LĐLĐ quận Long Biên gặp mặt Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các nhà trường nhân ngày 20/11

(LĐTĐ) Ngày 15/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn khối trường học; sơ kết kế hoạch phối hợp giữa LĐLĐ và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận năm học 2021 - 2022; gặp mặt Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các nhà trường nhân kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11.
Lan tỏa các sáng kiến tại Ngày hội ý tưởng sáng tạo quận Long Biên năm 2022 Quận Long Biên: Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn Trường Tiểu học Gia Thụy

Tới dự và chỉ đạo có các đồng chí: Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội; Ngô Mạnh Điềm - Phó Bí thư Thường trực Quận ủy Long Biên; Nguyễn Quốc Long - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Quận ủy; Đinh Thị Thu Hương - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND quận; Phan Thị Thu Hằng - Quận ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ quận. Cùng dự còn có các đồng chí lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo; Phòng Nội vụ quận; các đồng chí là Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các trường và các tập thể, cá nhân được khen thưởng.

Phát biểu chúc mừng, đồng chí Phan Thị Thu Hằng - Chủ tịch LĐLĐ quận Long Biên trân trọng gửi lời chúc mừng tới các thầy, cô giáo trên địa bàn quận nhân Ngày Nhà giáo Việt Nam, đặc biệt chúc mừng những thành tích ngành Giáo dục và Đào tạo quận đã đạt được trong năm học 2021 - 2022.

LĐLĐ quận Long Biên gặp mặt Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các nhà trường nhân ngày 20/11
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và lãnh đạo quận Long Biên trao Cờ thi đua xuất sắc và Bằng khen cho các Công đoàn cơ sở tiêu biểu.

LĐLĐ và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã chủ động xây dựng chương trình phối hợp công tác phù hợp với hoạt động công đoàn và phong trào thi đua của ngành Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, năm học 2021 - 2022, Công đoàn các trường đã chủ động phối hợp với chính quyền tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch, từng bước đổi mới, tổ chức hiệu quả các hoạt động, phù hợp với điều kiện của mỗi trường.

Đồng thời, thực hiện tốt chức năng chăm lo đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho cán bộ, giáo viên, nhân viên; các chế độ, chính sách đối với nhà giáo được thực hiện đầy đủ, kịp thời; công tác tuyên truyền, kỷ niệm các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị trọng đại, được thực hiện tốt. Các cấp Công đoàn đã chủ động phối hợp tổ chức tốt các phong trào thi đua, các cuộc vận động của ngành; phong trào ủng hộ nhân đạo, từ thiện tiếp tục được triển khai hiệu quả, đặc biệt ủng hộ Giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn và công tác trợ cấp cho cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Đội ngũ cán bộ Công đoàn các trường 100% đều là kiêm nhiệm, tuy nhiên các đồng chí đều nhiệt tình, tâm huyết, trách nhiệm, luôn thể hiện tài năng, sức sáng tạo trong hoạt động, là cầu nối giữa đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên, người lao động với Ban Giám hiệu nhà trường để luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

LĐLĐ quận Long Biên gặp mặt Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các nhà trường nhân ngày 20/11
Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Chính Hữu phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Chính Hữu - Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội trân trọng gửi lời tri ân sự đóng góp của các thầy giáo, cô giáo trong giảng dạy cũng như trong hoạt động công đoàn. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội ghi nhận sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo của LĐLĐ quận trong việc tổ chức hội nghị. Hội nghị được tổ chức trang trọng, đầm ấm, gần gũi cho các đồng chí là Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn trên địa bàn quận, qua đó cùng hướng tới mục tiêu xây dựng khối đoàn kết, gắn bó, để ngành Giáo dục và Đào tạo quận tiếp tục chung sức sáng tạo, phát triển.

Đồng thời, Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố cũng ghi nhận và đánh giá cao LĐLĐ quận và Phòng Giáo dục và Đào tạo quận đã phối hợp hiệu quả trong các chương trình công tác, triển khai hoạt động, qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; chăm lo tốt chế độ, chính sách cho đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường trên địa bàn quận.

LĐLĐ quận Long Biên gặp mặt Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các nhà trường nhân ngày 20/11
Lãnh đạo LĐLĐ Thành phố và lãnh đạo quận Long Biên tặng quà, chụp ảnh lưu niệm với các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Đồng chí Nguyễn Chính Hữu đặc biệt ghi nhận và biểu dương sự chủ động, sáng tạo, tích cực trong triển khai các hoạt động hướng về cơ sở, vì quyền lợi đoàn viên của LĐLĐ quận Long Biên. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố đề nghị các đồng chí Hiệu trưởng các trường phối hợp với Ban Chấp hành Công đoàn tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên thực hiện tốt các chương trình công tác trọng tâm của quận về đổi mới chất lượng đào tạo, cố gắng hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra. Bên cạnh đó, cần chủ động, sáng tạo, vận dụng linh hoạt, phát huy hiệu quả quy chế dân chủ tại cơ sở, đảm bảo tốt quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, cán bộ, giáo viên, nhân viên.

LĐLĐ quận Long Biên gặp mặt Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn các nhà trường nhân ngày 20/11
Lãnh đạo quận Long Biên trao kinh phí hỗ trợ sửa chữa "Mái ấm Công đoàn" tới đoàn viên.

Tại hội nghị, LĐLĐ quận Long Biên đã thực hiện các Điều ước đoàn viên. Chương trình “Điều ước đoàn viên” đã được LĐLĐ quận phát động, đến nay đã nhận được hàng trăm điều ước từ các đơn vị gửi về LĐLĐ quận. Với mong muốn góp một phần đưa ước mơ của các đoàn viên công đoàn lần lượt trở thành hiện thực. LĐLĐ quận đã kêu gọi hỗ trợ xã hội hóa, sự đóng góp ủng hộ từ Quỹ Xã hội Công đoàn để các Điều ước đoàn viên trở thành hiện thực.

Liên đoàn Lao động quận Long Biên tổng kết hoạt động công đoàn năm học 2021-2022

Tại Hội nghị, ghi nhận nỗ lực của Công đoàn các trường học trong năm học 2021 - 2022, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tặng Cờ cho 1 tập thể, Bằng khen cho 4 cá nhân. LĐLĐ thành phố Hà Nội tặng Cờ thi đua cho 3 tập thể, tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 8 cá nhân. LĐLĐ quận tặng Giấy khen cho 46 tập thể và 46 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động công đoàn năm học 2021-2022.

Lương Hằng

Nên xem

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

Khơi dậy niềm đam mê, hứng thú đọc sách trong mỗi người dân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam lần thứ ba, trên địa bàn quận Tây Hồ đã và đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi. Không chỉ giới thiệu, đưa sách đến gần hơn với mọi người, các hoạt động này còn góp phần lan tỏa, phát triển văn hóa đọc trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

Bị cáo, cựu Chủ tịch Vimedimex Nguyễn Thị Loan được đề nghị cho hưởng án treo

(LĐTĐ) Sau hơn 1 ngày xét xử, Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã trình bày quan điểm luận tội và đưa ra mức án đề nghị đối với các bị cáo trong vụ án sai phạm về đấu giá quyền sử dụng đất ở Đông Anh (Hà Nội).
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp khi cải cách tiền lương

(LĐTĐ) Từ ngày 1/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương sẽ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội (BHXH), trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công; thay đổi mức đóng bảo hiểm y tế (BHYT).
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng đề nghị kiểm tra các dự án chung cư tăng giá bất thường

(LĐTĐ) Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.
Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

Tôn vinh nền Văn hóa Đông Sơn qua trưng bày "Tiếng vọng"

(LĐTĐ) Ngày 18/4, Bảo tàng Hà Nội đã khai mạc trưng bày chuyên đề "Tiếng vọng" nhân dịp Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2024 và kỷ niệm 100 năm nghiên cứu Văn hóa Đông Sơn tại Việt Nam.
Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

Thành phố Vinh tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương

(LĐTĐ) Sáng 18/4 (tức ngày 10/3 Âm lịch), tại Di tích Lịch sử - Văn hóa cấp Quốc gia đền Hồng Sơn, thành phố Vinh long trọng tổ chức Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương.

Tin khác

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

Thanh Trì: Triển khai sâu rộng các phong trào thi đua và công tác nữ công

(LĐTĐ) Gắn với thực hiện “Năm Vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, 3 tháng đầu năm, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì đã đồng loạt triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và công tác nữ công tại 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS).
Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

Chú trọng tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên

(LĐTĐ) Trong 3 tháng đầu năm, công tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động quận Thanh Xuân đã đạt nhiều kết quả quan trọng.
Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

Lan tỏa tinh thần hiến máu tình nguyện trong cán bộ, nhân viên

(LĐTĐ) Ngày 17/4, hơn 250 cán bộ, nhân viên cùng thành viên các đơn vị đối tác thân thiết của Công ty Cổ phần Daeha - Khách sạn Hà Nội Daewoo đã tham gia hiến máu tình nguyện.
Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

Bí quyết thu hút 100% người lao động tự nguyện gia nhập tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) 100% người lao động tại Công ty TNHH Regina Miracle International Việt Nam (thành phố Hải Phòng) đều là đoàn viên ngay những ngày đầu vào làm việc.
LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

LĐLĐ huyện Thạch Thất: Linh hoạt, đổi mới hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Từ đầu năm đến nay, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã phát huy vai trò, làm tốt công tác đại diện, bảo vệ và chăm lo quyền lợi cho đoàn viên và người lao động.
Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

Chính thức khởi tranh Giải bóng đá Cúp báo Lao động Thủ đô năm 2024

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá Công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024. Ngay sau lễ khai mạc, các đội bóng đã tham gia tranh tài với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính.
Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Kết quả lượt trận đầu tiên Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, ngay sau lễ khai mạc, các cầu thủ của 22 đội bóng được chia thành 6 bảng đã tham gia thi đấu vòng bảng với tinh thần thể thao cao thượng, đoàn kết, cống hiến cho khán giả những trận cầu đẹp mắt, kịch tính. Dưới đây là kết quả 10 trận đấu đầu tiên của vòng bảng.
Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

Khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX

(LĐTĐ) Sáng 17/4, tại Sân vận động Tây Hồ (quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội) đã diễn ra Lễ khai mạc Giải bóng đá công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Cúp báo Lao động Thủ đô lần thứ IX - năm 2024.
Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

Trao giải Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024

(LĐTĐ) Sau hơn một tháng triển khai, Cuộc thi “Nét đẹp lao động qua ảnh” năm 2024 với chủ đề “Nét đẹp trong lao động, sản xuất” đã thu hút được nhiều tập thể, cá nhân tham gia dự thi.
LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

LĐLĐ quận Nam Từ Liêm: Tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và nghiệp vụ công tác công đoàn

(LĐTĐ) Chiều 16/4, Trung tâm Chính trị quận Nam Từ Liêm phối hợp với Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận tổ chức Hội nghị tập huấn về An toàn vệ sinh lao động và lý luận nghiệp vụ công tác công đoàn cho gần 100 cán bộ Công đoàn cơ sở.
Xem thêm
Phiên bản di động