ý nghĩa này tiếp tục lan tỏa khi Trường Tiểu học Tô Hiệu (TP.Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) cũng xin 55 thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh khó khăn thay vì nhận hoa hay quà.

Thật sự, đây đều là những hành động ý nghĩa và đáng trân trọng trong dịp cả nước chuẩn bị kỷ niệm 41 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023). Trong ngày dành để tôn vinh nghề giáo, các thầy, cô vẫn không quên nghĩ đến các học trò của mình, những hành động dù nhỏ nhưng đầy tình yêu thương, làm thân thương thêm hai chữ Thầy trò.

Kim Quyên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

Infographic: Trên 62.500 lao động được công nhận danh hiệu “Công nhân giỏi ” năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, phong trào thi đua lao động giỏi, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” tiếp tục được các cấp Công đoàn Thủ đô tập trung triển khai hiệu quả và đã đạt được những kết quả ấn tượng.
Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

Lấy ý kiến dự thảo quy định tiêu chuẩn chức danh, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh

(LĐTĐ) Bộ Giáo dục và Đào tạo đang lấy ý kiến góp ý về dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp, bổ nhiệm và xếp lương viên chức tư vấn học sinh trong các cơ sở giáo dục phổ thông và trường chuyên biệt công lập.

Tin khác

Khi học sinh được giáo dục tình yêu quê hương

Khi học sinh được giáo dục tình yêu quê hương

(LĐTĐ) Nhận thức được tầm quan trọng của việc giáo dục truyền thống, tình yêu quê hương, đất nước cho học sinh, thời gian qua, các trường học trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chú trọng lồng ghép tuyên truyền, giảng dạy trong một số môn học và hoạt động ngoại khóa, từ đó giáo dục truyền thống, khơi dậy tình yêu quê hương, đất nước trong học sinh.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.
Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

Nâng cao nhận thức về bảo vệ nguồn nước sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường

(LĐTĐ) Các đơn vị, trường học hướng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường bằng cách lồng ghép các hoạt động giáo dục, tuyên truyền về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân cho người học trong môn học chính khóa, hoạt động giáo dục và hoạt động ngoại khóa.
Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

Nghệ An: Tăng chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 các trường công lập

(LĐTĐ) Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Nghệ An vừa duyệt kế hoạch tuyển sinh năm học 2024 - 2025 cho 21 huyện, thành, thị.
Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

Hà Nội triển khai thí điểm học bạ số ở cấp tiểu học

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn, triển khai thí điểm học bạ số cấp tiểu học. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến với sự tham gia của hơn 1.500 cán bộ, giáo viên toàn ngành.
Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Hướng dẫn ghi Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông (THPT) năm 2024 cần đọc kỹ hướng dẫn để ghi Phiếu đăng ký dự thi chính xác, đồng thời phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về thông tin đã khai trong Phiếu.
Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

Từ hôm nay (24/4), học sinh lớp 12 thử đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT

(LĐTĐ) Từ hôm nay (24/4) đến hết ngày 26/4, các trường phổ thông sẽ cấp cho học sinh đang học lớp 12 năm học 2023-2024 tài khoản và mật khẩu đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông (THPT) năm 2024. Học sinh có thể thử đăng ký dự thi trực tuyến trên Hệ thống quản lý thi ngay sau khi được cấp tài khoản và mật khẩu, đến hết ngày 28/4.
Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

Rộn ràng Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024

(LĐTĐ) Chiều 23/4, quận Bắc Từ Liêm đã tổ chức Ngày hội giao lưu “Em yêu Tiếng Việt” cấp Tiểu học năm học 2023 - 2024.
Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

Hội Chữ thập đỏ Bình Dương trao học bổng cho học sinh khó khăn

(LĐTĐ) Đây là một trong những hoạt động hưởng ứng Tháng Nhân đạo năm 2024, gắn với kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024), Ngày Quốc tế Lao động 1/5.
Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

Khơi dậy niềm đam mê đọc sách trong học sinh

(LĐTĐ) Sự kiện “Adventure with words - Phiêu lưu cùng con chữ” vừa diễn ra tại Trường Tiểu học Lômônôxốp Mỹ Đình (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đã thu hút sự tham gia của đông đảo học sinh.
Xem thêm
Phiên bản di động