Bổ sung livestream bán hàng, giúp việc gia đình vào danh mục đào tạo nghề

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Hà Nội Bạch Liên Hương cho biết, trong danh mục 77 nghề đào tạo của Hà Nội có một số nghề mới, trong đó có livestream bán hàng và giúp việc gia đình.
Huyện Mê Linh cần đẩy nhanh hơn chuyển đổi số Tăng cường thanh tra công vụ để cán bộ “tự soi, tự sửa”

3 nhóm nghề theo xu hướng

Tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 17, HĐND thành phố Hà Nội về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, đại biểu Nguyễn Thanh Bình (Tổ đại biểu Tây Hồ) đề cập thực trạng trên địa bàn Thủ đô còn trên 1,1 triệu lao động chưa được đào tạo nghề và khoảng 2 triệu lao động không có bằng cấp. Đại biểu chất vấn Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có “sốt ruột” với thực trạng trên?

Đại biểu Nguyễn Thị Lan Hương (tổ đại biểu Quốc Oai) nêu thực trạng “lên ngôi” của các ngành nghề mới, ví dụ như nghề livestream bán hàng trên mạng.

“Theo số liệu thống kê, riêng doanh số ngành thương mại điện tử xấp xỉ 10 tỷ đô la. Hiện nay bán hàng trực tuyến trên các sàn thương mại điện tử là ngành nghề mới, không chính thức. Sở Lao động Thương binh và xã hội cho biết, về dự báo nguồn nhân lực, chiến lược phát triển đào tạo nguồn nhân lực của Hà Nội trong 5-10 năm tới sẽ như thế nào trước bối cảnh công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo bùng nổ”, đại biểu Nguyễn Thị Lan Hương nêu vấn đề.

Trước vấn đề này, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương cho biết, hằng năm Hà Nội có khoảng 1 triệu lao động bước vào thị trường lao động, do đó tương xứng với tỷ lệ 1 triệu lao động chưa qua đào tạo. Bên cạnh đó, Hà Nội có 1350 làng nghề, lực lượng lao động tại đây chưa có đánh giá tiêu chí về trình độ bằng cấp.

Do đó, đây cũng là lỗ hổng trong đánh giá bằng cấp, chứng chỉ đối với nghệ nhân, người làm việc trong ngành nghề truyền thống… Trong thời gian tới, Sở cũng sẽ phối hợp với Cục Thống kê để có rà soát, đánh giá đầy đủ theo tiêu chí và đúng thực tế.

Bổ sung livestream bán hàng, giúp việc gia đình vào danh mục đào tạo nghề
Phó Chủ tịch UBND thành phố Vũ Thu Hà phát biểu tiếp thu cuối phiên chất vấn và trả lời chất vấn.

“Đại biểu hỏi tôi có sốt ruột với các tỷ lệ này không, so với các chỉ tiêu của chương trình, nhiệm vụ, Nghị quyết, đề án, quyết định của Chính phủ thì các chỉ tiêu của Hà Nội luôn đạt và cao hơn. So với nhiệm vụ phải làm, chúng tôi không sốt ruột.

Nhưng với vai trò là người đứng đầu, làm việc bằng trách nhiệm và lương tâm, là cơ quan tham mưu cho Thành phố về đào tạo nhân lực, Sở cũng tự nhận thấy còn rất nhiều việc phải làm”, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội nói.

Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội khẳng định, thành phố Hà Nội luôn quan tâm đến công tác đào tạo nghề. Tuy nhiên, với mong muốn, kỳ vọng của Thủ đô, xu hướng phát triển thời gian tới thì còn rất nhiều thứ phải cố gắng. Trong đó, UBND Thành phố đã đề ra 9 nhóm giải pháp căn cơ, toàn diện để nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Đồng thời nâng cao nhận thức của nguời dân, gia đình, xã hội về học nghề.

Liên quan đến phân tích dự trường thị trường lao động, Trung tâm giới thiệu việc làm của Hà Nội đã luôn cập nhật xu hướng thị trường lao động và nhận thấy tập trung vào 2 nhóm vấn đề lớn là dịch vụ, du lịch và công nghiệp sáng tạo, công nghiệp công nghệ cao.

Chiến lược phát triển của Hà Nội 5-10 năm tới sẽ xây dựng dựa trên cơ cấu kinh tế, xã hội và chiến lược phát triển Thủ đô. Đồng thời, trên nhu cầu của thị trường và thế mạnh của các cơ sở giáo dục, đào tạo, xác định được 3 nhóm nghề theo xu hướng là công nghiệp công nghệ cao; dịch vụ, du lịch, thương mại; nông nghiệp công nghệ cao.

Thông tin tới đại biểu về việc cập nhật, bổ sung danh mục đào tạo nghề, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, năm 2022, Sở đã tham mưu cho UBND Thành phố ban hành danh mục 78 nghề đào tạo dưới 3 tháng.

Để bảo đảm danh mục này gắn với thực tiễn của thị trường, năm 2023, Sở tiếp tục phối hợp với các quận, huyện, thị xã để rà soát, tham mưu cho UBND Thành phố điều chỉnh, rà soát còn 77 nghề, trong đó có rút và bổ sung 15 nghề mới.

Bổ sung livestream bán hàng, giúp việc gia đình vào danh mục đào tạo nghề
Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Bạch Liên Hương trả lời chất vấn đại biểu.

“Trong danh mục 77 nghề có cả nghề mới như đại biểu đã đề cập là livestream bán hàng hay giúp việc gia đình. Về cơ cấu, trong 77 nghề thì có 24 nghề là nông nghiệp và 53 nghề là nghề phi nông nghiệp", bà Bạch Liên Hương thông tin.

Tập trung hoàn thiện đề án nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề

Cũng tại phiên chất vấn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà đã làm rõ thêm một số vấn đề định hướng nghề trọng tâm, trọng điểm trong 10 năm tới. Hà Nội xã xây dựng hoàn thiện nâng cao chất lượng công tác đào tạo nghề.

Trong đó, có thành lập các tổ công tác phân tích dự báo các nghề trọng tâm trọng điểm thời gian tới. Tổng thể đề án có rất nhiều nội dung, dự kiến hoàn thành trong tháng 8/2024, sẽ trình các cấp và tổ chức thực hiện. Theo quy hoạch, bám vào Nghị quyết 15 của Bộ Chính trị và nhu cầu của xã hội, đề án đã giao nhiệm vụ cho các trường và triển khai cơ chế chính sách cho các năm tiếp theo.

Bổ sung livestream bán hàng, giúp việc gia đình vào danh mục đào tạo nghề
Quang cảnh Kỳ họp.

Thành phố xác định đối với hệ thống các trường nghề sẽ tập trung xây dựng 4 trường chất lượng cao từ giai đoạn 2021, đến thời điểm này, Thành phố đã có 2 trường là Trường Cao đẳng Công nghệ cao và Cao đẳng Nghề công nghiệp; có 2 trường Thành phố đã rà soát, đề xuất Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đưa vào bổ sung, đó là trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội và Cao đẳng Việt - Hàn, nhưng đến nay chưa được phê duyệt chính thức.

Ngoài lộ trình đối với 4 trường nêu trên, trong đề án xây dựng nâng cao chất lượng hệ thống các trường nghề, Thành phố cũng đã đánh giá, cập nhật, bổ sung các giải pháp và bổ sung thêm các trường, sẽ trình báo cáo cấp có thẩm quyền vào tháng 8/2024.

Tiếp thu ý kiến chất vấn của các đại biểu HĐND liên quan đến nhóm lĩnh vực về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm trên địa bàn thành phố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà cho biết, trước kỳ họp, HĐND Thành phố đã tổ chức tiếp xúc cử tri chuyên đề về lĩnh vực nêu trên, trong đó UBND Thành phố đã nhận nhiều ý kiến, thông tin đa chiều về công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm.

“Ngay sau tiếp xúc cử tri chuyên đề, UBND Thành phố đã chỉ đạo cập nhật các nhóm nội dung vào đề án cũng như kế hoạch, giải pháp triển khai trong thời gian tới”, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội thông tin và cho biết, sẽ tiếp thu đầy đủ các ý kiến của các đại biểu HĐND để tổng hợp, tập trung chỉ đạo để công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm thời gian tới đạt kết quả tốt hơn, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, góp phần nâng cao đời sống người dân để xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại.

Ngân Phương

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Hà Nội tiên phong đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống: Chuyển từ tư duy đến hành động thực chất

Thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, Hà Nội đang cho thấy một tinh thần quyết liệt trong việc cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng thành chương trình hành động thực chất. Phương châm “nói đi đôi với làm”, lấy hiệu quả đo đếm được làm thước đo đang trở thành kim chỉ nam để Thủ đô bứt phá trong kỷ nguyên mới.
Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Văn hóa trở thành nền tảng vững chắc và trụ cột của phát triển đất nước

Tối 27/2, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện chương trình Thời sự trực tiếp đặc biệt với chủ đề "Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương", trong đó có Nghị quyết số 80-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt quan trọng trong tư duy về vai trò của văn hóa, từ "nền tảng tinh thần" sang "nền tảng vững chắc" cho sự phát triển nhanh và bền vững của đất nước.
Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Hà Nội kiến tạo động lực phát triển mới: Đổi mới tư duy và cân bằng giá trị phát triển

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, Thủ đô không chỉ là trung tâm hành chính chính trị kinh tế mà còn giữ vai trò tiên phong kiến tạo tư duy phát triển bền vững. Hà Nội đang chủ động chuyển mình, cân bằng giữa sức mạnh kinh tế và sức mạnh văn hóa để nâng tầm năng lực dẫn dắt phát triển cả nước.
Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

Hà Nội chủ động, gương mẫu đưa Nghị quyết 79, 80 vào cuộc sống

PGS.TS Trần Đình Thiên cho biết, ông đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển của Hà Nội, xuất phát từ nguồn lực, năng lực và sứ mệnh đặc biệt của Thủ đô. Theo ông, người dân cả nước đều kỳ vọng Hà Nội sẽ có bước phát triển mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới và niềm tin vào điều đó đang ngày càng được củng cố.
Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Phường Tây Hồ gặp mặt ứng cử viên đại biểu HĐND, nhiệm kỳ 2026-2031

Ngày 27/2, Ủy ban Bầu cử phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt các ứng cử viên nhằm quán triệt yêu cầu, định hướng nội dung và thống nhất nhận thức, trách nhiệm trong quá trình vận động bầu cử.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.

Tin khác

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Kinh tế và văn hóa - cặp trụ cột chiến lược định hình con đường phát triển bền vững của Hà Nội

Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 79-NQ/TƯ về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết số 80-NQ/TƯ về phát triển văn hóa Việt Nam đánh dấu một bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Phát huy sức mạnh kinh tế - văn hóa để kiến tạo Thủ đô bền vững

Trước yêu cầu của giai đoạn phát triển mới, nơi đổi mới mô hình tăng trưởng và nâng cao vị thế quốc gia trở thành đòi hỏi cấp thiết, việc ban hành Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam đã khẳng định bước hoàn thiện quan trọng trong tư duy chiến lược của Đảng.
Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Hà Nội kiến tạo tương lai bền vững từ nền tảng kinh tế và văn hóa

Trong Chương trình Thời sự đặc biệt “Hà Nội tiên phong, gương mẫu thực hiện các nghị quyết chiến lược của Trung ương” do Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội thực hiện tối 27/2, các chuyên gia đã đưa ra nhiều phân tích sâu sắc về ý nghĩa và tầm vóc chiến lược của Nghị quyết 79 về phát triển kinh tế nhà nước và Nghị quyết 80 về phát triển văn hóa Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.
Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Từ kinh nghiệm các thành phố thông minh châu Á, gợi mở lối đi cho đô thị Hà Nội

Trong hơn một thập niên qua, mô hình thành phố thông minh đã trở thành xu thế phát triển chủ đạo tại nhiều đô thị lớn. Việc ứng dụng công nghệ số, dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, Internet vạn vật vào quản trị đô thị không chỉ nâng cao hiệu quả vận hành mà còn cải thiện rõ rệt chất lượng sống của người dân. Trong bối cảnh đó, hành trình xây dựng đô thị thông minh của Thủ đô đang đứng trước những cơ hội mang tính bước ngoặt.
Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Phường Tây Hồ: Gặp mặt, động viên công dân lên đường nhập ngũ

Ngày 26/2, phường Tây Hồ tổ chức Hội nghị gặp mặt quân nhân, chiến sĩ Công an nhân dân xuất ngũ; động viên công dân lên đường nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân năm 2026.
Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Hà Nội xây dựng hệ sinh thái an ninh trật tự số từ đột phá công nghệ

Từ nền tảng bản đồ số, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội phát triển hệ sinh thái quản trị an ninh trật tự số với các cấu phần liên thông theo thời gian thực. Việc tích hợp trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, camera xã hội hóa... được kỳ vọng tạo bước chuyển căn bản, nâng cao tốc độ phản ứng, tối ưu nguồn lực và bảo đảm bình yên Thủ đô.
Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Hà Nội chính thức ra mắt Trung tâm đổi mới sáng tạo

Chiều 26/2, Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội tổ chức lễ công bố thành lập Công ty Cổ phần Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội (Trung tâm đổi mới sáng tạo Hà Nội) và Gặp mặt các các đối tác công - tư, Quỹ đầu tư mạo hiểm.
Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Công nghệ - năng lực cạnh tranh mới của điểm đến

Sở hữu kho tàng di sản, ẩm thực và không gian văn hóa phong phú, Hà Nội đang đứng trước cơ hội lớn để chuyển hóa các giá trị truyền thống thành động lực phát triển kinh tế sáng tạo. Theo PGS.TS Bùi Hoài Sơn - Uỷ viên Chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội của Quốc hội, việc ứng dụng công nghệ số, AI và các nền tảng tương tác không chỉ làm mới trải nghiệm du lịch mà còn mở ra hệ sinh thái đầu tư hấp dẫn, nơi văn hóa và công nghệ trở thành hai trụ cột song hành.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội: Hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học, công nghệ

PGS.TS Bùi Thị An nhà khoa học, Đại biểu Quốc hội - Ủy viên, Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội khoá XIII, cho rằng, nếu được thiết kế với cơ chế đủ mạnh, đủ linh hoạt và khác biệt, Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội sẽ trở thành hạt nhân kết nối nguồn lực khoa học công nghệ với nhu cầu thực tiễn, tạo động lực tăng trưởng bền vững cho Thủ đô.
Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Để Hà Nội vươn mình trong kỷ nguyên số cần một “bộ não” điều phối đổi mới, sáng tạo

Một “bộ não” kiểu mới cho đô thị không phải là cơ quan thay thế sở ngành, mà là cơ chế giúp sở ngành làm nhanh hơn, làm cùng nhau và có thể đo kiểm được. Đây là lý do Công ty Cổ phần Trung tâm Đổi mới sáng tạo Hà Nội ra đời.
Xem thêm
Phiên bản di động