“Bông hồng thép” của lực lượng công an nhân dân

(LĐTĐ) Là một chỉ huy trẻ, Đại úy Dương Thùy Dương - Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính (QLHC) về trật tự xã hội (TTXH) kiêm Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện Phú Xuyên - người được mệnh danh là “Bông hồng thép”, đã luôn nêu cao tinh thần “vì nước quên thân, vì dân phục vụ”.  
bong hong thep cua luc luong cong an nhan dan Nữ doanh nhân trẻ tài đức vẹn toàn
bong hong thep cua luc luong cong an nhan dan Cán bộ nhiệt huyết với công tác xã hội
bong hong thep cua luc luong cong an nhan dan Nữ cán bộ năng động, trách nhiệm

Năm 2002, Dương Thùy Dương thi đỗ Học viện Cảnh sát nhân dân. Tháng 8 năm 2007, Dương tốt nghiệp chuyên ngành Cảnh sát giao thông. Sinh ra và lớn lên tại mảnh đất Quốc Oai, nhưng với nguyện vọng muốn cống hiến cho mảnh đất Phú Xuyên, nơi người cha của chị đã sinh ra và lớn lên, Dương đã xin về công tác tại Công an huyện Phú Xuyên và được phân công về Đội Cảnh sát QLHC về TTXH.

Trong những năm qua, Đại úy Dương Thùy Dương đã không ngừng học tập, phấn đấu và rèn luyện theo gương Bác Hồ. Tháng 10/2012, chị được bổ nhiệm Đội phó, đến tháng 3 năm 2014 được bổ nhiệm Đội trưởng Đội Cảnh sát Đội Cảnh sát QLHC về TTXH và nhiều năm liền chị đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở.

Đội Cảnh sát QLHC về TTXH với chức năng là quản lý nhân khẩu hộ khẩu, cấp và quản lý căn cước công dân, quản lý ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự... Cũng đã trải qua tất cả các phần việc trong Đội, đặc biệt là công tác cấp căn cước công dân cho nhân dân trên địa bàn các xã, chị luôn thấu hiểu được những suy nghĩ của người dân, có quá nhiều thủ tục khiến nhân dân gặp khó khăn.

Là Đội trưởng, chị Dương đã chỉ đạo cán bộ chiến sĩ cải cách hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân được giải quyết các thủ tục nhanh, gọn mà vẫn đảm bảo đúng quy định. Đã cấp và trả hơn 14.879 chứng minh nhân dân cho 28/28 xã, thị trấn trong huyện, cấp 10.649 hồ sơ đăng kí quản lý cư trú, phối hợp với Ban Công an xã đã giải quyết 155 hồ sơ vướng mắc tại xã, thị trấn và được bà con viết thư khen ngợi.

bong hong thep cua luc luong cong an nhan dan

Đại úy Dương Thùy Dương - Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an huyện Phú Xuyên

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo các cấp, đồng chí chỉ đạo tập thể Đội thực hiện tốt các chuyên đề quản lý hành chính, đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân dân theo Luật cư trú, cấp chứng minh nhân dân, quản lý các cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự và đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh trật tự. Xây dựng hình ảnh đẹp trong lòng nhân dân, được các cấp tin tưởng, nhân dân khen ngợi.

Trên cương vị Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an huyện, năm 2016, chị Dương đã tham mưu cho lãnh đạo Cụm thi đua số 8 Công an Thành phố tổ chức thăm, tặng quà cho 15 đồng chí nguyên là Trưởng ban nữ công, Chủ tịch Hội Phụ nữ đã nghỉ hưu qua các thời kỳ, tặng quà cho 07 hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền là 19.000.000 đồng; tổ chức chương trình tình nguyện hướng dẫn thủ tục hành chính “Vì nhân dân phục vụ” tại xã Văn Nhân.

Cấp Căn cước công dân cho hơn 400 trường hợp, tặng quà cho 10 gia đình hội viên có hoàn cảnh khó khăn, 10 cháu học sinh vượt khó học tập với số tiền là 10.000.000 đồng, cấp đổi sổ hộ khẩu, tư vấn đăng ký xe, thủ tục giấy phép an ninh trật tự trong kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự. Thăm và tặng quà các em khuyết tật tại Trung tâm khuyết tật Thương Thương, xã Nam Phong. Tổ chức thắp nến tri ân các anh hùng liệt sỹ tại Bảo tàng chiến sỹ bị địch bắt tù đày xã Nam Triều.

Với sức trẻ và sự thông minh nhanh nhạy của Đại úy Dương Thùy Dương, tập thể Đội Cảnh sát Đội Cảnh sát QLHC về TTXH đã luôn đoàn kết, thống nhất, hoàn thành và vượt nhiều chỉ tiêu của cấp trên giao.

C.A.H

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chuyện về một kỹ sư đa tài

Chuyện về một kỹ sư đa tài

(LĐTĐ) Không chỉ là một người thợ giỏi, tâm huyết với công việc, kỹ sư Nguyễn Văn Tiệp - Công ty TNHH MTV chiếu sáng và thiết bị đô thị Hà Nội còn trực tiếp soạn giáo án chương trình đào tạo nâng cao trình độ đọc hiểu bản vẽ gia công sản phẩm cho công nhân tại Công ty.
Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

Chủ động chăm lo cho người lao động ngay từ những tháng đầu năm

(LĐTĐ) Bám sát sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố, Quận ủy Bắc Từ Liêm, các cấp Công đoàn quận đã tập trung làm tốt công tác tuyên truyền, chăm lo đời sống cho đoàn viên, người lao động ngay từ những tháng đầu năm để tạo sức bật cho cả năm và những năm tiếp theo.
Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

Nhiều sáng kiến, sáng tạo góp phần làm lợi hàng nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân, qua các đợt thi đua, đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) trong quận đã đóng góp nhiều sáng kiến, sáng tạo, làm lợi hàng nghìn tỷ đồng.
LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

LĐLĐ huyện Sóc Sơn: Tôn vinh công nhân, lao động tiêu biểu trong Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Trong Tháng Công nhân, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Sóc Sơn xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động tôn vinh công nhân lao động bằng nhiều hình thức khác nhau. Trong đó có thực hiện các diễn đàn đối thoại với công nhân lao động, tổ chức tốt các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi nhằm động viên tinh thần cho đoàn viên, người lao động…
Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

Sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân

(LĐTĐ) Hưởng ứng Tháng Công nhân, Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, các Công đoàn cơ sở trên địa bàn quận Tây Hồ triển khai với những hoạt động thiết thực, hiệu quả, qua đó nhằm chăm lo, tạo phúc lợi tốt hơn cho người lao động.

Tin khác

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

Khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024 với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại Công viên Thống nhất, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Hà Nội (HPA) tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Hà Nội 2024, với chủ đề “Thăng Long - Hà Nội, Thủ đô quyến rũ”.
Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

Công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật, quận Long Biên

(LĐTĐ) Tối 26/4, tại quận Long Biên (Hà Nội), đã diễn ra Lễ công bố quyết định công nhận điểm du lịch Lệ Mật - phường Việt Hưng; khai mạc Tuần lễ Văn hóa - Thương mại - Làng nghề gắn với Lễ hội truyền thống đình làng Lệ Mật, thiết thực chào mừng 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, hướng tới kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô.
Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

Sơn Tây: Phát động cuộc thi tìm hiểu Ngày giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Thị ủy Sơn Tây tổ chức Lễ phát động Cuộc thi tìm hiểu "Thị xã Sơn Tây - Lịch sử hình thành và phát triển”; sưu tầm, trao tặng hiện vật, xây dựng Phòng Truyền thống thị xã và hưởng ứng Cuộc thi tìm hiểu chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

Chủ tịch HĐND Thành phố Nguyễn Ngọc Tuấn thăm, tặng quà thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2024), chiều 26/4, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn đã đến thăm, tặng quà một số thân nhân liệt sĩ và chiến sĩ Điện Biên, trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

Hà Nội: Công bố điểm du lịch cộng đồng bản Miền

(LĐTĐ) Đến với điểm đến du lịch cộng đồng bản Miền (thuộc huyện Ba Vì), du khách không chỉ được tham quan một điểm đến mới, mà còn được tham gia trải nghiệm hành trình chăm sóc sức khỏe từ thiên nhiên và các hoạt động tìm hiểu văn hóa của người Dao.
Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

Người dân ra vào Hà Nội dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 cần biết

(LĐTĐ) Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội vừa có hướng dẫn phân luồng tổ chức giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Hà Nội: Thi trực tuyến tìm hiểu về 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 26/4, thành phố Hà Nội đã phát động cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về chủ đề 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024). Cuộc thi do Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức. Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội và Thành đoàn Hà Nội phối hợp thực hiện.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Xem thêm
Phiên bản di động