Các cấp Mặt trận Thủ đô huy động mọi nguồn lực, chung sức đẩy lùi dịch bệnh

(LĐTĐ) Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam Thành phố Hà Nội đã tiếp nhận được 11,816 tỷ đồng ủng hộ công tác phòng chống dịch Covid-19, trong đó, số tiền mặt đăng ký và ủng hộ đã chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố là 2,551 tỷ đồng và các thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm trị giá 9,265 tỷ đồng.
cac cap mat tran thu do huy dong moi nguon luc chung suc day lui dich benh Các tầng lớp nhân dân Thủ đô tham gia hiến máu tình nguyện
cac cap mat tran thu do huy dong moi nguon luc chung suc day lui dich benh Hạ Lôi không chỉ cách ly thôn mà mỗi gia đình trong thôn cũng phải cách ly với nhau
cac cap mat tran thu do huy dong moi nguon luc chung suc day lui dich benh Nhiều đơn vị, doanh nghiệp tiếp tục chung sức với Thủ đô phòng chống dịch Covid-19

Thông tin trên được đưa ra chiều nay (13/4), tại Hội nghị trực tuyến hệ thống Mặt trận toàn quốc sơ kết công tác Mặt trận quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020 do Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì.

cac cap mat tran thu do huy dong moi nguon luc chung suc day lui dich benh
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội dự Hội nghị trực tuyến hệ thống Mặt trận toàn quốc sơ kết công tác Mặt trận quý I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2020.

Thông tin về công tác phòng chống dịch đã triển khai trong quý I/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho biết: MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tổ chức tuyên truyền sâu rộng về các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp của Trung ương, Thành phố và cơ sở về việc thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020. Trong đó, các cấp Mặt trận tập trung đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rut Corona gây ra (Covid-19) đến nhân dân và các hộ gia đình, cá nhân.

Ghi nhận từ cơ sở, đã có nhiều hình thức tuyên truyền phong phú, đa dạng như: Phát trên loa truyền thanh, tổ chức các đoàn xe tuyên truyền lưu động, phát 1,23 triệu tờ rơi, dán 70.461 áp phích tại các điểm công cộng, tại Hội nghị đại biểu nhân dân của thôn, làng, tổ dân phố để tuyên truyền đến nhân dân trên địa bàn về các biện pháp phòng chống dịch bệnh, cách sử dụng khẩu trang y tế đúng cách.

Đặc biệt, trong hệ thống tôn giáo, 100% các tổ chức tôn giáo tại Thành phố Hà Nội đều có những hành động cụ thể để phòng, chống dịch bệnh như: Ban hành các văn bản tuyên truyền, thông tin dịch bệnh các buổi khóa lễ, yêu cầu các tín đồ đeo khẩu trang khi tham gia nghi lễ, sắp xếp nơi rửa tay cho nhân dân, bà con, tín đồ; tạm dừng các lễ hội, khóa lễ tập trung đông người; tham gia ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19.

Để có thêm nguồn lực chung tay cùng với Đảng, Nhà nước phòng chống dịch, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã phát động chương trình “Chung tay phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus Corona gây ra”, triển khai đến các quận, huyện, thị xã; ra Lời kêu gọi của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố về “Toàn dân tham gia phòng, chống dịch Covid-19”…

cac cap mat tran thu do huy dong moi nguon luc chung suc day lui dich benh
Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố Hà Nội cảm ơn các đơn vị ủng hộ công tác phòng chống dịch.

Tính đến ngày 30/3/2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố đã tiếp nhận được 11,816 tỷ đồng, trong đó, tổng tiền mặt đăng ký và ủng hộ đã chuyển về Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố là 2,551 tỷ đồng và các thiết bị, vật tư y tế, nhu yếu phẩm trị giá: 9,265 tỷ đồng.

Cụ thể: 2 phòng cách ly ấp lực âm, 2 phòng khử khuẩn, 50 trạm rửa tay, 460 bộ quần áo bảo hộ, 239.000 khẩu trang, 21.000 nước sát khuẩn, 2.000 suất bánh kẹo, 1 tấn gạo, 1 tấn rau xanh, 500 thùng nho khô, 1 phòng cách ly âm, các thiết bị y tế khác. Ngoài ra, nhiều tổ chức, cá nhân đã trực tiếp hỗ trợ các mặt hàng nhu yếu phẩm khác phục vụ công tác phòng, chống dịch ở các địa phương, đơn vị.

Ủy ban MTTQ Việt Nam của Thành phố đã trích Quỹ Cứu trợ 297,8 triệu đồng và các loại vật tư y tế phòng chống dịch hỗ trợ Bộ Tư lệnh bộ đội Biên phòng, nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cũng đã hỗ trợ 3.950 khẩu trang và 10.017 chai nước rửa tay sát khuẩn cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi nghèo trên địa bàn Thành phố; hỗ trợ 300 chai nước súc miệng, 300 chai nước sát khuẩn rửa tay, 300 suất thực phẩm cho 300 hộ gia đình cách ly tại 14 phường của quận Ba Đình.

Bên cạnh đó, MTTQ Việt Nam các cấp huyện và xã đã phối hợp cấp phát miễn phí: 816.012 khẩu trang, 57.154 chai nước sát khuẩn, 17.180 bánh xà phòng, 1.300 chai nước muối, 930 chai cồn để hỗ trợ nhân dân vùng dịch phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Ủy ban MTTQ Việt Nam Thành phố cho biết: Qua báo cáo, các quận đã thu được kết quả cao trong công tác ủng hộ phòng chống dịch, như: Đống Đa: 2,5 tỷ đồng; Hai Bà Trưng: 1,85 tỷ đồng; Long Biên: 1,6 tỷ đồng; Cầu Giấy: 1,5 tỷ đồng; Thanh Xuân: 1,45 tỷ đồng; Ba Đình: 1,2 tỷ đồng; Bắc Từ Liêm: 1,2 tỷ đồng; Hoàng Mai: 1,1 tỷ đồng… Các huyện thu được kết quả cao như: Thanh Trì: 1,06 tỷ đồng; Đông Anh: 1,02 tỷ đồng; Gia Lâm: 950 triệu đồng; Ba vì: 950 triệu đồng; Thường Tín: 900 triệu đồng; Thạch Thất: 830 triệu đồng; Mê Linh: 700 triệu đồng.

B.D

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

Hơn 100 tài liệu, hình ảnh về sự ra đời của “Tuyến lửa” đường Trường Sơn huyền thoại

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội tổ chức triển lãm “Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh huyền thoại” nhân dịp kỷ niệm 49 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2024); 65 năm ngày mở đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh (19/5/1959 - 19/5/2024). Dự lễ khai mạc có Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy Đào Xuân Dũng.
CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

CEO Vinamilk: Ưu tiên tăng thị phần, đảm bảo hiệu quả kinh doanh và cổ tức cho cổ đông

(LĐTĐ) Ngày 25/4/2024, Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2024. Theo đó, dựa trên kỳ vọng tình hình vĩ mô cải thiện trong năm 2024, công ty đặt mục tiêu tăng trưởng 4,4% về doanh thu và 5% về lợi nhuận trước thuế. Bên cạnh đó, chiến lược đổi mới về thương hiệu, sản phẩm và phát triển bền vững của Vinamilk cũng được cổ đông quan tâm.
Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

Cưỡng chế thu hồi đất thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu

(LĐTĐ) Bắt đầu từ ngày 24/4, Ủy ban nhân dân (UBND) phường Quảng An, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng quận Tây Hồ và các đơn vị có liên quan đã tổ chức cưỡng chế thu hồi đất đối với 5 công trình của 2 trường hợp nằm trong chỉ giới giải phóng mặt bằng thực hiện dự án cải tạo, nâng cấp đường Xuân Diệu.
Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

Lãnh đạo tỉnh Hưng Yên dâng hương, dâng hoa, viếng các anh hùng liệt sĩ

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2024), 138 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 – 1/5/2024), 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024), 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2024), 26 năm ngày mất của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh (27/4/1998 - 27/4/2024), hôm nay (26/4), đoàn đại biểu tỉnh Hưng Yên đã đến dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà lưu niệm Bác Hồ; dâng hoa tại Tượng đài Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh; đặt vòng hoa, dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tỉnh.
Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.

Tin khác

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

Lãnh đạo thành phố Hà Nội sẽ đối thoại, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh tại các làng nghề

(LĐTĐ) Dự kiến trong tháng 5/2024, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội sẽ tổ chức hội nghị đối thoại tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ sản xuất kinh doanh hoạt động tại các làng nghề trên địa bàn Thành phố.
Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

Hà Nội kéo dài hoạt động phố đi bộ dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hoàn Kiếm vừa thông báo sẽ kéo dài các hoạt động giải trí ở không gian đi bộ trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Thời gian là 6 ngày, từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5.
Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

Khởi tranh Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III

(LĐTĐ) Ngày 25/4, thị xã Sơn Tây phối hợp Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội tổ chức Hội nghị Thông tin báo chí về Giải vật dân tộc Hà Nội mở rộng tranh Cúp Phùng Hưng lần thứ III năm 2024, thời gian chính thức khởi tranh từ ngày 2/5 đến ngày 6/5.
Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

Điểm hẹn văn hóa tại Thủ đô

(LĐTĐ) Sau 7 năm đi vào hoạt động, Phố Sách Hà Nội (phố 19/12, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã trở thành không gian văn hóa, sinh hoạt giáo dục truyền thống phục vụ công chúng và những người yêu sách Thủ đô, góp phần gìn giữ, phát huy giá trị Thăng Long - Hà Nội nghìn năm văn hiến.
Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

Quận Hai Bà Trưng hưởng ứng Tháng Công nhân và Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hai Bà Trưng vừa tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động và Tháng Công nhân trên địa bàn quận năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động