Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Huyện Gia Lâm cần lấy văn hóa làm nền tảng, động lực cho phát triển

(LĐTĐ) Đánh giá những năm qua huyện Gia Lâm phát triển rất năng động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả; tăng trưởng kinh tế cao, thu ngân sách tăng vượt bậc, diện mạo đô thị ngày càng khang trang hiện đại, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho rằng, với đà này, đến năm 2023 Gia Lâm có thể lên quận.
Huyện Gia Lâm mong được tháo gỡ 5 lĩnh vực để sớm lên quận Hà Nội: Điều động Bí thư Quận ủy Thanh Xuân làm Giám đốc Sở Tài chính Xây dựng huyện Thanh Trì trở thành quận mới, hiện đại, văn minh

Chiều 5/3, ông Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã làm việc với Huyện ủy Gia Lâm về kết quả thực hiện nhiệm vụ thời gian qua và phương hướng triển khai các nhiệm vụ trong thời gian tới.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ: Đến năm 2023 Gia Lâm có thể lên quận được
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ phát biểu kết luận buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Việt, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân huyện Gia Lâm cho biết, dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng năm 2020, huyện đã hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép” và tổ chức thành công đại hội điểm cấp trên cơ sở, cũng là đảng bộ trực thuộc Thành ủy đầu tiên tổ chức đại hội Đảng.

Cụ thể, năm 2020, huyện Gia Lâm đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 17/17 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội được Thành phố giao. Trong đó, giá trị sản xuất các ngành kinh tế chủ yếu do huyện quản lý tăng 8,67%, thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.501,4 tỷ đồng, bằng 152,3% dự toán, vượt kế hoạch Thành phố giao.

Về nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới gắn với xây dựng đô thị, ông Việt cho biết, huyện Gia Lâm đã có 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 2 xã hoàn thiện hồ sơ trình Thành phố quyết định công nhận nông thôn mới nâng cao; 1 xã triển khai kế hoạch nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với tiêu chuẩn thành quận, huyện đã đạt 24/27 tiêu chí, còn 3 tiêu chí chưa đạt, gồm: Cân đối thu ngân sách, cơ sở y tế cấp đô thị, mật độ đường giao thông đô thị.

Thay mặt lãnh đạo huyện, ông Nguyễn Tiến Việt nêu 5 nhóm kiến nghị, mong Thành phố quan tâm chỉ đạo để phấn đấu hết năm 2023 huyện đáp ứng đủ tiêu chuẩn thành lập quận.

Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt báo cáo tại buổi làm việc
Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt báo cáo tại buổi làm việc

Sau khi nghe các ý kiến trao đổi, thảo luận của lãnh đạo các sở, ngành Thành phố, phát biểu kết luận buổi làm việc, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ đánh giá, những năm qua huyện Gia Lâm phát triển rất năng động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả; tăng trưởng kinh tế cao, thu ngân sách tăng vượt bậc, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại. "Với đà này, đến năm 2023 Gia Lâm có thể lên quận", ông Vương Đình Huệ nói.

Theo Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, huyện Gia Lâm có tiềm năng, nguồn lực rất lớn. Có diện tích đất rộng, sự thay đổi về mặt dân số cũng rất tích cực khi nhiều tầng lớp trẻ sẽ về ở các khu đô thị, làm việc tại các nhà máy, cơ sở sản xuất kinh doanh, nên trình độ dân trí sẽ được nâng cao. Bên cạnh đó, hạ tầng giao thông của huyện cũng thuận lợi, ngay sát trung tâm Thành phố; cũng là vùng đất có bề dày lịch sử, gắn với truyền thống dựng nước và giữ nước, cũng là huyện có nhiều di tích cấp quốc gia nhất, nhiều làng nghề nổi tiếng... Do đó, huyện Gia Lâm cần nỗ lực khai thác tốt hơn tiềm năng, lợi thế để phát triển.

Quang cảnh buổi làm việc
Quang cảnh buổi làm việc

Nêu các vấn đề phải đối mặt khi thực hiện quá trình đô thị hóa, ông Vương Đình Huệ cho rằng, với tốc độ đô thị hóa của huyện đang diễn ra nhanh như hiện nay, Gia Lâm cần phải giải bài toán hài hòa lợi ích, giải quyết sinh kế của người dân, coi đây là nhiệm vụ chính trị, cần bàn tay của nhà nước, cần sự lãnh đạo của Đảng.

Theo Bí thư Thành ủy Hà Nội, quá trình đô thị hóa phải gắn với kinh tế đô thị, ngay từ bây giờ phải tính đến bài toán chợ đêm, trung tâm thương mại, các ngành nghề áp dụng công nghệ… để phát triển kinh tế đô thị. "Nếu phát triển đô thị không gắn với phát triển nghề nghiệp thì sẽ xuất hiện các tòa nhà không có ai ở. Nhưng nếu phát triển kinh tế mà không gắn với đô thị hóa thì sẽ dẫn đến các xung đột, thiếu hạ tầng… Đừng để xây dựng những đô thị mới rồi sau này lại quay lại giải bài toán quy hoạch”, ông Vương Đình Huệ lưu ý.

Gợi mở một số định hướng phát triển giai đoạn tới, đặc biệt là đối với các làng nghề truyền thống, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng, huyện Gia Lâm cần lấy văn hóa làm nền tảng, động lực cho phát triển. Gắn phát triển làng nghề với du lịch, nông nghiệp sinh thái, quan tâm đến hạ tầng sản xuất để phát triển bền vững. Sản xuất nông nghiệp của huyện phải là nông nghiệp sinh thái, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp trong lòng đô thị.... “Đừng để sau này xã thành phường rồi nhưng cái ruột của nó vẫn là kinh tế nông thôn”, Bí thư Thành ủy nói.

Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng các lãnh đạo Thành phố trao tặng huyện Gia Lâm 250 triệu đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện.
Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ cùng các lãnh đạo Thành phố trao tặng huyện Gia Lâm 250 triệu đồng để hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 của huyện.

Ông Vương Đình Huệ đặc biệt lưu ý đến công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ của huyện Gia Lâm. Cần phải tập trung quan tâm đào tạo bài bản, để có cán bộ có năng lực, thay đổi từ tư duy, nhận thức, tầm nhìn.

Bên cạnh đó, Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ đạo huyện Gia Lâm tập trung giải quyết những vấn đề còn tồn tại. Đồng thời giao các sở, ngành Thành phố tập trung giải quyết những kiến nghị của huyện Gia Lâm.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

Duyệt đồ án quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1 quy mô 629,34ha

(LĐTĐ) UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu đô thị Sóc Sơn khu 1, tỷ lệ 1/2000 gồm địa giới hành chính các xã: Tiên Dược, Mai Đình, Phù Linh và thị trấn Sóc Sơn, với quy mô dân số dự báo đến năm 2030 khoảng 49.560 người.
Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

Nâng cao kỹ năng phòng chống tội phạm lừa đảo trên không gian mạng cho phụ nữ

(LĐTĐ) Sáng nay (19/4), Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn kỹ năng phòng, chống tội phạm lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng cho hơn 100 cán bộ Hội.
Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

Nâng cao ý thức đảm bảo an toàn lao động

(LĐTĐ) Xác định việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu, giúp doanh nghiệp ổn định sản xuất, những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã quan tâm triển khai nhiều giải pháp, nhằm ngăn chặn, phòng ngừa các sự cố trong quá trình làm việc, lao động, bảo vệ tính mạng, tài sản cho người lao động.
Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ quận Đống Đa

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động do đó đã đạt những kết quả đáng khích lệ.
Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

Phát động tháng cao điểm hướng về công nhân lao động Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 19/4, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức “Lễ phát động Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động” và “Tháng Công nhân năm 2024”. Đây là sự kiện mở đầu cho chuỗi các hoạt động cao điểm thực hiện công tác an toàn vệ sinh lao động cũng như quan tâm chăm lo, hướng về lực lượng công nhân lao động trên địa bàn Thủ đô.
Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

Mảng xuất khẩu của Vinamilk khởi sắc nhờ các thị trường chủ lực

(LĐTĐ) Mảng xuất khẩu của Vinamilk năm 2023 tăng về cả doanh thu và số thị trường, kết quả quí I/2024 dự báo tích cực. Bên cạnh sự đóng góp lớn từ các thị trường chủ lực truyền thống, nhiều thị trường mới đã được khai phá.
Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

Nghệ An: Phát hiện một doanh nghiệp kinh doanh vàng giả nhãn hiệu tại huyện Diễn Châu

(LĐTĐ) Đội Quản lý thị trường (QLTT) số 11 - Cục QLTT tỉnh Nghệ An đã lập biên bản vi phạm hành chính và trình cấp có thẩm quyền ra quyết định xử phạt với số tiền 85 triệu đồng đối với hành vi kinh doanh hàng giả mạo nhãn hiệu, của một doanh nghiệp kinh doanh vàng tại huyện Diễn Châu.

Tin khác

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

Khởi công dự án cấp nước khu vực phía Nam thành phố Hà Nội và tỉnh Hòa Bình

(LĐTĐ) Chiều 18/4, tại xã Mông Hóa, Ủy ban nhân dân (UBND) tỉnh Hòa Bình và Công ty TNHH Nước sạch Hòa Bình - Xuân Mai (đơn vị thành viên của Công ty cổ phần nước AquaOne) tổ chức Lễ khởi công giai đoạn 1 Dự án đầu tư xây dựng Hệ thống cấp nước Xuân Mai - Hòa Bình.
Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

Hà Nội giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn đạt 99,7%

(LĐTĐ) Việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông đã được Thành phố chỉ đạo đổi mới; việc giải quyết thủ tục hành chính đúng hạn và trước hạn của Thành phố đạt tỷ lệ cao, chiếm 99,7%.
Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

Mê mẩn ngắm Hà Nội mùa cây xanh lá

(LĐTĐ) Những ngày này, đi qua các tuyến phố của Hà Nội không khó để bắt gặp hình ảnh những hàng cây đã thay lá và bật chồi xanh non. Màu xanh mơn mởn của cây khiến đường phố Hà Nội trở nên đẹp lạ kỳ và tràn đầy sức sống.
Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

Quận Thanh Xuân hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam

(LĐTĐ) Ủy ban nhân dân (UBND) quận Thanh Xuân đang tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam (21/4) với các thông điệp: “Sách hay cần bạn đọc”; “Sách quý tặng bạn; “Tặng sách hay - mua sách thật”, “Sách hay: Mắt đọc - Tai nghe”.
Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

Quận Tây Hồ xem xét, quyết định nhiều nội dung quan trọng về đầu tư công

(LĐTĐ) Ngày 17/4, Hội đồng nhân dân (HĐND) quận Tây Hồ khóa VI tổ chức kỳ họp thứ 14 - kỳ họp chuyên đề để xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng thuộc thẩm quyền.
Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

Tổ chức thành công Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Bắc Từ Liêm

(LĐTĐ) Với tinh thần “Đoàn kết - dân chủ - trách nhiệm - sáng tạo - phát triển”, trong 2 ngày 16 - 17/4, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam quận Bắc Từ Liêm lần thứ III, nhiệm kỳ 2024 - 2029 đã diễn ra thành công, tốt đẹp. Đại hội có sự tham gia của 200 đại biểu chính thức.
Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

Tổ chức chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh yêu cầu các sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch cụ thể các điểm bắn pháo hoa, chương trình nghệ thuật ánh sáng đặc biệt vào tối 10/10/2024.
Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

Phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”

(LĐTĐ) Ngày 16/4 tại Trung tâm Văn hóa, Thông tin - Thể thao huyện Ứng Hòa, Hội Chữ thập đỏ thành phố Hà Nội phối hợp UBND huyện Ứng Hòa tổ chức Lễ phát động Tháng Nhân đạo năm 2024 với chủ đề “Hành trình nhân đạo - Trao nhận yêu thương”, phát động phong trào thi đua tổ chức các hoạt động kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

Vùng đất bãi "lột xác" nhờ gắn nông nghiệp với du lịch cộng đồng

(LĐTĐ) Nhắc đến vùng bãi Giang Biên, quận Long Biên (Hà Nội) là nói tới vùng đất ven đô nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng và đan võng. Tuy nhiên, đến Giang Biên thời điểm này, kinh tế của vùng đất bãi đã có nhiều sự đổi thay. Nơi đây, nhiều hộ nông dân đã biết cũng nhau xây dựng các sản phẩm, mô hình du lịch nông nghiệp xanh, mang đến trải nghiệm hấp dẫn cho du khách.
Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

Quận Đống Đa gặp mặt, tri ân chiến sĩ Điện Biên

(LĐTĐ) Ngày 16/4, quận Đống Đa tổ chức Chương trình "Gặp mặt, giao lưu chiến sĩ Điện Biên, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ" nhân dịp kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024).
Xem thêm
Phiên bản di động