Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở

Ngày 27/11, Ban Thường vụ Công đoàn phường Hai Bà Trưng phối hợp với Công đoàn phường Bạch Mai và Vĩnh Tuy tổ chức Lớp tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2025. Tham dự có các Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra (UBKT) Công đoàn 3 phường; Chủ tịch, Phó Chủ tịch các Công đoàn cơ sở (CĐCS) và Ủy viên Ban Chấp hành các đơn vị có từ 100 đoàn viên trở lên.
Đại Hội điểm Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp trên địa bàn phường Kim Liên Khẳng định vai trò đại diện, đồng hành cùng người lao động

Lớp tập huấn gồm ba chuyên đề trọng tâm: Công tác tài chính công đoàn; Chính sách pháp luật và Tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ở chuyên đề thứ nhất, báo cáo viên Nguyễn Bích Nga (Bộ phận Tài chính, LĐLĐ thành phố Hà Nội) trình bày hệ thống các quy định mới về quản lý tài chính, tài sản và chế độ kế toán tại CĐCS. Học viên được cập nhật những căn cứ pháp lý hiện hành như Luật Công đoàn 2012 và Luật sửa đổi 2024; Nghị định 191/2013/NĐ-CP; Quyết định 1408/QĐ-TLĐ về quản lý tài chính tài sản Công đoàn; cùng các quy định về thu - chi tài chính, phụ cấp cán bộ và hướng dẫn của Tổng Liên đoàn.

Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở
Báo cáo viên Nguyễn Thị Bích Nga trình bày tại buổi tập huấn.

Chuyên đề cũng hướng dẫn về tổ chức bộ máy tài chính CĐCS, nguyên tắc không kiêm nhiệm, nhiệm vụ lập dự toán, thu - nộp kinh phí, lưu trữ và bàn giao hồ sơ tài chính. Các học viên được thực hành nhận diện chứng từ, nắm rõ quy định về chữ ký, mực ký và thời hạn lưu trữ. Nội dung công khai tài chính theo Hướng dẫn 42/HD-TLĐ được nhấn mạnh nhằm bảo đảm quyền giám sát của đoàn viên. Cuối chuyên đề, học viên được làm quen với hệ thống sổ sách tài chính để áp dụng ngay tại cơ sở.

Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở
Toàn cảnh buổi tập huấn.

Ở chuyên đề thứ hai, báo cáo viên Nguyễn Văn Ngọc (Bộ phận Chính sách pháp luật và Quan hệ lao động, LĐLĐ thành phố Hà Nội) tập trung vào các quy định của Bộ luật Lao động 2019 liên quan trực tiếp đến vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi người lao động. Báo cáo viên phân tích vai trò của đối thoại tại nơi làm việc theo Điều 63, 64, nêu rõ các trường hợp bắt buộc phải đối thoại như xây dựng thang - bảng lương, nội quy, điều chỉnh cơ cấu công nghệ hoặc khi người lao động yêu cầu.

Nội dung thương lượng tập thể được trình bày theo cấu trúc mạch lạc, bao gồm thương lượng về tiền lương, phúc lợi, thời giờ làm việc, bảo đảm việc làm, an toàn vệ sinh lao động. Quy trình thương lượng tập thể 4 bước được giải thích chi tiết, cùng tình huống thương lượng không thành và cách xử lý nhằm hạn chế tranh chấp.

Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở
Báo cáo viên Nguyễn Văn Ngọc trình bày về công tác chính sách pháp luật.

Phần về Thỏa ước lao động tập thể, nhấn mạnh yêu cầu xây dựng các điều khoản có lợi hơn cho người lao động, quy trình lấy ý kiến và điều kiện tối thiểu 50% người lao động đồng ý trước khi ký kết. Báo cáo viên cũng chia sẻ nhiều kỹ năng thực hành như thu thập thông tin, nhận diện nhu cầu, phân loại nội dung thương lượng và kỹ năng đối thoại - phản biện theo tinh thần “win - win”.

Ở chuyên đề cuối cùng, báo cáo viên Trần Lưu Quỳnh - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Chủ tịch Công đoàn phường Hai Bà Trưng hướng dẫn chi tiết việc tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đại hội được xác định là dịp củng cố tổ chức, nâng cao sự gắn kết và phát huy vai trò của đoàn viên.

Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở
Báo cáo viên Trần Lưu Quỳnh trình bày hướng dẫn chi tiết về việc tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chuyên đề cũng hướng dẫn rõ về công tác nhân sự, cơ cấu Ban Chấp hành, UBKT; tiến độ tổ chức Đại hội; điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu đối với các CĐCS dưới 200 đoàn viên, nhưng hoạt động phân tán. Công tác bầu cử, từ bầu Ban Chấp hành, UBKT đến bầu đại biểu dự Đại hội Công đoàn cấp trên, được trình bày theo quy trình thống nhất, kèm lưu ý đối với đơn vị có số lượng đoàn viên lớn hoặc tổ chức bầu cử trực tuyến.

Bên cạnh quy trình, báo cáo viên lưu ý các vấn đề thực tiễn như không liệt kê thành tích dài dòng trong báo cáo; chương trình hành động phải có chỉ tiêu rõ; Đoàn Chủ tịch cần chuẩn bị kỹ năng điều hành để xử lý linh hoạt các tình huống phát sinh.

Bồi dưỡng, nâng cao kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ Công đoàn cơ sở
Các báo cáo viên đã giải đáp nhiều thắc mắc, tháo gỡ khó khăn cho cán bộ Công đoàn 3 phường.

Kết thúc buổi tập huấn, các báo cáo viên đã giải đáp nhiều thắc mắc, tháo gỡ khó khăn cho cán bộ Công đoàn ba phường. Với nội dung thiết thực và cập nhật, lớp tập huấn góp phần nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ CĐCS, tạo nền tảng để triển khai hiệu quả nhiệm vụ năm 2025, đặc biệt là công tác tổ chức Đại hội CĐCS nhiệm kỳ mới, hướng tới xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Lê Hà

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Công nhân khu công nghiệp Hà Nội đồng hành chuyển đổi xanh

Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, không khí sản xuất tại các khu công nghiệp, khu chế xuất trên địa bàn Thủ đô nhanh chóng trở lại nhịp độ sôi động. Cùng với mục tiêu bảo đảm tiến độ đơn hàng, nâng cao năng suất, nhiều doanh nghiệp đang đặt ra yêu cầu cao hơn về sản xuất xanh, tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.
Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Rộn ràng không khí sản xuất đầu năm

Ngay từ những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, không khí sản xuất tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã rộn ràng. Công nhân, lao động nhanh chóng bắt nhịp công việc với tinh thần hăng say, quyết tâm hoàn thành thắng lợi kế hoạch sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Quan hệ lao động dịp Tết 2026 ổn định, số vụ ngừng việc tiếp tục giảm

Theo báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, trước và trong dịp Tết Nguyên đán 2026, tình hình quan hệ lao động cơ bản ổn định, số vụ ngừng việc tập thể giảm so với cùng kỳ; việc làm, thu nhập và tiền thưởng của người lao động tiếp tục có những tín hiệu khởi sắc.
Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Công đoàn mang xuân ấm áp đến với hàng triệu người lao động

Với phương châm “Tất cả đoàn viên, người lao động đều có Tết, vui Tết”, các cấp Công đoàn trên cả nước đã triển khai đồng bộ, sáng tạo, hiệu quả nhiều hoạt động chăm lo dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thăm, động viên công nhân lao động

Chiều 23/2, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Lê Đình Hùng - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, nắm bắt tình hình công nhân lao động sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tại Công ty cổ phần Cơ khí - Xây lắp - Thương mại Minh Cường.
Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Khẩn trương bắt tay thực hiện nhiệm vụ năm 2026 ngay sau kỳ nghỉ Tết

Sáng 23/2, nhân ngày làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết xuân Bính Ngọ 2026, Thường trực Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức buổi gặp mặt, chúc Tết và giao nhiệm vụ cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cơ quan.
Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Khí thế thi đua đầu năm mới lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp công đoàn Thủ đô

Trong khí thế rộn ràng của những ngày đầu năm mới 2026, công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn thành phố Hà Nội đang bước vào năm làm việc mới với tinh thần phấn khởi, chủ động và quyết tâm cao.
Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Công đoàn phường Xuân Đỉnh: Chú trọng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền lợi người lao động

Không chỉ làm tốt vai trò cầu nối giữa người lao động với cấp ủy, chính quyền và doanh nghiệp, Công đoàn phường Xuân Đỉnh còn triển khai nhiều hoạt động thiết thực nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ việc thúc đẩy ký kết Thỏa ước lao động tập thể đến tổ chức các chương trình phúc lợi, chăm lo dịp lễ, Tết, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vị thế đồng hành, sẻ chia cùng người lao động.
Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Đoàn viên, người lao động Thủ đô thi đua đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm 2026, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội phát động 2 đợt thi đua trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và các cấp Công đoàn với chủ đề thi đua “Đoàn viên, người lao động thi đua đổi mới sáng tạo - đẩy mạnh chuyển đổi số - nâng cao năng suất, hiệu quả; đưa Nghị quyết của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và Công đoàn Việt Nam vào cuộc sống”.
“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

“Ngôi nhà xanh” ở Trường Mầm non Hạ Bằng

Giữa nhiều áp lực của công tác quản lý giáo dục mầm non, cô Phùng Thị Hoa - Phó Hiệu trưởng, Chủ tịch Công đoàn Trường Mầm non Hạ Bằng (xã Hạ Bằng, Hà Nội) vẫn khởi xướng mô hình dân vận khéo “Ngôi nhà xanh”. Từ những vỏ hộp sữa nhỏ bé, một hành trình gieo mầm ý thức bảo vệ môi trường và lan tỏa yêu thương đã được bắt đầu.
Xem thêm
Phiên bản di động