Xây dựng huyện Thanh Trì trở thành quận mới, hiện đại, văn minh

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến lưu ý, huyện Thanh Trì cần có các tính toán đồng bộ, phải dự báo được tương lai của huyện sẽ thành quận như thế nào? Từ đó có phương án đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội để trở thành quận mới, hiện đại, văn minh.
Hà Nội thống nhất chủ trương phê duyệt 6 đồ án quy hoạch 4 quận nội đô Gặp mặt thân mật các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI Hà Nội: Tạo đột phá về chính sách để nâng cao vị thế Thủ đô trong lĩnh vực văn hóa, thể thao

Chiều 4/3, bà Nguyễn Thị Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội đã làm việc với cán bộ chủ chốt của huyện Thanh Trì về công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng nông thôn mới và tiến độ thực hiện Đề án xây dựng huyện Thanh Trì thành quận.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu kết luận buổi làm việc

Báo cáo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Tiến Cường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thanh Trì đã báo cáo sơ bộ kết quả thực hiện phòng, chống dịch Covid-19; việc thực hiện các tiêu chí nông thôn mới nâng cao gắn với tiến độ thực hiện Đề án đầu tư xây dựng huyện Thanh Trì phát triển thành quận.

Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, ông Cường cho biết, từ đầu năm đến nay trên địa bàn huyện chưa ghi nhận ca mắc Covid-19. Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và Thành phố, huyện Thanh Trì đã triển khai đồng bộ, bài bản các biện pháp phòng, chống dịch, đạt hiệu quả cao. Các trường hợp F1, F2 và các trường hợp đi về từ vùng dịch đều thực hiện cách ly, theo dõi sức khỏe theo đúng quy định.

Ông Nguyễn Tiến Cường cho hay, huyện Thanh Trì được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017, về đích trước 2 năm. Diện mạo nông thôn thay đổi rõ rệt, đời sống nhân dân được nâng cao cả vật chất và tinh thần. Thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 62 triệu đồng/người/năm.

"Hiện nay Thanh Trì đang tiếp tục thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao và thực hiện đề án đầu tư xây dựng huyện thành quận, xã thành phường theo quan điểm tiêu chí xây dựng nông thôn mới nào cao hơn tiêu chí phường, quận thì thực hiện theo tiêu chí nông thôn mới và ngược lại", ông Cường nói.

Qua rà soát thực tế, ông Cường cho biết, huyện Thanh Trì đã có 1 xã đạt 19/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 14 xã cơ bản hoàn thành 18/19 tiêu chí nông thôn mới nâng cao, chỉ còn tiêu chí chưa đạt là trường học.

Đối với việc triển khai thực hiện đề án phát triển huyện thành quận, Chủ tịch Nguyễn Tiến Cường thông tin, huyện Thanh Trì đã đạt 24/27 tiêu chí. Còn 3 tiêu chí chưa đạt, gồm: Cân đối thu chi ngân sách, mật độ đường giao thông đô thị, đất cây xanh công cộng.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 tại Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi

Đối với tiêu chí mật độ đường giao thông, ông Cường cho biết, hiện nay chỉ còn thiếu khoảng 53,74km đường đô thị. Để hoàn thành tiêu chí này, huyện đã đề xuất và đang chủ động với các sở, ngành Thành phố nghiên cứu đầu tư 11 dự án. Đề nghị Thành phố tạo điều kiện cho huyện được triển khai các dự án mới và đôn đốc tiến độ các dự án đang thực hiện trên địa bàn. Về tiêu chí cây xanh, huyện dự kiến sẽ sớm hoàn thành vượt chỉ tiêu của đề án.

Đối với tiêu chí cân đối thu chi ngân sách, ông Cường cho biết, tại thời điểm phê duyệt đề án, tỷ lệ tự cân đối thu chi ngân sách của huyện đạt 66,3% (bao gồm các khoản thu từ đất). Dự toán năm 2021, Thành phố giao tỷ lệ cân đối thu chi đạt 76,1% (bao gồm các khoản thu từ đất). Để hoàn thiện tiêu chí này, huyện Thanh Trì đang nỗ lực triển khai các giải pháp đồng bộ để phát triển kinh tế.

"Tuy nhiên, qua rà soát, các doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn chủ yếu có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, doanh thu hàng năm không lớn. Do vậy để hoàn thành tiêu chí này thời gian tới còn rất nhiều khó khăn. Huyện rất mong Thành phố giúp đỡ bằng các cơ chế đặc thù về phân cấp nguồn thu và các chính sách hỗ trợ thúc đẩy phát triển kinh tế", ông Cường nêu kiến nghị.

Sau khi nghe lãnh đạo các sở, ngành Thành phố trao đổi, thảo luận, phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đánh giá cao tinh thần chủ động của huyện Thanh Trì trong phòng, chống Covid-19, nhờ vậy địa phương đã kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.

Về xây dựng nông thôn mới, bà Nguyễn Thị Tuyến cho rằng, huyện Thanh Trì đã có nhiều nỗ lực và làm rất tốt nhiệm vụ này, đạt được những kết quả nổi bật, đặc biệt là việc bảo vệ môi trường và chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP.

Ghi nhận những nỗ lực của huyện Thanh Trì trong thực hiện đề án xây dựng huyện thành quận, tuy nhiên theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, nhiệm vụ này vẫn còn rất nhiều khó khăn. Đặc biệt, qua rà soát, đánh giá sơ bộ ở huyện Thanh Trì và các huyện đang thực hiện đề án lên quận của Thành phố cho thấy, vấn đề khó khăn nhất hiện nay là vướng quy hoạch. "Song cũng rất mừng, trong năm 2021 Thành uỷ có một chương trình công tác để rà soát và tích hợp toàn bộ quy hoạch của 30 quận, huyện trên địa bàn Thành phố. Điều này sẽ giúp ích rất tốt cho các huyện phấn đấu lên quận", bà Tuyến thông tin.

Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến động viên sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Dần
Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Nguyễn Thị Tuyến động viên sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Dần

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội lưu ý, huyện Thanh Trì đi sau, cần có các tính toán đồng bộ, dự báo khả năng gia tăng dân số cơ học, đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội để tránh bất cập của những đơn vị đã lên quận trước. "Phải dự báo được tương lai của huyện sẽ thành quận như thế nào? Hạ tầng giao thông, hạ tầng xã hội đầu tư như thế nào để huyện Thanh Trì trở thành quận mới, đẹp hơn, hiện đại hơn, văn minh hơn so với những đơn vị đi trước", bà Tuyến nhấn mạnh.

Muốn vậy, theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội, huyện Thanh Trì cần rà soát lại lộ trình xây dựng huyện thành quận, trên cơ sở đó xây dựng kế hoạch, lộ trình cụ thể để có phân công "rõ người, rõ việc, rõ tiến độ". Bên cạnh đó, tích hợp lại toàn bộ các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và xây dựng đô thị để triển khai thực hiện theo nguyên tắc "kế thừa để phát triển, những tiêu chí nào đạt thì phát huy, tiêu chí nào chưa đạt thì nỗ lực thực hiện".

Đặc biệt, bà Nguyễn Thị Tuyến yêu cầu, huyện Thanh Trì cần tăng cường công tác quản lý đất đai, nhất là đối với đất nông nghiệp, bởi nếu không quản lý chặt chẽ, khi trở thành đô thị sẽ dẫn đến các vi phạm.

Nhiệm vụ trước mắt, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy yêu cầu, huyện Thanh Trì vẫn phải tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép”, vừa phòng chống dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế, xã hội. Đồng thời, bám sát chỉ đạo của Thành phố, tập trung thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Về các kiến nghị của địa phương, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao trách nhiệm cho các sở, ngành liên quan để tham mưu, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của huyện Thanh Trì, trong đó nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo của Thường trực Thành ủy, đối với 5 huyện xây dựng lên quận cần phải có cơ chế đặc thù, nhất là về quy hoạch, tài chính, thu chi ngân sách... để tạo nguồn lực cho các huyện thực hiện nhiệm vụ của mình, đồng thời thực hiện nhiệm vụ chung của Thành phố.

Trước buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch Covid-19 và động viên sản xuất tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Ngọc Dần (thuộc Cụm Công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì).

Tại đây, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ chúc mừng và đánh giá cao kết quả sản xuất kinh doanh mà công ty đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt trong năm 2020, dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng công ty đã sáng tạo nỗ lực rất lớn trong sản xuất và giá trị sản xuất đạt 960 tỷ đồng (tăng 11%); các chính sách cho người lao động được bảo đảm; thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch.

Bà Nguyễn Thị Tuyến đề nghị, thời gian tới, Công ty tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép là vừa sản xuất kinh doanh vừa phòng chống dịch; quan tâm đến an toàn trong lao động sản xuất, an toàn thực phẩm; chăm lo tốt đời sống cho người lao động.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Dự báo thời tiết Hà Nội ngày 26/12: Đêm không mưa, trời rét

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 26/12, khu vực Hà Nội có mây, đêm không mưa, trời rét.
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Đề xuất bỏ sổ kiểm định xe cơ giới, xe máy chuyên dùng

Bộ Công an vừa hoàn thiện dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về đăng ký, kiểm định phương tiện để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức và cá nhân.
Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Giấc mơ an cư trong vòng xoáy giá nhà

Mặt bằng giá nhà ở liên tục thiết lập những ngưỡng cao mới trong nhiều năm qua, khiến giấc mơ sở hữu một căn nhà để an cư của người trẻ ngày càng trở nên gian nan. Tuy nhiên, nghịch lý là dù khoảng cách giữa thu nhập và giá nhà ngày một nới rộng, khát vọng “có chốn đi về” của thế hệ trẻ vẫn luôn hiện hữu và thậm chí chưa bao giờ nguội tắt.
Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân

Sở Y tế Hà Nội vừa tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2026 tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, hướng tới xây dựng hệ thống y tế hiện đại, bền vững, lấy người dân làm trung tâm trong chăm sóc và bảo vệ sức khỏe.
Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Không gian xanh hòa vào nhịp sống Thủ đô

Lần đầu tiên tại Hà Nội, một công viên trung tâm được mở hoàn toàn hàng rào “ranh giới cứng” giữa không gian xanh và phố thị. Việc tháo dỡ toàn bộ hơn 2km hàng rào quanh Công viên Thống Nhất đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý và khai thác qua đó đã tạo nên một không gian xanh liên thông, thông thoáng và thân thiện.
Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Hà Nội hướng dẫn chi tiết quy trình ứng cử HĐND Thành phố, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Chiều 25/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, tổ chức giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Tin khác

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc kiểm tra tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn Thành phố

Chiều 25/12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc đã kiểm tra công tác giải phóng mặt bằng, tạm cư, tiến độ thi công một số công trình, dự án, trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường và công tác phục vụ nhân dân đón Tết trên địa bàn Thành phố.
“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

“Người giữ lửa” phong trào tại khu dân cư

Bằng sự tận tụy, sáng tạo và tinh thần "vì nhân dân phục vụ", ông Cao Văn Ngạc - Bí thư Chi bộ 30, Tổ trưởng Tổ dân phố (TDP) 38, phường Đống Đa đã khơi dậy sức mạnh đoàn kết, xây dựng khu dân cư trở thành điểm sáng ở Thủ đô.
Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Thêm bãi đỗ xe quy mô lớn tại Giáp Bát, giảm áp lực giao thông phía Nam Hà Nội

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết Bãi đỗ xe, Trung tâm thương mại Hoàng Mai Giáp Bát, tỷ lệ 1/500, tại phường Định Công. Quy hoạch được kỳ vọng góp phần bổ sung hạ tầng giao thông tĩnh, phát triển không gian dịch vụ thương mại hiện đại, đồng bộ với các tuyến giao thông trọng điểm phía Nam Thủ đô.
Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Nhà thờ Lớn Hà Nội lung linh sắc màu mùa Giáng sinh

Những ngày lễ Giáng sinh, Nhà thờ Lớn Hà Nội trở thành điểm hẹn quen thuộc, thu hút đông đảo người dân và du khách trong, ngoài nước đến tham quan, ghi lại những khoảnh khắc đẹp của Noel.
Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Quyết tâm xây dựng chính quyền kỷ cương, phục vụ Nhân dân, phát huy giá trị hồ Tây

Phường Tây Hồ vừa tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, công tác Mặt trận năm 2025; triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Hội nghị có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh phường Tây Hồ là đơn vị hành chính mới, năm đầu tiên triển khai đầy đủ mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Thành ủy Hà Nội công bố và trao các quyết định về công tác cán bộ

Sáng 24/12, Thành ủy Hà Nội đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.
Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao quyết định bổ nhiệm, điều động 5 lãnh đạo sở, ngành, đơn vị

Sáng 24/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì hội nghị công bố và trao các Quyết định của Chủ tịch UBND Thành phố về công tác cán bộ.
Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đồng thuận từ người dân, chìa khóa đẩy nhanh tiến độ cầu Trần Hưng Đạo

Đẩy nhanh tiến độ dự án cầu Trần Hưng Đạo không chỉ là yêu cầu về mặt kỹ thuật hay thời gian, mà trước hết là bài toán về sự đồng thuận xã hội. Thực tiễn cho thấy, khi người dân hiểu rõ chủ trương, yên tâm về quyền lợi và nhìn thấy lợi ích lâu dài, công tác giải phóng mặt bằng sẽ được tháo gỡ căn cơ, tạo nền tảng vững chắc để công trình triển khai đúng kế hoạch, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại cho Thủ đô.
Đống Đa: Đổi mới tư duy quản trị, khơi thông nguồn lực bứt phá năm 2026

Đống Đa: Đổi mới tư duy quản trị, khơi thông nguồn lực bứt phá năm 2026

Năm 2025 khép lại với những kết quả toàn diện, tạo tiền đề vững chắc để phường Đống Đa bước vào năm 2026, năm có ý nghĩa đặc biệt với nhiều sự kiện chính trị trọng đại của Thủ đô và đất nước. Với mục tiêu xây dựng chính quyền thân thiện, vì Nhân dân phục vụ, địa phương đang tập trung mọi nguồn lực để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm ngay từ những ngày đầu năm mới.
Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Bí thư Chi bộ giỏi từ thực tiễn dân vận khéo

Phường Hoàn Kiếm là địa bàn đặc biệt quan trọng của Thủ đô Hà Nội đây là nơi tập trung nhiều cơ quan Trung ương, Thành phố, các di tích lịch sử văn hóa tiêu biểu và hoạt động du lịch sôi động quanh khu di tích lịch sử nghìn năm tuổi. Giữa địa bàn đó, chi bộ Tổ dân phố Lý Thái Tổ 3 đã nhiều năm liền giữ vững danh hiệu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong đó vai trò, trách nhiệm và dấu ấn của đồng chí Bí thư Chi bộ Nguyễn Đức Thành được thể hiện rõ nét.
Xem thêm
Phiên bản di động