Bệnh viện Phụ sản Trung ương triển khai cấm hút thuốc lá

Cán bộ bệnh viện phải làm gương

Đó là khẳng định của PGS.TS Vũ Bá Quyết - giám đốc Bệnh viện Phụ sản Trung ương khi trao đổi với PV Báo Lao động Thủ đô về việc triển khai cấm hút thuốc lá trong bệnh viện.
Nhức nhối rác thải y tế: Trách nhiệm của bệnh viện
Thai nhi chết bất thường vì bệnh viện tắc trách?
Nhức nhối rác thải y tế: Không điếc mà không sợ súng
Từ 1/1/2016, Hà Nội ứng dụng CNTT tại tất cả các bệnh viện

Bệnh viện Phụ sản Trung ương là bệnh viện (BV) chuyên khoa đầu ngành cả nước về sản, phụ khoa và sơ sinh. Tổng số CBVC, NLĐ là 1.142 người, trong đó lao động nữ là 922 người - chiếm 81%. Đây có thể nói là một lợi thế của BV trong việc cấm hút thuốc lá.

Bệnh nhân đến đây đều là nữ, nên họ hầu như không hút thuốc, nhưng điều đáng nói ở đây là trong số người thân đi cùng chăm sóc họ có cả nam giới. Việc chờ đợi một thành viên mới trong gia đình chào đời đã khiến cho tinh thần của mọi người rất căng thẳng. Trước kia, không ít trường hợp ông bố vui quá vì sinh mãi mới được con trai cũng hút thuốc lá, căng thẳng, lo lắng cũng hút; vì vợ khó sinh cũng hút... và rất khó nhắc nhở. Nhưng từ khi có sự chỉ đạo quyết liệt của ban giám đốc thì hầu hết người nhà bệnh nhân đã không còn hút thuốc lá trong BV.

Cán bộ bệnh viện phải làm gương

PGS.TS Vũ Bá Quyết cho biết: “Dù là một người bình thường, nhưng khi đứng trước những phụ nữ có thai, trẻ sơ sinh... thì chúng tôi đã luôn có ý thức không hút thuốc lá huống chi đứng trên cương vị bác sĩ và đặc biệt là công tác chuyên ngành sản, phụ khoa. Ban giám đốc chúng tôi đã họp và có chỉ đạo rất sát sao tới công đoàn, đoàn thanh niên quán triệt tới từng đồng chí nhằm tuyên truyền rõ hơn về tác hại của thuốc lá với sức khỏe con người”.

Theo Ths. Nguyễn Huy Tuấn - Trưởng Phòng Công tác xã hội, thực hiện Luật Phòng, chống tác hại thuốc lá năm 2013; Thực hiện Quyết định số 1315/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống tác hại thuốc lá trong ngành y tế, Quyết định số 528/QĐ-BYT về quy định không hút thuốc lá tại các cơ sở y tế, Ban giám đốc BV đã ra Quyết định số 1164/PSTW ngày 10.11.2010 và Quyết định số 838/QĐ-PSTW ngày 29.9.2015 về việc thành lập ban điều hành xây dựng môi trường BV không khói thuốc lá gồm 10 thành viên, đồng chí Phó giám đốc BV làm Trưởng ban và kế hoạch 1196/PSTW-KH ngày 16.11.2010 xây dựng môi trường BV không thuốc lá.

Trong ban điều hành phân công các thành viên và thành lập các tổ nhóm: Tổ tuyên truyền – Tổ giám sát – Tổ tư vấn; Xây dựng, ban hành, phổ biến quy định cấm hút thuốc trong toàn BV; Xây dựng quy định xử phạt tại Quy chế làm việc BV và đưa vào tiêu chuẩn đánh giá thi đua tập thể, cá nhân nội dung không hút thuốc lá trong BV; Tổ chức ký “Cam kết hành động xây dựng môi trường BV Phụ sản Trung ương không thuốc lá” giữa chính quyền – công đoàn và 100% các đơn vị theo tiêu chí BV xanh của WHO; Đưa quy định không hút thuốc lá vào quy tắc ứng xử; Các tổ chức như công đoàn, đoàn thanh niên xây dựng kế hoạch vận động, tuyên truyền...

Hiện nay, đến với BV Phụ sản Trung ương, hình ảnh dễ dàng bắt gặp là những biển cấm hút thuốc lá, những biểu tượng, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền cấm hút thuốc lá được treo ở khắp nơi. Chỉ cần phát hiện có bệnh nhân hay người nhà hút thuốc lá lực lượng bảo vệ hay các bác sĩ nhắc nhở ngay lập tức.

Là bảo vệ đã nhiều năm của BV Phụ sản Trung ương, ông Xuân cho biết, lúc đầu, khi có quyết định của Ban giám đốc yêu cầu nếu thấy CBCNV, bệnh nhân cũng như người nhà hút là đều phải nhắc nhở nghiêm túc, chúng tôi rất lo. Bởi đây là BV tuyến cuối, nên hầu hết bệnh nhân từ nhiều nơi đổ về, diện tích BV rộng và đang trong quá trình sửa chữa, trong khi số nhân viên bảo vệ không nhiều. Đặc biệt, BV có nhiều khoảng không gian rộng, dễ bị che tầm nhìn, nên một số bác sĩ hoặc người nhà bệnh nhân có thể ra đó hút thuốc. Nhưng khi nhận được sự chỉ đạo quyết liệt từ ban giám đốc, chúng tôi đã triển khai rất tốt. Từ CBCNV cho đến bệnh nhân hầu như không có ai hút, còn với trường hợp chỉ cần đưa điếu thuốc lên miệng là chúng tôi đã nhắc nhở luôn.

Bác sĩ Đặng Anh Linh - Khoa Điều trị tự nguyện - khẳng định, đội ngũ y, bác sĩ ở đây là nam rất ít, nhưng không vì thế mà cho rằng mình là đối tượng được ưu tiên. Theo tôi, chủ trương cấm hút thuốc lá trong BV là việc hết sức đúng đắn. BV luôn phải là môi trường trong lành, hơn nữa đối tượng chúng tôi đã và đang chăm sóc là những bà mẹ, trẻ sơ sinh... rất cần được ưu tiên. Ngoài ra, việc y, bác sĩ chúng tôi không hút thuốc còn vì chúng tôi thấy được những tác hại của thuốc lá gây ra cho sức khỏe của mình cũng như những người xung quanh khi hít phải khói thuốc.

Theo Tổ chức Y tế thế giới, sử dụng thuốc lá là nguyên nhân gây ra 90% bệnh nhân mắc ung thư phổi, 75% số bệnh nhân mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thống kê của Bộ Y tế cho thấy hơn 75% các ca tử vong hằng năm ở nước ta là do các bệnh không lây nhiễm, trong đó sử dụng thuốc lá là nguyên nhân chính.

Phát biểu tại buổi lễ míttinh hưởng ứng Ngày Thế giới không thuốc lá tại TP. HCM, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên cho biết, Việt Nam thuộc nhóm 15 quốc gia có số người hút thuốc lá cao nhất thế giới. Việc sử dụng thuốc lá thường xuyên là nguyên nhân làm gia tăng một số bệnh không lây nhiễm tại Việt Nam. Điển hình có nhóm bệnh đột quỵ, mạch vành, tắc nghẽn phổi mãn tính, ung thư phổi.

PGS.TS Vũ Bá Quyết khẳng định: “Mình là bác sĩ, hiểu được tác hại của thuốc lá mà vẫn hút, thì cấm làm sao được bệnh nhân hay người nhà họ hút. Do vậy, cán bộ bệnh viện phải làm gương trong việc này”.

Thu Trang

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

HDBank đặt mục tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức cao tới 30%

(LĐTĐ) Sáng ngày 26/4/2024, Ngân hàng TMCP Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh (HDBank, mã chứng khoán: HDB) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và thông qua chỉ tiêu lợi nhuận 16.000 tỷ đồng, chia cổ tức 30%.
Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

Tiến độ 6 dự án BOT cửa ngõ TP.HCM hiện ra sao?

(LĐTĐ) Áp dụng Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm cơ chế đặc thù, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đang triển khai các thủ tục để sớm thi công xây dựng 5 dự án BOT giao thông cửa ngõ của Thành phố và tuyến cao tốc TP.HCM - Mộc Bài.
Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

Khai trương đoàn tàu chất lượng cao Sài Gòn - Đà Nẵng

(LĐTĐ) Tàu SE21/22 là một sản phẩm mới với nhiều tiện ích và thẩm mỹ vượt trội, được ngành đường sắt đưa vào khai thác, phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp Lễ 30/4, 1/5 và được kỳ vọng sẽ trở thành sản phẩm du lịch “hot” đối với du khách trong dịp hè 2024.
Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

Rộ tin đồn Sơn Tùng M-TP tham gia "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc

(LĐTĐ) Thông tin Sơn Tùng M-TP sẽ góp mặt vào chương trình truyền hình thực tế "Anh trai vượt ngàn chông gai" tại Trung Quốc đã nhận được sự quan tâm của nhiều Sky.
Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

Giữ tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc như hiện hành

(LĐTĐ) Theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH), việc điều chỉnh tỷ lệ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ tác động rất lớn đến bộ phận người tham gia. Vì vậy, việc giữ tỷ lệ đóng như hiện hành sẽ góp phần bảo đảm ổn định chính sách và quyền lợi của người lao động...
Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

Kiểm tra ma túy, nồng độ cồn các lái xe trước khi xuất bến

(LĐTĐ) Ngay từ sáng sớm 27/4 hàng loạt tuyến đường lớn nhỏ nối ra cửa ngõ Thủ đô như: Trục đường Vành đai 3, Vành đai 2, Giải Phóng - Ngọc Hồi,... đã chật cứng phương tiện. Dưới thời tiết nắng nóng, dòng người di chuyển rất khó khăn. Lực lượng chức năng đã rất nỗ lực để điều tiết giao thông.

Tin khác

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

Cảnh báo tai nạn đuối nước mùa nắng nóng

(LĐTĐ) Liên tiếp 3 bệnh nhi bị đuối nước nghiêm trọng vừa được cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tai nạn đuối nước ở trẻ ngay trong dịp hè, nhất là dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 này.
Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2197/BYT-DP về việc chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.
Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

Cứu sống bệnh nhân bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột

(LĐTĐ) Bệnh viện Đa khoa Hà Đông vừa phẫu thuật thành công cho nam bệnh nhân N.V.Đ (74 tuổi, ở Hà Nội) bị sốc nhiễm trùng do hoại tử ruột.
Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

Cẩn trọng khi sốt mò dễ nhầm lẫn với các bệnh truyền nhiễm khác

(LĐTĐ) Vừa qua, Khoa Bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Nội tiết Trung ương tiếp nhận nữ bệnh nhân L.T.Q, (71 tuổi, ở Hưng Yên) nhập viện với chẩn đoán sốt mò, hạ natri máu, suy giáp sau phẫu thuật cắt tuyến giáp toàn bộ do ung thư tuyến giáp thể nhú, viêm gan theo dõi do thuốc.
Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

Bác sĩ chỉ ra 4 nguyên tắc cơ bản sơ cứu trẻ khi bị vết thương mạch máu

(LĐTĐ) Để phòng tránh các tai nạn thương tâm xảy ra với trẻ, bên cạnh việc giáo dục và tạo không gian vui chơi an toàn cho trẻ, các bác sĩ khuyến cáo, bất kỳ ai cũng cần trang bị các kiến thức sơ cấp cứu các vết thương mạch máu. Mục đích của việc sơ cứu nhằm cầm máu, hoặc khống chế sự chảy máu cho trẻ, phòng hoặc điều trị sốc và tránh các biến chứng như nhiễm khuẩn,… có thể xảy ra.
Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

Đồng hành vì sức khỏe của lao động nữ

(LĐTĐ) Đồng hành cùng tổ chức Công đoàn Thủ đô, suốt 7 năm qua, Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã tổ chức nhiều đợt khám, tư vấn sức khỏe, phát thuốc miễn phí cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) các khu công nghiệp trên địa bàn Thành phố. Đây là một trong những hoạt động có ý nghĩa thiết thực, mang tới cơ hội chăm sóc sức khỏe quý giá cho CNLĐ Thủ đô.
Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Bộ Y tế yêu cầu các bệnh viện trực đầy đủ 4 cấp dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Bộ Y tế vừa có Công văn số 2045/BYT-KCB gửi các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường đại học; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; y tế các bộ, ngành bảo đảm công tác khám chữa bệnh, cấp cứu tai nạn giao thông trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 sắp tới.
Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

Nhập viện vì biến chứng sau khi tiêm filler làm đẹp tại spa

(LĐTĐ) Bệnh viện Da liễu Trung ương vừa tiếp nhận một nữ bệnh nhân (37 tuổi) nhập viện sau khi tiêm chất làm đầy filler vào vùng mũi, má tại một spa của “người quen”. Một giờ sau khi tiêm filler, người phụ nữ xuất hiện tình trạng đau nhức và tắc mạch…
Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

Hà Nội ghi nhận thêm 195 trường hợp mắc tay chân miệng

(LĐTĐ) Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Nội, trong tuần (từ ngày 12 đến 19/4), trên địa bàn Thành phố ghi nhận 195 trường hợp mắc tay chân miệng, tăng 34 trường hợp so với tuần trước.
Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

Cảnh báo sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân chứa chất cấm sibutramin

(LĐTĐ) Chiều 18/4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã công bố kết quả phân tích của Viện Pháp Y Quốc gia sản phẩm Detox Táo hỗ trợ giảm cân có chứa sibutramin là chất cấm sử dụng trong thực phẩm bảo vệ sức khỏe.
Xem thêm
Phiên bản di động