Hà Nội: Điều động Bí thư Quận ủy Thanh Xuân làm Giám đốc Sở Tài chính

(LĐTĐ) Sáng 5/3, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến chủ trì hội nghị công bố và trao Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy tại quận Thanh Xuân.
Xây dựng huyện Thanh Trì trở thành quận mới, hiện đại, văn minh Hà Nội thống nhất chủ trương phê duyệt 6 đồ án quy hoạch 4 quận nội đô Gặp mặt thân mật các đồng chí Thường trực Thành ủy, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVI

Đồng chí Trần Đình Cảnh, Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Thành ủy đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến phát biểu tại hội nghị

Theo Quyết định số 838–QĐ/TU, ngày 3/3/2021, Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, sinh ngày 28/10/1969, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Thanh Xuân, thôi tham gia Ban Chấp hành, thôi tham gia Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025; đến nhận công tác tại Sở Tài chính để bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính thành phố Hà Nội.

Ban Thường vụ Thành ủy cũng có Quyết định số 839–QĐ/TU, ngày 3/3/2021, điều động, phân công đồng chí Nguyễn Việt Hà, sinh ngày 13/9/1979, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại quận Thanh Xuân; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Quận ủy, giữ chức vụ Bí thư Quận ủy Thanh Xuân, nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến đã trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Lưu và đồng chí Nguyễn Việt Hà.

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu là cán bộ chủ chốt, trưởng thành từ quân đội, nhiều năm công tác trong lĩnh vực tài chính, có 18 năm công tác tại quận Thanh Xuân, cũng là 1 trong 2 cán bộ của Thành phố giữ chức vụ Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp quận, huyện, thị xã.

Trong suốt quá trình công tác, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu thể hiện là cán bộ năng động, có kinh nghiệm, quy tụ được sự đoàn kết và chấp hành mọi sự phân công của tổ chức. Đặc biệt, trong thời gian giữ chức vụ cán bộ chủ chốt quận Thanh Xuân, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu đã sâu sát, cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Quận ủy phát huy đoàn kết, thống nhất, lãnh đạo quận Thanh Xuân đổi thay trên mọi lĩnh vực, là địa bàn triển khai nhiều chủ trương mới của Thành phố.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Lưu và đồng chí Nguyễn Việt Hà
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trao Quyết định, tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Xuân Lưu và đồng chí Nguyễn Việt Hà

Đánh giá cao những đóng góp của đồng chí Nguyễn Xuân Lưu đối với sự phát triển của quận Thanh Xuân, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng, mong muốn trên cương vị công tác mới là Giám đốc Sở Tài chính Thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu sẽ phát huy kinh nghiệm, năng lực công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, nhất là chỉ tiêu thu ngân sách của năm 2021.

Đối với đồng chí Nguyễn Việt Hà, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến nhìn nhận, đồng chí là cán bộ trẻ, được đào tạo bài bản, trưởng thành trong lĩnh vực tài chính. Trên cương vị công tác mới, đồng chí Nguyễn Thị Tuyến tin tưởng đồng chí Nguyễn Việt Hà sớm nắm bắt công việc để cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ quận lãnh đạo, triển khai toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao.

Trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, giao trách nhiệm của lãnh đạo Thành phố, đồng chí Nguyễn Xuân Lưu và đồng chí Nguyễn Việt Hà khẳng định sẽ không ngừng nỗ lực, cố gắng, rèn luyện để hoàn thành nhiệm vụ; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo của lãnh đạo Thành phố, sự đoàn kết, giúp đỡ, đồng hành của tập thể cán bộ, công chức Sở Tài chính, quận Thanh Xuân để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ cấp trên giao.

Hoàng Phúc

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

Tacerla Cafe & Bakery - Không gian cà phê mới mẻ giữa lòng thị trấn Phước Hải

(LĐTĐ) Quán cà phê và bánh ngọt mang tên “Tacerla Cafe & Bakery” tọa lạc trong khuôn viên Khu du lịch Trân Châu tại Phước Hải (Bà Rịa - Vũng Tàu) chính thức mở cửa phục vụ du khách. Tuy vừa ra mắt, nhưng hứa hẹn sẽ nhanh chóng trở thành tọa độ sống ảo được các tín đồ du lịch săn đón.
Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

VTV thực hiện hàng loạt chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Hà Nội, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) tổ chức họp báo công bố các chương trình trọng điểm kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, được phát sóng đa nền tảng trên các kênh và nền tảng số của VTV.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

Dịp lễ 30/4 và 1/5, người lao động có được thưởng không?

(LĐTĐ) Dịp lễ 30/4 và 1/5 năm nay cán bộ, công chức, viên chức được nghỉ liền 5 ngày (từ thứ Bảy ngày 27/4 đến hết thứ Tư ngày 1/5).
Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

Làm việc dịp lễ 30/4 và 1/5, tiền lương được tính thế nào?

(LĐTĐ) Theo quy định tại Điều 98 và Điều 112 Bộ luật Lao động năm 2019, nếu đi làm đúng ngày 30/4 và 1/5 thì ngoài tiền lương ngày nghỉ lễ, người lao động còn được trả thêm lương làm thêm giờ.

Tin khác

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

Kỳ họp thứ 16, 17 của HĐND TP. Hà Nội sẽ xem xét, quyết nghị gần 60 nội dung quan trọng

(LĐTĐ) Sáng 26/4, Thường trực HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị thống nhất nội dung kỳ họp chuyên đề, kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND Thành phố khoá XVI, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Trong đó Kỳ họp thứ 16 dự kiến xem xét 8 nội dung, Kỳ họp thứ 17 sẽ xem xét 50 nội dung.
Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

Quận Tây Hồ sẵn sàng các phương án đảm bảo an toàn mùa mưa bão

(LĐTĐ) Trong năm 2023, bám sát chỉ đạo của Trung ương, Thành phố, Quận ủy, Ủy ban nhân dân quận, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn quận Tây Hồ đã quán triệt công tác chỉ đạo, điều hành theo nguyên tắc cơ bản “phòng ngừa chủ động, ứng phó kịp thời, khắc phục khẩn trương và hiệu quả”.
Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

Quận Đống Đa gắn biển công trình xây dựng Trường THCS Nguyễn Trường Tộ

(LĐTĐ) Ngày 26/4, quận Đống Đa tổ chức gắn biển công trình xây dựng Trường Trung học cơ sở (THCS) Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa), chào mừng “Kỷ niệm 70 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2024).
Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

Kinh nghiệm, giải pháp vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy

(LĐTĐ) Ngày 26/4, Quận ủy Bắc Từ Liêm tổ chức Hội nghị tọa đàm “Kinh nghiệm, giải pháp trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng cháy, chữa cháy (PCCC), đảm bảo an ninh trật tự (ANTT) trên địa bàn quận Bắc Từ Liêm”.
Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

Thu hút, trọng dụng nhân tài: Cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước

(LĐTĐ) Theo TS Đoàn Thị Tố Uyên, việc thu hút và sử dụng hợp lí nguồn nhân lực chất lượng cao cần chú trọng cả nguồn lực trong và ngoài nước, đẩy mạnh chính sách thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao là Việt kiều, du học sinh trở về phục vụ đất nước.
Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

Giúp phụ nữ hiểu rõ hơn về mô hình kinh tế tập thể

(LĐTĐ) Trong 3 ngày từ ngày 25 - 27/4, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Hà Nội tổ chức tập huấn nâng cao nhận thức, kỹ năng vận động, tuyên truyền cho đội ngũ cán bộ Hội không chuyên trách về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn Thành phố năm 2024.
Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

Trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Bí thư Huyện ủy Thanh Trì

(LĐTĐ) Ngày 26/4, tại Huyện ủy Thanh Trì, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã chủ trì Lễ Công bố và trao Quyết định nghỉ hưu cho đồng chí Lê Tiến Nhật, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Thanh Trì.
Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

Hà Nội cần thu hút, trọng dụng nhân tài bằng lợi ích đặc biệt hấp dẫn

(LĐTĐ) Ths Nguyễn Thị Hồng Thúy góp ý, Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần quy định cụ thể về chế độ, chính sách đối với nguồn nhân lực chất lượng cao, ít nhất là ở 3 chế độ: Thu nhập, nhà ở, vị trí việc làm phù hợp.
Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

Huyện Thường Tín tập trung đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5

(LĐTĐ) Mới đây, Đội thanh tra Giao thông vận tải và các ngành chức năng huyện, xã, thị trấn trên địa bàn huyện Thường Tín đã tổ chức ra quân kiểm tra, xử lý và giải tỏa các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.
Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

Chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo”

(LĐTĐ) Ngày 25/4, quận Bắc Từ Liêm tổ chức vòng chung khảo giải thưởng “Nhà giáo Bắc Từ Liêm tâm huyết, sáng tạo” lần thứ 8 năm 2024. Tham gia vòng chung khảo có 15 nhà giáo có thời gian công tác ít nhất 3 năm liên tục trở lên.
Xem thêm
Phiên bản di động