Bộ Y tế ký cam kết thực thi môi trường không khói thuốc
Học đường nói không với khói thuốc | |
Hút thuốc lá thụ động gây vô sinh và sớm mãn kinh | |
Mở đợt cao điểm tấn công thuốc lá lậu | |
Cán bộ bệnh viện phải làm gương |
Tham dự buổi lễ có GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế; PGS.TS. Lương Ngọc Khuê, Cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh Bộ Y tế kiêm Giám đốc Quỹ Phòng, chống tác hại của thuốc lá và đại diện các vụ, cục, tổng cục, thanh tra, văn phòng Bộ Y tế.
Theo Tổ chức Y tế Thế giới, hiện có 90% bệnh nhân mắc bệnh ung thư phổi, 75% bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là do sử dụng thuốc lá. Tại Việt Nam, với gần một nửa nam giới trong độ tuổi trưởng thành hút thuốc, Việt Nam thuộc nhóm 15 nước có số người hút thuốc cao nhất trên thế giới.
Thứ trưởng Nguyễn Viết Tiến chụp ảnh lưu niệm với các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế tham gia ký cam kết thực thi môi trường không khói thuốc lá |
GS.TS. Nguyễn Viết Tiến, Thứ trưởng Bộ Y tế nhấn mạnh: Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá đã được Quốc hội thông qua và đã được thực thi hiệu quả trong các bộ, ngành thời gian qua. Đối với các đơn vị ngành Y tế, việc thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá đã có những chuyển biến tích cực tại nhiều bệnh viện, đơn vị trong cả nước. Để thực thi môi trường không khói thuốc, đề nghị, các vụ, cục, tổng cục, thanh tra, văn phòng Bộ Y tế và các đơn vị trong ngành Y tế cần vào cuộc một cách khoa học, khách quan, thiết thực và có trách nhiệm để hoạt động có hiệu quả hơn.
PGS.TS. Lương Ngọc Khuê cho biết: Sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra các gánh nặng bệnh tật và kinh tế không chỉ cho bản thân người sử dụng mà còn cho cả gia đình họ và xã hội. Việc sử dụng thuốc lá phổ biến là một nguyên nhân làm gia tăng các bệnh không lây nhiễm một cách nhanh chóng tại Việt Nam trong thời gian qua như: đột quỵ, mạch vành, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ung thư phổi… là những nguyên nhân hàng đầu gây ra tử vong ở cả nam và nữ.
Tại buỗi lễ, đại diện các vụ, cục, Tổng cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ Y tế đã ký cam kết vận động cán bộ, công chức, viên chức là cán bộ y tế thực hiện nghiêm môi trường không khói thuốc lá.
Có thể bạn quan tâm
Nên xem
TP.HCM: Đám cháy thiêu rụi nhà xưởng giữa trưa nắng gắt
Thành phố Hồ Chí Minh: Ngày đầu nghỉ lễ, lượng khách đổ về các bến xe tăng mạnh
Công đoàn ngành GTVT Hà Nội: Tổ chức tập huấn an toàn vệ sinh lao động năm 2024
Thi đua thực hiện tốt lời Bác dạy để mãi xứng danh Rạng Đông Anh hùng và có Bác Hồ
LĐLĐ quận Hai Bà Trưng: Phát động đợt thi đua cao điểm nhân Tháng Công nhân
Sôi động đường đua của hàng ngàn runner nhí
TP.HCM: Hoàn thành hệ thống thoát nước đường Võ Văn Ngân sau gần 4 năm thi công
Tin khác
Chủ động phòng dịch bệnh kỳ nghỉ lễ
Y tế 27/04/2024 18:32
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng
Y tế 27/04/2024 12:22
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh
Y tế 27/04/2024 12:07
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột
Y tế 25/04/2024 18:38
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác
Y tế 24/04/2024 18:55
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu
Y tế 24/04/2024 06:17
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ
Y tế 23/04/2024 18:18
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Y tế 23/04/2024 16:51
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa
Y tế 20/04/2024 06:12
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng
Y tế 20/04/2024 06:10