Các quán bar, quán karaoke tại Hà Nội được phép hoạt động trở lại từ ngày 23/3

Chiều 22/3, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19 thành phố Hà Nội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng cho biết từ 0h ngày 23/3/2021 các quán bar, quán karaoke được phép hoạt động trở lại bình thường trong tình hình mới.
Góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định về quản lý thuế Cắt ca bin giải cứu người mắc kẹt sau vụ tai nạn giao thông

Hà Nội cơ bản đã kiểm soát được dịch bệnh

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Hoàng Đức Hạnh cho biết, tính từ 16/02/2021 đến nay (35 ngày), Hà Nội không ghi nhận ca mắc mới. Cộng dồn giai đoạn 4, Hà Nội ghi nhận 35 ca mắc ngoài cộng đồng, chưa có trường hợp tử vong.

Công tác phòng, chống dịch tại các địa phương tiếp tục được thực hiện nghiêm túc theo đúng chỉ đạo của Trung ương và Thành phố. Ngành Y tế đã phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, xét nghiệm và tiến hành cách ly 1.140 trường hợp F1 và 12.829 trường hợp F2, đến nay tất cả trường hợp này đã kết thúc cách ly.

Về công tác tiêm chủng vắc xin phòng bệnh Covid-19, từ ngày 15-22/3 Sở Y tế đã tổ chức tiêm cho 6.063 nhân viên y tế. Cộng dồn đã tiêm cho 6.251 người, hiện tại các trường hợp này sức khỏe đều bình thường. Dự kiến trong tuần này sẽ triển khai tiếp cho các đơn vị còn lại theo kế hoạch của đợt 1.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cũng nhấn mạnh, mặc dù 35 ngày qua Thành phố không ghi nhận ca mắc ngoài cộng đồng nhưng không vì thế mà chủ quan, bởi trên thế giời hiện nay tình hình dịch có dấu hiệu tăng trở lại, đã xuất hiện các biến chủng mới làm gia tăng số ca mắc. Tại khu vực biên giới, vẫn còn các trường hợp nhập cảnh trái phép qua đường mòn, lối mở.

Ngoài ra, tuần vừa qua, các di tích, nơi thờ tự, đặc biệt là Chùa Hương đã bắt đầu mở cửa đón khách trở lại. Đại diện huyện Mỹ Đức cho biết huyện đã bố trí người thực hiện nhiệm vụ vừa đảm bảo đón khách vừa phòng chống dịch. Tổ chức tuyên truyền lưu động phòng, chống dịch trên dòng suối Yến; bố trí phân luồng, kiểm tra thân nhiệt, yêu cầu du khách đeo khẩu trang ngay tại cổng vào di tích; khai báo y tế tại cổng; phối hợp với nhà chùa hướng dẫn du khách thực hiện nghiêm thông điệp 5K... Do vậy đến nay sau 10 ngày đón khách, công tác vệ sinh môi trường, chống dịch vẫn được đảm bảo theo đúng quy định, Chùa Hương sẽ tiếp tục là điểm đến "an toàn - văn minh"

Để phục vụ tốt hơn khi lượng khách đổ về lớn, huyện Mỹ Đức cũng đã đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội hỗ trợ 200 mẫu xét nghiệm Covid-19 để thực hiện việc xét nghiệm xác xuất ,giám sát ngoài cộng đồng để kiểm soát nguy cơ khi du khách thập phương khi đến với Chùa Hương.

Hà Nội tiếp tục nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ từ ngày 22/3
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng phát biểu tại cuộc họp.

Báo cáo tại cuộc họp, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội thông tin trong tuần qua đã thành lập các đoàn kiểm tra tại các trường trên địa bàn; cơ bản các trường tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch. Sở bắt đầu cấp phép cho các tường trực thuộc sở triển khai học tập trải nghiệm trên tinh thần đảm bảo tốt phòng, chống dịch… Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội đề xuất Thành phố được tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động và vẫn đảm bảo an toàn phòng, chống dịch. Sở Văn hóa và Thể thao cho biết, các khu di tích, cơ sở tín ngưỡng… đều tuân thủ nghiêm công tác phòng, chống dịch sau khi mở cửa đón khách trở lại…

Công an thành phố Hà Nội cũng cho biết, nguy cơ tình trạng nhập cảnh trái phép vào Hà Nội nói riêng và Việt Nam nói chung luôn tiềm ẩn. Công an thành phố khẳng định duy trì chế độ ứng trực và sẵn sàng phối hợp với các đơn vị khi có tình huống xảy ra…

Theo Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà, về cơ bản Hà Nội đã chủ động được công tác kiểm soát phòng chống dịch. Tuy nhiên trên thế giới đã xuất hiện nhiều biến chủng vi rút mới, vì vậy dù tỷ lệ tiêm chủng vắc xin cao nhưng số lượng ca mắc mới vẫn tiếp tục tăng. Theo đó, việc nâng cao các biện pháp phòng, chống dịch vẫn đóng vai trò quan trọng nhất.

Liên quan đến vấn đề tiêm chủng Covid-19, Giám đốc Sở Y tế Hà Nội cho biết, hiện chưa ghi nhận phản ứng nặng sau tiêm vì vậy vẫn có thể tiếp tục triển khai tiêm chủng ở các đơn vị khác trong thời gian tới. Các địa phương cần tiếp tục xây dựng kế hoạch tiêm chủng, trong đó chú trọng đến việc đảm bảo an toàn tiêm chủng và sẵn sàng các phương án xử lý với những phản ứng sau tiêm. Đồng thời Sở Y tế Hà Nội thống nhất với đề nghị của huyện Mỹ Đức tổ chức lấy mẫu giám sát ngoài cộng đồng để chủ động phát hiện người dân từ những vùng có nguy cơ cao..

Tiếp tục nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ

Phát biểu kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng đề nghị, thời gian sắp tới, các đơn vị tiếp tục quán triệt các văn bản chỉ đạo của Trung ương và Thành phố trong công tác phòng, chống dịch.

Hà Nội tiếp tục nới lỏng một số hoạt động, dịch vụ từ ngày 22/3
Toàn cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Thời gian qua, Hà Nội đã thực hiện nhiều biện pháp nới lỏng để tập trung phát triển kinh tế - xã hội, đời sống người dân dần trở về nhịp độ bình thường. Tuy nhiên Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố cũng nhấn mạnh so với những địa phương khác, Hà Nội vẫn là nơi có nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng cao bởi dân số đông, số cơ quan đầu mối nhiều, trung tâm trung chuyển giao thương lớn, vẫn có hiện tượng người nhập cảnh trái phép…

“Việc nới lỏng các biện pháp phòng chống dịch bệnh là cần thiết nhưng muốn làm một cách bền vững và lâu dài thì đi đôi với đó là phải siết chặt việc kiểm soát dịch bệnh, ngay cả trong lúc bình thường”, Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng nói.

Do vậy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng đề nghị giám đốc các sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tăng cường tuyên truyền các biện pháp phòng, chống dịch bằng các biện pháp căn cơ như thông điệp 5k; thực hiện nghiêm việc phòng, chống dịch tại cơ quan, đơn vị, nhà máy, xí nghiệp; thực hiện nghiêm việc khai báo y tế bằng QR Code; Tăng cường tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra phòng, chống dịch các cơ sở kinh doanh, nhà máy, xí nghiệp, cơ sở khám chữa bệnh… Các địa phương chuẩn bị sẵn sàng các khu vực cách ly; thực hiện nghiêm quy định phòng chống dịch tại các khu cách ly tập trung, không để xảy ra tình trạng lây chéo giữa các F1; quản lý tốt vấn đề nhân khẩu và xử lý nghiêm các trường hợp nhập cảnh trái phép…

Đối với Sở Y tế Hà Nội cần tiếp tục tăng cường phối hợp kiểm tra chặt chẽ về quy định điều kiện trước khi nhập cảnh, khu vực cách ly đối với người nhập cảnh... Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin cho các đối tượng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, không để lý do chủ quan dẫn đến những sai sót không đáng có.

Về điều kiện nới lỏng trong công tác phòng chống dịch Covid-19, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Chử Xuân Dũng cho biết từ 0h ngày 23/3/2021 các quán bar, quán karaoke được phép hoạt động trở lại bình thường trong tình hình mới.

“Yêu cầu người sử dụng dịch vụ bắt buộc phải khai báo y tế bằng mã QR Code, cài đặt ứng dụng Bluezone, NCOVI đảm bảo công tác phòng bệnh. Các địa phương, các quận, huyện, thị xã tăng cường công tác kiểm tra tại các dịch vụ này. Trong trường hợp các cơ sở thực hiện không nghiêm túc có thể yêu cầu đóng cửa”, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố yêu cầu.

Đối với hoạt động của các sở, ngành, Thành phố thống nhất cho phép được gặp mặt đông người nhưng phải đảm bảo các biện pháp chống dịch.

Nhấn mạnh thời gian qua dịch Covid-19 đã khiến học sinh, sinh viên nghỉ hơn 2 tuần. Do vậy Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chủ động xây dựng kế hoạch lùi lịch thi tốt nghiệp Trung học phổ thông, thi đầu cấp dựa trên kế hoạch của Bộ Sở Giáo dục và Đào tạo đảm bảo phù hợp. Làm sao cho học sinh, phụ huynh có thời gian tốt nhất để học tập và chuẩn bị.

P.Ngân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Giải thưởng Chính VinFuture 2025 vinh danh những khám phá và phát triển vaccine HPV

Tối 5/12, tại Nhà hát Hồ Gươm (Hà Nội) diễn ra Lễ trao giải thưởng VinFuture 2025 với chủ đề “Cùng vươn mình - Cùng thịnh vượng”, vinh danh chủ nhân của những công trình khoa học đột phá, được lựa chọn kỹ lưỡng từ 1.705 đề cử gửi về từ khắp thế giới.
Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Phường Thượng Cát phát động phong trào thi đua năm 2026

Chiều 5/12, phường Thượng Cát tổ chức hội nghị triển khai các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, ngân sách, khoa học - công nghệ và phát động phong trào thi đua hoàn thành xuất sắc mục tiêu năm 2026. Đây được xác định là năm bản lề, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới của địa phương.
Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Đồng hành gìn giữ di sản, nâng tầm chất lượng phục vụ du khách

Chiều 5/12, Công đoàn Trung tâm Hoạt động văn hóa khoa học (VHKH) Văn Miếu - Quốc Tử Giám đã tổ chức thành công Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Tham dự Đại hội có đồng chí Đinh Phú Cường, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám; đồng chí Lê Xuân Kiêu, Bí thư chi bộ, Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cùng 87 đoàn viên công đoàn Trung tâm.
Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Vietjet bay hàng ngày giữa TP.HCM và Manila với 7 chuyến khứ hồi mỗi tuần

Chào mừng mùa lễ hội cuối năm, Vietjet tăng chuyến bay TP.HCM - Manila, Philippines tất cả các ngày trong tuần từ 19/12/2025.
Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Hà Nội: Đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, ông Nguyễn Anh Dũng - Phó Trưởng Thuế thành phố Hà Nội đã thông tin về kết quả triển khai công tác quản lý thuế đối với hộ, cá nhân kinh doanh trên địa bàn Thành phố.
Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Hội đồng nhân dân xã Gia Lâm thông qua 10 Nghị quyết quan trọng

Sau một ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần dân chủ, trách nhiệm và xây dựng, kỳ họp thứ ba Hội đồng nhân dân (HĐND) xã Gia Lâm khóa I đã hoàn thành toàn bộ chương trình đề ra, thống nhất thông qua thông qua 12 báo cáo, 10 Nghị quyết.
Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Từ 1/7/2026, Hà Nội sẽ triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trong khu vực Vành đai 1

Chiều 5/12, tại Hội nghị thông tin chuyên đề và giao ban triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác báo chí Thành phố tháng 12/2025 do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Hà Nội tổ chức, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hà Nội Nguyễn Minh Tấn đã cung cấp thông tin về việc triển khai thực hiện vùng phát thải thấp trên địa bàn Thành phố.

Tin khác

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Để Khu công nghệ cao Hòa Lạc trở thành "trung tâm" khoa học công nghệ và đổi mới, sáng tạo

Sáng 3/12, Ban Quản lý các Khu công nghệ cao và Khu công nghiệp đã tổ chức Hội thảo khoa học: "Giải pháp phát triển Khu công nghệ cao Hoà Lạc đến năm 2030, tầm nhìn đến năn 2045". Hội thảo kỳ vọng sẽ tạo thêm căn cứ xác đáng, đóng góp quan trọng cho việc định hình tương lai và xây dựng bước phát triển đột phá của Khu công nghệ cao Hòa Lạc.
26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của Hà Nội năm 2026

Trong năm 2026, thành phố Hà Nội tiếp tục thực hiện năm chủ đề “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo và phát triển”. HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua 26 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Để thực hiện mục tiêu đó, Hà Nội sẽ tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy, cụ thể, tăng cường tính chủ động, tự chủ, kiến tạo phát triển của địa phương; bảo đảm vận hành đồng bộ, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp; giải quyết triệt để các khó khăn, vướng mắc về nguồn lực, nhân lực, cơ sở vật chất, quy hoạch, chuyển đổi số, hệ thống cơ sở dữ liệu, quy trình thủ tục hành chính…
Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Đẩy mạnh cao điểm 60 ngày đêm làm sạch dữ liệu phương tiện và giấy phép lái xe

Công an thành phố Hà Nội vừa tổ chức đánh giá tiến độ triển khai Kế hoạch số 375 về cao điểm 60 ngày đêm tổng rà soát, làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện và giấy phép lái xe trên địa bàn. Việc làm sạch dữ liệu được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, góp phần xây dựng chính quyền số, nâng cao hiệu quả quản lý và phục vụ Nhân dân.
Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Nâng cao trách nhiệm giải quyết kiến nghị của cử tri

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội yêu cầu Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các kết luận, kiến nghị được nêu trong báo cáo kết quả giám sát của Thường trực HĐND Thành phố theo hướng rõ trách nhiệm, rõ lộ trình giải quyết.
Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Bảo đảm thực hiện các nghị quyết của HĐND thành phố Hà Nội sớm nhất, nhanh nhất

Chiều 28/11, sau khi hoàn thành các nội dung theo chương trình đề ra, kỳ họp thứ 18, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã bế mạc.
Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Lấy mức sống và hạnh phúc của nhân dân làm tâm điểm của mọi quyết định

Phát biểu sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026, ông Vũ Đại Thắng bày tỏ vinh dự khi được cống hiến cho Thủ đô và nhấn mạnh tinh thần “kỷ cương, liêm chính, hiệu quả”, lấy sự hài lòng và niềm tin của nhân dân làm thước đo cuối cùng cho hiệu quả điều hành.
Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Đồng chí Vũ Đại Thắng được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

Chiều 28/11, tại kỳ họp thứ 28, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026. Theo đó, đồng chí Vũ Đại Thắng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Hà Nội dùng ngân sách xây dựng hạ tầng khung, trường học, trạm y tế cho dự án nhà ở xã hội độc lập

Thành phố Hà Nội quyết định sử dụng ngân sách để đầu tư xây dựng một số công trình hạ tầng kỹ thuật khung, hạ tầng xã hội thiết yếu trong phạm vi dự án nhà ở xã hội độc lập nhằm giảm giá nhà ở xã hội, gồm công trình bãi đỗ xe đồng bộ hệ thống trạm sạc xe điện công cộng, trạm sạc xe điện cá nhân phục vụ cho phương tiện cá nhân của dân cư khu vực dự án...
Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hà Nội ban hành cơ chế mạnh xử lý vi phạm về phòng cháy chữa cháy

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua loạt quy định mới, trong đó đáng chú ý là mức phạt vi phạm phòng cháy chữa cháy (PCCC) tăng lên tới 2 lần so với quy định tại Nghị định số 106/2025/NĐ-CP. Cùng với đó, lực lượng Công an cấp xã sẽ được hỗ trợ gần 5 triệu đồng/tháng, góp phần tăng cường lực lượng ở cơ sở.
Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Xem xét bố trí tái định cư tại chỗ, cơ chế mới về bồi thường trong cải tạo chung cư

Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số chính sách đặc thù về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trong các dự án cải tạo, chỉnh trang đô thị, xây dựng lại nhà chung cư. Nghị quyết đặt mục tiêu bảo đảm quyền lợi người dân, tháo gỡ vướng mắc và tạo cơ chế thông thoáng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đô thị trọng điểm.
Xem thêm
Phiên bản di động