Các cấp Công đoàn Thủ đô chung sức xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tích cực hưởng ứng phong trào “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” với nhiều hình thức cụ thể, thiết thực qua đó góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, xây dựng nông thôn mới.  
cac cap cong doan thu do chung suc xay dung nong thon moi Nông thôn Hà Nội tiếp tục đổi thay toàn diện
cac cap cong doan thu do chung suc xay dung nong thon moi Liên minh Công - Nông: Chung sức xây dựng nông thôn mới
cac cap cong doan thu do chung suc xay dung nong thon moi Nhiều hoạt động thiết thực chung sức xây dựng nông thôn mới

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn các cấp trong việc tham gia thực hiện Chương trình Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, LĐLĐ TP đã phối hợp với Sở NN&PTNN Hà Nội triển khai hiệu quả chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2016 – 2020. Trong đó, tập trung phối hợp thực hiện các phong trào thi đua phục vụ sự nghiệp CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn.

cac cap cong doan thu do chung suc xay dung nong thon moi
Các cấp Công đoàn Thủ đô đã và đang góp phần tích cực thay đổi diện mạo nông thôn và nâng cao đời sống người nông dân. Ảnh Đ.Đ

Để thu hút và khơi dậy hết các tiềm năng của CNVCLĐ thuộc các đơn vị sản xuất, phục vụ, dịch vụ nông nghiệp trên địa bàn thành phố, LĐLĐ TP đã không ngừng đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “ Lao động sáng tạo”, “Thi đua phục vụ nông nghiệp, CNH-HĐH nông nghiệp và phát triển nông thôn”...

Bên cạnh đó, đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tích cực nghiên cứu, tham mưu với thành phố về cơ chế, chính sách nhằm huy động tốt các nguồn lực, phát triển kinh tế nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho bà con nông dân, đẩy mạnh cải cách hành chính trong các cơ quan quản lý các cấp…

Có thể kể đến một số đơn vị triển khai tốt các phong trào thi đua như LĐLĐ huyện Đông Anh đã tổ chức tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tập trung phát triển kinh tế nông thôn, nâng cao thu nhập cho người dân. Trong đó, huyện đã tập trung chỉ đạo phát triển sản xuất theo hướng bền vững; Cơ cấu kinh tế ngành nông nghiệp chuyển dịch đúng hướng.

Ngoài ra LĐLĐ huyện Đông Anh đã vận động CNVCLĐ ủng hộ 5 tấn phân bón trị giá 40 triệu đồng cấp phát cho bà con nông dân, vận động các doanh nghiệp trên địa bàn ủng hộ tiền xây dựng nhà trẻ, đường giao thông tại các thôn xóm trị giá trên 400 triệu đồng.

LĐLĐ huyện Chương Mỹ, Phú Xuyên thành lập các Câu lạc bộ Khoa học kỹ thuật nông nghiệp (KHKTNN) tư vấn, giúp đỡ bà con nông dân các biện pháp chuyển đổi cơ cấu tăng năng xuất cây trồng, mục tiêu sản xuất nông nghiệp theo hướng hàng hoá đem lại lợi ích kinh tế cao.

Qua hoạt động của Câu lạc bộ, đã có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật, đề tài kinh nghiệm phục vụ cho sản xuất nông nghiệp mang tính hiệu quả cao như: Sáng kiến cải tiến van máy bơm hút chân không góp phần giảm chi phí tiêu thụ điện năng, sáng kiến kinh nghiệm chuyển đổi đất đồi gò đồi sang trồng cây ăn quả, chuyển từ vùng chuyên trồng ngô, trồng sắn hiệu quả thấp sang trồng sen cây đậu tương, cây lạc cho hiệu quả tăng gấp 2-3 lần…

Ngoài ra, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng đã phát động CNVCLĐ trong ngành ủng hộ hưởng ứng phong trào xây dựng nhà ở lưu trú cho giáo viên các xã nghèo, khó khăn, kết quả đã hỗ trợ cải tạo được 12 trường học với số tiền 700 triệu đồng. Có chế độ khuyến khích, động viên đội ngũ cán bộ, giáo viên ở các xã yên tâm công tác.

Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội vận động trong CNVCLĐ trong ngành, các nhà khoa học, nghiên cứu các giống cây, con có năng xuất cao đem lại hiệu quả kinh tế, chuyển giao KHKT về nuôi trồng, chế biến cho bà con nông dân. Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, thông qua các cuộc hội thảo, tập huấn cho bà con nông dân, các HTX, Hội Nông dân. Từ đó các hộ gia đình đã chủ động tiếp thu, đẩy mạnh chương trình phát triển kinh tế trang trại và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa, tạo điều kiện đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật, các giống cây, giống con có năng suất cao, chất lượng tốt vào sản xuất theo các vùng thâm canh…

Tính đến nay, toàn TP Hà Nội có 4 huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; có 323/386 xã (chiếm 83,68%) được UBND TP công nhận đạt chuẩn nông thôn mới, về đích trước 2 năm so với mục tiêu đề ra… Đời sống nông dân không ngừng được cải thiện và nâng cao, thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2018 đạt 46,5 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo khu vực nông thôn giảm từ 3,65% (năm 2016) xuống 1,81% (cuối năm 2018)…
M.Q

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

Tăng cường xử lý nghiêm các hành vi vi phạm dẫn đến tai nạn giao thông

(LĐTĐ) Ngày 28/4, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 năm nay lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội đã ứng trực 100% quân số tăng cường tuần tra, kiểm soát xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông và phòng chống tội phạm trên các lĩnh vực giao thông trên tuyến, địa bàn trọng điểm.
Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

Thanh Trì nâng cao chất lượng phong trào thi đua đạt danh hiệu “Công nhân giỏi”

(LĐTĐ) Bằng việc đổi mới nội dung, phương pháp hoạt động hiệu quả, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thanh Trì đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi đến người lao động để đạt danh hiệu “Công nhân giỏi” năm 2024. Từ kết quả đạt được, LĐLĐ huyện tiếp tục rút kinh nghiệm để nâng cao chất lượng hoạt động của phong trào trong năm tới.
Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

Cảnh sát giao thông hỗ trợ người dân trên cao tốc

(LĐTĐ) Trong quá trình tuần lưu trên tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, tổ công tác của Đội Tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ số 3, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) đã phát hiện 1 xe ô tô hiệu Transit 16 chỗ, màu trắng, dừng đỗ bên đường khẩn cấp. Ngay tại đó, có 10 người dân đang đứng chờ.
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Một số hoạt động nổi bật trong quý I/2024

(LĐTĐ) Quý I/2024, bên cạnh công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, người lao động, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng còn triển khai nhiều hoạt động và đạt được một số kết quả nổi bật.
Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

Tặng 13.000 bản đồ Việt Nam cho các trường học trong cả nước

(LĐTĐ) 13.000 bản đồ Việt Nam đã được trao cho các trường học trên cả nước, giúp các bạn học sinh nắm rõ về thông tin địa lý, địa hình, dân cư, biển, đảo Trường Sa, Hoàng Sa… và chủ quyền của đất nước Việt Nam.
Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

Nghỉ lễ 30/4-1/5, biến "bão táp" nghịch ngợm thành kỷ niệm gia đình

(LĐTĐ) Khi tiếng cười trẻ thơ vang lên khắp nhà cửa, liệu chúng ta có tìm thấy niềm vui hay chỉ là lo lắng không nguôi? Mỗi dịp nghỉ lễ kéo dài, các bậc phụ huynh lại đứng trước thách thức giữ gìn hòa bình gia đình trước "cơn bão" năng lượng của các bé. Nhưng đừng lo, kỳ nghỉ lễ 30/4-1/5 này sẽ là cơ hội để mọi người cùng nhau tạo nên những kỷ niệm đáng nhớ thông qua những trò chơi gắn kết yêu thương.
13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

13 thủ tục hành chính được ủy quyền cho Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Nội

(LĐTĐ) Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội được ủy quyền thực hiện giải quyết 13 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực GD&ĐT thuộc thẩm quyền giải quyết của Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) Thành phố.

Tin khác

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

Nắng nóng như đổ lửa, Cảnh sát giao thông căng mình điều tiết giao thông ngày nghỉ lễ

(LĐTĐ) Ngày nghỉ lễ đầu tiên trong dịp 30/4 - 1/5, thời tiết nắng nóng như đổ lửa. Nhiệt độ ngoài trời trên dưới 40 độ, song các chiến sĩ Cảnh sát giao thông Hà Nội vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố.
Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

Mỗi người dân chung tay xây dựng đường sạch, Hồ Tây không rác

(LĐTĐ) Sáng 27/4, Ủy ban nhân dân (UBND) quận Tây Hồ, Ban Quản lý Hồ Tây đã tổ chức Lễ phát động ra quân đảm bảo vệ sinh môi trường, trật tự đô thị xung quanh Hồ Tây năm 2024.
Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

Hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu lý lịch tư pháp được tiếp nhận qua ứng dụng VNeID

(LĐTĐ) Sau 1 tuần thực hiện thí điểm cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (LLTP) trên ứng dụng định danh và xác thực điện tử (VNeID), thành phố Hà Nội đã tiếp nhận hàng nghìn hồ sơ cấp Phiếu LLTP theo phương thức này, tạo thuận lợi hơn cho công dân.
Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

Tên 52 phường, xã ở Hà Nội sau sáp nhập

(LĐTĐ) Thực hiện Đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023 - 2025 vừa được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội thông qua, Hà Nội quyết định tên gọi 52 phường, xã mới sau sáp nhập.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động